PDA

View Full Version : Sách gối đầu giường của các chính trị gia nổi tiếng nước Mỹ



Gió
23-07-2013, 08:30 AM
Cuốn tiểu thuyết cổ điển dành cho phụ nữ trẻ được ưu tiên đặc biệt trên kệ sách của Bộ trưởng bộ ngoại giao - Hillary Clinton, còn cựu Tổng thống Bill Clinton lại chọn tác phẩm của một Hoàng đế La Mã làm sách gối đầu giường.

Mỗi cuốn sách được chọn đều có những đặc điểm đồng nhất với tinh thần, quan điểm của mỗi chính trị gia.

Paul Ryan - Atlas Shrugged (Tạm dịch: Atlas nhún vai) của Ayn Rand


http://libero.vcmedia.vn/k:NdgMzvnXeR9xG5dIUt956WqFM3fccc/Image/2013/13/sach-goi-dau-giuong-cua-cac-chinh-tri-gia-noi-tieng-nguoi-my00-ec3b0/sach-goi-dau-giuong-cua-cac-chinh-tri-gia-noi-tieng-nuoc-my.jpg
Paul Ryan yêu cầu các nhân viên, thực tập sinh trong văn phòng của mình đọc Atlas Shrugged

“Tôi lớn lên cùng với sách của Ayn Rand. Chúng dạy tôi cho tôi biết mình là ai, giá trị bản thân và đâu là niềm tin của tôi. Đó là nguồn cảm hứng cho tôi và tôi cũng yêu cầu các nhân viên, thực tập sinh đọc cuốn sách này. Nếu được phép đề cử một nhà tư tưởng, tôi chọn Ayn Rand”, Paul Ryan, nhà chính trị thuộc Đảng cộng hòa Mỹ nói.

Mặc dù những gì chính trị gia theo quan điểm bảo thủ này theo đuổi không thực sự trùng khớp với tinh thần của Atlas Shrugged, nhưng giá trị của tác phẩm này là không thể phủ nhận. Được ưa thích và bán chạy trong nhiều thập kỷ, cuốn tiểu thuyết miêu tả cuộc tổng đình công của người lao động Mỹ thời kỳ đen tối đã được xem là một trong những tác phẩm có ảnh hưởng nhất trong cộng đồng độc giả Mỹ, nhất là trong giới kinh doanh.

Hillary Clinton - Little Women (Tạm dịch: Những cô gái nhỏ) của Louisa May Alcott


http://libero.vcmedia.vn/k:NdgMzvnXeR9xG5dIUt956WqFM3fccc/Image/2013/13/sach-goi-dau-giuong-cua-cac-chinh-tri-gia-noi-tieng-nguoi-my01-ec3b0/sach-goi-dau-giuong-cua-cac-chinh-tri-gia-noi-tieng-nuoc-my.jpg
Hillary Clinton dành những lời ca ngợi đẹp nhất cho Little Women

Bộ trưởng ngoại giao Mỹ, Hillary Clinton là người thường công khai sở thích đặc biệt với những tác phẩm văn học thể hiện tinh thần đấu tranh trong đời sống ở Mỹ. Ngoài The Color Purple (Tạm dịch: Màu tím) và The Joy Luck Club (Tạm dịch: Câu lạc bộ may mắn), bà còn thể hiện sự tâm đắc tuyệt đối với Little Women.

Đây là một trong những cuốn sách điển hình của nền văn học Mỹ thế kỉ 19 với nội dung nâng cao ảnh hưởng vị trí và ảnh hưởng của phụ nữ Mỹ. Đó cũng là điều dễ hiểu vì sao bà lại ca ngợi Little Women tới vậy: “Giống như nhiều phụ nữ của thế hệ tôi, những người lớn lên từ tinh thần cuốn tiểu thuyết này, tôi thực sự cảm thấy như mình sống trong gia đình có bốn cô con gái nhà bác sĩ March. Cuốn sách này là một trong những chỉ dẫn đầu tiên cho phụ nữ rằng làm thế nào mà họ có thể cân bằng nhu cầu của cuộc sống hàng ngày, từ các nghĩa vụ gia đình và các mục tiêu của bản thân. Cuốn sách được viết từ hơn một thế kỷ trước, nhưng thông điệp của nó vẫn tiếp tục vang vọng đến tận ngày nay”.

Barack Obama – Song of Solomon (Tạm dịch: Bài ca Solomon) của Toni Morrison


http://libero.vcmedia.vn/k:NdgMzvnXeR9xG5dIUt956WqFM3fccc/Image/2013/13/sach-goi-dau-giuong-cua-cac-chinh-tri-gia-noi-tieng-nguoi-my02-ec3b0/sach-goi-dau-giuong-cua-cac-chinh-tri-gia-noi-tieng-nuoc-my.jpg
Sự đồng cảm về thân phận có lẽ là nguyên do Song of Solomon có sức hấp dẫn tới vậy với Barack Obama

Được biết đến như một chính trị gia nổi tiếng, Barack Obama đồng thời là một độc giả rất sành về văn học. Thói quen, sở thích đọc sách của Barack Obama cũng trở thành chủ đề được công chúng thảo luận sôi nổi sau khi ông trở thành Tổng thống Mỹ. Sách kinh điển của các tác giả là một trong những lựa chọn đọc hàng đầu của Barack Obama. Ông có cảm tình đặc biệt với Song of Solomon, cuốn tiểu thuyết của Mỹ tác giả Toni Morrison. Nội dung chính của quyển sách là diễn biến cuộc đời của Macon "Milkman" Dead III, một người Mỹ gốc Phi sống ở Michigan, từ sơ sinh đến tuổi trưởng thành.

Sự đồng cảm về thân phận có lẽ là nguyên do Song of Solomon có sức hấp dẫn tới vậy với Barack Obama. Đây cũng là cuốn sách đoạt giải phê bình của giải thưởng Sách quốc gia, góp mặt trong thư viện nổi tiếng của Oprah Winfrey và được trích dẫn trong diễn từ khi Toni Morrison đoạt giải Nobel văn chương năm 1993.

Sarah Palin - Các tác phẩm của C.S. Lewis


http://libero.vcmedia.vn/k:NdgMzvnXeR9xG5dIUt956WqFM3fccc/Image/2013/13/sach-goi-dau-giuong-cua-cac-chinh-tri-gia-noi-tieng-nguoi-my03-ec3b0/sach-goi-dau-giuong-cua-cac-chinh-tri-gia-noi-tieng-nuoc-my.jpg
Sarah Palin đọc C.S. Lewis rất nhiều mỗi khi muốn có sự soi dẫn của Thiên Chúa

“Tôi đọc sách của C.S. Lewis rất nhiều mỗi khi muốn có sự soi dẫn của Thiên Chúa”, Thống đốc trẻ nhất và là nữ thống đốc đầu tiên của tiểu bang Alaska (Mỹ) thổ lộ. Không phải tới bây giờ, ứng cử viên phó tổng thống Mỹ mới thể hiện niềm đam mê với các con chữ. “Tôi đọc bất cứ điều gì và tất cả những gì có các chữ cái có trong tay mình, kể từ khi còn là một cô bé”, bà nói.

Cái tên C.S. Lewis mà Sarah Palin đề cập đến chính là tác giả cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Chronicles Of Narnia (Tạm dịch: Biên niên sử Narnia). Tác phẩm của ông đã được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ và đã bán được hàng triệu bản. Sau khi mất, bia đá tưởng niệm ông cũng được đặt ở Góc các thi sĩ ở Tu viện Westminster tại khu vực trung tâm London, nơi những tên tuổi lừng danh như Geoffrey Chaucer, William Shakespeare, Charles Dickens và Thomas Hardy được mai táng và tưởng niệm.

John McCain – For Whom the Bell Tolls (Tạm dịch: Chuông nguyện hồn ai) của Ernest Hemingway


http://libero.vcmedia.vn/k:NdgMzvnXeR9xG5dIUt956WqFM3fccc/Image/2013/13/sach-goi-dau-giuong-cua-cac-chinh-tri-gia-noi-tieng-nguoi-my04-ec3b0/sach-goi-dau-giuong-cua-cac-chinh-tri-gia-noi-tieng-nuoc-my.jpg
John McCain luôn thể hiện niềm ngưỡng mộ đối với Robert Jordan, nhân vật chính của For Whom the Bell Tolls

“Tôi luôn luôn nghĩ rằng Robert Jordan là mẫu hình lý tưởng mà mọi đàn ông muốn hướng tới”, John McCain - Thượng nghị sĩ thâm niên của nước Mỹ, người được Đảng Cộng hòa đề cử ra tranh chức tổng thống trong kỳ bầu cử tổng thống Mỹ năm 2008 cảm nhận về nhân vật chính trong tiểu thuyết For Whom the Bell Tolls của Ernest Hemingway.

Là một người lính tham gia chiến tranh Việt Nam, vị chính trị gia nổi tiếng của nước Mỹ luôn thể hiện niềm ngưỡng mộ đối với Robert Jordan, một người Mỹ thuộc Lữ đoàn quốc tế, tham gia chống Phát xít trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Có lẽ sự đồng cảm về thân phận người lính cùng cảm xúc về tinh thần quốc tế cao quý của các chiến sĩ thuộc Lữ đoàn quốc tế, đã khiến John McCain yêu mến tác phẩm này tới vậy.

Bill Clinton – Meditations (Tạm dịch: Thiền định) của Marcus Aurelius


http://libero.vcmedia.vn/k:NdgMzvnXeR9xG5dIUt956WqFM3fccc/Image/2013/13/sach-goi-dau-giuong-cua-cac-chinh-tri-gia-noi-tieng-nguoi-my05-ec3b0/sach-goi-dau-giuong-cua-cac-chinh-tri-gia-noi-tieng-nuoc-my.jpg
Bill Clinton đặc biệt ưu ái Meditations

Cựu Tổng thống Mỹ, Bill Clinton là một người ưa thích việc đọc sách, đặc biệt là sách triết học kinh điển và tiểu thuyết tội phạm. Những cuốn sách yêu thích của ông bao gồm Invisible Man, Macbeth và Non Zero. Tuy nhiên, cuốn sách được ông nhắc đến nhiều nhất là Meditations của Hoàng đế trị vì La Mã từ năm 161 đến 180, Marcus Aurelius. Bill Clinton nói rằng ông đã thực hành triết lý của tác phẩm để kiềm chế quyền lực trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình.

“Giá trị tâm linh khiến Marcus Aurelius biết đâu là bí quyết cân bằng cuộc sống. Và điều đó vẫn thực sự quan trọng trong cuộc sống ngày nay. Là một Hoàng đế, ông có quyền lực tuyệt đối, tuy nhiên cuốn sách này là một phần những điều ông không thực hiện. Và đó là những điều rất quan trọng”, cựu Tổng thống Mỹ nhận xét về cuốn sách được ông đặc biệt ưu ái.

Joe Biden – American Gospel (Tạm dịch: Phúc âm Mỹ) của Jon Meacham


http://libero.vcmedia.vn/k:NdgMzvnXeR9xG5dIUt956WqFM3fccc/Image/2013/13/sach-goi-dau-giuong-cua-cac-chinh-tri-gia-noi-tieng-nguoi-my06-ec3b0/sach-goi-dau-giuong-cua-cac-chinh-tri-gia-noi-tieng-nuoc-my.jpg
Joe Biden từng trích dẫn American Gospel trên trang Facebook cá nhân

Joe Biden – Phó Tổng thổng đương nhiệm của nước Mỹ là một người được đánh giá cao về học thức, trình độ và tiến thân trong con đường chính trị khi còn rất trẻ. Công chúng sẽ không biết tới sở thích đọc của ông cho tới khi trên trang Facebook cá nhân, Joe Biden trích dẫn một đoạn của tác phẩm American Gospel của biên tập viên nổi tiếng từng giành giải Pulitzer, Jon Meacham.

- Sưu tầm -