PDA

View Full Version : Cờ Việt Nam - Doanh nhân làm chủ tịch !!!



trung_cadan
23-12-2010, 06:04 PM
Đại hội liên đoàn Cờ Việt Nam khóa 5 đã kết thúc ngày hôm qua tại thành phố Đà Nẵng , 1 trong những thay đổi quan trọng nhất là việc Ban chấp hành gồm 39 thành viên đã có sự tham gia của nhiều gương mặt đại diện cho khối doanh nghiệp , đáng chú ý , lần đầu tiên sau 4 khóa , vị trí chủ tịch liên đoàn do 1 doanh nhân đảm trách , ông Nguyễn Hữu Luận , tổng giám đốc tập đoàn Phương Trang ( Đơn vị tổ chức giải Phương Trang - Việt Nam ) .

Có 2 kỳ thủ đã được góp mặt trong BCH là Đào Thiên Hải và Bùi Vinh .

Đương nhiên mục tiêu hàng đầu trong nhiệm kỳ mới vẫn là đẩy mạnh phong trào , nâng tầm mũi nhọn để giữ vững vị trí hàng đầu Đông Nam Á , từng bước vươn lên tầm châu Á và thế giới .

Để đạt được mục tiêu này , vấn đề muôn thuở vẫn là kinh phí , với sự tham gia ngày 1 nhiều của các doanh nghiệp , hy vọng mục tiêu của Cờ Việt Nam sẽ thành công .

Chúc mừng ông Nguyễn Hữu Luận , mong ông hoàn thành sứ mệnh và trọng trách của mình !!!

kymoc
23-12-2010, 09:17 PM
Đối với Cờ tướng Việt Nam thì tiền không phải là vấn đề,Tuy nhiên cái vấn đề quan trọng nhất là chúng ta không có tiền...

phanphuctruong
23-12-2010, 10:39 PM
Anh Trung có thể cho biết là trong BCH có ai liên quan đến cờ tướng không vậy?

trung_cadan
24-12-2010, 12:19 AM
Danh sách Ban chấp hành :

1. Ông Nguyễn Hữu Luận - Chủ tịch HĐQT Cty Phương Trang ( đơn vị tổ chức Phương Trang cup )
2. Ông Phạm Hồng Minh - Sở VH-TT&DL Thanh Hóa.
3. Ông Nguyễn Phước Trung - PCT LĐ Cờ TPHCM.
4. Ông Bùi Ngọc Anh - Sở VH-TT&DL Bắc Giang.
5. Ông Trương Đức Chiến - Sở VH-TT&DL TP. HCM.
6. Ông Nguyễn Hồng Dương - Trưởng bộ môn Cờ ĐHTDTT Từ Sơn.
7. Bà Phạm Hương Giang - Công ty TM &DP Danh Sơn
8. Ông Đặng Đông Hải - GĐ Trung tâm ĐTHLVĐV Đà Nẵng.
9. Ông Hồ Văn Huỳnh - Sở VH-TT&DL Cần Thơ.
10. Ông Lương Trọng Minh - Giám Đốc Công ty Cờ Vietchess
11. Ông Phan Minh Tuấn - Giám đốc Công ty đầu tư tài chính Dragon Capital.
12. Ông Đàm Công Sử - Sở VH-TT&DL Bắc Ninh.
13. Ông Trịnh Hoàng Cường - Sở VH-TT&DL Kiên Giang
14. Ông Đàm Quốc Chính - GĐ Trung tâm tin học TCTDTT.
15. Bà Nguyễn Nhị Lương - Cán bộ văn phòng LĐCVN
16. Ông Trần Tất Thắng - P.Tổng Giám đốc tập đoàn Thép Việt Nam
17. Ông Phạm Hoàng Dương - Phó Chủ tịch LĐCVN khóa IV
18. Ông Phạm Trường Lâm - Bộ môn Cờ - Bộ Công An. ( Huấn luyện viên cờ tướng BCA )
19. Ông Đào Thiên Hải - VĐV-Đại kiện tướng QT Cờ vua
20. Bà Nguyễn Thị Thuận Hóa - Phó Hiệu trưởng Trường TDTT Huế.
21. Ông Lưu Đức Tâm - GĐ TT TDTT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
22. Ông Nguyễn Văn Thúy - GĐ Công ty Ô tô Hòa Bình
23. Ông Nguyễn Thái Bình - Sở VH-TT&DL Quảng Bình.
24. Ông Đặng Vũ Dũng - Trưởng Bộ môn Cờ Sở VH-TT&DL Hà Nội
25. Ông Lê Hồng Đức - TTHLTTQG tp. HCM.
26. Ông Phạm Ngọc Sơn - Chủ tịch LĐ Cờ TP. HCM .
27. Ông Phạm Quang Bản - Phó Vụ trưởng, cơ quan thường trực của Ban Tuyên giáo Trung ương tại TPHCM
28. Ông Phạm Văn Hoành - Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam
29. Ông Đỗ Nguyên Thành - Phụ trách Bộ môn Cờ Bình Dương
30. Bà Trần Thị Kim Loan - Sở VH-TT&DL Hải Phòng.
31. Ông Lâm Minh Châu - HLV Cờ vua Đội tuyển Quốc gia
32. Bà Nguyễn Thị Anh Thư - Phó Tổng thư ký LĐCVN khóa IV
33. Ông Đỗ Đình Giang - Chánh văn phòng, Trưởng ban Kiểm tra LĐCVN khóa IV. ( Trưởng BTC giải A2 tại Hà Nội )
34. Ông Đặng Tất Thắng - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký LĐCVN khóa IV - Trưởng Bộ môn Cờ TC.TDTT
35. Ông Bùi Văn Bình - Tổng thư ký LĐC Đồng Tháp
36. Ông Bảo Tài - Trưởng bộ môn Cờ - tỉnh Thừa Thiên - Huế
37. Ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên đoàn Cờ tỉnh Thừa Thiên - Huế
38. Ông Tô Quốc Khanh - Trưởng Bộ môn Cờ TT Quân đội
39. Ông Bùi Vinh - HLV Cờ vua Hà Nội - Đại Kiện tướng Quốc tế

@ Phanphuctruong : Tên bôi đậm là những người anh được biết liên quan đến cờ tướng , mọi người cùng bổ sung thông tin nhé !!!

Cyclone
24-12-2010, 12:31 AM
Đối với Cờ tướng Việt Nam thì tiền không phải là vấn đề,Tuy nhiên cái vấn đề quan trọng nhất là chúng ta không có tiền...

Tóm lại là vấn đề không có gì mới, giống vấn đề của anh Trung cadan nhà ta :)

trung_cadan
24-12-2010, 12:32 AM
Tin từ trang của Bộ Văn hóa , thể thao và du lịch :

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn Cờ Việt Nam khoá V thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày (21, 22/12), tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn Cờ Việt Nam khoá V, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đến dự Đại hội có ông Phạm Văn Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục TDTT. Các thành viên Liên đoàn Cờ Việt Nam đã về tham dự Đại hội.


Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Liên đoàn Cờ Việt Nam nhiệm kỳ IV và phương hướng hoạt động của Liên đoàn nhiệm kỳ V cũng như dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung của Liên đoàn.

http://www.tdtt.gov.vn/DesktopModules/PoliceArticles/Police_ViewThumbImg.aspx?FileID=10860

Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Liên đoàn Cờ Việt Nam luôn bám sát đường lối, mục tiêu phát triển thể dục, thể thao của Đảng và Nhà nước, của ngành VH,TT&DL, trong đó đặc biệt là việc phát triển và đẩy mạnh phong trào Cờ trong cả nước, đồng thời chú trọng bồi dưỡng, đào tạo nhân tài bổ sung cho đội tuyển quốc gia. Các kỳ thủ đã giành nhiều huy chương tại các giải đấu trong và ngoài nước, góp phần nâng cao vị thế của TTVN trên trường quốc tế.

Theo thống kê mới nhất, hiện tại số người thường xuyên tập luyện môn Cờ trong toàn quốc vào khoảng 700.000 người. (Khoảng 250.000 người chơi Cờ Vua, 450.000 người chơi Cờ tướng và 2.500 người chơi Cờ vây).

Được ngành TDTT xếp là một trong các môn Thể thao trọng điểm, Cờ Vua và Cờ tướng đã mang lại rất nhiều huy chương tại các đấu trường quốc tế. Trong 5 năm (2005 – 2009), các VĐV Cờ Việt Nam đã giành tổng số 771 huy chương các loại (388 HCV, 186 HCB, 197 HCĐ) và được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Theo bảng xếp hạng của Liên đoàn Cờ quốc tế (FIDE) vào tháng 7/2010, hiện tại đội tuyển Việt Nam đứng hạng đầu nhóm B của thế giới (36/151) và là đội mạnh của Châu Á. Ở môn Cờ tướng, các kỳ thủ của chúng ta chỉ đứng sau đất nước sản sinh ra môn này là Trung Quốc và ngang hàng với các đội mạnh khác như Hồng Kông, Đài Loan.

Nhiệm vụ đề ra cho các thành viên Liên đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2015 rất lớn, không những chỉ đẩy mạnh sự phát triển của phong trào trong tầng lớp quần chúng nhân dân mà còn đẩy mạnh việc xây dựng lực lượng VĐV mạnh hàng đầu khu vực và đạt trình độ cao ở Châu Á và thế giới ở 2 môn Cờ vua và Cờ tướng. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, Liên đoàn đã đặt ra một số giải pháp cụ thể, trước mắt cần phải kiện toàn bộ máy tổ chức của Liên đoàn Cờ các cấp; Xây dựng hệ thống thi đấu ổn định từ cấp quốc gia đến cơ sở; Đề xuất xây dựng chế độ huấn luyện chuyên biệt cho các VĐV đặc biệt xuất sắc để đào tạo đạt trình độ đỉnh cao thế giới, đưa VĐV đi tập huấn dài hạn tại các nước có truyền thống mạnh về Cờ… Đặc biệt cần chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao ý chí chiến đấu, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, HLV, Trọng tài, VĐV….

Cũng tại Đại hội, các đại diện một số Liên đoàn Cờ địa phương đã chia sẻ những thành công, kinh nghiệm phát triển môn thể thao này và những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới thông qua những tham luận.

Các đại biểu tham dự Đại hội đã tín nhiệm bầu ra 39 thành viên tham dự vào BCH Liên đoàn Cờ khoá V, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Ông Nguyễn Hữu Luận - Chủ tịch HĐQT Công ty Phương Trang đã được Đại hội bầu giữ vị trí Chủ tịch Liên đoàn Cờ.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Văn Tuấn – Phó Tổng cục trưởng tổng cục TDTT nhấn mạnh: Bộ môn Cờ là một trong những môn đóng góp quan trọng vào sự thành công của TTVN trên đấu trường quốc tế trong thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế nhất định, song lãnh đạo Tổng cục TDTT tin tưởng với BCH mới nhiều tâm huyết và trình độ chuyên môn, Liên đoàn Cờ đã có sẵn những yếu tố, tiềm năng để phát triển theo hướng chuyên nghiệp. Chắc chắn Liên đoàn Cờ Việt Nam sẽ là một trong những Liên đoàn đi đầu trong việc chuyển giao hoạt động tác nghiệp cho các tổ chức xã hội về TDTT.

Minh Ngọc
24-12-2010, 12:38 AM
Hình như Hồ Văn Huỳnh là ĐKT của cả cờ tướng lẫn cờ vua thì phải.
Tô Quốc Khanh đã từng chơi cờ tướng ở HN BD Trân chấp ngựa vẫn thắng@-)
Mình cũng ăn theo mấy ván. $-):)). Nhưng chớ có chơi cờ vua với anh ta nha.:))

Nguyen Ngoc Tung
24-12-2010, 01:54 AM
Hình như Hồ Văn Huỳnh là ĐKT của cả cờ tướng lẫn cờ vua thì phải.
Tô Quốc Khanh đã từng chơi cờ tướng ở HN BD Trân chấp ngựa vẫn thắng@-)
Mình cũng ăn theo mấy ván. $-):)). Nhưng chớ có chơi cờ vua với anh ta nha.:))

Có người đánh độ cờ tướng, cờ vua với Tô Quốc Khanh còn giỏi hơn BD Trân.

Không tin hỏi anh T.Q.Khanh thì bit ngay mà.

Ngày đó xa rồi.

Minh Ngọc
24-12-2010, 01:57 AM
Có người đánh độ cờ tướng, cờ vua với Tô Quốc Khanh còn giỏi hơn BD Trân.

Không tin hỏi anh T.Q.Khanh thì bit ngay mà.

Ngày đó xa rồi.

Ai mà siêu thế nhỉ? :)) Mình phục quá cơ. 8->

Minh Ngọc
24-12-2010, 02:00 AM
À mà còn một người nữa trong danh sách mình cũng đã từng chơi cả 2 loại cờ cùng lúc với anh ấy.
Nhưng anh ấy không đánh độ. Lâu lắm rồi không gặp anh Minh.

Nguyen Ngoc Tung
24-12-2010, 02:39 AM
À mà còn một người nữa trong danh sách mình cũng đã từng chơi cả 2 loại cờ cùng lúc với anh ấy.
Nhưng anh ấy không đánh độ. Lâu lắm rồi không gặp anh Minh.

anh Minh nào anh nhỉ?

Minh Ngọc
24-12-2010, 03:34 AM
anh Minh nào anh nhỉ?

Anh Lương Trọng Minh

trung_cadan
24-12-2010, 02:39 PM
Lão Trí chả thịt cờ bác Tô Quốc Khanh mãi rồi còn gì !!!

ThienThanh
24-12-2010, 02:43 PM
Trung CaDan chỉ viết mấy câu để đạt kỷ lục nhiều bài sao đó?Mà dạo này trông đẹp trai nghê hihihi

Nguyen Ngoc Tung
24-12-2010, 03:42 PM
Trung CaDan chỉ viết mấy câu để đạt kỷ lục nhiều bài sao đó?Mà dạo này trông đẹp trai nghê hihihi

Trời ơi cái avatar chết người! [-([-([-(:-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??

scholes
24-12-2010, 06:00 PM
Hình như Hồ Văn Huỳnh là ĐKT của cả cờ tướng lẫn cờ vua thì phải.
Tô Quốc Khanh đã từng chơi cờ tướng ở HN BD Trân chấp ngựa vẫn thắng@-)
Mình cũng ăn theo mấy ván. $-):)). Nhưng chớ có chơi cờ vua với anh ta nha.:))

Danh thủ Hồ Văn Huỳnh, một người quen của scholes khởi đầu là kỳ thủ cờ tướng đã từng thi đấu giải toàn quốc đạt giải nhì đồng đội và cá nhân cũng đạt thứ hạng khá cao, sau chuyển sang chơi cờ vua thậm chí còn thành công hơn khi vô địch quốc gia cờ vua và 2 lần trong đội tuyển VN dự olimpiad, hiện nay đang là trưởng phòng huấn luyện của sở vhttdl TP Cần Thơ, có công rất lớn trong việc đào tạo 2 đệ tử là những tài năng của cờ vua VN hiện nay là Hòa ( đội tuyển cờ vua nam VN) và Thảo Nguyên ,nữ kỳ thủ cờ vua đang mạnh nhất VN hiện tại;tuy gần 20 năm không còn thi đấu cờ tướng mà chủ yếu làm công tác tổ chức thi đấu và trọng tài nhưng công lực vẫn còn rất mạnh; mình rất quý chú Huỳnh bởi tính cách khiêm nhường,dễ gần,vui vẻ
P/s: trong 1 lần nhậu với scholes chú Huỳnh đã từng nói trong lần đánh giải cờ tướng t/c ở HN đã "dẹp" hết các cao thủ HN đánh ở Bờ Hồ

kymoc
25-12-2010, 03:55 PM
Cái Avatar của Thienthanh chết người thật,..chẹp chẹp,Kiến nghị admin nên khuyến cáo anh em không nên đăng các avatar kiểu như thế...khổ anh em chưa vợ lắm,còn anh em đã có vợ thì ....càng khổ hơn!!!:)