PDA

View Full Version : Khánh Hòa có tham gia giải A2-2013 hay không?



cuong_dk
06-09-2013, 01:14 PM
Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là giải đấu lớn nhất nhì quốc gia diễn ra. Nhìn các địa phương khác rục rịch âm thầm chuẩn bị cho trận chiến khốc liệt mà cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ đến quê hương Khánh Hòa vẫn chưa có sự chuẩn bị nào!

Khánh Hòa đã tổ chức rất thành công giải này vào năm ngoái và cuối cùng cũng được kết quả xứng đáng khi có đến 2 VĐV chính thức có mặt tại giải A1 đầu năm nay. Và cũng đi ngược lại quá khứ một chút, khi chuẩn bị bước vào giải A2-2011, Khánh Hòa cũng đã chuẩn bị rất rộn ràng khi đã tổ chức thành công giải tuyển chọn để chọn 5 VĐV ưu tú góp mặt vào sân chơi lớn diễn ra tại Đà Nẵng.

Khánh Hòa không thiếu nhân tài, các kỳ thủ Khánh Hòa không thiếu nhiệt huyết...nhưng tại sao đến giờ này một đội tuyển cờ tướng vẫn chưa hình thành? Phải chăng nội bộ của Khánh Hòa chưa có được tiếng nói chung để cùng đi về 1 hướng hay gặp khó khăn về tài chính khi không được sự ủng hộ của lãnh đạo?

Hỡi các lãnh đạo Hội cờ tướng Khánh Hòa! Hỡi các kỳ thủ là người con Khánh Hòa! Chúng ta hãy cùng đoàn kết lại để tiếp tục sự nghiệp phát triển cờ tướng của chúng ta, hãy đoàn kết lại để cùng nhau đi lên! Thời gian đã gần lắm rồi và hãy bắt đầu ngay từ hôm nay!

Người viết rất mong anh Thái đọc bài này và đứng lên lãnh đạo lại quần hùng, mọi người cần anh, riêng em cũng sẽ ủng hộ anh!

thailawer
06-09-2013, 02:15 PM
Chắc là có tham gia A2 - 2013, việc tuyển chọn thế nào do Anh Sơn, Đông, anh Quân quyết định! Riêng mình thì muốn đặc cách 02 người đạt A1, số còn lại giao Hội Diên Khánh tuyển trọn vì Diên Khánh là tổ chức hội hợp pháp, tuy nhiên ý kiến của các anh thế nào thì mình chưa biết, nhưng vẫn phải theo ý kiến của các anh ấy thôi!

cuong_dk
06-09-2013, 03:32 PM
Cảm ơn anh Thái đã đọc bài viết!

Theo em nghĩ rằng hiện nay chỉ có thể là anh mới có tiếng nói đối với lãnh đạo Sở để xin kinh phí tham gia giải. Nếu anh làm được việc đó rồi thì chúng ta nên tổ chức một giải đấu tuyển chọn đội tuyển vì 2 lý do sau:

- Cờ tướng Khánh Hòa không phải chuyên nghiệp nên các VĐV phải tự lo toan cuộc sống, khi nào có giải đấu thì tham gia chứ không luyện tập thường xuyên nên phong độ rất thất thường.
- Nguồn kinh phí dự giải có hạn nên chỉ có thể khống chế một số lượng ít VĐV tham gia nhất định nào đó chứ không thể tham gia tràn lan được.

Vì giải A2-2013 năm nay có sự thay đổi về điều lệ: Các đoàn tham dự sẽ tranh chấp 3 bộ huy chương: cá nhân cờ tiêu chuẩn, đồng đội cờ tiêu chuẩn và cá nhân cờ nhanh. Nên em xin hiến kế mọn về cách tổ chức giải tuyển chọn như sau:

- Tuyển chọn vòng 1:
Tổ chức giải mở rộng cờ tiêu chuẩn (60 phút + tích lũy 30 giây)cho các kỳ thủ trong địa bàn Tỉnh tham gia. Lệ phí thi đấu là 100.000/VĐV để khống chế số lượng tham gia tràn lan.
Tổ chức thi đấu 7 ván trong 2 ngày (Thứ bảy và Chủ nhật), chọn ra 12 VĐV lọt vào vòng 2.
- Tuyển chọn vòng 2:
Thi đấu cờ nhanh (20 phút) 5 ván trong 1 ngày để chọn ra 3 VĐV xuất sắc nhất tham gia giải A2-2013.
Cộng với 2 VĐV vừa tham gia A1-2013 được đặc cách nữa là đội tuyển chúng ta có đủ 5 VĐV ưu tú nhất để gánh vác trọng trách.
- Cả 2 vòng tuyển chọn sẽ tổ chức tại CLB nào mong muốn được đăng cai. Nếu không thì chúng ta sẽ chọn địa điểm trung lập (ví dụ như khách sạn của anh Quân hoặc HCT Diên Khánh...) để tổ chức.
- Giải thưởng của 2 vòng chỉ là tượng trưng (khoảng dưới 300k) để các VĐV có tinh thần.

Anh có thể xem xét kế hoạch này, nếu cần thì cứ phone cho em, em sẽ giúp anh hết mình.