PDA

View Full Version : Kỳ Hữu vs Sóc Sơn : CK giải cờ tướng các CLB Hà Nội mở rộng năm 2013 (Sở VH-TT Hà Nội)



Lê Linh Ngọc
21-08-2013, 03:46 PM
Sau hơn 3 tháng thi đấu,cuối cùng Giải vô địch cờ tướng các CLB Hà Nội mở rộng năm 2013 do bộ môn Cờ Tướng thuộc Sở VH-TT Hà Nội đứng ra tổ chức đã đi đến hồi kết với trận CK diễn ra giữa 2 đội tuyển mạnh nhất là CLB Kỳ Hữu và CLB Sóc Sơn.Trận CK sẽ được tổ chức thành 2 lượt đấu đi và về bắt đầu vào lúc 19h00 tối nay (thứ Tư,ngày 21/08) và ngày mai (thứ Năm,ngày 22/08) tại Tầng 3 Trung tâm huấn luyện TDTT Hà Nội số 14 đường Trịnh Hoài Đức (đối diện SVĐ Hàng Đẫy).

Giải bắt đầu được khởi tranh từ ngày 05/05/2013 với sự góp mặt của 6 CLB bao gồm: CLB Kỳ Hữu,CLB Tây Sơn,CLB Sóc Sơn,CLB Đống Đa,CLB Kỳ Siêu và CLB Kỳ Vọng.6 đội tuyển trên sẽ thi đấu với nhau theo thể thức vòng tròn 2 lượt đi và về.Tại mỗi trận đấu sẽ có 4 ván đấu cờ chậm tiêu chuẩn với thời gian cho mỗi bên là 60 phút,tích lũy 30 giây.Các đội sẽ cử 4 kỳ thủ trong đội làm đại diện để thi đấu trong đó có phân biệt 1 bàn Tướng và 3 bàn Tá,tuy nhiên không cố định vị trí thi đấu của bàn Tướng.Các đội được đi tiên sẽ giành quyền đi tiên trong cả 4 ván.Thang điểm tính tại mỗi vòng đấu như sau: thắng 3 điểm,đi tiên hòa 1 điểm,đi hậu hòa 2 điểm và thua 0 điểm.Sau 10 vòng đấu sẽ chọn ra 2 đội dẫn đầu vào tranh CK còn 2 đội xếp hạng 3,4 sẽ đồng hạng 3 chung cuộc.Trận CK sẽ diễn ra 2 lượt đi và về,nếu có kết quả hòa thì BTC sẽ tổ chức thi đấu cờ nhanh và cờ chớp để phân định thắng thua giữa đôi bên.

Trước khi giải được bắt đầu,theo đánh chung của giới chuyên môn ở Hà Nội,hai CLB được xem là mạnh nhất và có nhiều hy vọng nhất giành vé vào CK sẽ là 2 đội Kỳ Hữu và Tây Sơn.Tuy nhiên cũng không thể đánh giá thấp năng lực của 2 đội cờ đầy tiềm năng khác là Sóc Sơn và Kỳ Siêu.CLB Kỳ Hữu thì là đương kim vô địch giải đồng đội Thăng Long Kỳ Đạo 2012 tất nhiên sẽ là UCV số 1 tại giải này,bộ khung năm trước vẫn còn nguyên,không những vậy mùa giải 2013 này Kỳ Hữu còn được tăng cường lực lượng rất đáng kể bằng việc mang về 2 kỳ thủ rất mạnh hiện nay là Phạm Quốc Hương và Hà Văn Tiến.Tiếp theo sau Kỳ Hữu,CLB Tây Sơn đương kim Á quân giải Thăng Long Kỳ Đạo 2012 với sự hậu thuẫn tài chính rất mạnh từ các ông bầu cũng kịp thời mang về đội hình của mình những cao thủ rất có chất lượng trên bàn Tá là Trần Nguyên Thăng và Phạm Tuấn Linh.CLB Kỳ Siêu,một thế lực mới nổi lên trong thời gian qua với sự tập hợp lực lượng khá mạnh và đồng đều cũng là 1 đội tuyển rất đáng gờm.Cuối cùng là Sóc Sơn,một đội tuyển luôn tiểm ẩn rất nhiều sự chết chóc với những cái tên đầy nguy hiểm như là Phùng Quang Điệp,Nguyễn Thế Trí và Đào Duy Sĩ chắc chắn sẽ khiến cuộc đua tranh trở lên khốc liệt và nhiều bất ngờ hơn.

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/08/21/14/30/907401657_945508936_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/08/21/14/30/907401729_815393547_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/08/21/14/30/907401575_611443120_574_574.jpg

Không ngoài dự đoán,cuộc chiến tranh 2 chiếc vé vào CK tại giải đấu này thực sự đã diễn ra vô cùng cam go và kịch tính.Kỳ Hữu với 1 lực lượng hùng hậu thi đấu cực hay toàn thắng cả 5 trận đầu tiên của giai đoạn lượt đi tưởng chừng như đã cầm chắc 1 chiếc vé lọt vào trận CK thì bất ngờ thay Kỳ Hữu tại giai đoạn lượt về đã thi đấu dưới sức,bại trận tới 2 vòng ở 2 lượt đấu trước Tây Sơn và Sóc Sơn,suýt chút nữa đã tự đánh mất cơ hội rất lớn của riêng mình.Rất may sau đó nhờ sự điều chỉnh kịp thời về chiến thuật của BHL cùng sự gắng sức của toàn đội,Kỳ Hữu đã vừa vặn giành đủ 22 điểm với 1 hệ số phụ rất cao,trở thành đội dẫn đầu sau vòng đấu bảng đủ tư cách lọt vào chơi CK.Ngoài 1 vé CK giành cho Kỳ Hữu,chiếc vé thứ 2 là sự tranh chấp tay ba cực kỳ khốc liệt giữa 3 đội mạnh là Tây Sơn,Sóc Sơn và Kỳ Siêu.Kỳ Siêu,một thế lực mới nổi,thi đấu nhìn chung là rất tốt,thành tích rất khả quan,trước 2 lượt trận cuối chính là đội có nhiều cơ hội nhất vào CK so với 2 đội còn lại,đáng tiếc thay là họ đã không vượt qua được chính mình và để mất ưu thế vào tay Sóc Sơn khi bị hạ đo ván ở vòng thứ 9,cuối cùng dù thi đấu xuất sắc trước Tây Sơn nhưng Kỳ Siêu cũng đành phải ngậm ngùi nhìn Sóc Sơn vượt lên trên mình tại BXH chung.

Được đánh giá cao nhưng Tây Sơn phần nào đã gây thất vọng cho người hâm mộ khi thi đấu không như mong đợi,trong giai đoạn lượt đi họ đã để thua tới 3 trận đấu đầy tai hại trước Kỳ Hữu,Sóc Sơn và Kỳ Siêu khiến cho cơ hội lọt vào CK của Tây Sơn gần như đã không còn.Vị trí thứ 2 đã không còn của họ bởi sự sa sút đến bất ngờ cùng những ganh đua đầy mạnh mẽ đến từ Kỳ Siêu và Sóc Sơn.Và cho dù ở các trận lượt về Tây Sơn thi đấu khởi sắc hơn nhưng họ đã không còn có thể tự quyết định được số phận của mình trước lượt trận cuối cùng với Kỳ Siêu.Kết quả 2 đội Tây Sơn và Kỳ Siêu đại chiến thành hòa và cùng níu chân nhau ở lại để cho Sóc Sơn trong thế "ngư ông đắc lợi" lách mình qua khe cửa hẹp và tiến vào CK nhờ 1 nỗ lực phi thường trong giai đoạn nước rút của giải.Sóc Sơn với 1 đội ngũ tuy không được đánh giá cao nhưng vô cùng là tiểm ẩn.Họ có thua rất dễ dàng trước các đội cùng đẳng cấp nhưng lại có thể đánh thắng các đối thủ cực mạnh trong các thời điểm quyết định nhất của giải.Do thua kém về hệ số phụ,lịch thi đấu lại không ủng hộ vì 3 vòng cuối Sóc Sơn phải liên tiếp đương đầu với 3 đội cạnh tranh là Tây Sơn,Kỳ Siêu và Kỳ Hữu nhưng với sự tính toán cao tay của các lãnh đội,cùng với sự quyết tâm và may mắn,Sóc Sơn đã toàn thắng cả 2 trận quyết định nhất trước Kỳ Siêu và Kỳ Hữu để rồi cũng có 22 điểm và xếp hạng 2 giai đoạn 1,giành quyền lọt vào CK.

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/08/21/14/30/907401692_1985480531_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/08/21/14/30/907401708_473805938_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/08/21/14/30/907401673_1705756293_574_574.jpg

Như vậy trận CK sẽ diễn ra giữa 2 CLB xuất sắc nhất sau vòng đấu bảng là Kỳ Hữu và Sóc Sơn,một đội thì đầy kinh nghiệm và giàu thành tích sẽ đương đầu với 1 đội rất tiềm năng và cũng nhiều bí ẩn.Xét về thực lực Kỳ Hữu vẫn sẽ được đánh giá cao hơn một chút với bộ Tứ ổn định là Phạm Quốc Hương,Võ Văn Hùng,Hà Văn Tiến và Vũ Tuấn Nghĩa.Dự bị sẽ là Lê Linh Ngọc,Trần Quyết Thắng,Nguyễn Hoàng Kiên và Nguyễn Hoàng Chiến.Sóc Sơn chắc chắn sẽ tung ra đội hình mạnh nhất của họ là Phùng Quang Điệp,Nguyễn Thế Trí,Đào Duy Sĩ và Nguyễn Cao Sơn.Dự bị sẽ là Trần Văn Công,Nguyễn Trọng Linh và Nguyễn Hải Nam.Trận lượt đi sẽ diễn ra vào lúc 19h00,thứ Tư ngày 21/08 và trận lượt về sẽ diễn ra sau đó 1 ngày tức thứ Năm,ngày 22/08.Quyền tiên,hậu cho 2 đội sẽ được BTC bốc thăm trước khi trận đấu bắt đầu.

Trong vòng đấu bảng,2 đội Kỳ Hữu và Sóc Sơn cũng đã từng gặp nhau.Kết quả lượt đi Kỳ Hữu đại thắng tới 7-1 nhưng lượt về Sóc Sơn quật lại với tỷ số 6-2 đầy ấn tượng.Cơ bản hai bên thực lực cũng khá cân bằng nhưng các chỉ số trên sẽ không còn nhiều giá trị để cân đo đong đếm nữa khi trận đấu tới đây sẽ là 1 trận CK chỉ có thắng và thua,chỉ có nhà vô địch và kẻ thất bại mà thôi !!!.Mà nếu xét về sự toan tính cũng nhưng mưu lược chiến thuật,Sóc Sơn có phần còn đáng sợ hơn cả Kỳ Hữu.Sóc Sơn sẽ cực mạnh nếu ở vào thế chân tường khi mà các đội khác coi thường khả năng của họ.Luôn luôn tiềm ẩn và giấu kín những cú đấm đầy uy lực,chỉ tung ra đúng lúc,bất ngờ và nhanh gọn chính là mấu chốt giúp đem lại thành công lớn cho Sóc Sơn tại mùa giải này.Kỳ Hữu ngược lại,luôn ở tư thế vững vàng,rõ ràng là 1 tập thể rất mạnh,dựa hoàn toàn trên nền tảng cơ bản nhất là sở hữu cả một dàn các hảo thủ đầy chất lượng,lấy tiêu chí ổn định,chắc chắn để chống lại mọi mưu đồ,biến hóa của đối phương.Đó sẽ là 1 đối thủ tuyệt vời cho Sóc Sơn,hứa hẹn sẽ đem lại 1 trận CK đầy hấp dẫn cống hiến và nhiều kịch tính của mùa giải 2013.Xin trân trọng mời các bạn đón xem !!!

*Giải vô địch cờ tướng các CLB Hà Nội mở rộng năm 2013 (Sở VH-TT Hà Nội)

*Chung kết : Kỳ Hữu vs Sóc Sơn

-Lượt đi: 19h00,thứ Tư ngày 21/08/2013
-Lượt về: 19h00,thứ Năm ngày 22/08/2013

-Địa điểm: Tầng 3,Trung tâm huấn luyện TDTT Hà Nội,số 14 phố Trịnh Hoài Đức -Hà Nội (gần SVĐ Hàng Đẫy)

-Đội hình dự kiến:

Kỳ Hữu: Phạm Quốc Hương,Võ Văn Hùng,Hà Văn Tiến,Vũ Tuấn Nghĩa
Sóc Sơn: Phùng Quang Điệp,Nguyễn Thế Trí,Đào Duy Sĩ,Nguyễn Cao Sơn

leanhvu_dn
21-08-2013, 05:43 PM
1 vé cho KỲ HỮU...........Vô Địch.....:loaloa1