PDA

View Full Version : HLV huyền thoại Enzo Bearzot qua đời



HuaNganXuyen
23-12-2010, 12:08 AM
Bây giờ người ta đang ca ngợi những Ferguson hay Capello vì có chính sách cứng rắn với giới truyền thông, nhưng ít người biết rằng từ gần 3 thập kỷ trước, Enzo Bearzot đã làm điều đó. Khái niệm “tẩy chay báo chí” trong bóng đá được biết đến dưới cái tên “Silenzio Stampa”, một từ tiếng Ý với nghĩa “báo chí câm lặng”, được Bearzot áp đặt cho ĐT Italia ở VCK World Cup 1982, khi báo chí nước này lu loa lên sau vài trận đấu gây thất vọng của ĐT Italia ở vòng loại.


Enzo Bearzot cùng ĐT Italia vô địch World Cup 1982

Ông đã cải cách bóng đá từ những chi tiết nhỏ như thế, và đưa Italia lên chức vô địch thế giới lần thứ 3 năm 1982. Sự đặc biệt của Bearzot còn được biết đến khi đội bóng của ông, bất chấp cái mác “catenaccio” được đóng đinh vào nền bóng đá này từ 2 thập kỷ trước, vẫn chơi một thứ bóng đá đẹp. Thắng Argentina, rượt đuổi tỷ số với Brazil và đè bẹp Tây Đức 3-1, có lẽ còn rất lâu nữa người ta mới thấy lại một ĐT Italia hào sảng đến thế ở sân chơi VĐTG. Chức vô địch World Cup lần thứ 3 của Italia, cùng với Enzo Bearzot và Paolo Rossi, được đánh giá là thuyết phục nhất.

Sự nghiệp của Bearzot đã phát triển theo một hướng kỳ lạ. Ông làm việc cho LĐBĐ Italia khi chưa có chút thành tích nào ở cấp CLB. Công việc đầu tiên của ông khi treo giày là làm trợ lý HLV cho Nereo Rocco tại Torino, rồi sau đó làm HLV trưởng của Prato tại… Serie C. Nhưng rồi con mắt tinh tường của vị chủ tịch huyền thoại Artemio Franchi đã tặng cho bóng đá Italia một món quà vô giá. Chỉ một năm sau khi dẫn dắt CLB vô danh Prato, Bearzot được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển U23 Italia. Ông thăng tiến dần, qua cương vị trợ lý cho HLV Ferruccio Valcareggi tại VCK World Cup 1974, HLV phó cho Fulvio Bernardini và rồi là HLV trưởng ĐTQG. Rồi sau đó là những chuỗi ngày tươi đẹp. World Cup 1978 và EURO 1980, Italia đều vào đến bán kết, sau đó là chức vô địch World Cup 1982. Đều bằng một lối chơi hấp dẫn.


Enzo Bearzot (ngồi ngoài bên phải) trên đường trở về cùng chiến quả vừa giành được

Hôm qua, Enzo Bearzot đã qua đời ở tuổi 83 tại Milan. Cậu học trò cưng Paolo Rossi ngày nào, giờ cũng đã qua tuổi ngũ tuần, nén tiếng khóc khi trả lời điện thoại của Thông tấn Italia (ANSA), rằng: “Với tôi, Bearzot như một người cha. Tôi nợ ông ấy tất cả mọi thứ, nếu không có ông, tôi đã không thể làm được bất kỳ điều gì mình từng làm. Đó là một trong những con người vĩ đại nhất của bóng đá Italia”.

Sinh thời Enzo Bearzot khai sinh ra “Silenzio Stampa”, nhưng đến ngày ông mất báo chí Italia không im lặng nữa. Hôm qua, trang chủ của hầu hết các tờ báo lớn nhất xứ Mỳ ống đều dành để tưởng nhớ con người vĩ đại của bóng đá nước này . BongDa.com.vn - HLV huyền thoại Enzo Bearzot qua đời (http://www.bongda.com.vn/Nhan-vat-Su-kien/135853_HLV_huyen_thoai_Enzo_Bearzot_qua_doi.aspx)
PS : cả Bearzot lẫn Pozzo HLV huyền thoại đã mang về cho nước Ý 2 chiến cúp vàng thế giới những năm 1934 , 1938 đều mất vào ngày 21-12 ? Một sự trùng hợp kinh khủng và kỳ lạ . Nhưng tựa chung lai đó chính là những mất mát lớn lao cho cả nền bóng đá Italia . Trong suốt chiều dài lịch sử các kỳ WC lẫn Euro , Italia đã 4 lần vô địch thế giới ( 1934 , 1938 ,1982 ) 1 lần vô địch Euro 1968 . Nhưng với nhiều người hâm mộ bóng đá Italia trong đó có tôi thì chức vô địch ở Espana 1982 là vĩ đại nhất lịch sử nước này .
Năm đó người Italia cũng đến với WC bằng 1 vụ Scandal lớn nhất thế kỷ , Calciopoli nổ ra đã nhấn chìm hàng loạt những đội bóng vĩ đại nhất Calcio như Milan , Juve vv... Nhưng những người Italia đã chơi 1 kỳ WC tuyệt vời nhất cho đến nay và rất " phong cách " Italia từ khai cuộc cho đến hạ màn . Nếu như WC 2006 , Italipi đã có 7 điểm dẫn đầu dễ dàng ở bảng đấu của mình . Thì Espana 82 người Ý chỉ đỗ vớt với 3 trận hòa ở vòng bảng . Nhưng đã chơi 1 thứ bóng đá tuyệt diệu ở giai đoạn 2 để rồi lần lượt hạ :
Argentia 2-1 của Maradona và Mario Kempes
Brasil 3-2 của Socrates , Zico vs Hat_trick của Paolo Rossi
Ba Lan 2-0 vs Lato , Boniek ,
Tây Đức 3-1 ( đang thống trị các giải đấu lớn trước đó trong thập kỷ 70 vs liên tiếp những danh hiệu lớn như VĐ Euro 1972 , VĐ WC 1974 , VĐ Euro 1980 )
Đó là những đội tuyển cực mạnh và rất giàu truyền thống lúc bấy giờ . Cũng như làm tô điểm thêm chiến công vĩ đại nhất của bóng đá Ý cho đến ngày nay với người hóa kim lớn mang cái tên Enzo Bearzot . Con người đã đi tới ngôi đền của những huyền thoại ko chỉ ở đất nước hình chiếc ủng mà cả thế giới bóng đá .

hai_au106
29-12-2010, 04:49 PM
Một tổn thất lớn cho bóng đá Italia,xin chia buồn với các fans