PDA

View Full Version : Điều chỉnh tăng gấp đôi lương - thưởng cho VĐV, HLV



CXQ
10-06-2011, 01:03 PM
(Dân trí) - Sau nhiều năm áp dụng chế độ tiền công, tiền thưởng ở mức cũ, Chính phủ đã quyết định điều chỉnh chế độ với HLV và VĐV để phù hợp thực tế. Một tin không thể vui hơn với đội ngũ HLV, VĐV, những người vốn gặp nhiều khó khăn thời gian qua.


Ngay sau khi có sự điều chỉnh tạm thời về mức tiền ăn cho các HLV, VĐV, từ ngày 22/7 tới, chế độ lương, thưởng cũng sẽ bắt đầu được điều chỉnh. Theo đó, mức thưởng đối với VĐV có thành tích cao tại một số đại hội, giải thi đấu quốc tế có quy định mới. Giành HCV, HCB, HCĐ tại Olympic, mức thưởng lần lượt là 160-80-60 triệu đồng, nếu phá kỷ lục sẽ được cộng thêm 60 triệu đồng. Tại Olympic trẻ mức thưởng lần lượt là 60-30-25 triệu đồng, nếu phá kỷ lục được cộng thêm 25 triệu đồng.


http://dantri4.vcmedia.vn/xAMQAUs9LhwrT16Af2k/Image/2011/05/CD9611_a9661.jpg


Đời sống của các VĐV Việt Nam sẽ đỡ khó khăn hơn sau khi áp dụng chế độ lương và thưởng mới - Ảnh: Mạnh Hoàng


Tại ASIAD, mức thưởng lần lượt là 70-35-30 triệu đồng, nếu phá kỷ lục được cộng thêm 25 triệu đồng. Tại SEA Games, mức thưởng lần lượt là 45-25-20 triệu đồng, nếu phá kỷ lục được cộng thêm 15 triệu đồng... Cũng như mức thưởng cũ, các HLV sẽ được thưởng ngang với mức thành tích mà các VĐV mình trực tiếp huấn luyện. Việc mức thưởng được tăng rõ ràng là một cú hích lớn cho sự phấn đấu của các VĐV tại các giải quốc tế.

Dù chưa thể sánh bằng các nước khác nhưng trong điều kiện kinh tế hiện nay, đó là cả một phần thưởng lớn và phần nào đền đáp xứng đáng công sức của các VĐV.

Nếu như việc điều chỉnh mức thưởng được kỳ vọng sẽ kích thích tinh thần tập luyện của các VĐV thì mức điều chỉnh tiền công lần này được xem là giúp các VĐV sống được bằng nghề của mình.

Theo đó, đối với HLV, VĐV không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tiền công cho HLV trưởng ĐTQG là 300.000 đồng/người/ngày; VĐV ĐTQG là 150.000 đồng/người/ngày (mức cũ 70.000 đồng/ngày); VĐV tuyển trẻ QG là 120.000 đồng/người/ngày; VĐV đội tuyển của ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 80.000 đồng/người/ngày...

Như vậy, với mức cũ, tất cả các khoản chi phí sinh hoạt cá nhân theo nhu cầu cơ bản trong tháng, thậm chí kể cả gửi về phụ giúp gia đình của các VĐV, đều chỉ gói gọn trong tổng số tiền khoảng 1.800.000 đồng (tính 26 ngày công/tháng và nghỉ tập ngày nào trừ tiền ngày ấy).

Tuy nhiên với mức điều chỉnh mới, 1 VĐV của ĐTQG sẽ có khoảng 4 triệu đồng (chưa kể tiền ăn và tiền thưởng). Đó cũng là mức vừa đủ với nhu cầu cuộc sống hiện nay. Trong khi đó với các HLV, mức điều chỉnh lương mới giúp họ không những có thêm thu nhập mà còn bớt “chạnh lòng” khi nhìn sang mức lương của những người đồng nghiệp ngoại.

Vui vẻ, hào hứng là không khí chung của các VĐV, HLV sau khi nhận được thông tin điều chỉnh chế độ. Giờ đây, họ sẽ bớt đi cảnh “giật gấu vá vai” và yên tâm hơn với tương lai của mình. Thời gian qua, đã không ít VĐV không chịu được cảnh tập luyện vất vả nhưng cũng chẳng nuôi sống được bản thân, đã chuyển hướng sang công việc khác để sinh sống.

Á quân Asiad 16 Vũ Nguyệt Ánh cho biết: “Tôi mới vừa đi tham dự giải Indonesia mở rộng về đã được các VĐV ở trong đội và ở các ĐT khác báo tin. Ai cũng vui mừng vì nghiệp VĐV bớt đi sự cơ cực. Tôi tin rằng với sự điều chỉnh này, sẽ mang lại sự hào hứng cho các HLV, VĐV, nhất là khi năm nay chúng tôi bước vào 2 sân chơi lớn là SEA Games 26 và vòng loại Olympic”.

Quả thực, trong khi đa số các môn thể thao chưa thể làm tốt công tác xã hội hóa, thì những hỗ trợ của nhà nước, dù là chưa được đầy đủ nhưng cũng đã đáp ứng được nhu cầu tối thiểu hiện nay.

Tất nhiên trong thời gian tới, các nhà quản lý ở các Liên đoàn không thể cứ mãi chờ vào những điều chỉnh của nhà nước, mà cần có những hành động cụ thể để thu hút nguồn đầu tư từ xã hội, cụ thể là từ các doanh nghiệp. Khi đó các HLV, VĐV mới thực sự sống khỏe được bằng nghề của mình, giống như những gì mà bóng đá đã làm thời gian qua.



An An (Điều chỉnh tăng gấp đôi lương - thưởng cho VĐV, HLV - Các môn khác - Dân trí (http://dantri.com.vn/c26/s411-488275/dieu-chinh-tang-gap-doi-luong-thuong-cho-vdv-hlv.htm))

CXQ
10-06-2011, 01:06 PM
Với mức này thì VĐV tuyến tỉnh sẽ nhận được 80.000x26 ngày công=2.080.000 VNĐ/tháng. Xem ra vẫn còn bèo bọt!

dethichoo
10-06-2011, 10:14 PM
Nói chung , có nhiều tiến bộ dù chưa như mơ nhưng phải chấp nhận vì dù sao thể thao chỉ là một phần của xã hội những ngày này biển đông nổi sóng, chẳng mấy ai quan tâm?