PDA

View Full Version : Đôi điều góp ý về Gameshow Trạng Cờ Quý Tỵ



cuonghanh
09-08-2013, 05:20 PM
Trạng Cờ Quý Tỵ xuất hiện trên truyền hình thực sự là niềm vui lớn cho người yêu cờ Việt Nam. Tôi tuy không phải là một người đánh cờ tốt nhưng cũng là người có niềm yêu thích đặc biệt đối với bộ môn cờ tướng. Cá nhân tôi rất cám ơn Ban tổ chức và nhà đài đã xây dựng chương trình, tuy nhiên công bằng mà nói, vì là lần đầu tổ chức thực hiện nên theo ý kiến chủ quan của tôi, tôi thấy chương trình vẫn còn một số vấn đề chưa thực sự phù hợp. Với tư cách một người yêu cờ và là khán giả thường xuyên của Trạng Cờ, tôi xin đóng góp 1 số ý kiến:


- Về giao diện trên màn ảnh, ngoài những lúc để ván cờ và 2 kỳ thủ full màn hình thì khi cùng lúc cập nhật 3 nội dung (phần chat, bàn cờ, cabin bình luận) thì bàn cờ hiện lên quá nhỏ. Với những TV tầm dưới 21 inch việc phân biệt quân cờ là khá khó khăn, đặc biệt với người già. Theo tôi, phần chat nên đưa hẳn xuống phía dưới cho chạy theo chiều ngang, 2 mục đề tên kỳ thủ kèm phần like cũng đưa xuống phía dưới. Nghĩa là phía dưới cùng sẽ có tên 2 kỳ thủ 2 bên, phần nội dung chat ở giữa. Như vậy bàn cờ sẽ mở rộng hơn nhiều, thuận tiện cho khán giả theo dõi.

- Về Cabin Bình luận: Theo tôi đây là một cách làm rất hay của BTC, vừa tạo không khí cho ván đấu, vừa giúp khán giả tiếp cận tới cái hay, cái đẹp của ván cờ thông qua những bình luận mang tính chuyên môn cao. Tuy nhiên, tôi thấy người dẫn chương trình xuất hiện và bình luận trong cabin là không hợp lý. Đưa thông tin về quảng cáo hay những câu hỏi nhiều khi... chẳng ăn nhập vào đâu của anh chàng dẫn chương trình làm người xem khá mất hứng, chi phối việc theo dõi ván cờ. Cờ tướng là môn thể thao trí tuệ, đòi hỏi người chơi cũng như người xem phải tập trung từ đầu đến cuối. Tôi nghĩ không chỉ khán giả bị ngắt mạch tập trung mà bản thân 2 cố vấn trong cabin cũng bị phân tán tư tưởng. Theo tôi nên đưa vị BLV này ra ngoài cabin, xuất hiện thời gian đầu, cuối game là ổn rồi. Giành cabin cho chuyên môn để khán giả được nghe nhiều hơn những đánh giá, phân tích rất tuyệt vời từ những anh chàng Thăng Long Kỳ Đạo.

- Về chương trình: Trạng Cờ xuất hiện trên truyền hình không chỉ tạo sân chơi cho các kỳ thủ trong toàn quốc mà còn tạo chất xúc tác cho việc phổ biến môn cờ tướng tới đông đảo các tầng lớp quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay các ván đấu trong gameshow gần như chỉ dành cho người đã biết chơi cờ. Do đó nếu BTC trong những năm tiếp theo, nếu có tiếp tục làm Trạng Cờ, thiết nghĩ nên làm thêm 1 chương trình kèm theo dạng hướng dẫn chơi cờ tướng. Sự kết hợp giữa các ván cờ đỉnh cao cộng với hướng dẫn cơ bản sẽ tạo sức hút tới nhiều đối tượng người xem hơn. Điều này tương tự như trong bóng đá, vào thời điểm đang có worldcup, seagames hoặc những giải đấu lớn mà có thêm chương trình dạy kỹ thuật đá bóng sẽ tạo hiệu ứng tích cực hơn nhiều!

Đây chỉ là những góp ý mang tính chủ quan của một khán giả - người yêu cờ tới gameshow Trạng Cờ Quý Tỵ với mong muốn gameshow sẽ ngày càng chất lượng, hấp dẫn.

zzz
09-08-2013, 05:52 PM
BLV của nhà đài chắc chắn không thể bỏ được ra đâu bạn. Ngoài ra quảng cáo là nhiệm vụ bắt buộc, nếu không thì lấy đâu tiền tổ chức giải nếu họ không thu lại được gì?

luuhieukhanh
09-08-2013, 10:32 PM
Bàn cờ nên quay dọc, thay vì quay ngang như mọi lần!

minhpmt
10-08-2013, 12:09 AM
Theo tôi, nên để 2 kỳ thủ tự đi cờ chứ nhờ 2 cô tiên nữ chạy lăng xăng rất mất thời gian trong khi tổng thời gian cho mỗi bên chỉ có 25 phút! Cách này cũng tránh cho các kỳ thủ phạm lỗi ko đáng có là đọc sai nc đi.

vuphonghieu
18-08-2013, 08:31 PM
Tôi thích game show này, và vẫn thường xuyên xem vào thứ 7, cn. Nhưng tôi không thích đồng chí MC của VTC, tôi cảm thấy anh này không hiểu biết nhiều về cờ, không thích cờ mà lại đi làm mc cho 1 game về cờ hơi chán. Anh này chỉ nói được mọi một việc là kích mọi người nhắn tin ăn tiền. Chán thật.

Ltd_Lnh
19-08-2013, 10:21 AM
Tôi xin góp vài ý kiến nhỏ:
- Xếp cặp thi đấu:
Vòng 1:
+ Thắng (Thứ 1 bảng A gặp 16 bảng B) gặp Thắng( Thứ 9 bảng A gặp 8 bảng B). Số 1A
+ Thắng (Thứ 2 bảng A gặp 15 bảng B) gặp Thắng( Thứ 10 bảng A gặp 7 bảng B). Số 2A
+ Thắng (Thứ 3 bảng A gặp 14 bảng B) gặp Thắng( Thứ 11 bảng A gặp 6 bảng B). Số 3A
.......
+ Thắng (Thứ 16 bảng A gặp 1 bảng B) gặp Thắng( Thứ 8 bảng A gặp 9 bảng B). Số 8A
Vòng 2:
+ Số 1A gặp 5A. 1B
+ Số 2A gặp 6A. 2B
+ Số 3A gặp 7A. 3B
+ Số 4A gặp 8A. 4B
Vòng bán kết:
+ 1B gặp 3B.1C
+ 2B gặp 4B.2C
Chung kết:
+ 1C gặp 2C

Phobienvungtau
19-08-2013, 10:39 AM
Con lạy các góp ý của các bố.
Người ta đánh mấy tháng rồi bây giờ đi góp ý cách bốc thăm.
Cái này là game show, các kỳ thủ có các nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp, lại trên cả nước. Người ta còn phải cân nhắc thời gian để người chơi có thể có mặt ở trường quay, đâu phải giải thi đấu mà công với chẳng bằng. Như những chương trình "Ai là triệu phú" chẳng hạn, cứ giới thiệu anh nọ đến từ Nam Định, anh kia đến từ Thái Bình... nhưng toàn các anh sống ở Hà nội từ tám đời rồi, sao không thắc mắc? Lại còn việc hết giờ đuổi ra rồi thi tiếp nhưng vẫn được hỏi: "Tuần vừa qua anh như nào, có ông luyện gì không?"
Lại còn có bố đòi 90 phút mỗi người, lại còn lũy tiến. Mịa, ván cờ 3 tiếng có chó nó ngồi nó xem. Hay tới đấy đề nghị giải vô địch cờ chớp thế giới thi đấu 90 phút một người cho nó chất lượng?
Một chương trình, một giải đấu đều có quy định và điều lệ của nó, thích thì anh chơi, không thích thì nghỉ. Người chơi người ta không thắc mắc thì thôi, các anh đừng ngoài còn khóc thuê.
Nên nhớ đây là 1 game show, không phải giải quốc gia nên nếu người ta quy định không chiếu đít thì vẫn phải tuân theo, đừng có góp ý gì nữa.
Tiện thể nói thêm về anh MC. Người ta đã phân công rõ ràng, về chuyên môn có người nói chuyên môn, về ngoài lề đã có các nhà văn. Còn anh MC là người khuyến khích mọi người nhắn tin và cân đối với 2 người còn lại. Ngồi ngoài xem thì thấy là dễ nhưng không có kinh nghiệm là làm sai hết. Một chương trình để sản xuất ra người ta phải có format rất lâu rồi, cân nhắc lên xuống, chỉnh sửa tá lá mới đêm ra sản xuất. Chính vì thế hầu hết các games show phải mua bản quyền của nước ngoài với giá cắt cổ đấy.
Còn việc đọc nhầm nước đi là lỗi của người chơi, hãy nhìn LLH chơi cờ mù 1 lúc với 5 người chơi mà có đọc sai đâu? Hay LLH chơi cờ mù cũng đòi tự mình đi quân?

Ltd_Lnh
19-08-2013, 12:12 PM
Cái này cho mùa giải sau để tránh tình trạng cao thủ gặp nhau quá sớm, nhất các bảng sẽ có lợi thế gặp các đối thủ yếu hơn.

dethichoo
19-08-2013, 02:51 PM
Game show mới tổ chức lần đầu chắc chắn có ít nhiều thiếu sót, góp ý là quyền của người yêu cờ, xem nghe và có tiếp thu hay không là quyền của nhà đài và ban tổ chức. Cuộc sống có cạnh tranh nên chắc chắn nhà đài phải chọn những gì hay để tiếp thu để giữ khán giả ở lại với mình.

Theo mình nên trân trọng các góp ý tâm huyết của các Fans hâm mộ cờ tướng! Chỉ sợ người ta không thèm góp ý thôi!

ninhru1987
19-08-2013, 08:32 PM
Tôi rất đồng tình với quan điểm của bạn Phobienvungtau.

phananhtuan
27-08-2013, 07:11 PM
Là 1 Biên tập viên của Đài VTC, tôi rất vui khi thấy các anh em tranh luận sôi nổi và đóng góp ý kiến cho Trạng Cờ ngày càng hay hơn, gần gũi với khán giả hơn. Theo tôi được biết, từ trước khi Trạng Cờ lên sóng, những người làm chương trình của Đài đã nghiên cứu rất kỹ tình hình thực tế, trao đổi hàng trăm ý kiến khác nhau, họp với Liên đoàn Cờ, các chuyên gia hàng đầu về Cờ tướng ở các miền và đặc biệt là có tìm hiểu rất nhiều từ chính Thăng Long Kỳ Đạo của mình bằng cả mạng cũng như đến tận Quán. Nếu bạn nào muốn góp ý để xây dựng chương trình, Đài rất trân trọng và thực tế là đã sửa những điểm yếu ( ví dụ như xoay bàn cờ lại, thay bàn cờ to hơn để có độ giãn cách giữa các quân cờ, cho hiển thị bàn cờ trong khuôn hình to nhiều lần và thường xuyên hơn v.v...) Đấy chính là nhờ sự đóng góp ý kiến rất chân thành và có trách nhiệm của các bạn. Hiện nay, Ban tổ chức vẫn đang tiếp tục tiến hành thay đổi cả về giao diện màn hình, cách thi đấu ở các vòng tiếp theo để tăng tính hấp dẫn và phục vụ người xem tốt hơn. Các bạn chờ xem và tiếp tục đóng góp ý kiến nhé! ( Tất nhiên là không phải theo tinh thần "đẽo cày giữa đường" mà sẽ chọn lựa tùy theo khả năng sản xuất và số đông ý kiến đóng góp ). Mỗi người hãy chung tay góp sức cho BTC và Liên đoàn thực hiện thành công Trạng Cờ Quý Tỵ để chúng ta còn tiếp tục được xem, thưởng thức và cả việc trở thành 1 kỳ thủ của Gameshow này vào các năm sau nhé!

phananhtuan
27-08-2013, 07:25 PM
Vì đây là Gameshow chứ không phải là giải đấu chính thức nên ngay từ đầu, BTC giải đã cân nhắc rất kỹ việc có nên chọn hạt giống, đặc cách cho các nhà ĐKVĐ Quốc gia hay xếp cặp thi đấu như ý kiến của bạn. Nếu làm theo cách này thì quá đơn giản, BTC khỏi phải đau đầu, mất thời gian tổ chức bốc thăm cho từng vòng đấu. Vì như vậy, sẽ có khá nhiều trận đấu tẻ nhạt, chênh lệch rõ rệt về trình độ giữa 2 đấu thủ và vô hình chung lại tạo ra sự cạnh tranh, tranh luận không đáng có giữa khu vực phía Nam và khu vực phía Bắc. Thế nên mới trộn tất cả vào làm 1, bốc thăm cực kỳ khách quan ( tham khảo bài đã đăng nhé! ) và nhân được sự ủng hộ tuyệt đối của 32 kỳ thủ xuất sắc nhất. Ngoài ra, còn phải tính đến yếu tố người chơi có thể đến tham dự chương trình đúng ngày, giờ lên sóng trực tiếp hay không nên không thể fix cứng lịch đấu được. Sau khi bốc thăm, BTC phải liên hệ với 32 người chơi để có được lịch thi đấu như bây giờ, bạn ạ. Có 1 kỳ thủ lúc đầu không bận gì, sau khi công bố lịch thi đấu được 2 tuần thì có nhu cầu đổi ngày thi đấu để đi du lịch nhưng không được 3 người bị ảnh hưởng liên đới đồng ý nên đành phải bỏ đi chơi đấy. Đài VTC, những lãnh đạo cao nhất của Liên đoàn Cờ và trang Thanglongkydao.com đang rất cố gắng để làm hài lòng tất cả các bạn, những khán giả tuyệt vời của Trạng Cờ. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ và tuyên truyền tốt cho chương trình.

phananhtuan
27-08-2013, 07:30 PM
Theo tôi, nên để 2 kỳ thủ tự đi cờ chứ nhờ 2 cô tiên nữ chạy lăng xăng rất mất thời gian trong khi tổng thời gian cho mỗi bên chỉ có 25 phút! Cách này cũng tránh cho các kỳ thủ phạm lỗi ko đáng có là đọc sai nc đi.

Khó người khó ta, dễ người dễ ta mà bạn. Nếu đánh bàn cờ nhỏ thì làm sao lên truyền hình được khi vướng 2 cái đầu người chơi. Mà đánh bàn cờ to thì người chơi chạy lăng xăng như các tiên nữ, mất sự tập trung cần thiết. Đấy là chưa kể đến lúc bí quá, ức chế quá thì sao??? Chơi cờ Tướng, được đóng vai Tướng, ngồi trên ghế soái điều khiển quân bằng mệnh lệnh để đấu trí với Tướng đối phương thì có phải ổn hơn không, bạn nhỉ?

phananhtuan
27-08-2013, 07:32 PM
Game show mới tổ chức lần đầu chắc chắn có ít nhiều thiếu sót, góp ý là quyền của người yêu cờ, xem nghe và có tiếp thu hay không là quyền của nhà đài và ban tổ chức. Cuộc sống có cạnh tranh nên chắc chắn nhà đài phải chọn những gì hay để tiếp thu để giữ khán giả ở lại với mình.

Theo mình nên trân trọng các góp ý tâm huyết của các Fans hâm mộ cờ tướng! Chỉ sợ người ta không thèm góp ý thôi!

Đúng rồi bạn ah! Sợ nhất là cứ việc ta ta làm, mũ ni che tai. Các bạn đóng góp ý kiến, BTC luôn theo dõi để chỉnh sửa ngay nếu điều kiện cho phép. Thanks nhé!

phananhtuan
27-08-2013, 07:38 PM
BLV của nhà đài chắc chắn không thể bỏ được ra đâu bạn. Ngoài ra quảng cáo là nhiệm vụ bắt buộc, nếu không thì lấy đâu tiền tổ chức giải nếu họ không thu lại được gì?

Hì hì, theo tớ biết thì không phải nhà Đài mong các bạn nhắn tin để thu tiền, bù đắp chi phí sản xuất đâu. Mỗi tin nhắn trị giá 3.000, mỗi trận có khoảng 500 tin thì còn chưa đủ tiền điện chạy điều hòa ở trường quay lớn,phòng máy, cabin bình luận v.v... Mục đích chính là muốn tạo sân chơi vui vẻ, có chỗ để chúng ta tương tác với nhau, bày tỏ ý kiến cá nhân, ủng hộ người đang chơi trên sóng truyền hình cũng như cổ vũ cho hàng trăm người đã dày công sức và tâm huyết để đưa Trạng Cờ đến với khán giả, đến với những người yêu cờ.