PDA

View Full Version : Giải cờ tướng hội Giá (Yên Sở_Hoài Đức_Hà Nội).



caoboi_ht87
11-04-2013, 08:57 PM
Lễ hội diễn ra trong 3 ngày:Từ ngày mùng 10 đến 12 tháng 3(âm lịch) tức từ ngày 19 đến 21 tháng 4 năm 2013.Thời gian đăng kí:Từ sáng ngày mùng 10 đến 12h ngày 11 tháng 3,không giới hạn vận viên đăng kí nhưng những vđv trong đội tuyển hoặc kiện tướng không được thi đấu vì đây là giải đấu phong trào và cũng là quy định từ nhiều năm trở về trước.Hội Giá trùng với một giải vô cùng hấp dẫn là Kỳ Vương tranh Cúp PTSC Marine 2013 được ví như Ngũ Dương Bôi Việt Nam vời mức tiền thưởng khủng.

Hội Giá là lễ hội lớn nhất và thu hút đông người nhất huyện Hoài Đức.Quán Giá là nơi diễn ra các hoạt động lễ hội.Giải cờ tướng hội Giá được tổ chức hàng năm,năm nào cũng có rất nhiều kỳ thủ đến từ nhiều vùng quê khác nhau.

Năm 2013 này tổ chức thi đấu cờ bỏi,thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp một ván tính điểm.Tốt 1 điểm(Qua sông 1,5điểm);sĩ 1,5 điểm;tượng 2 điểm;mã 3 điểm;pháo 4 điểm;xe 7 điểm.Sau ván đấu nếu hai kỳ thủ không phân thắng bại thì ban tổ chức sẽ tính điểm,nếu bằng điểm thì bên đi tiên thua.Cách tính điểm không thật sự khách quan,không phản ánh đúng sức cờ của kỳ thủ tham gia giải nhưng đó là lệ làng,là quy định của ban tổ chức nhiều năm về trước.

Quán Giá có phong cảnh rất dân dã,mộc mạc mang đậm vẻ đẹp thôn quê.Nơi đây từng được nhiều đạo diễn chọn để quay các bộ phim nhựa và phim hài nổi tiếng.Quán Giá năm nào cũng có đoàn quan họ về biểu diễn và có rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí.Ông cha ta có câu:Bơi Đăm,Rước Giá,hội chùa Thầy.Nơi đây đã từ lâu nổi tiếng về nghi lễ rước kiệu,rất nhiều người đoàn người cùng tham dự.

Giải cờ tướng hội giá năm nào cũng thu hút rất nhiều kỳ thủ từ nhiều nơi đến đăng kí thi đấu.Năm ngoái Quán quân là anh Nguyễn Văn Long (Quốc Oai).Anh vượt qua hơn 70 kỳ thủ để dành vị trí cao nhất.Trong đó có ván đi hậu thắng khá may mắn bằng phản cung mã trước Nguyễn Huy Tùng(chim chích).Khi cả hai hết giờ thi đấu,tính điểm thì bằng nhau nhưng Tùng thua vì đi Tiên.

Hội Giá diễn ra đúng ngày Giỗ Tổ,3 ngày diễn ra hội giá trùng với 3 ngày nghỉ lễ.Do vậy kỳ thủ nào trên diễn đàn không bận gì thì mời đến tham dự giải cờ trên quê hương chúng tôi.Còn gì vui hơn khi được đến thưởng lãm phong cảnh,được giao lưu cùng anh em đam mê cờ,được nghe những làn điệu quan họ,được thỏa trí cùng xe pháo mã và nhất là được mang lá cờ về treo phải không các bạn.

Mọi thông tin cụ thể thể hơn về giải đấu tôi sẽ cung cấp sau,bạn nào có thông tin gì thêm bổ sung nhé,có thêm ảnh thì càng tốt!Hẹn gặp các bạn tại Hội Giá 2013.


Quán Giá và tướng Lý Phục Man - KTĐT (http://www.baomoi.com/Quan-Gia-va-tuong-Ly-Phuc-Man/137/3209301.epi)

http://www.youtube.com/watch?v=cShYa3gh7l0

giangdo
12-04-2013, 09:43 AM
Bạn cho tôi hỏi.Ván cờ đến lúc nào thì ban tổ chức gọi là hòa

ninhru1987
12-04-2013, 11:17 PM
Bạn cho tôi hỏi.Ván cờ đến lúc nào thì ban tổ chức gọi là hòa

Thời gian mỗi bên là 30 phút,một phút phải đi một nước cờ.Luật thi đấu bằng tính điểm quân cờ ở giải này đôi khi thiếu chặt chẽ,chưa khoa học và không khách quan,vì đây là hội làng mà btc là những người đứng tuổi nên btc thường hay tổ chức giải cờ theo quy định từ nhiều năm trước mà bây giờ không còn phù hợp.

Đấu loại trực tiếp bằng tính điểm bộc lộ nhiều nhược điểm nhưng cũng có thể là nét đẹp trong cờ tướng phong trào.Thật ra mà nói khó cũng là khó chung thôi,btc không thiên vị ai cả;đôi khi một kỳ thủ có sức cao hơn phế cây để đánh cục đối phương,kế hoạch như ý nhưng không may hết giờ thi đấu,khi tính điểm thì lại thua vì kém điểm.

Trong một ván cờ đối kháng ở hội Giá không có hòa bởi vì điều lệ giải là nếu không phân thắng bại trong một tiếng đồng hồ thì btc sẽ tính điểm từng quân cờ,bên nào hơn điểm thì thắng,còn nếu bằng điểm thì bên đi tiên bị xử thua.Do vậy không có cờ hòa bạn ạ,cứ thi đấu sẽ có người bị loại.

caoboi_ht87
21-04-2013, 10:27 PM
Sau 3 ngày tranh tài sôi động và căng thẳng,giải cờ tướng hội Giá đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Giải Nhất:Nguyễn Văn Yên(Hoài Đức)trị giá 1.000.000(cờ+hiện vật+tiền mặt).

Giải nhì:Đỗ Sĩ Đăng(Từ Liêm)trị giá 700.000(cờ+hiện vật+tiền mặt).

Giải ba:Nguyễn Huy Tùng(Hoài Đức)trị giá 400.000(cờ+hiện vật+tiền mặt).

Sau khi vượt qua hơn 70 kỳ thủ từ khắp mọi nơi và chiến thắng thuyết phục trước Đỗ Sĩ Đăng ở trận Chung kết,anh Nguyễn Văn Yên đã dành ngôi quán quân hội Giá 2013.Anh Yên sở hữu lối chơi cống hiến với sở trường là thế trận pháo đầu mã đội và lối phòng ngự đổ bê tông là phản cung mã.Anh Yên là người có sức cờ khá tốt ở Hoài Đức,đã nhiều lần đạt giải ở hội Giá.