PDA

View Full Version : 63 điều yếu lĩnh trong cờ tướng



093 6886 361
02-06-2011, 12:54 AM
nguồn TTVNOL (http://ttvnol.com/co)


63 điều yếu lĩnh trong cờ tướng
(muốn thành cao thủ, không thể không nắm vững)

1. 2 sĩ khuyết tượng ngại pháo công, 2 tượng khuyết sĩ sợ tốt đâm
2. Nhất xa thập tử hàn
3. quân chết không vội ăn
4. khi có tốt sang sông phải chú ý
- Có quân khác phốt hợp trợ công (xe, pháo mã) để chiếm được vị trí có lợi
- chiếm cứ yếu điểm toàn cục, không tùy tiện hi sinh
5. điểm quan trọng trong việc tranh tiên khi bố cục
- Khiến đối phương đi vào vị trí như ban đầu (bị lặp lại nước đi)
- Thúc ép đối phương đi những nước kém hiệu quả (giảm bớt hiệu quả)
- Quấy nhiễu ý đồ bày trận của đối phương, hoặc tạo thành thế trận vô vị, đối phương không có nước hay để đi
6. khi mã ăn tốt 7 của địch, điểm quan trọng nó có thể uy hiếp tiếp theo là mắt tượng và thần tào.
7. Khi mở tốt biên có 3 điểm sử dụng
- Áp chế mã biên của đối phương
- Có thể nâng xe lên giữ tốt đầu
- Mở đường lên mã (M3.1 rồi M1.3 đứng đầu tượng)
8. Yếu lĩnh của pháo tuần hà
- không gấp lên sỹ, để tránh bị nhòm tượng
- Cùng với xe và tốt phối hợp
- Chú ý đối phương phá hoại căn mã ở dưới rồi dùng nước bắt trói.
9. Yếu lĩnh của mã bàn hà
- chống xe kị hà của kẻ địch đuổi bắt
- chú ý pháo kị hà của địch dùng độ tốt qua sông làm ngòi đuổi bắt
- chú ý pháo kị hà của địch mượn tốt bên mình làm ngỏi đuổi bắt
10. Khi đối thủ dùng pháo ăn tốt biên
- Phải phòng chống nó đâm pháo giác (treo tượng biên hoặc mang pháo ra cản nó…)
- Nếu nó đâm giác, phải dùng xe mã (hoặc xe mã tượng) phối hợp để vây bắt hoặc xua đuổi (dù là mã biên hay mã trong đều phải cố phát huy chức năng này)
11. Nước cờ chỉ có một tác dụng “nước thủ” hay “nước công” đều có hiệu quả hạn chế, phải tìm nước cờ “trong thủ có công”, hoặc “trong công có thủ”
12. Nước cờ có ý đồ lộ rõ ràng thường không dễ thành công, nên làm quen cách đi kín đáo và sâu sắc.
13. Trung cục pháo lợi hơn mã, tàn cục mã lợi hơn pháo.
14. Khi trung lộ hết khả năng đột phá, nên nghĩ chuyện di dời pháo đầu.
15. Khi chiếm tiên thủ (quyền chủ động) nên tránh đổi quân chủ lực tiến công.
16. Xe không đứng nơi hiểm địa
17. Cần chú ý tình thế sau khi đổi quân hoặc ăn quân, ăn quân mà mất tiên không phải là hay
18. thứ tự ưu tiên của các giá trị trong ván cờ: Sát cục-Thế lực-Tiên thủ-Quân
19. Phương hướng suy nghĩ tính toán trong cờ tướng
- Tìm nước đi hay cho bên mình
- Cản trở nước đi hay của đối phương
20. Sĩ chớ lên bừa, tốt không tiến vội, quân kị chỗ kẹt
21. Khi có 3 quân gần cung tướng giặc, chú ý tìm sát cục, thậm chí thí quân tạo sát
22. Pháo tai sĩ nổ sĩ đáy của đối phương nếu đúng thời cơ rất hiệu quả
23. Công việc tính toán nước cờ cơ bản như sau:
- Dụng ý của đổi phương đi nước cờ vừa rồi định làm gì?
- Nước tiếp theo đối phương muốn đi gì?
- Lựa chọn các đối phó của bên mình: Phá hoại mưu kế địch, không cho thực hiện ý định hay là tương kế tựu kế, giả vờ cho đối thủ thi triển kế hoạch?
- Lúc nào cũng phải suy nghĩ vấn đề toàn cục
24. Bố cục đi sau phải biết phân tích nước cờ của đối phương vừa đi
- nếu là nước hay, hay ở chỗ nào? Có thể cản trở cách nào hay? Có thể vừa mượn việc phòng thủ nước cờ đó rồi thừa cơ tấn công không?
- Nếu là nước yếu, yếu như thế nào? Có thể trừng phạt được không? Hay nó lại là một cái bẫy?
25. Khi mã lộ 7 bị đối phương dùng xe đè, phải nghĩ chuyện:
- dùng quân để giữ (như cao xa bảo mã, xe tai sĩ giữ mã, hay dùng pháo giữ mã, thoái mã cung giữ mã) rồi dùng pháo đuổi (đuổi ngang để bắt chết xe, đuổi dọc để mở đường mã lên)
- có thể bỏ mã để xe địch hãm chỗ xấu không? Có thể phóng pháo qua hà để đè vào bắt đôi xe-tượng đối phương không?
26. Xe của ta bị pháo địch đuổi bắt, phải nghĩ:
- Khi chạy đi có tiên thủ nào không? Đuổi quân, dọa sát
- Chạy pháo chặn để đấu pháo được không?
- Chạy khỏi chỗ hiểm trước đã.
27. Khi tốt đầu mã bị đối phương mở đè, phải lưu ý
- Tránh đổi xe, nếu bị đổi xe thì cờ tàn gặp khó
- Nên tranh thủ dùng xe đấu các lộ tốt bị đè
28. Mã ở vị trí tượng ngũ, có thể phòng các nước chiếu mã của địch
29. Mã quỳ có thể phòng thủ, giữ sĩ hiệu quả.
30. Trước khi đổi quân phải nghĩ
- Hình cờ sau khi đổi quân
- Không lấy quân cờ vì trí đẹp đổi quân cờ vị trí xấu, không đổi quân cờ còn có thể chạy với quân cờ đã hết đường chạy, không đổi quân lớn lấy quân bé.
31. Chú ý nước tiên “giả”
32. Xe chiếm được hàng tốt lúc cờ tàn, thứ tự ăn tốt cũng cần tính kĩ.
33. Khi cờ tàn đối phương khuyết 2 sí thích hợp công băng xe mã, có thể dờn dứ ăn nhiều tốt, biến nguy cơ thành thời cơ
34. 2 mã 1 pháo thông thường phối hợp tốt hơn 1 mã 2 pháo
35. Xe pháo mã thông thương phối hợp tốt hơn xe 2 pháo, còn xe 2 pháo lại hay hơn xe 2 mã.
36. Đối với quân xe đối phương cản mắt tượng bên mình:
- phải rút pháo về đuổi để trừ nguy, sau có tiến đâu thì tiến
- thiết kế cạm bẫy nhốt xe địch để dùng pháo bắt, hoặc dùng mã tai sĩ khóa
37. Khi đối sát không vội vàng, đè nén phải chặt chẽ, không được đi nước mềm yếu.
38. đối với mã biên của đối phương, có thể phối hợp xe và pháo để cản tượng bắt chết
39. tùy lúc chú ý xem các đòn dưới đây có thể thực hiện hay không:
- Bỏ quân chiếm thế
- Bỏ trước lấy sau
- Đổi xe lấy pháo mã
- Bỏ quân để độ tốt qua sông
- Khi bị chiếu tướng xem có phản chiếu được hay không.
40. Khi mã thần tào bị gác sĩ cản, có thể chuyển hướng bằng cách tiến lên hoa pháo rồi đáp góc lại chiếu được.
41. Đối phương sử dụng xe để giữ mã (hoặc pháo), lại đem pháo khác ra đuổi xe ta:
- mang pháo của ta chặn phía trước xe, để thêm ngòi và nhòm ngược lại pháo địch
- mang quân khác của ta ra bắt lại xe địch (pháo bắn, tốt ghẹ…hoặc nhảy mã bắt) khiến xe của đối phương phải thôi giữ mã (hoặc pháo)
42. Mã đối phương ăn tốt 3 hoặc tốt 7 nguyên vị của ta, có thể dùng tượng treo lên hà để khóa mã đó của địch.
43. Quân bị đối phương đuổi chưa chắc đã nên chạy, thử xem:
44. mã lẻ qua sông, một pháo đơn độc đều không nên việc gì
45. Khi dựa vào quân giữ (căn) để đấu quân, phải chú ý căn đó có an toàn không? Có khi đối phương ăn quân rồi mới rõ là không đấu được (mà là mất luôn) ví dụ trong trường hợp 4 xe nhìn nhau chẳng hạn
46. Có mấy thủ pháp có thể vận dùng tùy trường hợp:
- Thất tinh kiếm
- Mã nhập cung (chuyển hướng, giữ tượng đáy, giằng mã bắt xe, ngầm khóa xe địch…)
- Pháo ống (quá cung pháo, địch pháo…chỉnh hình, giải thoái khiên chến, phản khiên chế)
47. Khi đã giằng khóa quân đối phương, phải chú ý tránh đối phương mượn việc bị giằng khóa mà tháo ra để chiếu, dọa sát bắt ngược lại quân mình.
48. Khi xe mượn thế pháo đầu (hoặc pháo ống) để ăn tượng (tức là vào hiểm địa) phải phòng trường hợp đối phương dùng xe hủy pháo.
49. Cờ tàn pháo hoàn, khi ta có pháo đừng vội ăn sỹ tượng quân địch
50. Tùy lúc phải lưu ý tác dụng đột biến của pháo tai sĩ bên ta lẫn bên địch để mà ngăn chặn hoặc phát huy tác dụng.
51. Xe nấp sau mã hoặc pháo, trông tưởng vụng về thực ra biết dùng lại rất khéo.
52. Có lúc lại xuất hiện và tồn tại những vị trí tưởng nguy hiếm hóa ra rất an toàn, theo quy luật và định kiến thông thường thì không thể tiến vào, nhưng xem xét kĩ sẽ thấy là nơi đắc địa, phải lưu ý đừng bỏ lỡ.
53. Nhiều khi trông tưởng có căn, thực tế vô căn hoặc không đủ sức giữ, cần lưu ý.
54. 10 kĩ xảo trong trung cục cần nắm vững: chuyển hướng, chiếu bắt quân, đuổi, đổi quân, Giằng khóa, Ngăn chặn, đè bắt, mở đường, Thí quân, sát cục, ngoài ra lại có nước dừng, nước dờn dứ.
55. Quân 2 bên giao chiến, kẻ dũng cảm sẽ thắng
56. Nước hiểm của xe và mã, xe chiếm hàng ngang dọc, mã khống chế điểm quan trọng
57. Khi tính toán nước cờ, không chỉ chú ý độ sâu, mà phải chú ý độ rộng nữa
58. Đầu tiên tính nháp, sau lại tính kĩ, kị nhất đi liền tay
59. Phải chú ý phòng thủ củng cố bên mình trước, tiếp theo tìm cách gia cường áp lực đối với quân địch, nhịp độ tiến công thong thả được thì tốt, tuân thủ quy luật (tử-quân, tiên-nước tiên thủ, thế-thế lực, sát đã nói ở trên (số 18) được như thế thì thế nào cũng đạt cục diện có lợi.
60. Nguyên tắc bố cục:
- Ra các quân lớn thật nhanh: đường xe phải thông, đường mã phái thoáng, pháo đừng nổ bừa
- Khống chế các quân lớn của đối phương xuất động
- Chú ý các quân lớn phải giữ liên lạc và phối hợp
61. Các vấn đề cần chú ý trong giai đoạn bố cục
- Đi cờ cần đạt hiệu suất (mục tiêu phải rõ ràng, đừng có đi một quân nhiều lần quá, chú ý tác dụng đè địch thoáng ta)
- Không nhất thiết thì tránh lên sĩ tượng nhiều
- Tránh hiện tượng chồng chéo che tắc lẫn nhau
- Chớ tham ăn quân hoặc tham đưa tốt qua sông
- Chớ ăn quân mà mất tiên
- Mã chớ tiến bừa
- Cần chiếm được đường hoặc điểm quan trọng toàn cục
- Lưu ý bỏ quân mà tranh được tiên
- Chú ý tính chất nguy hiểm hay đắc dụng của địa điểm
- Mở rộng không gian hoạt động bên mình, đè nén không gian hoạt động bên địch.
62. Đối với pháo tai sĩ của đối phương (ngũ lục pháo, phản cung mã..) phải xem xét: Dùng xe hoành theo dõi, đuổi bắt-sau lại dùng mã hoặc pháo truy đổi lợi dụng phá hoại trận địch.
63. Nhưng vị trí hẻo lánh mà linh hoạt cần biết:
- Xe: xe khuất, xe 9 tiến 2, xe 9 tiến 3, xe 9 bình 2, đại xuất xa (?)
- Mã: Mã cung, Mã 3 tiến 1 rồi mã 1 tiến 3 (đáp đầu tượng)
- Pháo: tiến pháo(pháo 8 tiến 1, pháo 8 tiến 3) lùi pháo (pháo 5 thoái 1, pháo 8 thoái 1, pháo 7 thoái 1)

pham-xuan-phuong
02-06-2011, 11:19 AM
Tôi thích nhất điều 32,sau khi đổi quân, xe mình nằm ở hàng chốt thì cơ may hơn chốt và thắng cờ tàn là rất cao.

chim_zunzun
02-06-2011, 12:19 PM
hay quá trời hay... chính xác là những điều mình hầu hết đã biết hoặc vận dụng qua rèn luyện cũng như thi đấu.Không ngờ khi tổng kết và diễn đạt thành lời lại giống như "cửu âm chân kinh" hay "thái cực thần công" thế này

kymoc
02-06-2011, 03:14 PM
Sao không cố thêm một điểm nữa để thành 64 yếu lĩnh trong cờ tướng có đẹp hơn không.
Mình xin ném thêm một yếu lĩnh nữa cũng là yếu lĩnh cuối cùng
64. Trước khi ngồi vào bàn cờ bạn hãy chắc chắn rằng mình rất tỉnh táo
:))

phanhacde
02-06-2011, 11:33 PM
hic, vào muộn k hiểu 63 điều đó là những điều nào. các bro chỉ cho e đg link xem nhé.
thanks bro.

victor2874
03-06-2011, 01:05 AM
Sao mình không thấy 63 điều ,các bạn đọc ở đâu chỉ cho mình với,thanks

batcandoi
03-06-2011, 01:24 AM
63 điều yếu lĩnh trong cờ tướng
(muốn thành cao thủ, không thể không nắm vững)



1. 2 sĩ khuyết tượng ngại pháo công, 2 tượng khuyết sĩ sợ tốt đâm
2. Nhất xa thập tử hàn
3. quân chết không vội ăn
4. khi có tốt sang sông phải chú ý
- Có quân khác phốt hợp trợ công (xe, pháo mã) để chiếm được vị trí có lợi
- chiếm cứ yếu điểm toàn cục, không tùy tiện hi sinh
5. điểm quan trọng trong việc tranh tiên khi bố cục
- Khiến đối phương đi vào vị trí như ban đầu (bị lặp lại nước đi)
- Thúc ép đối phương đi những nước kém hiệu quả (giảm bớt hiệu quả)
- Quấy nhiễu ý đồ bày trận của đối phương, hoặc tạo thành thế trận vô vị, đối phương không có nước hay để đi
6. khi mã ăn tốt 7 của địch, điểm quan trọng nó có thể uy hiếp tiếp theo là mắt tượng và thần tào.
7. Khi mở tốt biên có 3 điểm sử dụng
- Áp chế mã biên của đối phương
- Có thể nâng xe lên giữ tốt đầu
- Mở đường lên mã (M3.1 rồi M1.3 đứng đầu tượng)
8. Yếu lĩnh của pháo tuần hà
- không gấp lên sỹ, để tránh bị nhòm tượng
- Cùng với xe và tốt phối hợp
- Chú ý đối phương phá hoại căn mã ở dưới rồi dùng nước bắt trói.
9. Yếu lĩnh của mã bàn hà
- chống xe kị hà của kẻ địch đuổi bắt
- chú ý pháo kị hà của địch dùng độ tốt qua sông làm ngòi đuổi bắt
- chú ý pháo kị hà của địch mượn tốt bên mình làm ngỏi đuổi bắt
10. Khi đối thủ dùng pháo ăn tốt biên
- Phải phòng chống nó đâm pháo giác (treo tượng biên hoặc mang pháo ra cản nó…)
- Nếu nó đâm giác, phải dùng xe mã (hoặc xe mã tượng) phối hợp để vây bắt hoặc xua đuổi (dù là mã biên hay mã trong đều phải cố phát huy chức năng này)
11. Nước cờ chỉ có một tác dụng “nước thủ” hay “nước công” đều có hiệu quả hạn chế, phải tìm nước cờ “trong thủ có công”, hoặc “trong công có thủ”
12. Nước cờ có ý đồ lộ rõ ràng thường không dễ thành công, nên làm quen cách đi kín đáo và sâu sắc.
13. Trung cục pháo lợi hơn mã, tàn cục mã lợi hơn pháo.
14. Khi trung lộ hết khả năng đột phá, nên nghĩ chuyện di dời pháo đầu.
15. Khi chiếm tiên thủ (quyền chủ động) nên tránh đổi quân chủ lực tiến công.
16. Xe không đứng nơi hiểm địa
17. Cần chú ý tình thế sau khi đổi quân hoặc ăn quân, ăn quân mà mất tiên không phải là hay
18. thứ tự ưu tiên của các giá trị trong ván cờ: Sát cục-Thế lực-Tiên thủ-Quân
19. Phương hướng suy nghĩ tính toán trong cờ tướng
- Tìm nước đi hay cho bên mình
- Cản trở nước đi hay của đối phương
20. Sĩ chớ lên bừa, tốt không tiến vội, quân kị chỗ kẹt
21. Khi có 3 quân gần cung tướng giặc, chú ý tìm sát cục, thậm chí thí quân tạo sát
22. Pháo tai sĩ nổ sĩ đáy của đối phương nếu đúng thời cơ rất hiệu quả
23. Công việc tính toán nước cờ cơ bản như sau:
- Dụng ý của đổi phương đi nước cờ vừa rồi định làm gì?
- Nước tiếp theo đối phương muốn đi gì?
- Lựa chọn các đối phó của bên mình: Phá hoại mưu kế địch, không cho thực hiện ý định hay là tương kế tựu kế, giả vờ cho đối thủ thi triển kế hoạch?
- Lúc nào cũng phải suy nghĩ vấn đề toàn cục
24. Bố cục đi sau phải biết phân tích nước cờ của đối phương vừa đi
- nếu là nước hay, hay ở chỗ nào? Có thể cản trở cách nào hay? Có thể vừa mượn việc phòng thủ nước cờ đó rồi thừa cơ tấn công không?
- Nếu là nước yếu, yếu như thế nào? Có thể trừng phạt được không? Hay nó lại là một cái bẫy?
25. Khi mã lộ 7 bị đối phương dùng xe đè, phải nghĩ chuyện:
- dùng quân để giữ (như cao xa bảo mã, xe tai sĩ giữ mã, hay dùng pháo giữ mã, thoái mã cung giữ mã) rồi dùng pháo đuổi (đuổi ngang để bắt chết xe, đuổi dọc để mở đường mã lên)
- có thể bỏ mã để xe địch hãm chỗ xấu không? Có thể phóng pháo qua hà để đè vào bắt đôi xe-tượng đối phương không?
26. Xe của ta bị pháo địch đuổi bắt, phải nghĩ:
- Khi chạy đi có tiên thủ nào không? Đuổi quân, dọa sát
- Chạy pháo chặn để đấu pháo được không?
- Chạy khỏi chỗ hiểm trước đã.
27. Khi tốt đầu mã bị đối phương mở đè, phải lưu ý
- Tránh đổi xe, nếu bị đổi xe thì cờ tàn gặp khó
- Nên tranh thủ dùng xe đấu các lộ tốt bị đè
28. Mã ở vị trí tượng ngũ, có thể phòng các nước chiếu mã của địch
29. Mã quỳ có thể phòng thủ, giữ sĩ hiệu quả.
30. Trước khi đổi quân phải nghĩ
- Hình cờ sau khi đổi quân
- Không lấy quân cờ vì trí đẹp đổi quân cờ vị trí xấu, không đổi quân cờ còn có thể chạy với quân cờ đã hết đường chạy, không đổi quân lớn lấy quân bé.
31. Chú ý nước tiên “giả”
32. Xe chiếm được hàng tốt lúc cờ tàn, thứ tự ăn tốt cũng cần tính kĩ.
33. Khi cờ tàn đối phương khuyết 2 sí thích hợp công băng xe mã, có thể dờn dứ ăn nhiều tốt, biến nguy cơ thành thời cơ
34. 2 mã 1 pháo thông thường phối hợp tốt hơn 1 mã 2 pháo
35. Xe pháo mã thông thương phối hợp tốt hơn xe 2 pháo, còn xe 2 pháo lại hay hơn xe 2 mã.
36. Đối với quân xe đối phương cản mắt tượng bên mình:
- phải rút pháo về đuổi để trừ nguy, sau có tiến đâu thì tiến
- thiết kế cạm bẫy nhốt xe địch để dùng pháo bắt, hoặc dùng mã tai sĩ khóa
37. Khi đối sát không vội vàng, đè nén phải chặt chẽ, không được đi nước mềm yếu.
38. đối với mã biên của đối phương, có thể phối hợp xe và pháo để cản tượng bắt chết
39. tùy lúc chú ý xem các đòn dưới đây có thể thực hiện hay không:
- Bỏ quân chiếm thế
- Bỏ trước lấy sau
- Đổi xe lấy pháo mã
- Bỏ quân để độ tốt qua sông
- Khi bị chiếu tướng xem có phản chiếu được hay không.
40. Khi mã thần tào bị gác sĩ cản, có thể chuyển hướng bằng cách tiến lên hoa pháo rồi đáp góc lại chiếu được.
41. Đối phương sử dụng xe để giữ mã (hoặc pháo), lại đem pháo khác ra đuổi xe ta:
- mang pháo của ta chặn phía trước xe, để thêm ngòi và nhòm ngược lại pháo địch
- mang quân khác của ta ra bắt lại xe địch (pháo bắn, tốt ghẹ…hoặc nhảy mã bắt) khiến xe của đối phương phải thôi giữ mã (hoặc pháo)
42. Mã đối phương ăn tốt 3 hoặc tốt 7 nguyên vị của ta, có thể dùng tượng treo lên hà để khóa mã đó của địch.
43. Quân bị đối phương đuổi chưa chắc đã nên chạy, thử xem:
44. mã lẻ qua sông, một pháo đơn độc đều không nên việc gì
45. Khi dựa vào quân giữ (căn) để đấu quân, phải chú ý căn đó có an toàn không? Có khi đối phương ăn quân rồi mới rõ là không đấu được (mà là mất luôn) ví dụ trong trường hợp 4 xe nhìn nhau chẳng hạn
46. Có mấy thủ pháp có thể vận dùng tùy trường hợp:
- Thất tinh kiếm
- Mã nhập cung (chuyển hướng, giữ tượng đáy, giằng mã bắt xe, ngầm khóa xe địch…)
- Pháo ống (quá cung pháo, địch pháo…chỉnh hình, giải thoái khiên chến, phản khiên chế)
47. Khi đã giằng khóa quân đối phương, phải chú ý tránh đối phương mượn việc bị giằng khóa mà tháo ra để chiếu, dọa sát bắt ngược lại quân mình.
48. Khi xe mượn thế pháo đầu (hoặc pháo ống) để ăn tượng (tức là vào hiểm địa) phải phòng trường hợp đối phương dùng xe hủy pháo.
49. Cờ tàn pháo hoàn, khi ta có pháo đừng vội ăn sỹ tượng quân địch
50. Tùy lúc phải lưu ý tác dụng đột biến của pháo tai sĩ bên ta lẫn bên địch để mà ngăn chặn hoặc phát huy tác dụng.
51. Xe nấp sau mã hoặc pháo, trông tưởng vụng về thực ra biết dùng lại rất khéo.
52. Có lúc lại xuất hiện và tồn tại những vị trí tưởng nguy hiếm hóa ra rất an toàn, theo quy luật và định kiến thông thường thì không thể tiến vào, nhưng xem xét kĩ sẽ thấy là nơi đắc địa, phải lưu ý đừng bỏ lỡ.
53. Nhiều khi trông tưởng có căn, thực tế vô căn hoặc không đủ sức giữ, cần lưu ý.
54. 10 kĩ xảo trong trung cục cần nắm vững: chuyển hướng, chiếu bắt quân, đuổi, đổi quân, Giằng khóa, Ngăn chặn, đè bắt, mở đường, Thí quân, sát cục, ngoài ra lại có nước dừng, nước dờn dứ.
55. Quân 2 bên giao chiến, kẻ dũng cảm sẽ thắng
56. Nước hiểm của xe và mã, xe chiếm hàng ngang dọc, mã khống chế điểm quan trọng
57. Khi tính toán nước cờ, không chỉ chú ý độ sâu, mà phải chú ý độ rộng nữa
58. Đầu tiên tính nháp, sau lại tính kĩ, kị nhất đi liền tay
59. Phải chú ý phòng thủ củng cố bên mình trước, tiếp theo tìm cách gia cường áp lực đối với quân địch, nhịp độ tiến công thong thả được thì tốt, tuân thủ quy luật (tử-quân, tiên-nước tiên thủ, thế-thế lực, sát đã nói ở trên (số 18) được như thế thì thế nào cũng đạt cục diện có lợi.
60. Nguyên tắc bố cục:
- Ra các quân lớn thật nhanh: đường xe phải thông, đường mã phái thoáng, pháo đừng nổ bừa
- Khống chế các quân lớn của đối phương xuất động
- Chú ý các quân lớn phải giữ liên lạc và phối hợp
61. Các vấn đề cần chú ý trong giai đoạn bố cục
- Đi cờ cần đạt hiệu suất (mục tiêu phải rõ ràng, đừng có đi một quân nhiều lần quá, chú ý tác dụng đè địch thoáng ta)
- Không nhất thiết thì tránh lên sĩ tượng nhiều
- Tránh hiện tượng chồng chéo che tắc lẫn nhau
- Chớ tham ăn quân hoặc tham đưa tốt qua sông
- Chớ ăn quân mà mất tiên
- Mã chớ tiến bừa
- Cần chiếm được đường hoặc điểm quan trọng toàn cục
- Lưu ý bỏ quân mà tranh được tiên
- Chú ý tính chất nguy hiểm hay đắc dụng của địa điểm
- Mở rộng không gian hoạt động bên mình, đè nén không gian hoạt động bên địch.
62. Đối với pháo tai sĩ của đối phương (ngũ lục pháo, phản cung mã..) phải xem xét: Dùng xe hoành theo dõi, đuổi bắt-sau lại dùng mã hoặc pháo truy đổi lợi dụng phá hoại trận địch.
63. Nhưng vị trí hẻo lánh mà linh hoạt cần biết:
- Xe: xe khuất, xe 9 tiến 2, xe 9 tiến 3, xe 9 bình 2, đại xuất xa (?)
- Mã: Mã cung, Mã 3 tiến 1 rồi mã 1 tiến 3 (đáp đầu tượng)
- Pháo: tiến pháo(pháo 8 tiến 1, pháo 8 tiến 3) lùi pháo (pháo 5 thoái 1, pháo 8 thoái 1, pháo 7 thoái 1)

superkid
04-06-2011, 11:03 AM
Có một số điều mình ko hiểu. ví như điều 2. Nhất xa thập tử hàn là gì.
7. Thần tào là gì?
18. thứ tự ưu tiên của các giá trị trong ván cờ: Sát cục-Thế lực-Tiên thủ-Quân ?
Nếu có những ví dụ cụ thể thì mọi người sẽ dễ hiểu, dễ nhớ hơn.

sakuraminami
06-06-2011, 09:47 AM
mã treo đầu tượng thì có lợi gì nhỉ?(phải chăng là 2 nước nữa thì chiếu được?)
các cao thủ chỉ thêm cho mình các vị trí cần chiếm của các quân và tác dụng của nó?(vd: xe chiếm hàng ngang thì chiếm hàng nào tại sao ? hàng dọc thì hàng nào tại sao vv...)
điều 63:linh hoạt như thế nào ?
xe ẩn dưới pháo dưới mã thì đi tiếp như thế nào thì nó mới lợi hại :(,chứ táy máy cho nó ẩn như vậy thì kẹt cờ hết :(
mong các bác chỉ giáo thêm cho em nhé :D,thanks nhiều

Kienlwa
06-06-2011, 12:47 PM
63 điều này áp dụng được cả sang cờ úp hay ghê. Không thấy có thread nào bàn về Khai Cuộc, Trung cuộc và tàn cuộc cờ úp các bác nhỉ

Tranchung
06-06-2011, 06:26 PM
Quá hay, như bạn Chim_zunzun nói, là tổng kết những yếu lĩnh mình sử dụng hay còn lăn tăn chưa chắc cơ sở, thanks very much

sakuraminami
06-06-2011, 06:37 PM
khai cuộc cờ úp thì cứ hàng chốt mà đẩy lên :)),tui toàn đánh vậy

hai_au106
07-06-2011, 10:58 AM
điều 2:"nhất xa thập tử hàn" mình chưa rõ lắm? nghĩa là gì vậy?

093 6886 361
07-06-2011, 07:37 PM
Có một số điều mình ko hiểu. ví như điều 2. Nhất xa thập tử hàn là gì.
7. Thần tào là gì?
18. thứ tự ưu tiên của các giá trị trong ván cờ: Sát cục-Thế lực-Tiên thủ-Quân ?
Nếu có những ví dụ cụ thể thì mọi người sẽ dễ hiểu, dễ nhớ hơn.


mã treo đầu tượng thì có lợi gì nhỉ?(phải chăng là 2 nước nữa thì chiếu được?)
các cao thủ chỉ thêm cho mình các vị trí cần chiếm của các quân và tác dụng của nó?(vd: xe chiếm hàng ngang thì chiếm hàng nào tại sao ? hàng dọc thì hàng nào tại sao vv...)
điều 63:linh hoạt như thế nào ?
xe ẩn dưới pháo dưới mã thì đi tiếp như thế nào thì nó mới lợi hại :(,chứ táy máy cho nó ẩn như vậy thì kẹt cờ hết :(
mong các bác chỉ giáo thêm cho em nhé :D,thanks nhiều

điều 2:"nhất xa thập tử hàn" mình chưa rõ lắm? nghĩa là gì vậy?
đầu tiên, cảm ơn các bạn quan tâm tới chủ đề của tôi, sau xin thú thật là cái này tôi cũng đi copy ở ttvnol.com thôi, không phải tự mình làm ra (tôi có nói từ đầu rồi)
với hiểu biết hạn chế của mình tôi xin giải thích vài điều, điều nào tôi không giải thích tức là không đủ hiểu biết, các bạn thứ lỗi và mời các bạn thử kiếm nguyên chủ mà truy vấn.
"nhất xa thập tử hàn" có ý nghĩa giống như "nhất xa sát vạn tử"
thần tào dường như là các vị trí của mã mà nước tiếp theo có thể chiếu tướng (ở nguyên vị)
mã treo đầu tượng có mấy cái lợi:
- giữ chắc tốt đầu, bản thân lại có quân khác giữ (tức là quân tượng)
- quân giữ là quân ít giá trị hơn mã, cho nên liên kết này là liên kết mạnh
- tiến lên thì có thể đáp thần tào (sắp chiếu tướng) lùi về có thể đứng tai sĩ thêm vững chắc, đứng nguyên còn giúp làm ngòi cho pháo bắn trục 3, 7 của đối phương.
- một khi giải phóng vị trí tốt đầu thì khả năng linh hoạt chuyển hướng cũng rộng rãi
vị trí nên đứng của các quân chủ lực hình như trong nội dung 63 yếu lĩnh này có nhắc tới, bạn thử xem lại
những vị trí trong điều số 63 nó linh hoạt như thế nào thì chúng ta phải tự kiểm nghiệm thực tế lâu dài, trong một câu thì có lẽ ngay cả tác giả cũng khó trả lời chúng ta cho rõ ràng được. và tất nhiên nếu táy máy đi thì chỉ thêm bí cờ.
sau nữa không thấy tác giả cho ví dụ cụ thể mà 63 điều này chỉ toàn lí thuyết suông, tôi copy nguyên xi chứ không cắt bớt đi tẹo nào.

KKK47
13-06-2011, 10:21 PM
63 nguyên lý cơ bản này chỉ có thể rút ra từ 1 quá trình thực tiễn lâu dài , rất có giá trị trong quá trình nâng cao trình độ bởi nó thể hiện những gì quan trọng nhất trong ván cờ 1 cách súc tích , cô đọng nhất . Không thể gọi là lý thuyết suông được .

sirbbb
24-06-2011, 11:42 AM
Bổ sung thêm điều 64 cho trọn bộ :D
64: Tâm lý thi đấu phải bình tĩnh, vững vàng, tỉnh táo.
Sức khỏe phải thật tốt (để ngồi được lâu :D)

giangdo
24-06-2011, 01:39 PM
Avatar của anh 361 là ai thế ?

093 6886 361
26-06-2011, 12:45 AM
ảnh trên mạng ý mà, cho nó tươi mát :D

thanhthanh84
14-07-2011, 12:56 PM
hay wa cac pro oi,khi tui chua doc cac dieu nay thi thi thoang tui thang con khi doc xong dieu nay+ voi nghien cuu vai cach xuat co bay+nghien cuu 1 so van co hay cua cac danh thu thi toi danh dau thua do
huhuhuhu vay la sao nhi?hay minh bi tau hoa nhap ma roi<âx

thangnghean
04-08-2011, 05:11 PM
quá hay luôn ,mình đánh cờ OL cũng khá lâu trình thì đang vịt ,nhưng mấy tháng nay ra giang hồ đánh cờ bàn cũng chưa gặp đối thủ ,cảm ơn bạn rất nhiều

noemikazze
07-08-2011, 03:05 PM
cám ơn bác đã send cho mọi người đọc , bài viết rất hay

hoanghao13
09-08-2011, 04:04 PM
up bài viết rất bổ ích.

kienps
09-08-2011, 05:55 PM
Cảm ơn bạn về bài viết rất bổ ích.

dethichoo
10-08-2011, 12:00 AM
Cám ơn bạn đã sưu tầm cho anh em!

reporter
10-08-2011, 08:36 AM
Hầu hết những người chơi cờ tới trình độ khá có lẽ đều biết được đa số trong các yếu lĩnh trên. Nhưng không phải ai cũng có thể hệ thống lại đầy đủ hoặc tuân thủ và vận dụng tốt trong thực tiễn thi đấu. Bởi vậy, bài viết này vẫn rất có giá trị tham khảo đối với ngay cả các cao thủ chứ không chỉ là người chơi cờ trình độ thấp. Xin cảm ơn chủ thớt!

motthoianchoi
15-08-2011, 10:49 AM
Xin cảm ơn về bài viết rất bổ ích cho việc chơi cờ.

cje19
24-08-2011, 10:34 AM
Xin giải thích thêm về mã ngọa tào và mã thần tào: Mã thần tào là vị trí mã có thể chiếu tướng đối phương theo 2 điểm, con mã này ở lộ 4 hoặc 6 có thể chiếu ở lộ 7 hoặc lộ 4 (góc sĩ), tuy nhiên mã nằm đây có thể bị chống sĩ cản. Mã ngọa tào thì nằm ở lộ 2 và 8 có thể chiếu dễ hơn.

mimi14970
26-08-2011, 10:59 PM
Có hai cách chiếu mã là Ngọa tào mã và Quải giác mã, Mã thần tào là mã đứng ở chỗ có thể chiếu tướng được ở hai vị trí này. Dịch dễ hiểu ra tiếng Việt là Chiếu mã Góc (cung tướng chiếu bằng cách bay vào lộ 4 hoặc 6) và chiếu ngoài cung tướng (Thường chiếu ngoài cung tướng thì mã hay bay vào lộ 3 hoặc 7), chỉ đơn giản vậy thôi.

sulan
30-08-2011, 04:38 PM
cái này hay đây, kinh nghiệm tích lũy để anh em nâng cao trình độ

themgaidep
30-08-2011, 05:25 PM
Nhưng mà học thuộc và vận dung nó rất khó đấy, ngồi vào bàn cờ là quên hết "võ công" ngay, cứ thấy ăn quân là "chén" liền.:)):)):))

dethichoo
30-08-2011, 07:47 PM
Hehe 63 điều nhiều quá sao mà nhớ hết, chưa kể nó là gì?

tan_tran
31-08-2011, 09:35 AM
Bổ sung thêm điều 64 cho trọn bộ :D
64: Tâm lý thi đấu phải bình tĩnh, vững vàng, tỉnh táo.
Sức khỏe phải thật tốt (để ngồi được lâu :D)

điều này chính xác, hi vọng ae nào có kinh nghiệm thì thảo luận thêm về vấn đề tâm lý trong lúc thi đấu
- Tâm lý khi gặp khai cuộc bất thường, khi gặp biến mới, biến lạ, tâm lý khi thi đấu ở trung cuộc, tàn cuộc,.... Mình thấy bên Tàu người ta đầu tư vấn đề này kỹ lắm.
thanks all !!

49LamDong49VN
03-09-2011, 04:55 PM
đọc như trên mây,không hiểu gì cả,kí hiệu nước đi mình còn hem rõ,tự tìm hiểu khó quá ,ai chỉ bảo minh cái

Mã Tử
07-12-2011, 11:43 PM
Mình thấy hay hơn đọc Tam thập lục kế trong cờ tướng và thậm chí còn hay hơn nhiều cuốn sách viết về trung cuộc khác.

Có thể nói cá nhân một người mà viết được tất cả như trên quả thật phải là một cao thủ dày dạn kinh nghiệm thực chiến. Phải chi có một tác giả dựa trên những kinh nghiệm này mà viết thành một cuốn sách có bổ sung ví dụ thực tiễn, thêm bình chú thì quá hay. Hy vọng một ngày nào đó có một cuốn sách cờ tướng kiểu này.

Cám ơn bạn đã chia sẽ một cẩm nang quý.

myjuve
08-12-2011, 10:18 AM
Nhưng mà học thuộc và vận dung nó rất khó đấy, ngồi vào bàn cờ là quên hết "võ công" ngay, cứ thấy ăn quân là "chén" liền.:)):)):))

Chuẩn k cần chỉnh bác ơi.:D

trangnguyen86
10-12-2011, 01:37 PM
trong bài viết có 1 số thành ngữ Hán Việt mà nhiều anh em nhập môn chưa hiểu rõ lắm.Bác nào biết chỉ hộ mọi người với !

kythu_bahieu
10-12-2011, 04:38 PM
hay ghê xứng đáng là bí kíp cờ tướng

trumanchot
19-12-2011, 10:04 PM
He he, tui thấy còn 1 yếu tố nữa mà phải thuộc hàng cao thủ mới có, xin bổ sung theo kiểu bạn vừa nên:

- Điều 65: muốn là cao thủ cờ thì phải tính được yếu tố ngoài bàn cờ. Câu này tương đối khó hiểu, nhưng nếu ai đi đánh cờ độ nhiều và thua đau nhiều ván không hiểu tại sao thì đúng là thiếu hẳn yếu tố này, nói nôm na cờ tướng sở dĩ hấp dẫn hơn cờ vua một phần cũng do yếu tố này - có thể nói là mang tính giang hồ khá cao, cao thủ cờ tuyệt đối không để thua cờ do các yếu tố ngoài bàn cờ tác động.

trumanchot
19-12-2011, 10:16 PM
Đọc 63 điều này, tui nghĩ rằng ai cũng công nhận là hay vì nó rút tỉa từ kinh nghiệm thực chiến. Tuy nhiên, những cái này gọi là chiến thuật chứ không mang ý nghĩa chiến lược bao quát, do đó rất khó áp dụng và nếu có vào thực chiến thì anh em quên ngay, rất khó có thể áp dụng để nâng cao sức cờ được của mình được. Tôi mạo muội sẽ đưa ra 1 vài nguyên tắc về chơi cờ tướng nói chung hy vọng anh em cho ý kiến, tất nhiên cũng có 1 số nguyên tắc trích dẫn từ những nguyên tắc này, nhưng sẽ rõ ràng hơn

thikbnn
09-01-2012, 03:46 PM
Cho e gửi tới tác giả của 63 điều khuyên rất diệu này, và đồng thời lời khuyên về tâm lý chiến nữa (điều 64). Lâu nay, e chỉ biết đánh cờ mà không biết đến những điều quý báu này. Quả thật là phải nhuần nhuyễn nó thì mới mong có trình độ cờ cao được.

tuthukioa
15-04-2012, 03:44 PM
tại sao có người lại tổng hợp hay thế. nếu mình đọc cái này sớm thì thành cao thủ trong cơ quan lâu rồi. lại còn có khoản kha khá ngoài lương nữa .63 yếu lĩnh này ko phải để học thuộc lòng mà để vận dụng , chú ý ,cảnh giác , triển khai từ khai cuộc đến tàn cuộc. HAY QUÁ

modungcongtu
22-04-2012, 07:12 PM
Mình thấy hay hơn đọc Tam thập lục kế trong cờ tướng và thậm chí còn hay hơn nhiều cuốn sách viết về trung cuộc khác.

Có thể nói cá nhân một người mà viết được tất cả như trên quả thật phải là một cao thủ dày dạn kinh nghiệm thực chiến. Phải chi có một tác giả dựa trên những kinh nghiệm này mà viết thành một cuốn sách có bổ sung ví dụ thực tiễn, thêm bình chú thì quá hay. Hy vọng một ngày nào đó có một cuốn sách cờ tướng kiểu này.

Cám ơn bạn đã chia sẽ một cẩm nang quý.

63 điều này là để hiểu rõ ưu nhược điểm của các quân trong bàn cờ để mà biết vận dụng ( biết dùng người ) .Còn Tam thập lục kế trong cờ tướng là những chiến thuật để áp dụng trong TRẬN ( tài thao lược ) đó là khác biệt giữa TÔN TỬ và GIA CÁT LƯỢNG với người thường !

trung050689
08-08-2012, 11:19 AM
Bài viết rất bổ ích !!!

Flo5658
08-08-2012, 12:45 PM
Bài viết hay ra phết !!!
:duoiga

Đỗ Xuân Thọ
08-08-2012, 11:51 PM
63 điều này cực cực hay!! Tuy nhiên không có điều nào day về TÂM LÝ của người đánh cờ!!! Tôi đảm bảo,như một phản ví dụ, một người thuộc và ngấm 63 yếu lĩnh này vào sương cốt nhưng trong một cuộc thi đấu quan trọng anh ta say rượu!!! 63 yếu lĩnh trên vất hết!!! Cho nên cần các yếu lĩnh rèn luyện tâm lý thi đấu!!!

Flo5658
13-08-2012, 09:55 AM
Điều 64 :Trước khi chơi là phải CỐP !!!:nemgach

vipgirl2
09-11-2012, 11:31 PM
mã treo đầu tượng thì có lợi gì nhỉ?(phải chăng là 2 nước nữa thì chiếu được?)
các cao thủ chỉ thêm cho mình các vị trí cần chiếm của các quân và tác dụng của nó?(vd: xe chiếm hàng ngang thì chiếm hàng nào tại sao ? hàng dọc thì hàng nào tại sao vv...)
điều 63:linh hoạt như thế nào ?
xe ẩn dưới pháo dưới mã thì đi tiếp như thế nào thì nó mới lợi hại :(,chứ táy máy cho nó ẩn như vậy thì kẹt cờ hết :(
mong các bác chỉ giáo thêm cho em nhé :D,thanks nhiều

Xe ẩn dưới pháo hoặc dưới mã thì có thể dùng pháo hoặc mã để chiếm các vị trí đẹp hoặc đè đơn xe của đối phương. Chạy xe đi khi có lợi thế hoặc đã có quân giằng đỡ mã, pháo bên trên.

Trên thực tế, cờ tướng bao gồm 2 phần cơ bản: 1 bẫy lộ (Chiếm cứ các vị trí đẹp, đè quân đối phương, kiểm soát phạm vi hoạt động và sự tập trung quân của ta và địch là số 1).
2. Bẫy quân, thường bẫy quân thì quân địch phải rơi vào vị trí kẹt hoặc vị trí xấu gọi chung là thế bí, hoặc thiếu quân phối hợp.
3. Phối hợp cơ bản Xe Pháo Mã, Tốt sỹ tượng Tướng sẽ tạo ra sức linh hoạt và nhiều biến hay.

Vài kinh nghiệm của bản thân có bác nào có cách nhớ được các bẫy hoặc cách tập trung điều quân xin chỉ giúp với.

conngangia
15-09-2013, 10:57 PM
mình thích điều 13. Trung cục pháo lợi hơn mã, tàn cục mã lợi hơn pháo. hóa ra pháo mã = nhau thế mà các cụ nói pháo 7 mã 3 tội cho mã quá