PDA

View Full Version : Thăng Long Kỳ Đài - lượt 17 (9h30 ngày 4.12.2010): Nguyễn Thanh Khiết - Trần Tuấn Ngọc



reporter
03-12-2010, 11:29 AM
Kỳ đài tuần 17 - 9g30 sáng thứ Bảy (4/12)

Công đài: Phùng Quang Điệp - Thủ đài: Trần Tuấn Ngọc.


Như thông tin đã đưa, tuần trước, đài chủ Trần Tuấn Ngọc đã có một ván đấu thủ đài khá nhàn nhã trước đối thủ dưới cơ Lê Thanh Trường. Với việc 4 tuần liên tiếp thủ vững ngôi đài chủ, đồng thời lại vừa đoạt chức vô địch giải tập huấn của ĐT Hà Nội, Ngọc "Thái Bình" dường như đã tìm được phong độ cao nhất vốn có. Ở thời điểm này, thật khó có kỳ thủ nào ở HN đánh phân tiên mà có thể hạ nổi Ngọc. Nhưng cờ 1 ván thì khó lường. Nhất là trong những trận công đài.

Tuần này, tới lượt cao thủ Phùng Quang Điệp, cựu vô địch Hà Nội lên sới. Anh Điệp là chủ tướng của đội Sóc Sơn - Đông Anh thi đấu khá ấn tượng tại giải Thăng Long Kỳ Đạo 2010. Trong thời gian gần đây, phong độ của anh không ổn định, do bận mưu sinh. Nhưng với làng cờ, thì Phùng Quang Điệp vẫn là cái tên đáng nể. Anh hiện đang khoác áo ĐT Bình Phước tại các giải toàn quốc.

Theo giới chuyên môn đánh giá, anh Điệp cờ cao, nhưng lối cờ hơi thiên về "rỉ rách", gần đây lại có phần quá cẩn trọng, dẫn tới thiếu đi tính xô xát. Đây chính là điều mấu chốt dẫn tới việc anh hay bị đá hòa hoặc thua vì dứt điểm không sắc bén lắm. Liệu với lợi thế đi Tiên, anh có thể hạ nổi đài chủ có phong độ ổn định Trần Tuấn Ngọc?

Một ván cờ hứa hẹn nhiều hấp dẫn và thú vị.

Tuy nhiên đến giờ phút cuối cùng, VĐV A1 của Bình Phước Phùng Quang Điệp nhường quyền công đài của HLV Nguyễn Thanh Khiết của Cà Mau.


Nguyễn Thanh Khiết - Trần Tuấn Ngọc 1/2-1/2
1. C2.5 H8+7 2. P3+1 P3+1 3. H2+3 R9.8 4. C8+4 C8.9 5. H8+7 H2+3 6. C8.7 R1.2 7. R9.8 E3+5 8. R8+6 R8+4 9. R1.2 R8+5 10. H3-2 P7+1 11. P3+1 E5+7 12. P5+1 C2.1 13. R8+3 H3-2 14. P5+1 C1.5 15. P5.6 H2+4 16. C7+3 A4+5 17. H2+3 H7+6 18. C7-1 C5.7 19. H3+5 H6+5 20. H7+5 C7+7 21. K5+1 C9.5 22. H5+4 C7.4 23. P6.7 C5+5 24. E7+5 P5+1 25. P+.6 H4+3 26. P7+1 H3+4 27. P6.5 C4-3 28. K5.6 E7+5 29. H4+3 H4+6 30. P5.6 P9+1 31. H3-2 H6-4 32. P6.5 C4.2 33. E5-3 H4+6 34. P5.6 C2-6 35. K6-1 C2.4 36. K6.5 H6+4 37. K5+1 H4-3 38. C7.9 H3-2 39. C9+1 C4+1 40. P6.5 A5+6 41. E3+5 C4.5 42. P5.4 H2+4 43. H2-3 E5-7 44. K5.4 C5.6 45. K4.5 C6.7 46. H3+5 C7.5 47. K5.4 C5+6 48. H5+6 C5-6 49. H6+7 K5.4 50. H7-9 H4+5 51. K4+1 H5-7 52. K4-1 H7+8 53. K4+1 H8-7 54. K4-1 E7-5 55. H9+8 E5-3 56. H8-7 K4+1 57. H7+5 K4.5 58. C9.8 H7+9 59. C8-7 H9-8 60. P4.5 H8+6 61. C8.9 H6+4 62. P5+1 H4-2 63. C9-2 P9+1 64. P5.6 P9.8 65. A4+5 K5-1 66. P9+1 P8.7 67. C9.5 A6+5 68. A5-4 E7+5 69. C5.9 P7.6 70. P6.7 H2-3 71. C9+6 H3+5 72. P9+1 H5+3 73. P9.8 P6+1 74. A4+5 H3+1 ">


BTC THĂNG LONG KỲ ĐÀI

HuaNganXuyen
03-12-2010, 11:40 AM
Nhiều khả năng Tuấn Ngọc sẽ giữ vững ngôi đài chủ với phong độ hiện nay !

anhvu79
03-12-2010, 03:20 PM
Tất nhiên ở HN có nhiều người có khả năng đấu ngang cơ với Ngọc con nhưng trận đấu có giữa 2 Ngọc (Ngọc con & Khánh Ngọc) là quyết liệt nhất. Dường như 2 đấu thủ này đã thi đấu với nhau là không có khoan nhượng, không có ván cờ nào 2 bên chơi bình ổn và hòa nhau ở vị cân bằng cả (1 điểm đặc biệt là người đi tiên thường thua do muốn xông lên và hở sườn).
Trước đây có cặp song Việt (bác Việt xích lô và anh Việt cô hồn) cũng vô cùng quyết liệt, trận nào cũng hấp dẫn người xem bởi tính xô xát cao và để lại nhiều cảm xúc (thời đó bác Việt hình như hay thua vì anh Việt đang ở đỉnh cao phong độ).
Nếu coi trận song Việt như trận Real vs Barca với tính cống hiến cao thì trận song Ngọc giống như derby thành Milan với những bất ngờ (có 1 thời gian cứ San siro thì Ac thua mà Giuseppe Meazza thì Inter phơi áo)
Đẹp nhất là có trận song Ngọc tại kỳ đài khi Ngọc con hết quota hòa.

reporter
03-12-2010, 04:06 PM
Theo danh sách đăng ký công đài, sau anh Điệp đến anh Hiệp "cận", rồi Khánh Ngọc. Không biết tới lúc ấy, Ngọc "con" còn tại vị đài chủ không nữa.

tvt6789
03-12-2010, 04:29 PM
Cái này có TTTT không các bác ơi

hung_namdong
03-12-2010, 04:34 PM
Tôi bỏ một phiếu cho Trần Tuấn Ngọc.
Ngọc ơi cố lên! :o):o):o)<:-P<:-P<:-P

anhvu79
03-12-2010, 05:56 PM
Theo danh sách đăng ký công đài, sau anh Điệp đến anh Hiệp "cận", rồi Khánh Ngọc. Không biết tới lúc ấy, Ngọc "con" còn tại vị đài chủ không nữa.

Thế thì khả năng gặp nhau khi Ngọc con hết quyền đá hòa lại càng cao rồi [-O<

Nguyen Ngoc Tung
03-12-2010, 07:53 PM
Trận tới Ngọc nhiều khả năng vẫn giữ được đài vì em nó đang rất phong độ

reporter
03-12-2010, 10:18 PM
Có một điều có lẽ ít người để ý: Từ khi thất bại nặng nề tại giải A2 tòan quốc 2010 (tức giải cờ tướng Đại hội TDTT), Tuấn Ngọc hình như không "nổ" nữa. Ngược lại, trong các trận cờ, người ta thấy một Ngọc "con" điềm đạm và ít nói hơn. Phải chăng trong thất bại đau đớn ấy, Ngọc đã ngộ ra được cái cần thiết đối với mình là sự rèn luyện, bản lĩnh và chứng minh bằng những ván cờ thay vì... lời nói suông?

Chỉ biết rằng cùng với sự "trầm lắng" hơn này, lối chơi của Tuấn Ngọc vốn đã bén, nay thêm độ "lỳ", và hiệu quả mọi người đều đã thấy. Cứ đà này phát huy, tại sao chúng ta lại không thể tin rằng Ngọc "con" sẽ thực sự vươn lên, xứng đáng với những kỳ vọng của làng cờ vào năng lực của em nhỉ?!

trung9th
03-12-2010, 10:28 PM
theo em, không nên bàn việc Ngọc có nổ hay không nổ nữa. Hiện tại, phong độ ổn định ngày càng tiến bộ của Ngọc thì nên khuyến khích chứ ko nên nhắc lại thói xấu xưa của họ nữa.

hoanglaota2009
03-12-2010, 11:11 PM
Dự đoán kết quả hòa !Có ai chấp hòa không? tui lấy cửa dưới hehe!

hung_namdong
04-12-2010, 09:38 AM
Kỳ Đài Thăng Long Kỳ Đạo lần thứ 17

Năm 2010 là năm thi đấu rất thành công của Nam Ninh Thiếu Hiệp Trần Tuấn Ngọc.Trong năm 2010 anh đã tham gia nhiều Giải đấu lớn của miền Bắc như

Giải Thăng Long Kỳ Đạo (Vô Địch đồng đội cùng YÊN HÒA A&A TOÀN CẦU)

Giải 13 Sứ Quân (Thăng Long Kỳ Đạo)

Giải Hà Nội Mở Rộng ( Á QUÂN )

Giải A2 Toàn Quốc ( Phong độ xuống thảm hại xếp thứ 83 )

Giải Quảng Ninh Mở Rộng ( Đứng thứ 3 )

Giải Quang Trung OPEL ( Giải 3 Đồng Đội cùng SÓC SƠN - ĐÔNG ANH )

Giải Tập Huấn Hà Nội ( Xếp thứ 1 trong 6 Kỳ Thủ tham gia )

Và đang là đài chủ của Thăng Long Kỳ Đài với thành tích 4 Vòng.

Thời gian gần đây Ngọc được anh em cũng như người hâm mộ đánh giá rất cao bởi sự chín chắn về tính cách và lối chơi,chính điều này đã giúp anh gặt hái được những thành công liên tiếp ở các Giải đấu mà anh tham gia.Đây cũng chính là điều mà các đối thủ gặp anh vào thời điểm này rất e ngại.

Về phía Xích Cước Đại Tiên Phùng Quang Điệp trong năm 2010 anh cũng tham gia khá nhiều Giải đấu lớn như Giải

Thăng Long Kỳ Đạo ( Dành Giải 3 Đồng Đội cùng SÓC SƠN - ĐÔNG ANH )
( Dành Giải 3 Cá nhân bàn Tá )

Giải Hải Phòng Mở Rộng

Giải A2 Toàn Quốc

v.v
Tuy nhiên phong độ của Phùng Quang Điệp thời gian gần đây không được người hâm mộ đánh giá cao như Trần Tuấn Ngọc.Và một điều nữa khiến người hâm mộ cũng rất quan tâm là anh Điệp đã từng tham gia Kỳ Đài Hoàng Cầu cách đây 3 năm,dường như anh không có duyên lắm với Giải đấu có chữ " Đài " .Bởi trong cả hai lần anh tham gia công Đài tại Kỳ Đài Hoàng Cầu anh đều không thành công.

Lần thứ 1

Công Đài thua Nguyễn Thanh Tùng ( Tùng con )

Lần thứ 2

Công Đài thua Đinh Quang Hưng ( Rắn Nước )

Tuy nhiên tại Kỳ Đài Thăng Long Kỳ Đạo hôm nay anh cũng đặt quyết tâm rất cao nhằm lấy lại hình ảnh của mình trong lòng người hâm mộ.
Trận đấu giữa Phùng Quang Điệp và Trần Tuấn Ngọc hứa hẹn sẽ rất quyết liệt và hấp dẫn.
Chúng ta hãy cùng chờ xem!

alex_ferguson
04-12-2010, 10:46 AM
Thông báo :

Theo lịch thì sáng nay sẽ diễn ra ván công đài giữa 2 kỳ thủ
Phùng Quang Điệp vs Trần Tuấn Ngọc

Tuy nhiên , kỳ đài có thay đổi ở phút chót . Sáng nay , thật tình cờ HLV đội Cà Mau ông Nguyễn Thanh Khiết có ghé thăm Thăng Long Kỳ Đạo quán .
Để kỳ đài thêm phần phong phú , BTC cùng kỳ thủ 2 Phùng Quang Điệp và Trần Tuấn NGọc đã có nhã ý mời kỳ thủ Nguyễn Thanh Khiết tham gia ván công đài này ...

Sau đây là ván công đài giữa 2 kỳ thủ : Nguyễn Thanh Khiết vs Trần Tuấn Ngọc

FORMAT WXF
GAME
TIME 4:43""; 5:33""
RED tuan;;;
BLACK ;;;

START{
1. C2.5 H8+7 2. P3+1 P3+1
3. H2+3 R9.8 4. C8+4 C8.9
5. H8+7 H2+3 6. C8.7 R1.2
7. R9.8 E3+5 8. R8+6 R8+4
9. R1.2 R8+5 10. H3-2 P7+1
11. P3+1 E5+7 12. P5+1 C2.1
13. R8+3 H3-2 14. P5+1 C1.5
15. P5.6 H2+4 16. C7+3 A4+5
17. H2+3 H7+6 18. C7-1 C5.7
19. H3+5 H6+5 20. H7+5 C7+7
21. K5+1 C9.5 22. H5+4 C7.4
23. P6.7 C5+5 24. E7+5 P5+1
25. P+.6 H4+3 26. P7+1 H3+4
27. P6.5 C4-3 28. K5.6 E7+5
29. H4+3 H4+6 30. P5.6 P9+1
31. H3-2 H6-4 32. P6.5 C4.2
33. E5-3 H4+6 34. P5.6 C2-6
35. K6-1 C2.4 36. K6.5 H6+4
37. K5+1 H4-3 38. C7.9 H3-2
39. C9+1 C4+1 40. P6.5 A5+6
41. E3+5 C4.5 42. P5.4 H2+4
43. H2-3 E5-7 44. K5.4 C5.6
45. K4.5 C6.7 46. H3+5 C7.5
47. K5.4 C5+6 48. H5+6 C5-6
49. H6+7 K5.4 50. H7-9 H4+5
51. K4+1 H5-7 52. K4-1 H7+8
53. K4+1 H8-7 54. K4-1 E7-5
55. H9+8 E5-3 56. H8-7 K4+1
57. H7+5 K4.5 58. C9.8 H7+9
59. C8-7 H9-8 60. P4.5 H8+6
61. C8.9 H6+4 62. P5+1 H4-2
63. C9-2 P9+1 64. P5.6 P9.8
65. A4+5 K5-1 66. P9+1 P8.7
67. C9.5 A6+5 68. A5-4 E7+5
69. C5.9 P7.6 70. P6.7 H2-3
71. C9+6 H3+5 72. P9+1 H5+3
73. P9.8 P6+1 74. A4+5 H3+1
}END

alex_ferguson
04-12-2010, 11:06 AM
Một vài hình ảnh Kỳ Đài Thăng Long Kỳ Đạo lần thứ 17

http://ca7.upanh.com/17.267.21644835.qyF0/p1040926.jpg

http://ca7.upanh.com/17.266.21644507.5z0/img5458.jpg

http://ca8.upanh.com/17.266.21644508.zt60/img5460.jpg

http://ca2.upanh.com/17.266.21644510.udr0/img5461.jpg

hung vi
04-12-2010, 12:57 PM
Với phong độ hiện tại[Ngọc nổ] thể hiện trung tàn cuộc rất cao,nếu hoàn thiện nốt tàn cuộc thì Ngọc sẽ đứng vào tốp đầu.Danh thủ hà nội

tuanhelo
04-12-2010, 01:03 PM
kết quả sao rồi

nguyentronglinh
04-12-2010, 01:07 PM
sao ko nói nốt kq nhi? có bác nào biết kết quả thông báo cho e với

alex_ferguson
04-12-2010, 01:12 PM
sao ko nói nốt kq nhi? có bác nào biết kết quả thông báo cho e với
Vẫn đang vần các bạn nhé :D

hung_namdong
04-12-2010, 01:21 PM
sao ko nói nốt kq nhi? có bác nào biết kết quả thông báo cho e với

Cuộc so tài đang diễn ra hết sức quyết liệt và gay cấn.Hiện tại Trần Tuấn Ngọc đang chiếm một chút ưu thế.

Đến đây Kỳ Thủ NGuyễn Thanh Khiết yêu cầu tổ trọng tài bắt đầu đếm nước.


http://ca2.upanh.com/17.273.21651218.jji0/p1040945.jpg

hung_namdong
04-12-2010, 01:25 PM
Mặc dù trận đã diễn ra hơn 100 hiệp nhưng vẫn chưa có kết quả.Nhiều khả năng trận đấu sẽ kết thúc với một kết quả có lợi cho Trần Tuấn Ngọc.
Đến đây tổ Tường thuật sẽ tạm dừng không cập nhật biên bản thi đấu.(Các đấu thủ đi nhanh không ghi kịp biên bản)Mong các bạn thông cảm và theo dõi bằng hình ảnh vậy nhé!
Thank!

Nguyen Ngoc Tung
04-12-2010, 01:29 PM
Cờ này đên đây đỏ thua chắc. Chúc mừng Ngọc em đã thủ đài thành công.

hung_namdong
04-12-2010, 01:39 PM
Trận đấu Kỳ Đài Thăng Long Kỳ Đạo lần thứ 17 giữa hai Kỳ Thủ

Nguyễn Thanh Khiết (HLV Đội CÀ MAU )



Trần Tuấn Ngọc


Đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Nam Ninh Thiếu Hiệp Trần Tuấn Ngọc.Đây là cuộc so tài đỉnh cao hiếm có kể từ khi Kỳ Đài Thăng Long Kỳ Đạo diễn ra.Hai Kỳ Thủ đã cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn với nhiều kịch tính.Sau hơn 3h thi đấu với hơn 100 hiệp.Kỳ Thủ Trần Tuấn Ngọc đã dành chiến thắng khi trọng tài đếm đến nứoc thứ 46.

Chúc mừng Trần Tuấn Ngọc một lần nữa Thủ Đài thành công!

http://ca2.upanh.com/17.274.21651938.BoG0/p1040946.jpg

http://ca2.upanh.com/17.274.21651954.omy0/p1040947.jpg

tuanhelo
04-12-2010, 01:41 PM
cờ này ít nhất Ngọc cũng hòa được

hung_namdong
04-12-2010, 01:44 PM
cờ này ít nhất Ngọc cũng hòa được

Có kết quả rồi mà bạn ơi!

Trần Tuấn Ngọc thắng!

tuanhelo
04-12-2010, 01:47 PM
Ngọc dạo này phong độ quá. bớt nổ đi là ngon ngay. chứ mồm to như ông Thịnh con nhà tôi thì có mà ...Nghe giọng từ xa đã thấy ghét. chúc mừng .cố lên

hung_namdong
04-12-2010, 02:37 PM
Trận đấu giữa

Nguyễn Thanh Khiết và Trần Tuấn Ngọc

Đã kết thúc với chiến thắng của Trần Tuấn Ngọc.Trong trận đấu này Trần Tuấn Ngọc đã thể hiện nội công Trung Tàn cực hay.Giúp anh một lần nữa Thủ Đài thành công trước đối thủ hết sức già dơ Nguyễn Thanh Khiết đến từ Cà Mau.Cũng phải nói thêm rằng HLV Nguyễn Thanh Khiết chính là sư phụ của Công Tử Cà Mau Lại Lý Huynh.

Ban Tổ Chức Kỳ Đài Thăng Long Kỳ Đạo lần thứ 17 gồm có

Trọng tài chính

Nhà báo Doãn Hữu Bình

http://ca2.upanh.com/17.276.21654562.nOB0/p1040922.jpg

Bình luận trực tiếp

Tuyển thủ quốc gia Vũ Huy Cường

http://ca2.upanh.com/17.276.21654554.dKl0/p1040929.jpg

Tường thuật trực tiếp thanglongkydao.com

Nguyễn Việt Tuấn ( alex fegursol )

http://ca2.upanh.com/17.276.21654574.3Wy0/p1040924.jpg

Nguyễn Ngọc Hùng ( hung_ namdong )

http://ca7.upanh.com/17.276.21654559.KT80/p1040932.jpg

Kỳ Thủ Thi Đấu

Công Đài HLV Nguyễn Thanh Khiết đến từ Cà Mau

http://ca2.upanh.com/17.276.21654570.nK40/p1040923.jpg

Thủ Đài Trần Tuấn Ngọc ( Ngọc Nổ )

http://ca9.upanh.com/17.276.21654577.4Zf0/p1040925.jpg


http://ca7.upanh.com/17.276.21654579.rSP0/p1040926.jpg

subaru_555
04-12-2010, 02:48 PM
Lần đầu tiên được thấy một ván Cờ với hơn 100 hiệp đấu như vậy!

hung_namdong
04-12-2010, 04:18 PM
Lần đầu tiên được thấy một ván Cờ với hơn 100 hiệp đấu như vậy!

Cũng phải thôi !
Đây là cuộc so tài đỉnh cao giữa kẻ tám lạng người nửa cân mà.Không căng sao được bạn.

reporter
04-12-2010, 07:49 PM
Xin giới thiệu thêm về danh thủ Nguyễn Thanh Khiết. Năm nay 52 tuổi, anh chính là người thầy đã tận tình, bảo ban, dìu dắt Lại Lý Huynh từ thủa mới "võ vẽ" chơi cờ. Lối cờ của anh Khiết cũng giống như tính người, điềm đạm và chắc chắn (anh Khiết là người ăn chay trường). Giới chuyên môn từng nhận xét, thời điểm Lại Lý Huynh mới nổi, phong cách chơi cờ của em rất giống với sư phụ. Em gái của Lại Lý Huynh là Lại Ngọc Quỳnh cũng học thầy Khiết và hiện cũng trong đội tuyển cờ tướng nữ Cà Mau (từng VĐ U.15 nữ toàn quốc).

Thời còn phong độ cao, anh Khiết từng góp mặt ở rất nhiều sới cờ độ khắp Nam Bộ nói chung và TPHCM nói riêng từ thập niên 80 - 90. Trong khuôn khổ giải VĐ cờ tướng A1 toàn quốc, anh Khiết từng có 1 lần đạt tới chức Quý Quân (hạng 3), cũng có thể xem là một cao thủ nức tiếng một thời!

Nhân chuyến ra Bắc này, anh Khiết tới TLKĐ quán chơi và "nửa đùa nửa thật" với anh Điệp "hay là nhường anh công đài" (hai danh thủ này có một điểm chung: cùng có chút tật ở chân, nhưng sự đam mê môn cờ đã giúp họ quên đi sự thiệt thòi ấy!). Chuyện tưởng đùa lại hóa thành thật. Anh Điệp đồng ý ngay, còn cổ vũ anh Khiết nhiệt tình. Trước tấm chân tình của danh thủ Nguyễn Thanh Khiết, một kỳ hữu từ phương xa ra HN giao lưu, cộng thêm sự chấp thuận của đài chủ Trần Tuấn Ngọc, BTC đã quyết định để anh Khiết tham gia công đài trong đợt 17 sáng nay nhằm tạo thêm "màu sắc" phong phú cho kỳ đài của chúng ta.

Rất tiếc rằng sau khi quần thảo hơn 120 nước cờ đầy căng thẳng, tuổi tác và sự mệt mỏi đã khiến anh không đủ tỉnh táo để thủ hòa trong hình cờ có thể hòa. Sức trẻ của Tuấn Ngọc đã chiến thắng kinh nghiệm dạn dày của thầy Khiết. Xin cảm ơn cả 2 kỳ thủ đã cống hiến một ván cờ hay!

nhimbong
05-12-2010, 12:12 AM
Tất nhiên ở HN có nhiều người có khả năng đấu ngang cơ với Ngọc con nhưng trận đấu có giữa 2 Ngọc (Ngọc con & Khánh Ngọc) là quyết liệt nhất. Dường như 2 đấu thủ này đã thi đấu với nhau là không có khoan nhượng, không có ván cờ nào 2 bên chơi bình ổn và hòa nhau ở vị cân bằng cả (1 điểm đặc biệt là người đi tiên thường thua do muốn xông lên và hở sườn).
Trước đây có cặp song Việt (bác Việt xích lô và anh Việt cô hồn) cũng vô cùng quyết liệt, trận nào cũng hấp dẫn người xem bởi tính xô xát cao và để lại nhiều cảm xúc (thời đó bác Việt hình như hay thua vì anh Việt đang ở đỉnh cao phong độ).
Nếu coi trận song Việt như trận Real vs Barca với tính cống hiến cao thì trận song Ngọc giống như derby thành Milan với những bất ngờ (có 1 thời gian cứ San siro thì Ac thua mà Giuseppe Meazza thì Inter phơi áo)
Đẹp nhất là có trận song Ngọc tại kỳ đài khi Ngọc con hết quota hòa.
Thực ra 2 sân này là một mà. 2 đội đá chung sân từ rất lâu rồi. Năm 1980 sân được đổi tên là Giuseppe Meazza nhưng vì Giuseppe Meazza là ngôi sao của Inter Milan nên khi AC sử dụng sân ko thích dùng tên Giuseppe Meazza mà vẫn dùng tên San siro.

hihihi2
05-12-2010, 12:48 PM
Chúc mừng ngọc thủ đài thành công nhé.óanh hay ghê!!!

kynhan
06-12-2010, 09:39 AM
Chúc mừng Ngọc con đã chiến thắng kỳ thủ đất mũi. Từ nay xin được gọi anh với cái tên thân thương là "Ngọc con" thay vì nick name "Ngọc Nổ" đã không còn phù hợp nữa. Theo nhận định cá nhân tôi, có lẽ phải đợi trận derby Khánh Ngọc - Tuấn Ngọc, mới có biến được!

themgaidep
06-12-2010, 09:41 AM
Chúc mừng Trần Tuấn Ngọc, đã cống hiến một ván cờ tàn đỉnh cao và đã giành chiến thắng xứng đáng.

Thi_Hen
06-12-2010, 10:35 AM
Chúc mừng Tuấn Ngọc ! Gặp Trung cà đẫn lấy thưởng nhé !

trauvangmienque
06-12-2010, 02:04 PM
ai biet tran cong dai vua qua ti so ra sao cho toi biet voi

tungkeu
16-12-2010, 01:39 PM
trung
ah.thứ 7 có trận nào công dài k vậy

tungkeu
16-12-2010, 01:46 PM
anh là tùng nếu chú ngọc chấp anh 2 cái là anh cũng liều đấy đánh bao nhiêu anh cũng chiều chú đồng ý thì liên hệ nhé.

gau_con_hni
16-12-2010, 02:01 PM
anh là tùng nếu chú ngọc chấp anh 2 cái là anh cũng liều đấy đánh bao nhiêu anh cũng chiều chú đồng ý thì liên hệ nhé.

Lâu lâu không thấy ông anh lên tiếng, chắc đang luyện ở đâu à?:D

trung_cadan
16-12-2010, 02:20 PM
Tuần này anh Phùng Quang Điệp công đài nhé !!!

hung_namdong
16-12-2010, 06:32 PM
Tuần này anh Phùng Quang Điệp công đài nhé !!!

Em tưởng là chúm chím đại sư Lê Mạnh Hiệp chứ!
Hóa ra lại là bác Điệp à!Nếu là bác Điệp công đài thì em vẫn xin bỏ một phiếu cho Trần Tuấn Ngọc.
Ngọc con cố lên!:o):o):o)<:-P<:-P<:-P

trantuanngoc
16-12-2010, 10:18 PM
Có thể nói bác Phùng Quang Điệp kỳ phong đã đạt tới độ chín của sự nghiệp với lối cờ tỉ mỉ chắc chắn cộng thêm khả năng tận dụng cơ hội rất tốt,đúng là một bài toán khó cho Trần Tuấn Ngọc ,với lợi thế còn một trận hòa Trần Tuấn Ngọc sẽ cố gắng hết sức để đánh hòa vì bác Điệp đang rất quyết tâm và với lợi thế đi tiên càng đáng sợ do vậy Trần Tuấn Ngọc sẽ vận hành 4_5_1 để ứng chiến

trung_cadan
16-12-2010, 11:49 PM
Thông tin chính thức đây, tuần này sát thủ chúm chím Lê Mạnh Hiệp sẽ mang trọng trách do quần hùng gửi gắm nhằm hạ bệ đương kim đài chủ Nam Ninh thiếu hiệp Trần Tuấn Ngọc !!!

hung_namdong
16-12-2010, 11:55 PM
Thông tin chính thức đây, tuần này sát thủ chúm chím Lê Mạnh Hiệp sẽ mang trọng trách do quần hùng gửi gắm nhằm hạ bệ đương kim đài chủ Nam Ninh thiếu hiệp Trần Tuấn Ngọc !!!


Như vậy tuần này Công Đài là anh Lê Mạnh Hiệp ( Hiệp chúm chím ) chứ không phải anh Điệp phải không anh trung_cadan ???

trung_cadan
17-12-2010, 12:28 AM
Đọc thế mà cũng hỏi lại được , bó tay em :D !!!

hung_namdong
17-12-2010, 09:31 PM
:o):o):o)Hôm nay tại Thăng Long Kỳ Đạo quán vừa có một buổi hộp báo bất đắc dĩ gồm có
bocucchuyengia Trần Quyết Thắng
chúm chím đại sư Lê Mạnh Hiệp
Phạm Quốc Hương ( Hương Ngỗng )
Đã có một cuộc họp báo nho nhỏ nhắm lật đổ đế chế mang tên Trần Tuấn Ngọc vào ngày mai.Nếu cứ như lời bocucchuyengia thì Trần Tuấn Ngọc ngày mai thua "chắc".Còn nếu như lời Hương Ngỗng thì Ngọc con chắc ............thua!:)):)):))
Chúng ta hãy cùng chờ xem!
Riêng tôi vẫn là một phiếu cho chú em Trần Tuấn Ngọc.

Ngọc con cố lên! <:-P<:-P<:-P :o):o):o)

hung vi
17-12-2010, 11:43 PM
Ngày mai trận công đài thật sự nóng[Chúm chím đại sư và Nam Ninh thiếu hiệp]theo giang hồ hâm mộ hai kiếm khách thì''Anh Mạnh Hiệp'' sẽ thắng vì Mạnh Mạnh đại Hiệp rất quyết tâm công đài lần này.Chúc anh ngày mai thi đấu thật hay và Mạnh mẽ như tên anh vậy....

hung_namdong
17-12-2010, 11:50 PM
Ngày mai trận công đài thật sự nóng[Chúm chím đại sư và Nam Ninh thiếu hiệp]theo giang hồ hâm mộ hai kiếm khách thì''Anh Mạnh Hiệp'' sẽ thắng vì Mạnh Mạnh đại Hiệp rất quyết tâm công đài lần này.Chúc anh ngày mai thi đấu thật hay và Mạnh mẽ như tên anh vậy....

Một trận đấu khá hay và được rất nhiều người mong đợi.Hy vọng sẽ có bất ngờ trong buổi sáng ngày mai.
Dù là một Fan của TrầnTuấn Ngọc nhưng em cũng xin chúc anh LÊ MẠNH HIỆP thi đấu thanh công.

trung_cadan
17-12-2010, 11:52 PM
Đã có topic mới nhé , mời anh em sang đó bình luận !!!