PDA

View Full Version : Hồ Vinh Hoa trả lời phóng viên báo (South China Morning Post)



Alent_Tab
21-05-2013, 04:21 PM
Hồ Vinh Hoa trả lời phóng viên báo (South China Morning Post) trong chuyến thăm Nam Ninh. (tổng hợp:báo nước ngoài)

Ngày 05 tháng 4 năm 2013 thông qua mạng internet, khoáng thế kỳ vương nhận lời một người bạn mới quen, quyết định đến thăm Nam Ninh, sáng 11 tháng tư ông đã bay từ Thượng Hải đến Nam Ninh, mặc dù thời tiết rất nóng khi mới chớm Hạ các Fan hâm mộ đã đón tiếp rất nồng hậu. Phóng viên (South China Morning Post) đã có cuộc nói chuyện cởi mở. PV- Chúc mừng Hồ tư lệnh lần đầu tiên ghé thăm Nam Ninh.

“Nói đúng ra đây không phải là lấn đầu tiên” Hồ Vinh Hoa trả lời, năm 1966 trong chuyến thăm và giao đấu với các Kỳ thủ Việt Nam sau khi trở về nhà, lúc máy bay dừng tại sân bay Nam Ninh tôi đã gặp gỡ với một số Kỳ thủ ở Quảng Tây, nhưng do thời gian quá ngắn không đi TP Nam Ninh được, ông nói Quảng tây có nền tảng cờ tướng khá tốt khi một kỳ thủ nổi tiếng ở đây từng giao đấu trong những năm 1960.

Hồ Vinh Hoa cho biết ông đã đến nhiều lần Quảng Tây, sớm nhất là năm 1990 "Silver Lai Cup Chess Championship, ông đã đi đến Liễu Châu, tiếp theo là" Bạc Lai Cup tổ chức tại Quế Lâm . Ấn tượng của ông về hai thành phố này - Liễu Châu và Quế Lâm là những nơi rất đẹp.

Những năm gần đây, Hồ Vinh Hoa đánh giá Quảng Tây xuất hiện khá nhiều cao thủ nhưng "Thật không may, chưa có một đội ngũ chuyên nghiệp cờ ở Quảng Tây. Ngày mùng 10 tháng 4 sẽ kết thúc việc đăng ký giải Vô địch quốc gia, nhưng vì thiếu vốn, Quảng Tây vẫn không hình thành được cơ cấu đội tuyển, không phải chỉ có ở đây mới gặp phải vấn đề này.

Hồ Vinh Hoa cho biết, định hướng môn thể thao này ra thị trường không phải là dễ nhưng tại sao nhiều môn thể thao khác của Trung Quốc đã làm rất tốt "Hồ Vinh Hoa cười, phải làm sao cho đến khi người có tiền, sẽ sẵn sàng chi tiền để thưởng thức cuộc thi cờ tướng”.

Hồ Vinh Hoa gợi ý, Quảng Tây có thể học hỏi cách làm từ tỉnh Quảng Đông, trên bốn điều kiện để phát triển: sự chú ý cao hơn, hỗ trợ xã hội, cơ sở quần chúng, đội tuyển cờ tướng. Hồ Vinh Hoa cảm thấy rằng bốn điều kiện có thể để Quảng Tây Tướng đạt được phát triển lành mạnh bền vững. Nhưng không có cách nào đáp ứng đầy đủ, bạn có thể đặt nền tảng của quần chúng, chương trình đào tạo năng khiếu bắt đầu với trẻ em vvv điều đó sẽ làm cho nhiều người biết và nhận được sự chú ý cao hơn dẫn tới sự hỗ trợ xã hội.

Hồ Vinh Hoa cũng cho biết bây giờ mạng Internet đã phát triển nhanh chóng, mạng lưới tốt sử dụng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của cờ Tướng – Một số quốc gia khác dần dần bắt kịp được trình độ các Kỳ thủ cấp cao của Trung Quốc, như Đài Loan, Việt Nam… ông đánh giá rất cao các kỳ thủ cờ tướng đến từ Việt Nam.. các diễn đàn như Thanglongkydao.com, diễn đàn cờ tướng của Úc, Canada, Singapore.

Pv thời báo đùa rằng: Giải Maosan vừa qua lão sư đã úp sọt được một số kỳ thủ rất mạnh như tiểu Triệu và đại Triệu chứng tỏ kỳ lực lão sư vẫn rất mạnh? Chỉ hơi tiếc ván thua với tiểu Hứa.
Hồ Vinh Hoa mỉm cười cho biết bây giờ rất ít chơi cờ, thời gian đa số làm công tác quản lý đào tạo, dạy trẻ em . Ông không có ý định tiếp tục tăng kỷ lục vô địch quốc gia nữa, thắng hay thua đã không quá quan trọng như trước nữa. nên thua Hứa ván đó tôi vẫn cười sảng khoái đấy thôi.