PDA

View Full Version : Giải cờ tướng lễ hội Đền Đô (Bắc Ninh) xuân Quý Tỵ năm 2013



Nguoi_trong_giang_ho
26-04-2013, 11:56 AM
http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_0354.jpg (http://s1098.photobucket.com/user/convitbau1983/media/IMG_0354.jpg.html)

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_0356.jpg (http://s1098.photobucket.com/user/convitbau1983/media/IMG_0356.jpg.html)

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_0340.jpg (http://s1098.photobucket.com/user/convitbau1983/media/IMG_0340.jpg.html)

*GIẢI CỜ TƯỚNG LỄ HỘI ĐỀN ĐÔ NĂM 2013: (ảnh chụp của bác Cường Phúc Yên)

Lễ hội Đền Đô,di tích lịch sử quốc gia lớn nhất của tỉnh Bắc Ninh thuộc làng Đình Bảng thị xã Từ Sơn nơi thờ 8 vị vua triều Lý là 1 trong những lễ hội quy mô hoành tráng nhất và được tổ chức muộn nhất của mùa lễ hội đầu xuân tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ.Hội Đền Đô diễn ra trong 3 ngày bắt đầu từ ngày 14 tháng 3 âm lịch hằng năm,chính hội là vào đúng ngày 15 tháng 3,theo sử cũ đó là ngày mà vị vua đầu tiên của triều Lý là Thái tổ Lý Công Uẩn (gốc tích người làng Đình Bảng) đăng quang,ban "Chiếu rời đô" mở đầu cho 216 năm (từ 1009 đến 1225) thịnh trị của vương triều Lý trong lịch sử nước ta.

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_0337.jpg (http://s1098.photobucket.com/user/convitbau1983/media/IMG_0337.jpg.html)

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_0362.jpg (http://s1098.photobucket.com/user/convitbau1983/media/IMG_0362.jpg.html)

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_0363.jpg (http://s1098.photobucket.com/user/convitbau1983/media/IMG_0363.jpg.html)

Trong lễ hội Đền Đô ngoài việc phần lễ được tổ chức rất quy mộ và trang trọng để tỏ lòng tôn kính với các bậc tiền nhân ra thì phần hội cũng được BTC coi trọng,đã thu hút được đông đảo các du khách khắp nơi tới xem và tham dự.Trong đó không thể thiếu những trò chơi dân gian rất được yêu thích đã có mặt từ khá lâu trong đời sống cộng đồng như thi tổ tôm điếm,thi đấu vật,hát quan họ,thi bình thơ và đặc biệt là Cờ Tướng.Giải cờ tướng lễ hội Đền Đô xuân Quý Tỵ năm 2013 chính thức được mở màn vào buổi chiều ngày 14 tháng 3 âm lịch và kết thúc sau đó 2 ngày vào chiều ngày 16 tháng 3 âm lịch.Năm nay có tất cả 64 kỳ thủ từ nhiều vùng quê và cả các tỉnh lân cận khu vực Bắc Ninh về tham dự.Thi đấu loại trực tiếp để chọn ra các kỳ thủ giành giải.Cơ cấu giải thưởng của lễ hội Đền Đô năm 2013 như sau:

1.Giải Nhất: Cờ lưu niệm + tiền thưởng trị giá 3,5 triệu
2.Giải Nhì: Cờ lưu niệm + tiền thưởng trị giá 2,5 triệu
3.Giải Ba: Cờ lưu niệm + tiền thưởng trị giá 1,5 triệu
4.Giải Tư: Tiền thưởng trị giá 800 nghìn
5.Bốn giải khuyến khích (dành cho các hạng 5,6,7,8) trị giá 200 nghìn.

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_0351.jpg (http://s1098.photobucket.com/user/convitbau1983/media/IMG_0351.jpg.html)

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_0341.jpg (http://s1098.photobucket.com/user/convitbau1983/media/IMG_0341.jpg.html)

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_0352.jpg (http://s1098.photobucket.com/user/convitbau1983/media/IMG_0352.jpg.html)

Ngay từ chiều ngày 14 giải đã diễn ra khá náo nhiệt với các trận so tài chủ yếu từ các kỳ thủ địa phương của các huyện trong tỉnh Bắc Ninh.Tới sáng ngày 15,các kỳ thủ thuộc Hà Nội (trung tâm cờ tướng mạnh nhất của miền Bắc) mới kéo về dự hội càng khiến cho không khí hội xuân thêm phần đông vui,quyết liệt.Theo ghi nhận của BTC năm nay có khá đông các danh thủ nổi tiếng tới với lễ hội như Phạm Quốc Hương,Lại Việt Trường,Phùng Quang Điệp,Lê Hải Linh,Nguyễn Thăng Long,Lưu Quang Tuyên...đăng ký tham gia.Trong ngày thi đấu này (ngày 15 tháng 3 âm lịch),BTC sẽ cho thi đấu 3 vòng liên tiếp để chọn ra 8 kỳ thủ (tam thắng) góp mặt vào vòng TK (vòng có giải thưởng) diễn ra vào ngày 16 sau đó.Kết quả là sau hàng loạt trận đấu cam go đã có 8 kỳ thủ vinh dự được góp mặt vào vòng TK bao gồm : Phạm Quốc Hương,Lại Việt Trường,Phùng Quang Điệp,Mai Quý Lân,Nguyễn Hiền Giang (5 người ở Hà Nội),ông Tý ở Phù Đổng,anh Minh ở Ô Cách và cuối cùng là anh Minh khác ở Bắc Ninh (Minh Công An).

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_0348.jpg (http://s1098.photobucket.com/user/convitbau1983/media/IMG_0348.jpg.html)

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_0342.jpg (http://s1098.photobucket.com/user/convitbau1983/media/IMG_0342.jpg.html)

Ngày 16 tháng 3 âm lịch,ngày cuối cùng diễn ra giải.Bốc thăm chia làm 4 cặp thi đấu chọn ra 4 người vào BK.Trận thứ 1,Lại Việt Trường đã nhanh chóng đánh thắng Nguyễn Hiền Giang.Trận thứ 2,Phùng Quang Điệp cũng đã nhẹ nhàng thắng Mai Quý Lân.Trận thứ 3,ông Tý ở Phù Đổng với sự giúp sức của cao thủ giang hồ Lê Hải Linh đã thắng được Minh ở Ô Cách,người chiều hôm trước đã bất ngờ loại được vua cờ Vĩnh Phúc là Lưu Quang Tuyên ở vòng 3.Trận thứ 4 diễn ra là ác liệt và căng thẳng nhất giữa Minh Công An và kỳ vương Đất Bắc Phạm Quốc Hương.

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_0339.jpg (http://s1098.photobucket.com/user/convitbau1983/media/IMG_0339.jpg.html)

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_0338.jpg (http://s1098.photobucket.com/user/convitbau1983/media/IMG_0338.jpg.html)

Ván đầu tiên đánh cờ bỏi,bên Minh Công An (đội ngũ quân sư gồm Chung Tiêu,Hương Đình Bảng,Tiến Bắc Ninh và vô số các kỳ thủ Bắc Ninh khác) đã chơi 1 trận rất hay khiến danh thủ Phạm Quốc Hương phải liêu xiêu vất vả.Kết quả về sau bên tiên chiếm ưu thế lớn nhưng vì Phạm Quốc Hương với kinh nghiệm cờ hội bao năm đã khéo léo đưa vào thế thủ hòa.Hai bên buộc phải bước vào trận thứ 2 ở bàn con có bấm giờ.Trong trận đấu này,Phạm Quốc Hương dù có ưu thế đi trước nhưng cũng không làm gì nổi đối phương thậm chí còn nguy hiểm.Về tàn bên Hương còn Pháo 2 Mã 2 Sĩ đánh với bên kia còn Pháo 2 Mã 2 Tốt bền Sĩ Tượng.Nhưng do đối thủ còn thiếu nhiều kinh nghiệm mặt khác công lực cờ tàn của kỳ vương Hương lại rất cao thâm nên cuối cùng Minh Công An đã bị mất quân và thua trận.Phạm Quốc Hương là người cuối cùng vào BK.

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_0364.jpg (http://s1098.photobucket.com/user/convitbau1983/media/IMG_0364.jpg.html)

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_0365.jpg (http://s1098.photobucket.com/user/convitbau1983/media/IMG_0365.jpg.html)

Vào BK tiếp tục bốc thăm thì KTQG Lại Việt Trường may mắn bốc phải con Sỹ và gặp đối thủ "mềm" hơn là ông Tý ở Phù Đổng.Ván 1,bên ông Tý (thực chất là danh thủ Lê Hải Linh làm quân sư) với thế trận Ngũ Lục Pháo đã làm khó được Lại Việt Trường.Dù ưu thế hơn Tốt nhưng bên tiên không đủ lực đánh thắng đành phải bắt tay nói hòa.Sang đến ván 2,Lại Việt Trường đi tiên,bên ông Tý lành ít dữ nhiều.Kết quả là với thế trận sở trường Ngũ Thất Pháo chậm tiến binh,Lại Việt Trường đã xuất sắc hạ được đối thủ và ghi tên vào trận CK.Trận BK thứ 2 diễn ra giữa 2 cao thủ hàng đầu là Phạm Quốc Hương và Phùng Quang Điệp.Đối mặt với Phạm Quốc Hương vào lúc này,dù được đi tiên nhưng công bằng mà nói đó quả thật là 1 điều rất mệt mỏi cho danh thủ Phùng Quang Điệp vì ai cũng biết Hương đang rất hừng hực và cố sống cố chết chứ quyết không để lọt giải Nhất vào tay người khác.

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_0350.jpg (http://s1098.photobucket.com/user/convitbau1983/media/IMG_0350.jpg.html)

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_0349.jpg (http://s1098.photobucket.com/user/convitbau1983/media/IMG_0349.jpg.html)

Cảm thấy sát khí của đối thủ quá nặng,để cho chắc hơn ,danh thủ Điệp đã phải nhờ đến sự trợ giúp từ Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên,vua cờ miền Vĩnh Phúc.Trận chiến đó giữa Hương và liên quân Điệp-Tuyên đã diễn ra thực sự rất hay và hấp dẫn,xứng đáng là 1 trận thư hùng đỉnh cao giữa các cao thủ hàng đầu.Kết quả sau hơn 1h thi đấu bên Hương đã thắng với nhiều sự tán thưởng,chúc mừng của khán giả còn bên Điệp thì ngậm ngùi kèm theo vô số tiếng thở dài nuối tiếc."Điệp còn non và xanh lắm,đã thế lại còn bảo thủ nữa" - lời của Tuyên sau trận đấu.Như vậy là giải Đền Đô năm 2013 đã xác định được 2 cái tên vào trận CK cũng chính là 2 ứng cử viên hàng đầu : Phạm Quốc Hương gặp Lại Việt Trường.

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_0359.jpg (http://s1098.photobucket.com/user/convitbau1983/media/IMG_0359.jpg.html)

Trận CK diễn ra vào lúc 15h30 sau đó.Thay vì đánh cờ bỏi sẽ là trận thi đấu cờ người rất trang trọng.Bốc thăm Lại Việt Trường được đi tiên.Hai bên khai cục với thế trận Pháo đầu đối Tả Pháo phong Xa phi hữu Tượng.Kết quả 2 danh thủ đã nhanh chóng đưa thế trận về hòa.Sau đó thì BTC cho bốc thăm,kết quả Hương thắng và giành giải Nhất của hội Đền Đô năm nay.Lại Việt Trường xếp thứ 2.Trong trận thi đấu tranh 3-4 trước đó bên ông Tý ở Phù Đổng đã thắng Phùng Quang Điệp và xếp thứ 3 tại giải.Kết quả cuối cùng của giải cờ tướng lễ hội Đền Đô xuân Quý Tỵ năm 2013 như sau:

1.Nhất : Phạm Quốc Hương (Hà Nội)
2.Nhì : Lại Việt Trường (Hà Nội)
3.Ba : Nguyễn Văn Tý (Phù Đổng)
4.Tư: Phùng Quang Điệp (Hà Nội)

buitunganh93
15-05-2013, 08:22 PM
rất hâm mộ anh hương