PDA

View Full Version : Gomorra



Lão Khoai
19-06-2011, 09:06 PM
Bạn đọc tác phẩm này chưa ? nó gây sóng gió nổi tiếng nhất kể từ sau tác phẩm Godfather

http://4.bp.blogspot.com/_cH9P0hy4YOU/SeKHChIVe7I/AAAAAAAACuQ/E7iAZTPWYP0/s400/gomorrah_movie_poster.jpg

http://hollywoodandfine.com/reviews/wp-content/uploads/2009/02/gomorrah1.jpg

Tác giả Roberto Saviano

http://3.bp.blogspot.com/_1KXWl8ziV5o/S8zx-VaTFTI/AAAAAAAAAJY/0p5uvbCsgF8/s1600/saviano%2520primo%2520piano.jpg

– Bị truy sát chỉ vì phát hành cuốn sách với những thiên phóng sự về thế giới ngầm Italia, “Gomorra” của tác giả Roberto Saviano trở thành một trong những tác phẩm thời sự được quan tâm hàng đầu trên thế giới.


Roberto Saviano sinh ngày 22/9/1979 tại Napoli, Italia. Anh tốt nghiệp khoa Triết, Đại học Federico II nhưng lại say mê và quyết tâm theo đuổi con đường làm báo. Anh là phóng viên chuyên điều tra về thế giới ngầm tại Napoli - thành phố quê hương anh đồng thời cũng là “thánh địa” của Mafia Italia. Saviano còn là cộng tác viên của rất nhiều báo uy tín như tờ L'Espresso, La Repubblica...

Tháng 10/2006, tác phẩm đầu tay “Gomorra” viết về tập đoàn mafia tàn bạo Camorra của Saviano được xuất bản.

“Gomorra” (trong Kinh Cựu ước, “Gomorra” là thành phố bị Thượng đế trừng phạt vì sự sa đọa) không phải là một cuốn tiểu thuyết hư cấu mà là thiên phóng sự trần trụi về hoạt động trong bóng tối của mafia: giết người, buôn lậu, câu kết với giới chính trị, thách thức tất cả những ai dám chống lại chúng. Nó giúp độc giả hình dung được bộ mặt thật của mafia Italia thời hiện đại.

Tác phẩm được Saviano hoàn thành sau hàng loạt phóng sự điều tra về mafia mà anh thực hiện cho tạp chí L’Espresso và nhật báo La Repubblica. “Gomorra” là sự thật, là những gì Saviano đã âm thầm quan sát và ghi chép lại từ cuộc sống ngầm ở Napoli - nơi trước kia chỉ được biết đến trong những tập hồ sơ của lực lượng chống mafia Italia, nay đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới nhờ cuốn sách của Saviano.

Ngay từ khi mới xuất bản “Gomorra” đã gây tiếng vang lớn ở trong và ngoài nước, đứng đầu trong bản danh sách bán chạy nhất Italia 72 tuần liền và tính đến tháng 1/2009, hơn 2 triệu bản đã được tiêu thụ ở Italia.

Cuốn sách đã được dịch và xuất bản tại 51 quốc gia trên thế giới. Tên của nó xuất hiện trên danh sách những cuốn sách bán chạy nhất tại Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp, Thụy Điển, Phần Lan... “Gomorra” đã được tờ New York Times và Economist đã chọn vào danh sách "Những cuốn sách của năm 2007" và Roberto Saviano là tác giả người Italia duy nhất có tên trong 2 bản danh sách danh giá này.

Không chỉ dừng lại ở đó, “Gomorra” còn được chuyển thể thành phim do Matteo Garrone làm đạo diễn. Bộ phim “Gomorra” đã giành Giải thưởng lớn tại Liên hoan phim Cannes năm 2008 cùng rất nhiều giải thưởng khác của Liên hoan phim châu Âu.

Theo điều tra của tạp chí văn học Livre Herdo tiến hành tại 7 nước châu Âu với khoảng 335 triệu độc giả từ tháng 4 -2008 đến tháng 3 -2009, Roberto Saviano đã xếp thứ 3 trong danh sách 40 tác giả hàng đầu châu Âu.


Vấn đề tội phạm ở Italia không mới nhưng kể từ sau “Bố già”, hàng chục năm qua, văn học Ý chưa có cuốn nào nổi bật để nói về thế giới ngầm này. Sự xuất hiện của “Gomorra” khiến cả thế giới nín thở theo dõi.

Sự nín thở này, ngoài thoả mãn sự tò mò của độc giả về thế giới ngầm, thì độc giả còn tò mò về chính đời tư của tác giả hiện tại. Thành công của cuốn sách khiến Roberto Saviano trở thành mục tiêu săn đuổi số 1 của các tổ chức tội phạm Italia. Đã có nhiều lời đe dọa gửi đến Saviano và gia đình.

Cha mẹ của Saviano cũng đã phải rời bỏ quê hương để sống mai danh ẩn tích còn anh phải sống trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát và hầu như cắt đứt hoàn toàn các mối liên hệ với cuộc sống bên ngoài. Mỗi khi Saviano di chuyển, cảnh sát phải dùng xe bọc thép và có ít nhất 4 đặc vụ hộ tống. Thoát chết sau vụ Giáng sinh năm ngoái, Saviano đã phải chọn cuộc sống cô độc, không liên lạc với xã hội. Anh vẫn sáng tác và sống an toàn trong sự bảo vệ của cảnh sát.


Không hề nao núng khi tính mạng bị đe dọa, trong một dịp hiếm hoi xuất hiện trên truyền thông, Saviano đã nhấn mạnh: "Chính độc giả mới là những người làm bọn Mafia sợ hãi, chứ không phải là tôi". Mới đây, cuốn sách thứ hai của Saviano về thế giới tội phạm tiếp tục ra mắt độc giả cuốn sách với nhan đề La Bellezza e l’Inferno ( Cái đẹp và địa ngục).(ST)