PDA

View Full Version : Giải cờ tướng Hoà Thành (Tây Ninh) mở rộng!



daicabai
29-09-2010, 08:57 PM
Tin từ báo Tây Ninh online:
Giải cờ tướng Hoà Thành mở rộng: Khởi đầu mới
Cập nhật ngày: 28/09/2010 23:17:04
Trong số nhiều loại hình thể thao hiện có tại Hoà Thành thì cờ tướng là môn thể thao có bề dày phát triển và được phổ biến rộng rãi nhất, không chỉ ở thị trấn, thị tứ, mà kể cả ở những xóm ấp vùng sâu, vùng xa, thu hút đông đảo nam, phụ, lão, ấu tham gia tập luyện.
Với chủ trương xã hội hoá môn cờ tướng, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng và đưa môn thể thao trí tuệ này vào nền nếp, trong 2 ngày 25 và 26.9 vừa qua, với tài trợ của Cà phê Bazan và Cà phê Cửa số 7, TT.VH-TT huyện Hoà Thành đã phối hợp cùng quán cà phê Cửa số 7 tổ chức giải cờ tướng Hoà Thành mở rộng năm 2010 – chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ngay trong lần tổ chức đầu tiên, giải đã thu hút gần 30 kỳ thủ thuộc nhiều lứa tuổi, của các đơn vị trong tỉnh như Hoà Thành, Thị xã, Gò Dầu, Bến Cầu, DMC và cả TP.HCM về tham gia.

Ông Lâm Tấn Hiền - chủ quán cà phê Cửa số 7, đại diện cho nhà tài trợ đang trao cờ và phần thưởng cho các kỳ thủ đạt thành tích tại giải

Với thể thức thi đấu theo hệ Thuỵ Sĩ gồm 7 ván tính điểm xếp hạng, được đặt dưới sự giám sát của các trọng tài đến từ TP.HCM và Sở VH-TT&DL, các trận so tài của giải đã thu hút đông đảo người mộ điệu cờ tướng đến thưởng lãm. Kỳ thủ trẻ Trần Chánh Tâm đến từ TP.HCM đã tỏ ra vượt trội, lần lượt vượt qua các đối thủ, trong đó có cả ĐKVĐ lẫn hạng ba môn cờ tướng ĐH.TDTT tỉnh Tây Ninh lần thứ VI là Phan Văn Tành (Gò Dầu) và Trần Văn Thòn (Thị xã), giành chức vô địch của giải. Một kỳ thủ khác của TP.HCM là Diệp Khải Hằng cũng khởi đầu khá tốt khi cầm hoà kỳ thủ Lê Hoàng Minh (Hoà Thành) trong trận ra quân, tiếp đó đã thắng “1 dây” 4 ván liền sau đó. Tuy nhiên, sau đó bị kỳ thủ Nguyễn Thanh Thư (Cty Cấp thoát nước) “đả bại” ở ván thứ 6, nên dù thắng ở ván cuối, Khải Hằng vẫn phải bằng lòng với vị trí thứ nhì. Điều đáng nói là dù “đả bại” kỳ thủ hạng nhì Khải Hằng ở ván thứ 6, nhưng do thất bại trước nhà vô địch Trần Chánh Tâm ở ván cuối nên kỳ thủ Nguyễn Thanh Thư đành phải bằng lòng với vị trí hạng ba. Vị trí hạng tư đã thuộc về kỳ thủ Lê Hoàng Minh (HT).
Sau hai ngày tranh tài, giải cờ tướng Hoà Thành mở rộng năm 2010 đã kết thúc tốt đẹp, thực sự là sân chơi bổ ích và thiết thực, đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu cọ xát của những kỳ thủ trên địa bàn. Dịp này, TT.VH-TT huyện Hoà Thành cũng đã trao quyết định thành lập CLB cờ tướng huyện Hoà Thành cho quán cà phê Cửa số 7 – địa điểm hoạt động chính thức của CLB, đồng thời ra mắt Ban chủ nhiệm CLB gồm 5 thành viên, do ông Hồ Phú Vinh làm Chủ nhiệm.
THÁI NINH
Xin chúc mừng "kỳ thủ trẻ" Trần Chánh Tâm!

daicabai
06-10-2010, 09:52 AM
Tin từ báo Tây Ninh online:
Giải cờ tướng huyện Trảng Bàng: Thành công nhờ xã hội hoá
Cập nhật ngày: 05/10/2010 23:49:25
Trong hai ngày 2 và 3.10 vừa qua, tại CLB Cầu lông ấp Chánh, xã Gia Bình đã diễn ra các trận so tài của giải vô địch cờ tướng huyện Trảng Bàng năm 2010, do TT.VH-TT huyện Trảng Bàng và CLB Cầu lông ấp Chánh phối hợp tổ chức, thu hút 32 kỳ thủ của 9 xã, thị trấn và 2 đơn vị là Công an huyện và DNTN Xăng dầu Thịnh Phát tham gia. Với phương châm từng bước xã hội hoá các hoạt động thể thao, giải năm nay đã được anh Dương Công Đức – Chủ nhiệm CLB Cầu lông ấp Chánh tài trợ toàn bộ về giải thưởng.

Các kỳ thủ đạt thành tích tại “kỳ đài” vô địch huyện Trảng Bàng năm 2010.

Áp dụng thể thức thi đấu theo hệ Thuỵ Sĩ gồm 7 ván, trong đó thời gian tối đa cho mỗi ván là 60 phút, các cuộc so tài của giải đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo những người mê cờ trong và ngoài huyện. Trong số những kỳ thủ dự giải, với tư duy sắc bén và chắc chắn trong mỗi nước đi, kỳ thủ Hồ Văn Ánh (Thị trấn) đã thi đấu ấn tượng, thắng liền 4 trận để vươn lên dẫn đầu. Bất ngờ phải chia điểm trước kỳ thủ trẻ Nguyễn Quang Minh (An Hoà) ở ván 5, nhưng trong 2 ván còn lại, kỳ thủ Hồ Văn Ánh đã thắng trọn để đoạt ngôi vô địch với 6,5 điểm.
Không có sức cờ vượt trội nhưng kỳ thủ Lê Văn Binh (Đôn Thuận) lại thể hiện được ý chí thi đấu ngoan cường. Sau 3 ván đầu tiên dù chỉ giành được có 1,5 điểm, nhưng Lê Văn Binh càng đánh càng sắc nước, lần lượt “đả bại” cả 4 đối thủ còn lại, xuất sắc vượt qua đối thủ trong ván quyết định, vươn lên giành hạng nhì với 5,5 điểm. Thất thủ trước Lê Văn Binh, kỳ thủ trẻ Nguyễn Văn Minh (An Hoà) bằng lòng với vị trí hạng ba. Giải tư đã thuộc về kỳ thủ Võ Sơn Nhàn (Công an).
Môn cờ tướng đã được TT.VH-TT huyện Trảng Bàng đưa vào chương trình thi đấu hằng năm. Nhưng thời gian qua, “kỳ đài” diễn ra khá âm thầm, chưa thu hút được sự quan tâm theo dõi của người hâm mộ. Tuy nhiên tại giải năm nay, với bước xã hội hoá đầu tiên, giải đã mang một diện mạo mới hiệu quả hơn, từ công tác thông tin, tuyên truyền cho đến chất lượng chuyên môn và cả giá trị giải thưởng, đã khiến cho giải thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn của giới mê cờ, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện môn cờ tướng ở Trảng Bàng phát triển.
Tại lễ tổng kết phát thưởng của giải, CLB Cờ tướng xã Gia Bình cũng tiến hành ra mắt BCN gồm 10 thành viên, do ông Lê Văn Thời làm chủ nhiệm.
THÁI NINH

daicabai
15-10-2010, 09:53 PM
Tin từ báo Tây Ninh online: Tay Ninh (http://baotayninh.vn/newsdetails.aspx?newsid=17222)
Giải cờ tướng Gò Dầu mở rộng: Cúp về tay khách
Cập nhật ngày: 14/10/2010 22:24:19
Có lẽ chưa bao giờ, “làng cờ tướng” Tây Ninh lại sôi động như thời gian qua. Cuối tháng 9, CLB Cờ tướng Hoà Thành “dựng kỳ đài” mời cao thủ Tây Ninh, Bình Dương và TP.HCM về tỷ thí. Một tuần sau, đến lượt Trảng Bàng tổ chức giải vô địch huyện. Trong hai ngày 9 và 10.10 vừa qua, đến lượt Gò Dầu – địa phương có số kỳ thủ đông và mạnh vào hàng nhất, nhì toàn tỉnh hiện nay, tiếp tục “dựng kỳ đài” mở rộng, tranh Cúp Thành Lương lần thứ I, quy tụ 33 kỳ thủ của 5 huyện trong tỉnh tham gia là Thị xã, Hoà Thành, Gò Dầu, Trảng Bàng và Bến Cầu.
Theo quy định chung, “kỳ đài” Gò Dầu mở rộng - Cúp Thành Lương lần thứ I được tiến hành theo hệ Thuỵ Sĩ với 7 ván đấu, mỗi ván là 90 phút. Với sự góp mặt của nhiều kỳ thủ có tiếng như ĐKVĐ môn cờ tướng ĐH.TDTT toàn tỉnh lần VI - Phan Văn Tành (Gò Dầu), á quân Trần Anh Kiệt (Hoà Thành), kỳ thủ Trịnh Văn Phương (Bến Cầu), hạng nhì giải Gò Dầu mở rộng năm trước Lê Hoàng Minh (Hoà Thành)… nên các trận so tài, đọ trí của giải đã diễn ra hết sức gay go.
Nhà tài trợ GĐ DNTN bia, nước ngọt Thành Lương trao giải nhất cho kỳ thủ Lê Hoàng Minh (HT).
Trong cuộc tỷ thí này, dù khởi đầu khá chật vật, khi bị kỳ thủ Bùi Quang Quốc Thành (Gò Dầu) “đả bại” ngay ở ván 2, nhưng với lối chơi điềm tĩnh và sắc bén, dồn ép đối thủ bằng những nước đi thông minh và chặt chẽ, á quân giải này năm trước Lê Hoàng Minh (Hoà Thành) càng đánh càng hay, thắng 1 lèo 5 ván đấu còn lại, đoạt cúp vô địch hoàn toàn xứng đáng.
Kỳ thủ Lê Văn Hướng (thị trấn GD) lại khởi đầu đầy ấn tượng, khi có 4 trận thắng liên tiếp tiếc rằng, do phong độ thiếu ổn định nên ở ván 5 đã bị đồng đội Tăng Trọng Hậu (TT.GD) “đả bại”, tiếp đó ở ván cuối gặp ĐKVĐ ĐH.TDTT toàn tỉnh Phan Văn Tành (GD), dù có lợi thế nếu thắng sẽ đoạt cúp vô địch bởi hơn Lê Hoàng Minh về hệ số, nhưng kỳ thủ Lê Văn Hướng lại không thể chiếm được tiên cơ, để đối thủ chia điểm, đành phải bằng lòng với vị trí hạng nhì. Cùng có 5,5 điểm như Lê Văn Hướng, tuy nhiên do thua về hệ số, kỳ thủ Quách Văn Thảo (GD) đồng hạng ba cùng kỳ thủ Tăng Trọng Hậu (GD). Ngoài các giải thưởng kể trên, BTC còn trao 4 giải khuyến khích cho 4 kỳ thủ Trần Anh Kiệt (Hoà Thành), Võ Văn Be (Bàu Đồn – GD), Phạm Văn Tành (Phước Thạnh – GD) và Lê Văn Hoà (Bàu Đồn –GD), trong đó, kỳ thủ Lê Văn Hoà – 64 tuổi, còn được nhận giải thưởng cho VĐV cao tuổi nhất.
Theo ông Hoàng Công Nghĩa – GĐ TT.VHTT-TT huyện Gò Dầu, nhờ làm tốt công tác xã hội hoá, khi được DNTN bia, nước ngọt Thành Lương tài trợ, giải cờ tướng Gò Dầu mở rộng – Cúp Thành Lương lần thứ I đã kết thúc tốt đẹp, với chất lượng chuyên môn cao, mở ra hướng đi mới cho việc phát triển môn cờ tướng ở Gò Dầu.
TUẤN ANH