PDA

View Full Version : Giải Trung pháo tiến tam Binh đối Bình phong Mã - Non Nước 2011



phanphuctruong
24-02-2011, 12:32 PM
Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Kỳ đài Non Nước Hội Quán cũng như rèn luyện tác phong nghiên cứu và không ngừng đưa ra những phương án mang tính sáng tạo của của anh em kỳ hữu Cà Mau, BTC Non Nước Hội Quán quyết định tổ chức giải cờ tướng chuyên cuộc lần 2 - Trung pháo tiến tam binh đối bình phong mã.

Đây là một dạng thế trận được ưa thích sử dụng của các danh thủ với nhiều nước biến mới cũng như nhiều hình trận mới. Khi thi đấu các đấu thủ sẽ phải tuân thủ đi theo 4 nước xuất quân đầu tiên là

1. P2-5 M8.7
2. M2.3 M2.3
3. X1-2 X9-8
4. C3.1 C3.1

Sau đó thì các VĐV có quyền đi theo ý mình.

Nhằm tạo điều kiện cho các danh thủ có nguồn tài liệu nghiên cứu cũng như thích nghi với thế trận này, Phan Phúc Trường sẽ biên soạn tài liệu cơ bản về thế trận này (từ 4 - 6 trang A4) và sẽ cung cấp cho những người có nhu cầu.

Những đấu thủ ghi danh phải đóng mỗi người là 20.000đ lệ phí thi đấu.

Gỉai dự kiến diễn ra vào 2 ngày là 26 và 27 tháng 3 năm 2011 tại Non Nước Hội Quán.

Thời gian thi đấu cho mỗi ván đấu là 90 phút.

Dự kiến giải sẽ đấu trong 7 - 9 ván.

Cơ cấu giải thưởng là lấy 5 hạng: Nhất - Nhì - Ba - 2 khuyến khích (Tư - Năm). Mức thưởng sẽ thông báo sau!

Mọi chi tiết, xin liên hệ Phan Phúc Trường - phanphuctruong@gmail.com - Phone: 0976983598

phanphuctruong
25-02-2011, 12:59 PM
Những tín hiệu hết sức tích cực từ trước thời điểm khai mạc giải này:

- Đã nhận được quan tâm đặc biệt của các nhà tài trợ (nên mức thưởng sẽ được công bố vào thời điểm chuẩn bị khai mạc giải).

- Sẽ có tài liệu nghiên cứu chuyên cuộc cho anh em do Phan Phúc Trường cung cấp.

- Số lượng VĐV chắc chắn sẽ đông đảo, giải đấu quy tụ các anh em từ Phú Tân, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình, các em năng khiếu... hứa hẹn sẽ cạnh tranh quyết liệt!

phanphuctruong
03-03-2011, 08:56 PM
Cơ cấu giải thưởng:

-Vô địch: 500.000đ

- Á quân: 400.000đ

- Quý quân: 300.000đ

Tài liệu: các kỳ hữu nào cần tài liệu nghiên cứu thế trận liên hệ lấy tài liệu vào ngày 13/3/2011 tại kỳ đài Non Nước (từ 9h - 12h).

lamrobo
07-03-2011, 12:32 AM
trung pháo tấn tam binh vs bình phong mã rất phong phú. không biết tập tài liệu mà Trường nói dày bao nhiêu trang nhỉ

phanphuctruong
07-03-2011, 07:58 AM
trung pháo tấn tam binh vs bình phong mã rất phong phú. không biết tập tài liệu mà Trường nói dày bao nhiêu trang nhỉ

Tài liệu mình dự định biên soạn bao gồm từ 4 - 6 trang giấy A4 bao gồm những biến cơ bản, phân tích những đòn cạm bẫy của thế trận.

taotung
07-03-2011, 09:46 AM
Trường có tài liệu dạng ebook hay file word ko, gửi qua mail cho minh xin tham khảo được kô :D:D:D:D

phanphuctruong
11-03-2011, 10:53 AM
Cập nhật danh sách tham dự giải:

1. Nguyễn Việt Triều
2. Ngô Anh Tuấn
3. Lâm Văn Mông
4. Trần Tùng
5. Võ Phước
6. Trần Văn Chính
7. Trần Minh Vũ
8. Nguyễn Út Hiền
9. Nguyễn Tấn Dũng

phanphuctruong
13-03-2011, 12:29 AM
http://farm6.static.flickr.com/5258/5519579287_deb575c6bc_z.jpg

kymoc
13-03-2011, 12:43 AM
Chúc cho giải Trung pháo tiến tam binh đối bình phong mã thành công tốt đẹp.
Hy vọng các phóng viên chiến trường kịp thời đăng tải thông tin các ván đấu để anh em xa gần được thưởng thức và bình loạn...

DuMucThienSu
23-03-2011, 11:36 PM
Cập nhật danh sách tham dự giải:

1. Nguyễn Việt Triều
2. Ngô Anh Tuấn
3. Lâm Văn Mông
4. Trần Tùng
5. Võ Phước
6. Trần Văn Chính
7. Trần Minh Vũ
8. Nguyễn Út Hiền
9. Nguyễn Tấn Dũng
10.DuMucThienSu :)>-:)>-
Cho tui 1 vé! ;)

phanphuctruong
27-03-2011, 08:49 PM
Giải đấu đã diễn ra rất sôi nổi và quyết liệt trong 2 ngày 26 và 27/03 tại kỳ đài Non Nước.

Tham dự giải có tổng cộng 18 kỳ thủ đến từ TP Cà Mau, huyện Năm Căn, huyện Thới Bình và huyện Trần Văn Thời. Trong số đó có những đấu thủ là ứng cử viên sáng giá cho ngôi Minh Chủ Tam Binh như Nguyễn Việt Triều, Trần Việt Nguyên, Đ8ạng Chấn An, Đoàn Minh Khánh, Ngô Anh Tuấn, Hồng Thái Toàn, Nguyễn Tấn Dũng v.v...

Thể thức thi đấu có thay đổi nhằm tăng phần hấp dẫn là 18 đấu thủ được chia thành 4 bảng đấu lấy 2 đấu thủ có số điểm cao nhất vào vòng tứ kết và kết quả bốc thăm như sau:

Bảng A: Nguyễn Tấn Dũng, Hồng Quốc Toàn, Thái Minh Toại, Nguyễn Văn Bằng, Trần Văn Long (Năm Căn)

Bảng B: Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Văn Tuấn (Năm Căn), Lâm Văn Mộng, Nguyễn Hữu Trang

Bảng C: Nguyễn Việt Triều, Nguyễn Út Hiền, Trần Việt Nguyên, Đoàn Minh Khánh.

Bảng D: Võ Phước, Đặng Chấn An, Võ Quốc Tịnh, Lê Thanh Tú, Nguyễn Trí Hiền (Thới Bình).

Nhìn vào kết quả bốc thăm ta thấy số phận đã đưa 4 đấu thủ nặng ký nhất giải lọt vào bảng đấu tử thần (bảng C) khi Nguyễn Việt Triều là đấu thủ thuộc hàng "siêu khủng" ở tỉnh Cà Mau, Đoàn Minh Khánh là vô địch huyện Trần Văn Thời, Nguyễn Út Hiền vô địch đất Hoà Thành còn Trần Việt Nguyên luôn là đối thủ mà các cao thủ Cà Mau phải e dè.

reporter
27-03-2011, 09:10 PM
Nếu có biên bản thì Trường post lên cho anh em kỳ hữu khắp nơi cùng thưởng thức tài nghệ của các kỳ thủ đất Mũi nhé. Xin cảm ơn em!