PDA

View Full Version : CHuyện hài hước từ giải Đại Hội TDTT toàn quốc 2010 ( 1000 năm Thăng Long - Hà Nội ) !!!



trung_cadan
11-10-2010, 12:33 PM
Trong tất cả các giải đấu thể thao từ lớn đến nhỏ , phóng viên thể thao nói riêng ( Báo giấy cũng như báo mạng ) và những người quan tâm đến giải đấu nói chung luôn luôn được tạo điều kiện và chào đón trong việc quan tâm đưa bài cũng như theo dõi , cổ vũ cho giải đấu . Việc đưa tin bài của phóng viên sẽ góp phần làm cho giải đấu được nhiều độc giả biết đến , góp phần lớn vào thành công của giải , đây được coi là 1 lẽ đương nhiên mà bất kỳ 1 BTC nào cũng phải hiểu rõ điều này .

Giải đấu đại hội TDTT 2010 chào mừng 1000 năm Thăng Long được tổ chức tại thủ đô Hà Nội được đông đảo người hâm mộ thủ đô cũng như toàn quốc quan tâm và theo dõi , chúng tôi , những phóng viên của website thanglongkydao.com ( website hiện đang đứng hàng đầu trong các website về cờ tại Việt Nam - tính ở thành viên và lượng truy cập ) sẵn sàng bỏ công bỏ việc để hào hứng đến đưa tin cho giải đấu . Hành trang chỉ là niềm đam mê mãnh liệt đến môn cờ tướng và mục tiêu chính là phục vụ tối đa đến nhu cầu của độc giả ( Những người không có cơ hội thưởng lãm giải đấu ) . Cũng chẳng yêu cầu và có tham vọng gì với những con người khả kính mang trọng trách tổ chức giải cờ lớn nhất trong năm , chỉ mong được tạo điều kiện để phục vụ độc giả ... Thế mà hết bị ngăn cấm chụp ảnh ( Gây ảnh hưởng đến kỳ thủ ) rồi lại ngăn cấm cập nhật trực tiếp .

Việc không cho tường thuật trực tiếp các ván đấu có thể hiểu đươc ( lý do là có thể có sự can thiệp của SW ) , nhưng việc không cho chụp hình thì quả thật là bó tay toàn phần với ông tổng trọng tài của giải ( Tôi không tiện nêu tên ) ...

Không cho chụp ảnh tại giải đấu thể thao , đúng là chuyện hy hữu và cực kỳ hài hước chỉ có tại Việt Nam , ngay tại các giải đấu lớn tại CHiNa , cũng không hề có chuyện này .

Nói gì thì nói , ai cấm thì cứ cấm , chúng tôi vẫn sẽ tìm mọi cách để phục vụ độc giả , nếu cần sẽ đấu tranh đến cùng .

Chỉ thấy buồn cười cho cái bộ môn cờ tướng , chả trách gì nó là con rơi của bộ môn cờ Hà Nội :)) ( con đẻ dĩ nhiên là cờ vua rồi ) .

Hôm nay quả thật là 1 ngày bực mình !!!

Congaco_H1R5
11-10-2010, 12:38 PM
Oài , lại có tình trạng ngăn sông câm chợ như thế này sao ? Vô lý thật

trung_cadan
11-10-2010, 12:40 PM
Em cũng chả hiểu đầu chứa cái gì nữa :)) !!!

IloveChuThuTrang
11-10-2010, 12:41 PM
Nếu chiểu theo luật tự do báo chí của Pháp luật VN thì Liên đoàn cờ nhà mình vi phạm nghiêm trọng rùi

NGUOIYEUCOLAOCAI
11-10-2010, 12:46 PM
các ông ấy làm đúng đó.thực ra thì ở các giải đấu đều cấm xem vì làm ảnh hưởng đến người thi đấu.mai có gì ra đó biểu tình chút.

ChessViet
11-10-2010, 12:47 PM
Ko riêng gì cờ tướng mà nhiều môn,nhiều lĩnh vực khác cũng giống y như vậy.

mtuan2
11-10-2010, 01:55 PM
Các phóng viên đã trở thành kẻ phá rối từ hồi nào? Ban nick họ ngay.

trung_cadan
11-10-2010, 02:00 PM
Các phóng viên đã trở thành kẻ phá rối từ hồi nào? Ban nick họ ngay.

Bác cũng không nên hằn học với em thế :) !!!

themgaidep
11-10-2010, 02:27 PM
Ban tổ chức có hành động như vậy sở dĩ là có sự phản ảnh cua Huấn luyện viên Hoàng Đình Hồng, ông khiếu nai Ban Tổ chức khi thấy phóng viên chụp ảnh, và tường thuật trực tiếp ván Nguyễn Thành Bảo - Trần Chánh Tâm. Nội dung của thầy Hồng khiếu nại tập trung vào 2 vấn đề:

- Không cho chụp ảnh vì sẽ gây ảnh hưởng đến vận động viên thi đấu, hành động chụp ảnh có thể làm vận động viên phân tâm dễ dẫn đến sai sót.
- Không cho tường thuật trực tiếp vì sợ người thân của vận động viên sử dụng SW, rồi tìm cách liên lạc với vận động viên của mình "mách bài".




Thầy Hồng ơi là thầy Hồng!

nhandaeho
11-10-2010, 02:31 PM
Thật nực cười cho các vị trong BTC , nhìn các anh em PV tất bật đưa tin , pót các ván cờ ,hình ảnh với tin thần vô tự lợi , mình thấy mến và cảm phục vô cùng. Vậy mà các vị lại ngăn sông cấm chợ , lẽ ra các vị phải tạo điều kiện hết sức cho các PV tác nghiệp đằng này ...
Nếu các vị trong BTC , Trọng tài có đọc những dòng này thì xin các vị hãy vì chúng tôi -những người yêu cờ gần xa , hãy tạo điều kiện tối đa cho các ae PV báo mạng được tác nghiệp. Vì rằng nếu không có họ làm gì chúng tôi được xem những ván cờ, những hình ảnh sống động của giải đấu .
Nếu các vị cứ ngăn sông cấm chợ như vậy thì chính các vị ít nhiều đã đẩy lùi phong trào cờ Tướng của nước nhà đi xuống . Thử hỏi một giải TDTT có được coi là thành công hay không nếu giải đấu đó không có khán giả theo dõi cổ vũ. Cùng lắm kết thúc giải các báo giấy đưa tin " Kết thúc giải cờ Tướng đại hôi TDTT 2010 VĐV A , đoàn B vô địch chấm hết.
Nói ít hiểu nhiều mong các vị nghĩ lại cho chúng tôi được nhờ.

mtuan2
11-10-2010, 02:34 PM
Giải Olympiad cờ vua yêu cầu mọi tường thuật ván đấu trễ đi 15 phút để giải quyết vấn đề sw. Các kỳ thủ cờ vua buộc phải tắt di động khi vào thi đấu.

bsx
11-10-2010, 02:37 PM
Kể ra thì cấm cập nhật ván đấu cũng có cái lý của nó, như mọi người nói ấy. Biết đâu có những kẻ vụ lợi, vì thành tích đem SW ra thẩm rồi thông báo cho VĐV. Mình nghĩ là post biên bản sau khi kết thúc ván đấu cũng được. Nhưng đúng là cấm chụp ảnh thì ghê quá, đương nhiên, người chụp đừng có bật flash nhiều và đừng có dí vào mặt, gây ức chế VĐV.
Chiều rảnh, qua xem thực trạng thế nào mới được. Trung cadan, anh themgaidep và những phóng viên chiến trường cô gắng phục vụ pà con nhé.

mtuan2
11-10-2010, 02:38 PM
Mấy cái giải cờ tướng này chưa tổ chức thì mấy bố tổ chức giải ăn hết tiền rồi, để lại tiền thưởng bé tí tẹo. Chán mấy bố quá, chỉ thương mấy anh em VDV theo nghiệp cờ chăm chỉ luyện tập ngày đêm mong giành lấy giải thưởng, nhưng mà giải vô địch có mấy trăm ngàn thì giải quyết cái gì. Phải tổ chức giải như là cúp phương trang hoặc bên trung quốc thì tốt cho anh em cờ tướng biết mấy.

Các kỳ thủ đẳng cấp tập trung chăn gà vịt cả năm trời để giờ bị UB TDTT chăn lại thôi :-)

Nếu được tư nhân tài trợ thì hàng loạt công ty sẽ sẵn sàng đổ tiền vào như Phương Trang hay Tôn Hoa sen đã làm. Khi đó UBTDTT sẽ phải công khai hóa tài chính, không được kinh phí từ trên rót xuống, vậy thì ăn tiền sao được nữa.

Honda-Fit
11-10-2010, 02:54 PM
chụp ảnh bị cấm là đúng rồi vì không phải ai cũng biết cách chụp ảnh đâu . khi 2 người đang tập trung thi đấu có 1 anh cầm máy ảnh chụp lại còn để đèn flash , ánh sáng chớp lên 1 cái thì không mất tập trung còn gì nữa .

có thể cho phép chụp ảnh nhưng phải triệt để là không được sử dụng đèn flash khi chụp ảnh .
Điều này ai dám bảo đảm tất cả những người cầm máy ảnh đều tuân thủ ???

ZhaoXinXin
11-10-2010, 03:59 PM
Hầu hết những người ích kỉ đều "giãy nảy" lên khi động chạm đến quyền lợi của mình.Trước khi trách thầy Hồng bạn có nghĩ tại sao thầy làm thế ?và có đúng ko?Việc khán giả đến xem và bàn tán đông như những bức ảnh các bạn chụp cũng là ngoại lệ rồi đó!

mtuan2
11-10-2010, 05:45 PM
Thầy Hồng: Tớ yêu cầu cậu không được chụp ảnh nữa, nếu không thì tớ ban nick cậu.
Trung_cadan: Không, em sẽ đấu tranh đến cùng.
Thầy Hồng: Tớ sẽ ban cả IP.
Trung_cadan: Phóng viên bọn em rất đông.
Thầy Hồng không nói gì nữa.
Trung_cadan chụp ảnh thầy Hồng.

Khán giả đứng ngoài vỗ tay mỉm cười.

Final_Fantasy
11-10-2010, 05:57 PM
Chuyện này có thể đưa ra để thảo luận mà các bác . Thầy Hồng có cái lý của thầy Hồng , các bác cũng có cái lý của các bác . Nói gì thì nói đang đánh cờ mà flash nháy nháy hoặc tiếng chụp ảnh chắc chắn là bị ảnh hưởng rồi . Có thể chụp trước khi đánh được mà ? Đúng ra là ko được cho người xem vào nữa cơ , ai mà chắc được mấy ông ấy xem có cấu chí gì ko ? Nhắc 1 nước là chết rùi .

cuongsym
11-10-2010, 08:47 PM
Theo thấy bên nào cũng có cái lý riêng của nó.

Mecolam
11-10-2010, 08:47 PM
Thực ra tôi đến xem đánh cờ chẳng phải vì cờ mà chủ yếu là vì có nhiều bạn đang tham gia đánh giải. Mình chỉ có vì bạn mà cổ vũ thôi, chứ có phải đến để học tập gì đâu, BTC không cho vào xem ngồi ngoài thì mệt lắm, đi về thôi.
Tôi có ông chú hàng xóm khoe là đã từng đánh thua 1 ông già nhiều ván cờ sau này mới biết là T.A. Sáng. nhưng mấy hôm nay biết mặt anh A Sáng rồi thì thấy hóa ra ông chú này ba hoa.

hyh
11-10-2010, 09:41 PM
Tôi cũng rất mong mỏi hình ảnh và biên bản các ván cờ của các phóng viên TLKĐ nhưng tôi ủng hộ việc cấm tường thuật và chụp ảnh.
Tôi từng tham gia một vài giải nhỏ của địa phương (không mạnh về cờ) và giải ngành, tất cả các giải này đều cấm tất cả khán giả vào phòng chứ đừng nói đến tường thuật hay chụp ảnh.
Thông thường người ta giành vài phút trước khi bắt đầu để cho các phóng viên chụp ảnh, các kỳ thủ tạo dáng. Khi bắt đầu thì cấm hết, còn tường thuật thì định kỳ, trọng tài sẽ mang biên bản ra ngoài cho phóng viên và người hâm mộ.

mysu0608
11-10-2010, 10:32 PM
Phát sinh đến đâu, tính đến đấy. Sai đâu sửa đấy. KHông quản được thì cấm . . . đấy là chuỗi các mệnh đề luôn có mặt trong công tác tổ chức quản lý hiện nay.

Liên tưởng đến giải cờ tướng lần này cũng vậy, bên cạnh những điểm mới như được trang bị đồng hồ tiêu chuẩn FIDE, biên bản & bộ cờ tiêu chuẩn, đội ngũ trọng tài đạt về số đông (còn chất lượng thì còn phải bàn nhiều: hôm trước có bàn đồng hồ bị trục trặc, trọng tài k biết cách xử lý thế nào đành phải chờ chuyên gia trọng tài mới xử lý được), ban tổ chức bắt đầu có khái niệm sử dụng IT trong việc cập nhật và đưa tin trên website .. .thì còn rất nhiều những chuyện tồn tại mà nhiều thành viên có thể "coi là hài"
- Công tác trọng tài: đã đề cập ở trên.
- Công tác phục vụ khán giả: Dường như ban tổ chức không tính tới việc phục vụ khán giả đến xem và cổ vũ mà để tự nhiên do vậy mấy ván đầu xảy ra việc khán giả thích làm gì thì làm (tụ tập xem các ván, để chuông điện thoại, chụp ảnh, sử dụng máy tính trong khán phòng, . . .). Tổng trọng tài phát hiện việc đó thì tìm cách cấm, nhắc chỗ này thì khán giả đi sang chỗ kia rút cục mấy ngày đầu chẳng làm được gì.

Hai ván gần đây tổ trọng tài mới tìm cách khóa cửa phòng đuổi khán giả ra ngoài và thậm chí ngăn cản phóng viên TLKĐ chụp ảnh và tường thuật trực tiếp (mặc dù tổ trọng tài thừa biết rằng ai là phóng viên TLKĐ và việc sử dụng máy tính chỉ mang tính cập nhật chẳng liên quan đến software gì).

Thực tế cho thấy khán giả có hâm mộ yêu cờ mới đến xem và cổ vũ mà đến k được vào cũng không được phục vụ bình cờ mà phải ở ngoài chờ thì vô nghĩa chẳng đến làm gì thà ở nhà còn hơn. Có lẽ do vậy mà ban tổ chức mấy ván sau mới bê bàn cờ nam châm đến và bình luận lấy lệ chẳng có bài bản, tổ chức, luật lệ gì do vậy nên có chuyện sáng nay một kỳ thủ cãi nhau với thầy " Hoàng ĐÌnh Hồng" rồi trọng tài ra can thiệp đến suýt cãi nhau to.

Việc tổ trọng tài cấm luôn việc chụp ảnh của phóng viên TLKĐ cũng vậy, thực ra việc này để quản không khó, BTC chỉ cần thông báo trước nội quy, chỉ cho những phóng viên đã đăng ký thực hiện các tác vụ. (phóng viên đương nhiên k có việc k biết cách chụp ảnh, hay lạm dụng software cho các kỳ thủ mà nếu phát hiện thì tước ngay quyền phóng viên tại hiện trường).
Từ việc này bác nào muốn làm tiếp chức năng phóng viên TLKĐ hay TGCT thì làm cái giấy giới thiệu hoặc công văn gửi trọng tài chắc trọng tài hết lý do từ chối. (chẳng dại tranh cãi nhiều làm gì).
- Công tác phục vụ kỳ thủ các đoàn: Quan sát mấy ngày cho thấy công tác chuẩn bị cho kỳ thủ thi đấu của đoàn TpHCM là chu đáo nhất: từ đồng phục, sự đoàn kết, sự đánh giá sau mỗi trận đấu và chuẩn bị đấu pháp cho từng trận đấu tiếp theo, phục vụ nước cho từng kỳ thủ . . .
Đoàn HN khá nghèo nàn ở công tác này. Nhìn kỳ thủ NTB thi đấu đơn độc chẳng ai động viên gần như tự phục vụ mọi thứ mà thấy ghen tị với đoàn TpHCM.Thành tích đoàn TpHCM luôn dẫn đầu cũng là điều dễ hiểu.

Vẫn biết thầy nick "trongky" rất tâm huyết với nghề nghiệp và có tâm với các kỳ thủ song có lẽ một mình thầy cũng chẳng làm được gì hơn khi cả hệ thống trì trệ, vô cảm & chuyển động rất chậm.

Có câu "ở đâu thì quen đấy" song những nghành không thuộc lĩnh vực nhạy cảm thì chẳng cần cấm đoán & đưa nó theo lề lối quen thuộc làm gì cần tạo điều kiện đển nó phát triển hết khả năng theo đúng nghĩa mới hy vọng sánh vai với các cường quốc năm châu.

Vài lời chia xẻ mong bác nào trong BTC & trọng tài hoặc có liên quan nếu đụng chạm cũng k nên để ý đến làm gì chỉ mong các lần sau công tác chuẩn bị, tổ chức quản lý sẽ tốt hơn.





Việc không cho tường thuật trực tiếp các ván đấu có thể hiểu đươc ( lý do là có thể có sự can thiệp của SW ) , nhưng việc không cho chụp hình thì quả thật là bó tay toàn phần với ông tổng trọng tài của giải ( Tôi không tiện nêu tên ) ...

Không cho chụp ảnh tại giải đấu thể thao , đúng là chuyện hy hữu và cực kỳ hài hước chỉ có tại Việt Nam , ngay tại các giải đấu lớn tại CHiNa , cũng không hề có chuyện này .

Nói gì thì nói , ai cấm thì cứ cấm , chúng tôi vẫn sẽ tìm mọi cách để phục vụ độc giả , nếu cần sẽ đấu tranh đến cùng .

Chỉ thấy buồn cười cho cái bộ môn cờ tướng , chả trách gì nó là con rơi của bộ môn cờ Hà Nội :)) ( con đẻ dĩ nhiên là cờ vua rồi ) .

Hôm nay quả thật là 1 ngày bực mình !!!

trung_cadan
12-10-2010, 12:50 AM
Thôi thì cũng xong chuyện rồi , chuyện này cá nhân tôi thấy mình cũng có chút lỗi khi hơi nặng lời .

Chỉ hơi buồn là nhiều thành viên muốn xem ván đấu trực tiếp , hình ảnh sinh động , thế mà chả mấy lời động viên , thôi thì cái gì mà mình cho là đúng thì mình làm bằng được vậy :D .

Xét cho cùng làm BTC cũng khó , làm phóng viên cũng khó , làm người xem cũng khó , thôi , mai em trốn đi kiếm tiền để nuôi thân , việc đâu nhờ mấy anh em nhiệt tình khác vậy ...

Thành thật xin lỗi những người đã bị động chạm trong topic này , hầu hết cũng tại cơ chế và lề lối làm việc mà thôi ..

huylocht2
12-10-2010, 09:25 AM
Chà ! Khó nhỉ !!! làm dâu trăm họ ! Vác tù và ...

cotuongvn
12-10-2010, 10:31 AM
mình ko có ý kiến gì vì 2 luồng " suy nghĩ " dều xuất phát từ sự quan tâm, trách nhiệm và lòng yêu cờ mà thôi !
nhưng khi đọc đến mục sợ " dùng sw chơi ăn gian " thì mình ko khỏi buồn + cười !!!
đã là 1 kỳ thủ chuyên nghiệp ai chẳng muốn bước lên đỉnh cao của kỳ nghệ nhưng nếu thực sự có người chơi " sw ăn gian " thì ko hiểu khi thi quốc tế họ " dùng sw ăn gian " như thế nào nhỉ ;)) ;))

dethichoo
12-10-2010, 04:12 PM
Theo tôi, ban tổ chức giải đã tỏ rỏ mình là nghiệp dư, không lường trước các vấn đề có thể xảy ra. Thôi, thông cảm hy vọng lần sau sẽ tốt hơn! Ước gì có người vừa giỏi vừa có tâm với môn cờ tướng làm lãnh đạo.

trung_cadan
13-10-2010, 12:56 AM
Ngày hôm nay , phóng viên đã được tạo điều kiện hơn, chả biết tại những ý kiến đóng góp của anh em hay không , nhưng cũng cám ơn BTC về sự thay đổi cần thiết !!!

scholes
13-10-2010, 09:45 AM
Khi mình o đạt được mục đích thì cảm thấy khó chịu là điều tự nhiên nhưng btc làm vậy cũng có lý do chính đáng đấy chứ;btc phải có trách nhiệm tạo mọi điều kiện tốt nhất để kỳ thủ thi đấu đạt kết quả cao nhất ( qyi định trong luật hẳn hoi),việc 1 kỳ thủ đang tập trung suy nghĩ mà chỉ cần có người đứng xem chứ chưa nói là làm ồn hay chụp ảnh cũng sẽ làm họ ít nhiều bị phân tâm;còn việc can thiệp bằng sw vào ván đấu cũng có thể lắm chứ,vì thành tích người ta còn bán rẻ cả danh dự của mình chứ đừng nói chi đến việc ăn gian

BachDienThuSinh
13-10-2010, 10:18 AM
Toàn chuyện vớ vẩn , việc chụp ảnh đưa tin là việc phóng viên , chẳng có BTC nào can thiệp được hết .

Cấm đèn flash thì còn có thể .

Có mấy ông toàn bênh vớ vẩn , 1 mặt các ông đòi hỏi muốn xem hình ảnh cùng tường thuật trực tiếp , 1 mặt các ông bảo hành động ngăn cấm không cho chụp ảnh và tường thuật là đúng .

Tôi cũng choáng các ông luôn !!!

scholes
13-10-2010, 10:54 AM
Toàn chuyện vớ vẩn , việc chụp ảnh đưa tin là việc phóng viên , chẳng có BTC nào can thiệp được hết .

Cấm đèn flash thì còn có thể .

Có mấy ông toàn bênh vớ vẩn , 1 mặt các ông đòi hỏi muốn xem hình ảnh cùng tường thuật trực tiếp , 1 mặt các ông bảo hành động ngăn cấm không cho chụp ảnh và tường thuật là đúng .

Tôi cũng choáng các ông luôn !!!

Nếu chỉ cần 1 trong số các kỳ thủ tham gia giải khiếu nại với btc việc chụp ảnh,người xem đông ... ảnh hưởng đến họ thì btc phải có trách nhiệm chấm dứt việc đó để kỳ thủ thi đấu đạt kết quả cao nhất và btc có quyền làm việc đó đấy ngài sm ạ:-@

uminhgiaochu
13-10-2010, 11:01 AM
Cấm xem là đúng, cấm chụp ảnh cũng đúng nốt :D. BTC dành cho 5 hàng ghế có ông nào chịu ngồi xem đàng hoàng ko hay phải lại sát bàn mới chịu ??? Sắp tới có lẽ cấm VĐV mở DTD luôn mới chính xác ^^ DTDD bây giờ bộ nhớ rất to, đủ sức cài SW để gợi ý tưởng cho các VDV thẩm cờ ^^. Cái này bên cờ vua họ cấm lâu rùi, cờ tướng mới áp dụng sơ sơ thôi. Còn bạn nào có cái hình cổ động viên và phong viên tác nghiệp thoải mái trong 01 giải đấu cờ Vua lớn thì cứ rửa lại và đưa BTC xem học hỏi ( tuy nhiên cái hình đó chắc khó lắm :D )

abc
13-10-2010, 11:02 AM
Với lại muốn xem và tôn trọng quyết định của BTC là 2 chuyện khác nhau ma` "ngài":))

BachDienThuSinh
13-10-2010, 11:44 AM
Cấm xem là đúng, cấm chụp ảnh cũng đúng nốt :D. BTC dành cho 5 hàng ghế có ông nào chịu ngồi xem đàng hoàng ko hay phải lại sát bàn mới chịu ??? Sắp tới có lẽ cấm VĐV mở DTD luôn mới chính xác ^^ DTDD bây giờ bộ nhớ rất to, đủ sức cài SW để gợi ý tưởng cho các VDV thẩm cờ ^^. Cái này bên cờ vua họ cấm lâu rùi, cờ tướng mới áp dụng sơ sơ thôi. Còn bạn nào có cái hình cổ động viên và phong viên tác nghiệp thoải mái trong 01 giải đấu cờ Vua lớn thì cứ rửa lại và đưa BTC xem học hỏi ( tuy nhiên cái hình đó chắc khó lắm :D )

Điện thoại di động cấm từ đầu giải rồi nha bạn !!

Duy Bình
13-10-2010, 12:17 PM
Thôi thì cũng xong chuyện rồi , chuyện này cá nhân tôi thấy mình cũng có chút lỗi khi hơi nặng lời .

Chỉ hơi buồn là nhiều thành viên muốn xem ván đấu trực tiếp , hình ảnh sinh động , thế mà chả mấy lời động viên , thôi thì cái gì mà mình cho là đúng thì mình làm bằng được vậy :D .

Xét cho cùng làm BTC cũng khó , làm phóng viên cũng khó , làm người xem cũng khó , thôi , mai em trốn đi kiếm tiền để nuôi thân , việc đâu nhờ mấy anh em nhiệt tình khác vậy ...

Thành thật xin lỗi những người đã bị động chạm trong topic này , hầu hết cũng tại cơ chế và lề lối làm việc mà thôi ..

Công nhận là trường hợp này cũng khó dung hòa được lợi ích. Em có đến xem một ván đấu của giải, bị đuổi ra đến 3-4 lần. Theo em, ban tổ chức nên cung cấp Biên bản một số trận hay và tiến hành bình luận tại một địa điểm gần nơi thi đấu để khán giả theo dõi. Ngoài ra ban tổ chức cũng có thể cập nhật kết quả trận đấu khi trận đấu đó đã kết thúc.

themgaidep
13-10-2010, 02:35 PM
Cấm xem là đúng, cấm chụp ảnh cũng đúng nốt :D. BTC dành cho 5 hàng ghế có ông nào chịu ngồi xem đàng hoàng ko hay phải lại sát bàn mới chịu ??? Sắp tới có lẽ cấm VĐV mở DTD luôn mới chính xác ^^ DTDD bây giờ bộ nhớ rất to, đủ sức cài SW để gợi ý tưởng cho các VDV thẩm cờ ^^. Cái này bên cờ vua họ cấm lâu rùi, cờ tướng mới áp dụng sơ sơ thôi. Còn bạn nào có cái hình cổ động viên và phong viên tác nghiệp thoải mái trong 01 giải đấu cờ Vua lớn thì cứ rửa lại và đưa BTC xem học hỏi ( tuy nhiên cái hình đó chắc khó lắm :D )

Nói vậy thì chỉ đúng một chiều, và với tư cách BTC.

mtuan2
13-10-2010, 03:13 PM
Trọng tài trông các bàn 1-5 cứ 15p chép nước đi rồi đưa ra cho PV trực sẵn ở ngoài cửa phòng thì đấu rồi đưa lên mạng thì tốt quá. Ai ở chỗ người nấy, không gây ồn ào.

Giải cờ vua quốc tế đã có các bàn cờ và quân cờ nam châm cảm ứng và mỗi bàn cờ được nối dây để mỗi nước đi đưa về máy tính một cách tự động.

http://img72.imageshack.us/img72/2575/danhco.jpg

themgaidep
13-10-2010, 03:15 PM
Trọng tài trông các bàn 1-5 cứ 15p chép nước đi rồi đưa ra cho PV trực sẵn ở ngoài cửa phòng thì đấu rồi đưa lên mạng thì tốt quá. Ai ở chỗ người nấy, không gây ồn ào.

....
Chả có trọng tài nào rảnh đến mức làm việc đó đâu, bác cứ nói chuyện đâu đây ấy.

mtuan2
13-10-2010, 03:30 PM
Tốt quá. Chúng ta có thể dùng một laptop có nối mạng với một phần mềm (TinCam chẳng hạn (http://www.tincam.com/)) cho phép tự động chụp lại hình camera 1-2 phút 1 lần, upload tự động lên một file cố định trên mạng internet (dùng FTP hoặc HTTP đều được). Cái này không làm VĐV bị phân tâm.

Còn bây giờ thì trọng tài lại chủ yếu phải lo đi đuổi PV và người xem ra ngoài, còn đâu thời gian.

dinhxuanthu
13-10-2010, 04:30 PM
Các nhu cầu trên Trung Quốc làm được tại sao Việt Nam không làm được ???? Đó cũng là một trong những lý do cờ tướng Việt nam tuột hậu so với Trung Quốc.

dethichoo
13-10-2010, 05:27 PM
Trọng tài đâu có nhiệm vụ đuổi phóng viên và khán giả, đó là nhiệm vụ của bảo vệ! Ban tổ chức phải lên lịch công tác, công việc gồm những gỉ, cần bao nhiêu tiểu ban, phân công trưởng tiểu ban, và kinh phí, các tiểu ban chịu trách nhiệm công việc của mình. Bảo vệ chỉ cho vào chụp hình trước và sau trận đấu, còn trong trận đấu, hạn chế tối đa sự ra vào. Ai cấm khán giả nhắc nước và làm sao cấm. Còn khán giả đến thì có tiểu ban thông tin, chọn 1-2 ván mà giới chuyên môn biết sẽ gây cấn để tường thuật, có thể bằng bàn cờ nam châm có bình luận, hoặc đơn giản quay camera truyền ra ngoài. Chỉ có sự tự do quá trớn mà đang thi đấu mới cho đám đông khán giả bâu quanh bàn thi đấu. chính vì vậy mới tạo điều kiện cho những kẻ gây rối có điều kiện phá phách, may mà chưa có chuyện xấu xảy ra. Tóm lại ban tổ chức được giao nhiệm vụ, nhưng chưa hết lòng với bộ môn cờ tướng, chưa hết lòng với các Fan hâm mộ. Ngắn gọn là chưa yêu cờ.

xiangqi_newbie
13-10-2010, 06:09 PM
Đại hội TDTT toàn quốc có hàng trăm môn thi đấu chứ chẳng riêng gì Cờ, kỳ hữu thì tất nhiên quan tâm đến Cờ và muốn được cập nhật từng trận đấu, nhưng BTC thì có hàng trăm mối quan tâm khác 'quan trọng hơn', làm gì có thời gian?!

zzz
13-10-2010, 06:10 PM
Thế mới biết cái giải Olympiad cờ vua vừa rồi, ván 1 chỉ nhầm thứ tự bàn mà đã bị khán giả ta chê trách, với mỗi vòng khoảng 280 bàn của nam và 200 bàn của nữ, từ các ván sau thì cập nhật diễn tiến trận đấu đầy đủ (có thể chậm 15 phút so với thực tế như mọi người đã phản ánh vì sợ dùng SW, thỉnh thoảng vài bàn đơ đơ không cập nhật nhưng chỉ là số ít) trong khi của ta thì có hơn 50 bàn của nam và hơn 20 bàn của nữ. Đúng là công tác tổ chức của ta chưa được tốt, chắc là ít kinh phí chăng?

laototphilao
14-10-2010, 12:53 AM
mình không đi xem đuợc vì bận, nhưng hoàn toàn ủng hộ thầy Hồng, đánh cờ khác đá bóng, xem giải Thăng long kỳ đạo tôi theo dõi hai ván cờ Lại việt Truờng với Quân bún cờ Truờng ưu cực đánh chuẩn sẽ thắng nhưng do ồn áo anh thua lãng xẹt, ván Lưu Quang Tuyên với Tùng lò gạch Tuyên sẽ thắng nếu đánh chính xác nhưng do nguời xem cờ ồn ào bình luận nên anh Tuyên thua ván đáng tiếc

laototphilao
14-10-2010, 01:17 AM
Ván Tuyên thua cũng là do cá tính của anh í sắp win rồi còn do tổ chức họp báo, nào là ót ti ga 1 mình 1 bóng đi vào khung thành đối phuơng lại còn gọi cả Trung cá dán ra trứng kiến hê hê, vài move ông Tùng CLB anh em của tôi hất voi bắt xe sát cục gõ quân cờ chát phát mặt Tuyên hơi choáng ... thực ra đến lúc đấy "thiên hạ" vẫn chưa biết thuộc về ai cả, tỉnh táo anh Tuyên có thể thí xe rồi chiếu mã ăn lại tàn cục thủ thắng, nhưng ngờ đâu!