PDA

View Full Version : Giải cờ tướng mừng xuân tân mão 2011 tỉnh quảng ngãi



doivaco
28-01-2011, 01:04 PM
Từ ngày mùng 6 đến mùng 8 tểt nguyên đán, tức ngày 08/02/2011 sở TDTT tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức giải cờ tướng mừng xuân 2011.
Giải quy tụ nhiều kỳ thủ tên tuổi ở các huyện trong tỉnh và TP Quảng Ngãi tham gia,mỗi đơn vị được đăng ký 3 kỳ thủ.
Hàng năm giải này đều được tổ chức nhưng còn rất nghiệp dư, mình xin có một số góp ý vài giải như sau:
Việc xếp cặp thi đấu còn nhiều điểm chưa hợp lý.Năm ngoái có trường hợp 2 người gặp nhau rồi còn gặp lại lần thứ 2 :))
Việc bố trí người đi trước cầm quân xanh, đi sau cầm quân đỏ là sai với luật cờ tướng. Ngoài ra đồng hồ thi đấu được đặt rất lộn xộn, Ban tổ chức thích đặt đâu thì đặt, có người am hiểu luật nhắc nhở thì Ban tổ chức còn khó chịu: "biết gì mà nói", bó tay :-??
Mỗi bàn đặt một trọng tài, thật là lãng phí, trong khi trọng tài chẳng biết để làm gì, chỉ biết đánh dấu kỳ thủ đã hoàn thành nước đi thứ bao nhiêu thôi, tuyệt nhiên không có trọng tài nào biết cách ghi biên bản ván đấu(cái này mà gọi là trọng tài thì cũng bó tay thiệt@-)). Ngoài ra về luật cờ tướng thì tất cả các trọng tài đều mù tịt, người hiểu biết góp ý thì ko ai chịu tiếp thu mà còn bị chửi nữa, mình đã rơi vào trường hợp như thế nhiều lần rồi, quả thật là rất bức xúc.
Cuối cùng việc trao giải mới thật buồn cười:giải nhất 1 cái huy chương và 200.000d, giải nhì một cái huy chương kèm 150.000d, giải 3 một huy chương kèm 100.000d. Mình thấy giải thưởng như vậy thật bất công đối với các kỳ thủ, có những anh em ở rất xa phải thuê nhà nghỉ ở TP Quảng Ngãi thi đấu suốt 3 ngày, còn có những người ở rất xa như tận TP HCM về quê tham dự giải mong là nhận được giải thưởng xứng đáng với công lao mỉnh bỏ ra nhưng rốt cuộc ...
Trên đây là những điều hoàn toàn có thật về một giải đấu hàng năm ở quê hương mình, nếu ai không tin có thể trực tiếp hỏi những người đã tham dự giải này năm trước hoặc tới nhà thi đấu tỉnh Quảng Ngãi vào mùng 6 tết năm nay để chứng kiến. Mình là một người yêu cờ mặt dù không tham gia thi đấu nhưng thấy rất tội nghiệp cho các kỳ thủ phải lặn lội thật xa đến thi đấu mà bị đối xử rất bất công, mong rằng có một ông lãnh đạo nào đó trong sở TDTT tỉnh QN đọc được những dòng viết của mình và sẽ có một thay đổi nào đó để mang đến sự công bằng cho các bạn yêu cờ tỉnh Quảng Ngãi trong giải năm nay.
Mong lắm một ngày nào đó tỉnh Quảng Ngãi cũng sẽ có một liên đoàn cờ tướng như các tình khác, tỉnh Quảng Ngãi cũng có nhiều anh em rất mê cờ và sức cờ cũng rất tốt nhưng vì không có sân chơi nên cờ tướng ở Quảng Ngãi vẫn chưa thể có tên trong bản đồ cờ tướng Quốc gia, thật đáng buồn thay#:-s

trung_cadan
28-01-2011, 01:12 PM
Mong thành viên BTC giải đọc được topic này và rút kinh nghiệm , việc gặp nhau 2 lần trong giải chắc là không có phần mềm bốc thăm đây mà :) !!!

tanchiquaidao
30-01-2011, 08:17 PM
Mong thành viên BTC giải đọc được topic này và rút kinh nghiệm , việc gặp nhau 2 lần trong giải chắc là không có phần mềm bốc thăm đây mà :) !!!

mấy ổng hổng có biết trang wed này mà lên đọc đâu anh Trung. mà nếu có phần mềm mấy ổng cũng hổng biết cách sử dụng đâu. Em tham gia giải này rồi nên em biết mấy ổng làm nghiệp dư và yếu kém lắm, chán. hèn gì phong trào cờ tướng tỉnh Quảng Ngãi ko thể phát triển được mặc dù ko thiếu nhân tài

themgaidep
30-01-2011, 08:50 PM
Tổ chức như vậy thì thật khó để các kỳ thủ giỏi tham gia và làm rầu lòng những người yêu thích môn cờ tướng.

Minh Ngọc
31-01-2011, 12:53 AM
Hiện tại bây giờ các Địa phương của TQ đang và đã tiến hành các giải cờ mừng xuân.
Giải tùy thuộc từng ĐP dao động khoảng 20.000 đến 50.000 NDT cho giải nhất. Các giải thấp dần từ nhì tới giải 8.
Thôi thì các bạn QN chịu khó sang bển kiếm vậy.

battrisau23
03-02-2011, 10:52 AM
Chắc ông tín ở thị trấn sông vệ lại vô địch đây mà