PDA

View Full Version : Quán trà đá cờ tướng đất Thanh



manhdungsdcc
09-03-2011, 10:29 PM
Nếu ai có dịp đi qua đường Lý Thường Kiệt TP Thanh Hóa sẽ gặp một quán trà rất đông khách, từ sáng sớm "hội" cờ đã bắt đầu và cứ thế điễn ra những trận chém giết, nảy lửa đến khoảng chiều tà, khi ánh nắng mặt trời đã dịu đi, không khí mát mẻ dần bao trùm không gian thì cũng là thời điểm các giang hồ cờ ra về.
Trung bình có khoảng 5 - 10 bàn cờ nằm rải rác dọc vỉa hè. Mỗi bàn cờ chỉ có 2 người chơi nhưng có đến 5 - 6 người xem và bình luận, chính điều này đã tạo nên sức hút và sự rộn rã của những bàn cờ tướng.

Phần lớn người chơi cờ ở đây là các thanh niên, nhưng cũng có một vài cụ cao tuổi. Ngoài thư dãn, uống trà, đây còn là nơi để các cao thủ cờ gặp gỡ, giao lưu, học hỏi.

Cụ Trịnh Huy Luân - phó chủ tịch tỉnh Thanh ngày xưa một người chơi cờ gần 30 năm nay cho biết, con người ta muốn thành công dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, điều đầu tiên cần phải có là tính cẩn thận. Chơi cờ tướng không chỉ là một cách thư giãn mà còn là cách để rèn luyện con người bởi khi chơi, người cầm quân không thể vội vàng, qua quýt trong mỗi nước đi.

Nếu như trước đây, cờ tướng được xem là môn thể thao dành riêng cho người cao tuổi thì hiện nay, đã có khá đông thanh niên bị những quân cờ này "hút hồn".

Đến với cờ tướng quán TP tỉnh Thanh, bạn sẽ thấy tóc bạc, tóc xanh xen lẫn với nhau. Bên cạnh những lời bình chậm rãi, khoan thai của các cụ là những tiếng cười, tiếng xuýt xoa trước thế cờ hiểm của lớp thanh niên.

Môn cờ tướng đã gắn kết được các thế hệ với nhau, không còn sự phân biệt tuổi tác. Anh Hậu- một trong những người "nghiện" cờ tướng dù chỉ mới 40 tuổi cho biết, cờ tướng là một môn thể thao trí tuệ, thể hiện tính cách, khả năng tư duy, tầm nhìn và trình độ của mỗi người, nó còn rèn luyện cho con người khả năng nhìn xa trông rộng, tính cẩn thận và kiên trì.

Không những thế, chơi cờ tướng còn giúp người ta tăng cường, duy trì trí nhớ, nhanh nhẹn và hoạt bát hơn. Những người chơi cờ lâu năm cho biết, cờ tướng còn là môn thể thao thể hiện tính cách, quan điểm của người phương Đông luôn sử dụng trí tuệ chứ không phải vũ lực để chiến thắng.

Cụ Luân cho biết, xem một ván cờ là biết được tính cách của người chơi. Ai suy nghĩ nông cạn, nước cờ chỉ nhắm vào cái lợi trước mắt; ai mưu mô thì nước đi đầy toan tính, thế cờ giăng nhiều bẫy; còn ai điềm tĩnh, ôn hoà thì thế ngồi vững chãi, nước cờ thoáng đạt, nhanh nhưng hiệu quả, công thủ toàn diện. Những bàn cờ nào có "kỳ thủ" cầm quân bao giờ cũng đông chật người xem.

Thật là vui, phong trào cờ tỉnh Thanh đang lên. Mong rằng tỉnh Thanh sẽ có những QTĐS như Mai Thanh Minh, Nguyễn THành Bảo,...

themgaidep
09-03-2011, 10:58 PM
Bác post lên vài tấm ảnh thì hay quá.

kymoc
10-03-2011, 10:26 AM
Gửi manhdungsdcc
Rất cám ơn phóng sự ngắn của Bạn (Giá mà có ảnh thì hay biết mấy). Nếu có thể bạn tập hợp được cao thủ hoặc những người yêu cờ của Thanh hóa thành một câu lạc bộ cờ rồi đăng ký box trên diễn đàn TLKD để sinh hoạt thì tốt hơn.Như vậy thông tin cờ tướng của ba miền Bắc Trung Nam đều đầy đủ.