PDA

View Full Version : SEA Games không còn là mục tiêu cao nhất của Thể thao VN



CXQ
17-08-2011, 07:58 PM
SEA Games không còn là mục tiêu cao nhất


TTCT - Theo chiến lược phát triển thể thao Việt Nam đến năm 2020, mục tiêu cao nhất được xác định không còn là đấu trường Đông Nam Á. Những VĐV hàng đầu ở một số môn thậm chí sẽ không có mặt tại SEA Games 26, để tập trung cho vòng loại Olympic 2012.

http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=513708
Các tuyển thủ quyền anh nữ ăn trưa tại quán cơm bụi ở cổng Cung thể thao Quần Ngựa - Ảnh: K.Xuân

Có mặt tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia I (Nhổn) và các trung tâm khác như Cung thể thao Quần Ngựa, CLB đua thuyền Hồ Tây, Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội..., chúng tôi không còn thấy không khí chuẩn bị cho SEA Games hào hứng như trước đây.

Nhổn không còn là đại bản doanh
Trong cuộc kiểm tra mới đây của lãnh đạo Tổng cục TDTT, ông Nguyễn Mạnh Hùng - giám đốc Nhổn - cho biết hiện nơi đây đang quản lý 41 đội tuyển với khoảng 800 HLV, VĐV. Nhưng đây chỉ là con số thống kê về mặt quản lý. Trong thực tế, số đội tuyển đang tập luyện tại Nhổn rất ít.

Tại Nhổn ngày thứ tư 3-8, tức 100 ngày trước SEA Games 26, toàn bộ khu A không có đội tuyển nào tập luyện vì các đội nghỉ giữa tuần để điều chỉnh, theo giải thích của anh Dũng - cán bộ phòng quản lý huấn luyện. Ở thời điểm này, đội bắn súng đang đi Tam Đảo, đội vật dự giải trẻ ở Romania, đội pencak silat đi dã ngoại ở Cửa Lò, đội karatedo về địa phương dự giải vô địch các CLB, đội điền kinh phối hợp đi Belarus... Trên bảng theo dõi lịch tập luyện của 41 đội tuyển quốc gia do Nhổn quản lý, chỉ 14 đội đóng quân tại Nhổn, số còn lại nằm ở Mỹ Đình, nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, CLB đua thuyền Hồ Tây, nhà thi đấu Cầu Giấy, Hải Phòng. Điều này khác hẳn với nhiều kỳ SEA Games trước đây khi các đội luôn chọn Nhổn là đại bản doanh trước đại hội. Giờ các đội có điều kiện sẽ đi tập huấn nước ngoài, nếu các môn có nhiều tuyển thủ là của Hà Nội thì sẽ tập tại thủ đô vì Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội đặt tại Mỹ Đình có giao thông thuận tiện, cơ sở vật chất rất tốt. Môn đấu kiếm, wushu, bắn cung, cử tạ nữ, quyền anh nữ... đều tập tại Hà Nội hoặc đi tập huấn nước ngoài.

VĐV vẫn còn lo đủ ăn
Dù Bộ Tài chính chưa thông qua quyết định tăng tiền ăn cho VĐV, từ ngày 1-6 Tổng cục TDTT đã tăng chế độ dinh dưỡng tạm thời từ mức áp dụng hiện nay 120.000đ/người/ngày lên 200.000đ ở đội tuyển quốc gia bằng cách trích 20 tỉ đồng giảm chi từ các khoản khác.

Ông Nguyễn Trọng Hổ, phó giám đốc Nhổn, cho biết mức 200.000đ cũng chỉ vừa đủ ăn cho VĐV. Mỗi ngày các VĐV phải trích 20.000đ tiền nước uống ở phòng và phòng tập, 30.000đ cho bữa sáng, hai bữa chính như vậy chỉ còn 75.000đ/bữa. Trong tình hình giá cả tăng cao chóng mặt hiện nay, số tiền trên chỉ giúp VĐV tạm thời đủ ăn chứ không thể nói ăn ngon hay đủ dinh dưỡng để nâng cao thành tích.

Từ tháng 6, Bộ VH-TT&DL đã trình Bộ Tài chính đề xuất tăng tiền ăn cho VĐV từ 120.000đ lên 240.000đ, đồng thời trước đại hội ba tháng các VĐV sẽ được chế độ 350.000đ/người/ngày để tăng cường sức khỏe tham gia thi đấu. Tuy nhiên, đến thời điểm này Bộ Tài chính vẫn chưa ký quyết định, dù chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa SEA Games 26 sẽ diễn ra.

VĐV Lê Thị Ngân Hằng của đội tuyển quyền anh cho biết: “Với mức hiện nay (200.000đ) cũng đã hơn trước lắm rồi, chứ trước đây chỉ có 120.000đ bọn tôi rất khổ”. Tập ở Cung thể thao Quần Ngựa không có nhà bếp nên đội phải đi ăn cơm bụi ở quán cơm bên cạnh trung tâm, bữa sáng ăn phở cũng ở quán gần đó.

http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=513707
VĐV đua thuyền quốc gia tập luyện tại CLB đua thuyền Hồ Tây trong thời tiết nắng nóng ngày 5-8 - Ảnh: K.Xuân

Nhiều VĐV đỉnh cao sẽ vắng mặt
Đoàn thể thao VN sẽ tham dự SEA Games 26 với trên 500 VĐV, chỉ tiêu đề ra từ 70-90 HCV và đứng vị trí top 3. Chỉ tiêu này không có gì thay đổi so với cả chục năm về trước. Thậm chí có một số VĐV đỉnh cao ở một số môn sẽ không tham dự để giữ sức cho vòng loại Olympic London 2012. Điều này cho thấy thể thao VN chuyển hướng mục tiêu sang đấu trường châu lục và thế giới.

Ông Nguyễn Thế Long, trưởng bộ môn vật, cho biết Nguyễn Thị Lụa, HCB Asiad hạng 48kg, sẽ không có mặt tại SEA Games 26 vì hạng cân này không có tại đại hội, nhưng Lụa không được đôn lên đấu ở hạng 55kg vì giữ sức để tham dự vòng loại Olympic London và cũng là giải vô địch thế giới diễn ra vào tháng 9 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tương tự, ông Vũ Xuân Thành, trưởng bộ môn taekwondo, cho biết VN chỉ tham dự 6/8 nội dung đối kháng và 3/5 nội dung biểu diễn. Hai hạng cân 58kg, 68kg (nam) và 57kg, 67kg (nữ) được tập trung sức cho vòng loại taekwondo châu Á tổ chức tại Thái Lan trước SEA Games một tuần và tranh vé đến Olympic London.

“Dù đặt chỉ tiêu giành 4-5 HCV và việc để bốn VĐV mạnh nhất không dự SEA Games sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến thành tích chung, nhưng chúng tôi xác định mục tiêu chính của taekwondo VN hiện nay là giành vé đến Olympic” - ông Thành giải thích.

Ở môn cử tạ, lực sĩ Thạch Kim Tuấn (56kg) được xác định sẽ đến SEA Games 26 chứ không tham dự vòng loại Olympic London tại Pháp. Vì vậy bộ môn cử tạ sẽ cử Trần Lê Quốc Toàn cùng hạng cân đi Bulgaria tập huấn, sau đó đến Pháp tham dự vòng loại Olympic từ ngày 5 đến 13-11. Nguyễn Thị Phương Loan (hạng 69kg hoặc 75kg nữ), vô địch SEA Games 25, sẽ được đăng ký xuống thi đấu hạng 63kg tại SEA Games này. Mặc dù vậy, cử tạ hi vọng sẽ có 1-2 HCV.

Các võ sĩ của môn karatedo, judo (Văn Ngọc Tú), đua thuyền nữ rowing, điền kinh (Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương)... dù đặt chỉ tiêu HCV SEA Games nhưng nhiệm vụ chính vẫn là đạt chuẩn dự Olympic 2012.


KHƯƠNG XUÂN (Tuổi trẻ cuối tuần)