PDA

View Full Version : Corazon Espinado



kt22027
19-02-2011, 03:04 AM
Nghe không hiểu nhưng tiếng đàn của Carlos là một ngôn ngữ chung của nhân loại. Trên thế giới có khá nhiều tay đàn rất hay, nhưng Carlos thì thuộc loại ngoai hạng, một nhân tài hiếm có tầm cở với Jimi Hendrix nhưng tôi thích Carlos hơn.

soHq5-nXaKY

Lão Khoai
20-02-2011, 11:45 PM
Nhạc hay lắm kt22027 ,lối vỗ trống Bongo nghe rất sôi động ,đặc trưng dòng nhạc Latin Jazz ,lối đánh của Carlos nghe rất tình nhất là những cú vuốt đuôi réo rắt .Jimi Hendrix chơi bão táp hơn với lối chơi Psychedelic ,bạn làm tôi nhớ đến phim Woodstock xem hồi còn trẻ trong đó Jimi đàn Janis Joplin hát mê chết luôn ,có ban The Who chơi quốc ca bằng răng .Ôi tuổi trẻ !rực rỡ hoa đăng

kt22027
21-02-2011, 11:20 AM
Bác Khoai nói đúng tôi có xem Woodstock, phải nói là quá phê. Có điều lạ là nhằm khi nghe Jimi phê lắm nhưng nhằm lúc lại không, chắc là ảnh hưởng của phong cảnh trong lúc nghe. Riêng Carlos mỗi lần nghe tôi thấy lâng lâng, nhất là xem video này có cảm giác giống như mình đang ở nam Mỹ vậy. Tôi nghe bản này lần đầu tiên ở một quán bar ở Ensenada, Baja, Mexico giống trong video lắm, có thể tại vậy mà tôi kết bài này quá đi bác ơi!

Có chút lạc đề, tôi nhớ bác Khoai có viết một bài về sưu tầm đồ cổ trên eBay nhưng bị mất rồi, nếu bác có chút thời giờ xin bác viết lại giùm. Tôi cũng có sở thích săn đồ hiếm trên eBay để hy vọng trúng số như bác ;)

Lão Khoai
21-02-2011, 12:10 PM
khà khà vậy là bác qua ngả Cali rồi ,chứ đi ngả Texas phải qua Laredo rồi Monterey xa thấy mồ khi còn sinh viên mỗi khi summer break tôi hay qua Cancun vui chơi cũng thích lắm ,sóng biển nắng hè ,thời tiết hết sức dễ chịu All year Spring , Las muchachas sont muy caliente ,Senor pero horita soy viejo ,no mas cuchi cuchi hic hic

kt22027
21-02-2011, 01:45 PM
haha tôi hiểu tiếng Tây Ban Nha ít lắm nhưng cũng đủ để mời vài senorita chơi ;) Tôi cũng thích Cancun lắm nhưng hơi đắc đỏ so với Baja. Hồi lúc người Viêt mình chưa được phép về VN chơi, bên Tijuana đông người Việt như Saigon về đêm vui lắm. Hơn 10 năm nay tôi không vượt biên nên không biết có còn vui như trước không. Nếu có dịp qua Tijuana chơi bác ghé Chicago Club thử xem, thế nào bác cũng sẽ gặp người Việt mình.

Thôi xin tăng bác thêm một bài nữa cho đở nhớ Mễ ;)

MXp413NynFk