PDA

View Full Version : VN tham dự giải vô địch cờ tướng châu Á lần thứ 16-2010



cotuongvn
27-11-2010, 11:46 PM
http://ca7.upanh.com/16.938.21282652.Twf0/94cf10e8a1ac84.jpg
Kỳ đài này sẽ diễn tại Malaysia từ ngày 28-11 đến 3-12.
Thành phần đội tuyển Việt Nam tham dự giải lần này bao gồm: HLV Hoàng Đình Hồng, các kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh, Trềnh A Sáng, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Hoàng Yến và Bùi Thanh Long. Các kỳ thủ sẽ tranh tài 3 nội dung: đồng đội nam, cá nhân nữ và cá nhân U18 nam. Nhân dịp này, HLV Lê Thiên Vị sẽ tham dự cuộc họp BCH Liên đoàn cờ tướng châu Á. Còn nhớ tại giải lần thứ 15-2008, đội tuyển Việt Nam giành HCB ở cả 3 nội dung.

Nguồn: Cao Nguyên - Báo Công an TP Hồ Chí Minh

trung_cadan
27-11-2010, 11:54 PM
Chúng ta sẽ lại có thêm 1 topic sôi động về giải này , mong các phóng viên gạo cội MinhNgoc và Go_player quan tâm thì tuyệt vời quá :) !!!

Minh Ngọc
28-11-2010, 01:34 AM
Chúng ta sẽ lại có thêm 1 topic sôi động về giải này , mong các phóng viên gạo cội MinhNgoc và Go_player quan tâm thì tuyệt vời quá :) !!!

Anh sẽ viết phần đầu cho TLKD.
Những ngày thi đấu diễn ra anh vào TP HCM rồi, nên không tham gia được.

CXQ
28-11-2010, 08:21 AM
Anh sẽ viết phần đầu cho TLKD.
Những ngày thi đấu diễn ra anh vào TP HCM rồi, nên không tham gia được.

Vào đây công tác hả anh? Vào đây uống cafe, giao lưu với em ván cờ nhé :)) Chít với em! 8-} Số đt của em: 095 821 1650

reporter
28-11-2010, 09:48 AM
CÁC KỲ THỦ THAM DỰ GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI CHÂU Á LẦN THỨ 16:

* Đồng đội nam:

- Việt Nam: Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh, Trềnh A Sáng, Nguyễn Hoàng Lâm.

- Trung Quốc: Lữ Khâm, Hứa Ngân Xuyên, Hồng Trí, Uông Dương.

- Hồng Kông: Triệu Nhữ Quyền, Lương Đạt Dân, Ông Đức Cường, Hoàng Học Khiêm.

- Đài Loan: Giang Trung Hào, Trần Chấn Quốc, Chuang Wen Ru, Lin Chung Kueh (mấy kỳ thủ này mới, không biết phiên âm thế nào).

- Úc: Phương Biệt (gốc Việt), Đồng Nhất Bình, Anthony Yu.

- Macau: Lý Cẩm Hoan, Lương Hồng, Lam Mau Chong, Tou Kong Vai.

- Malaysia: Hoàng Vận Hưng, Lê Kim Phúc, Lý Chấn Cường, Gan Chern Chih.

- Singapore: Ngô Tông Hàn, Desmond NG, Lam Yew Sum, Yoong Kok Wee

- Philippines: Trang Hoằng Minh, Kong Kar Cheung, Triệu Gia Vệ, Tần Huệ Hồng.

Ngoài ra còn các đoàn Brunei, Myanmar, Campuchia, Nhật Bản, Đông Mã A, Đông Mã B (theo danh sách đăng ký thì nước chủ nhà Malaysia cử tới 3 đội dự tranh giải đồng đội nam!).

* Giải cá nhân nữ:

- Việt Nam: Nguyễn Hoàng Yến (thay Ngô Lan Hương).

- Trung Quốc: Vương Lâm Na.

- Hồng Kông: Lâm gia Hân.

- Singapore: Tần Mẫn Phương.

- Đài Loan: Peng Jou An.

- Malaysia: Lun Huei Yen.

- Đông Mã: Chiêm Mẫn Châu.

- Nhật Bản: Aitoku Chieko.

- Indonesia: Dian Fitriyani.

* Giải trẻ nam:

- Việt Nam: Bùi Thanh Long.

- Trung Quốc: Trịnh Duy Đổng.

- Đoàn Loan: Yang Shan Min.

- Singapore: Liao Meng Hao.

- Đông Mã: Deng Jin Cong.

- Malaysia: Ye Shen Song.

- Indonesia: Suwarno.

- Úc: Jack Jun Hwang.

- Brunei: Lục Đức Chí.

- Hồng Kông: Chan Wing Lok.

Minh Ngọc
28-11-2010, 10:13 AM
Vào đây công tác hả anh? Vào đây uống cafe, giao lưu với em ván cờ nhé :)) Chít với em! 8-} Số đt của em: 095 821 1650

OK. Tôi tham gia hội nghị khoa học về phòng chống Ung Thư tổ chức tại TP.
Nhất định tôi sẽ đt cho bạn.

Minh Ngọc
28-11-2010, 10:57 AM
Người VN mình gọi Malaysia thường hiểu là Tây Malaysia.

Lần này chủ nhà đăng cai là Đông Malaysia nhé!
Vì thế Đông Malasia (gọi tắt là Đông Mã) chủ nhà tổ chức 2 đội tuyển cờ tướng nam. Mỗi đội 4 kỳ thủ. Tây Malaysia cũng cử 1 đội cờ 4 người tham gia.
Như vậy là có 3 đội cờ Malaysia.


Vị trí thành phố đăng cai đây:
http://img2-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/28/9/59/1290913181927931783_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/198864686)