PDA

View Full Version : Bạch tuộc Paul qua đời



CXQ
27-10-2010, 10:47 AM
(Vietnamnet) - Chú bạch tuộc nổi tiếng nhờ tài dự đoán đúng kết quả các trận đấu tại World Cup 2010 đã chết đêm thứ hai trong một bể kính tại Oberhausen (Đức).


Các nhân viên tại Viện Hải dương học ở thành phố Oberhausen chỉ phát hiện ra bạch tuộc Paul đã chết vào sáng thứ ba. Loài bạch tuộc hiếm khi sống được quá hai năm nên việc Paul chết trong khoảng thời gian này đã được dự báo trước. Paul chào đời tại Weymouth (Anh) năm 2008, đến nay được hai tuổi rưỡi.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/22/3D/paul-bach-tuoc.jpg

Paul dự đoán đúng Tây Ban Nha thắng Đức trong trận bán kết World Cup 2010.




Đại diện Viện Hải dương học cho hay Paul vẫn bình thường khi được kiểm tra lần cuối vào tối thứ hai trước khi nó chết. Viện trưởng Stefan Porwoll phát biểu: “Chúng tôi cảm thấy được an ủi phần nào khi Paul đã sống một cuộc đời tốt đẹp và có ích. Tình cảm giữa chúng tôi và Paul ngày càng sâu đậm và mọi người sẽ rất nhớ anh bạn này”.

Người phụ trách bộ phận chăm sóc cho Paul, Chris Davies tâm sự: “Hôm nay là một ngày đáng buồn. Paul luôn đặc biệt tại đây. Chúng tôi đã cố gắng chăm sóc Paul trước khi nó qua đời”.

Một đài tưởng niệm nhỏ dự kiến sẽ được dựng lên bên cạnh bể nước mà Paul sinh sống ở khu công viên Sea Life. Trước khi Paul qua đời, một bộ phim tài liệu về cuộc sống của chú bạch tuộc nổi danh này đã được quay, nhiều kế hoạch sản xuất các đồ chơi liên quan tới Paul đã được dự định cho ra đời vào dịp Giáng sinh sắp tới. Paul hiện được lưu giữ đông lạnh trong khi chờ Viện Hải dương quyết định nên làm thế nào để đánh dấu sự qua đời của chú bạch tuộc nổi tiếng này.



Từ một con bạch tuộc vô danh, Paul nổi tiếng khắp thế giới sau khi dự đoán chính xác kết quả thắng thua tất cả các trận đấu có đội tuyển Đức tham dự tại World Cup vừa qua, bằng cách lựa chọn chiếc hộp đựng thức ăn có chứa quốc kỳ của một trong hai đội tuyển trước mỗi trận. Chú chọn hộp có màu cờ nước nào thì đội tuyển đó sẽ thắng. Đỉnh cao của Paul là dự đoán đúng Đức thua Tây Ban Nha trong trận bán kết. Nó cũng đoán đúng Tây Ban Nha thắng Hà Lan ở chung kết. Nhờ đó Paul rất được hâm mộ tại Tây Ban Nha.

Minh Phương

mtuan2
27-10-2010, 02:35 PM
Các nhà cái thở phào. Trước đó Paul đã làm họ thất thu kha khá.

hai_au106
27-10-2010, 02:42 PM
vô cùng thương tiếc Paul
Cuộc đời thật ngắn ngủi,nổi tiếng rồi cũng phải trở về với cát bụi

tieunhan
27-10-2010, 07:09 PM
paul chết đó là một điều tốt đẹp chúng ta nen ăn mừng ko nen thương tiếc

tuthien
28-10-2010, 08:38 AM
paul chết đó là một điều tốt đẹp chúng ta nen ăn mừng ko nen thương tiếc

bạn này chắc là nhà cái bóng đá đây mà.>:)