PDA

View Full Version : Nhận xét về số lương ván đấu DHTDTT Lần VI Môn Cờ Tướng !!!



phaomatot
05-10-2010, 09:33 PM
Giải đại hội năm nay khó hiểu quá??? Quá đông vận động viên nhưng lại đáu chỉ có 9 ván. Lịch thi đấu thì còn khó hiểu hơn nữa??? Lúc thì dày đặc ... khi thì lưa thưa :) ??? Tốn thời gian, tiền bạc một cách không hợp lý.

BachHo
05-10-2010, 09:44 PM
Bro này nói rất là đúng ko hiểu sao lại đánh có 9 ván mà lại kéo dây dưa ... hơn cả 11 ván ....

CXQ
06-10-2010, 12:25 AM
Có thể BTC đã điều chỉnh số ván đấu ít lại để tạo điều kiện cho các đội tuyển có chút thời gian tham quan HN hơn vì mấy khi có dịp đại lễ với con số kỷ niệm ngót 1000 năm! Thấy mọi người đi tụ tập ngoài đó mà :((

Nguyen Ngoc Tung
06-10-2010, 12:41 AM
Đánh 9 ván thế này thì đạt cấp 1 là vào A1 (5,5đ)

trung_cadan
06-10-2010, 01:03 AM
Cá nhân mình thấy là ít ván thật :) !!!

@ Chủ topic : Mình đã sửa tên tiêu đề cho phù hợp bạn nhé !!!

Tieu_Ngao_Giang_Ho
06-10-2010, 09:00 AM
nhận định hay quá nên tôi chẳng thể có thêm ý kiến gì khác nữa

mtuan2
06-10-2010, 10:28 AM
Hệ Thụy Sĩ n ván thì số kỳ thủ không nên vượt quá 2^n người. Ở đây n=9 vậy số kỳ thủ đã vượt quá 2^9=512 hay chưa?

Minh Ngọc
06-10-2010, 10:42 AM
Đánh 9 ván thế này thì đạt cấp 1 là vào A1 (5,5đ)

Vậy thì Tùng nhiều khả năng sẽ gặt ái dđược nhiều tiền ở giải này. ;)

reporter
06-10-2010, 12:48 PM
Sáng nay, trao đổi với một số lãnh đội, nhất là những đội mạnh, hầu hết đều tỏ ra không bằng lòng với việc BTC "rút gọn" từ 11 xuống còn 9 ván. Giải đại hội TDTT vốn rất có ý nghĩa, tính cạnh tranh gắt gao, nên lẽ ra cần thi đấu từ 11-13 vòng để đảm bảo độ chính xác. Với việc chỉ còn 9 ván, cuộc canh tranh ở bảng nữ trở nên khó dự đoán hơn (chưa chắc đoàn TPHCM đã giữ ưu thế tuyệt đối). Còn ở bảng nam, ngôi VD giải này trở nên khó lường hơn bao giờ hết vì ngoài thực lực của VDV, tính may rủi sẽ tác động tới khoảng 30-40% (do số lượng ván quá ít so với số VDV đăng ký).

Final_Fantasy
06-10-2010, 01:07 PM
Hệ Thụy Sĩ n ván thì số kỳ thủ không nên vượt quá 2^n người. Ở đây n=9 vậy số kỳ thủ đã vượt quá 2^9=512 hay chưa?

Quy định ở đâu vậy ? Hơn nữa ko nên tức chỉ là ko nên mà thôi . Thích thì 512 người đánh 9 ván vẫn được , nhưng thông thường các giải quốc gia đánh 11 ván với số lượng vận động viên tầm từ 80 trở lên . Ở giải quốc gia Trung Quốc thậm chí còn đánh tới 13 ván với số lượng vdv có hơn trăm , đánh vậy để chắc chắn nguời vô địch là nguời (tương đối ) xứng đáng nhất . Với số kỳ thủ như vậy mà đánh 9 ván có khả năng nguời vô địch , nhất , nhì chưa đánh đủ 3 ván với nhau .

mtuan2
06-10-2010, 01:16 PM
Ban Tổ chức nếu muốn tăng số ván thì giờ vẫn còn kịp thông báo.

Hiện tại 115 người đánh 9 ván, công nhận là không có chỗ cho các kỳ thủ sơ sẩy. 7.5 điểm (6 thắng 3 hòa) là đã có thể vô địch. 11 ván có lẽ là hợp lý hơn.

reporter
06-10-2010, 02:33 PM
Ban Tổ chức nếu muốn tăng số ván thì giờ vẫn còn kịp thông báo.

Hiện tại 115 người đánh 9 ván, công nhận là không có chỗ cho các kỳ thủ sơ sẩy. 7.5 điểm (6 thắng 3 hòa) là đã có thể vô địch. 11 ván có lẽ là hợp lý hơn.

Nào phải chuyện thay cái áo cái quần mà kịp nữa bạn? Việc đấu 11 hay 9 ván ảnh hưởng tới việc các đoàn sẽ ở đến 14 hay 16/10 hoặc lâu hơn (nhiều đoàn đã kêu trời vì phải đổi vé khi ban đầu BTC dự định 16 mới kết thúc). Vì là giải toàn quốc nên nhiều đoàn toát mồ hôi mới ổn định được chỗ ở, đặt vé máy bay, đúng dịp Thủ đô 1000 năm tuổi. Nghe nói chỉ vì việc đổi lịch trước đó (dự kiến 24/10 mới đánh), đoàn BRVTàu đã mất không mấy chục triệu vì trót mua vé (giá rẻ) mà không đổi được ngày nữa! Bây giờ mà lại thay đổi, thì nhiều đoàn sẽ tiếp tục "khổ" với khách sạn, máy bay và vô vàn thứ khác...

mtuan2
06-10-2010, 04:32 PM
Với 9 ván các kỳ thủ và các lãnh đội có nhiều thời gian hơn để thăm quan và thưởng thức Hà nội những ngày đại lễ. Còn người hâm mộ thì lại muốn giải đấu có chất lượng cao hơn bằng cách tăng số ván đấu lên 11.

Nếu cần thì BTC có thể tăng số ván thôi và không tăng ngày trở về. Lịch trình đã định của các đoàn sẽ không bị ảnh hưởng

Lịch thi đấu đăng trên vietnamchess.com (thx bạn pdhien)
1 2010/10/06 8:00
2 2010/10/06 15:00
3 2010/10/08 15:00
4 2010/10/09 8:00
5 2010/10/11 8:00
6 2010/10/11 15:00
7 2010/10/12 8:00
8 2010/10/12 15:00
9 2010/10/14 8:00

Trong lịch thi đấu ngày 8 và ngày 9/10 hiện chỉ đánh 1 ván, nếu muốn 11 ván thì chỉ cần thêm một ván nữa vào các ngày trên. Hoặc thêm 2 ván vào ngày 7/10.