PDA

View Full Version : Song Đầu Pháo



guitar_________
09-07-2009, 08:49 AM
Xin anh em giúp em về khai cuộc song đầu pháo .Em chân thành cám ơn

forevertb
09-07-2009, 09:25 AM
Nói ra thì hơi rắc rối 1 chút. theo mình hiểu là thể trận này được gọi là hoa tâm pháo tức là 2 con pháo lồng ở vị trí 5 ( nước đầu đi P2-5, nước 2 P5/1, nước 3 P8-5). Còn chuyên sâu về khai cuộc thì xin dành cho các bậc cao thủ.

kimdaomon
09-07-2009, 09:30 AM
Bạn có thể kiếm cuốn Quất Trung Bí (do hội cờ việt nam xuất bản), trong thế trận Thuận Pháo, Hoành Xa đối Trực Xa. Nếu tôi nhớ không lầm trận Oa Tâm Pháo này nằm ở cục thứ 8.

trung_cadan
09-07-2009, 10:44 AM
em cũng chịu luôn , bác nói rõ hộ em con pháo đứng thế nào thì mới hình dung nổi !!!

trannhien
09-07-2009, 03:38 PM
Bạn có thể kiếm cuốn Quất Trung Bí (do hội cờ việt nam xuất bản), trong thế trận Thuận Pháo, Hoành Xa đối Trực Xa. Nếu tôi nhớ không lầm trận Oa Tâm Pháo này nằm ở cục thứ 8.

Hoặc có thể đọc trong quyển "Quất trung bí tân chú". Nhưng không biết trận này có phải là song đầu pháo không ? chưa nghe tên này bao giờ.

forevertb
09-07-2009, 03:48 PM
Trận này có ưu điểm ở chỗ đó là tập trung mạnh quân lực tấn công ở trung lộ. Nó thuộc loại hình tấn công gấp như trận pháo đầu liên hoàn kẹp mã nhưng thế công mạnh hơn. Nhược điểm của trận này đó là nếu ko phải cao thủ thì rất dễ bị phá, bởi đối phương có thể đi P2.5 hoặc P8.5 bắt đổi pháo. Ngoài ra các vị trí lộ 4 và 6 dễ bị tấn công bởi xe của đối phương.

khanhlinh
09-07-2009, 03:52 PM
theo nhận xét chủ quan của mình, khi 1 bên chơi P2-5 hay P8-5, dân gian hay gọi là vào pháo đầu, song đầu pháo chắc hàm ý là 2 pháo tập trung ở trung lộ như anh em đang bàn nãy giờ. Không biết cách hiểu như vậy đã đúng chưa?

forevertb
09-07-2009, 03:54 PM
Đúng 100% đấy khánh linh ạ. Mình chơi bên ngoài cũng ít khi dùng trận này lắm.

cuoiconbo
09-07-2009, 10:20 PM
Mình thì chỉ nghĩ đơn giản "song" trong song đầu pháo có nghĩa là 2 chứ không có nghĩa là chuyển động cùng tiến như bạn Go_player. Song pháo quá hà có nghĩa là 2 con pháo sang sông, "khuyết sĩ kỵ song xa " nghĩa là mất sĩ thì kỵ 2 xe.

Congaco_H1R5
10-07-2009, 07:22 AM
Ah , từ "song đầu pháo" tối có nghe qua trong "Tương kỳ bí quyết" 1 quyết sách ...rất dở về mặt chuyên môn nhưng ở đây ta đan bàn về "Song đầu Pháo "
+ Thứ nhất ván cờ có 2 con pháo đầu 1 con nằm trong cung , 1 con nắm vị trí C5 trong trận thuận pháo hoành xa đối trực xa cổ điển , thế trận mà bên hậu dùng Sĩ giác pháo ấy . Thế này gọi là "Oa tâm pháo" hoạc là "Ngọa tâm pháo" chứ người ta không gọi là "Song đầu Pháo"
+ Trong trận Pháo đầu mã đội phá bình phong mã , 2 con pháo đầu ỡ vị trí C5 và F5 , (có con mã ở D5- về Toán học thì 2 con pháo này không đối xưng tâm qua tâm con Mã) , trận này mợi gọi là Song đầu Pháo.

Thực tế tên gọi , mỗi vùng mỗi khác - mỗi sách mỗi khác .
Vài dòng vậy - thân.

themgaidep
10-07-2009, 07:30 AM
lần đầu nghe trận này, chả hiểu gì cả...

Congaco_H1R5
10-07-2009, 07:49 AM
Hêb hê Song đầu Pháo thì là 2 con pháo đâu thôi , trận Pháo đầu Mã đội sau khi hậu ăn tốt đâu thì sau nước P5.3 ăn lại tốt , sau đó lắp thêm con Pháo đầu nữa thì gọi là "Song đầu Pháo " cho nó ... văn hoa lá cánh thế. Nó cũng là Pháo đầu mã đội thôi

themgaidep
10-07-2009, 09:09 AM
Hêb hê Song đầu Pháo thì là 2 con pháo đâu thôi , trận Pháo đầu Mã đội sau khi hậu ăn tốt đâu thì sau nước P5.3 ăn lại tốt , sau đó lắp thêm con Pháo đầu nữa thì gọi là "Song đầu Pháo " cho nó ... văn hoa lá cánh thế. Nó cũng là Pháo đầu mã đội thôi

Oh, cái này thì suốt ngày óanh còn gì, hehe,=P~=P~

forevertb
10-07-2009, 09:23 AM
Thế trận này óanh ko cẩn thận gặp BPM là toi ngay. BPM có đủ khả năng chống lại tất cả các loại pháo đầu.

saigon
10-07-2009, 09:46 AM
ban nen yeu cau nguoi tra loi bang video se nhanh chong va de hieu hon

guitar_________
10-07-2009, 10:21 AM
Cám ơn các Bác đã giải thích tường tận cám ơn lắm lắm