PDA

View Full Version : Kỳ thủ Lại Lý Huynh bị cấm thi đấu: Thiệt thòi cho tuyển quốc gia



themgaidep
19-08-2011, 01:36 PM
Kỳ thủ Lại Lý Huynh hiện đang rơi vào tình cảnh khó xử khi bị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Cà Mau kỷ luật, cấm thi đấu các giải chính thức và không được phép tập trung đội tuyển quốc gia.

Trao đổi cùng Lại Lý Huynh tại kỳ đài Phương Trang (quận 11-TPHCM), kỳ thủ 21 tuổi này cho biết cuối năm 2010, anh đã hai lần nộp đơn lên đơn vị chủ quản là Trung tâm TDTT tỉnh Cà Mau để xin nghỉ thi đấu. Nguyên nhân vì với thu nhập 4 triệu đồng/tháng quá thấp, không bảo đảm nhu cầu cuộc sống trong khi bản thân phải nuôi em gái đang đi học. Không phúc đáp đơn xin nghỉ việc của Lại Lý Huynh nhưng khi biết kỳ thủ này tự ý lên TPHCM để đi dạy cờ, Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau lập tức thông báo cấm thi đấu, đồng thời báo cáo sự việc cho lãnh đạo Tổng cục TDTT về trường hợp của kỳ thủ số 1 đồng bằng sông Cửu Long.


http://image.xahoi.com.vn:8001/news/2011/8/16/34/14LaiLyHuynh2jpg1313432277.jpg
Kỳ thủ Lại Lý Huynh (phải) đấu giao hữu ở kỳ đài Phương Trang. Ảnh: Internet


HLV trưởng đội tuyển cờ tướng Việt Nam Hoàng Đình Hồng khi biết chuyện cảm thấy rất lo lắng vì Lại Lý Huynh là một trong những phát hiện mới của làng cờ tướng Việt Nam. Ngoài việc giành hàng chục danh hiệu trẻ quốc gia cho Cà Mau, Lại Lý Huynh còn đang sở hữu HCB Asian Indoor Games 2009, HCB Giải Vô địch đồng đội Cờ tướng Thế giới 2009, từng cầm hòa đại sư Hứa Ngân Xuyên và Triệu Quốc Vinh của Trung Quốc... Sự vắng mặt của kỳ thủ này do những khúc mắc với đơn vị chủ quản là thiệt thòi lớn cho tuyển Việt Nam.

Dư luận cũng như người trong giới đã có nhiều ý kiến về việc Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau nên phân định rạch ròi giữa kỷ luật nội bộ với trách nhiệm quốc gia của Lại Lý Huynh. Dù kỳ thủ này chịu sự quản lý từ địa phương nhưng vẫn có nghĩa vụ phải đóng góp cho tuyển quốc gia khi cần. Đơn cử như trường hợp trung vệ Chí Công của B.Bình Dương bị LĐBĐ Việt Nam treo giò 3 trận ở V-League nhưng vẫn góp mặt ở tuyển Việt Nam cùng thời điểm. Tuy nhiên, trao đổi cùng ông Tạ Hoàng Hiện, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau, ông cho biết: “Lại Lý Huynh tự ý nghỉ việc nên trước mắt, sở buộc phải cấm thi đấu, chờ xét kỷ luật để làm gương, tránh tiền lệ nhiều VĐV năng khiếu được tỉnh đào tạo từ nhỏ nhưng trưởng thành lại quay lưng với địa phương”.

Sự cứng rắn của phía địa phương cũng khiến Tổng cục TDTT khó xử vì dù rất muốn gọi Lại Lý Huynh nhưng vẫn phải tôn trọng phán quyết của đơn vị chủ quản. Đó là thiệt thòi quá lớn với bản thân kỳ thủ gốc Cà Mau lẫn cho tuyển quốc gia.


Theo báo : NLD.com.vn

phanphuctruong
19-08-2011, 02:05 PM
Xin đóng ý kiến về bài đăng như sau:
- Lại Lý Huynh 2 lần nộp đơn xin nghỉ vì lý do chế độ là sai. Lý do mà Lại Lý Huynh xin nghỉ là suy nhược thần kinh.
- Nói Lại Lý Huynh lên TPHCM dạy cờ là không chính xác, vì Lại Lý Huynh đang sống tại Sài Gòn là luyện kiếm.

Lý do kỷ luật Lý Huynh là:
- Không thi đấu cho đội Cà Mau tại giải Đại hội TDTT khu vực ĐBSCL tại Đồng Tháp, không thi đấu giải Vô địch Cờ Tướng hạng Nhất Toàn quốc tại TPHCM.
- Tư ý rời khỏi đội Cà Mau nhưng chưa được sự đồng ý của cơ quan chủ quản.

Thật tình, tôi và thầy Khiết hiểu và thông cảm sâu sắc cho Lại Lý Huynh: một người có rất nhiều cống hiến cho Bộ môn, đem lại rất nhiều thành tích cho thể thao Cà Mau, làm rạng danh Việt Nam nói chung và thể thao Cà Mau nói riêng trên trường quốc tế. Một ngưởi như thế nhưng chế độ không đúng với đẳng cấp của mình, chế độ ưu đãi về tài chính còn nhiều hạn chế và việc giải quyết nhu cầu của VĐV còn chậm chạp.

Nhưng một mặt, Lý Huynh cần phải hiểu rằng: Cà Mau đã tạo nhiều điều kiện thi đấu cho Lại Lý Huynh và Bộ môn Cờ Tướng nhận được sự ưu ái của Ban Giám Đốc Trung tâm. Danh tiếng của Lại Lý Huynh có một phần do Cà Mau gầy dựng nên. Lại Lý Huynh còn có một người thầy hết lòng chỉ bào là thầy Khiết, Bộ môn nói riêng và thể thao Cà Mau nói chung đang trong giai đoạn chuyển mình, nên thiết nghĩ những đòi hỏi Lý Huynh có phần chưa phù hợp cho lắm. Khi Lại Lý Huynh thi đấu cho Cà Mau, thì trong giai đoạn tập trung cho đội tuyển quốc gia vẫn được hưởng lương tập luyện ở Cà Mau.

Vấn đề kỷ luật Lại Lý Huynh là vấn đề phải thực hiện, nếu như mục đích quyền lợi là chủ yếu thì đánh vào quyền lợi xem ra là thượng sách vậy!!!

hao nam dong
19-08-2011, 02:16 PM
-Kỷ luật Lại Lý Huynh là bắt buộc phải làm nhưng không biết treo giò cấm thi đấu trong bao lâu,hy vọng sẽ sớm được xem kỳ thủ này thi đấu vào một ngày gần nhất.

quangthanhtv
19-08-2011, 03:23 PM
Nội tình giữa Sở Thể thao văn hóa du lịch tỉnh Cà Mau và kỳ thủ Lại Lý Huynh thực hư như thế nào, với vai trò là người thứ 3, quả thực là không dám võ đoán do không xác thực được các thông tin.

Tuy nhiên, ai cũng có chủ quan riêng, nên cảm thấy rằng, giang hồ rộng lớn, mà tìm được một nơi trú chân cho Lại Lý Huynh, thấy khó ghê.

Tôi đã vào trang gốc của bài báo, NLD.com.vn, đọc trực tiếp bài viết của phóng viên Thọ Trung, đối chiếu với bài phản ánh của thành viên Phan Phúc Trường, quả là có sự sai khác, bây giờ không biết phải tin ai. Thôi thì xin trích 1 vài ý kiến của các độc giả khi đọc bài viết nói về Lại Lý Huynh trên trang Web NLD.com.vn;

Quang Vinh
16/08/2011 08:16
Cần xem xét lại tất cả các hợp đồng giữa các đơn vị chủ quản và các VĐV. Hợp đồng không thể là hợp đồng bán thân, suốt đời lệ thuộc vào đơn vị chủ quản dù họ hành xử như thế nào. Như một vị GĐ nói : biết thế không cho đi, giữ lại đề đày. Hiền tài là nguyên khí quốc gia, là tài sản của quốc gia. Cần kiểm tra tính hợp pháp của các đơn vị chủ quản các VĐV để họ phải có trách nhiệm với tài sản quốc gia, không thể phung phí tài sản quốc gia nhằm thỏa mãn nhu cầu cục bộ của riêng mình. Tổng cục nên có quan điểm độc lập để nền thể thao nước nhà phát triển.

Huế Thương
16/08/2011 10:22
Ôi! Vẫn còn may là môn cờ không có cỏ để nhổ đó. Chỉ có ở Việt Nam. Thử hỏi còn ai dám hết mình vì thể thào nước nhà, khi mà mình đóng góp thì được Sở trả cho cái "CẤM"?!

Misutta
16/08/2011 11:07
Việc đơn vị chủ quản là Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau như vậy là không thỏa đáng. Bởi một VĐV cũng là con người, có quyền lựa chọn con đường cho riêng mình. Hơn nữa, như bài báo nêu thì VĐV này còn phải nuôi em ăn học mà với mức lương 4 triệu/1 tháng cho 1 VĐV thì khó ai có thể chấp nhận được. Trong khi đơn vị chủ quản không san sẻ khó khăn với VĐV thì sao có thể yêu cầu VĐV cống hiến sức lực của mình cho sở VH-TT-DL Cà Mau? Nói đi thì cũng phải nói lại, ai cũng phải vì mục đích cuộc sống của mình để làm việc và cống hiến.... Không ai phấn đấu chỉ với niềm tin, khí trời và nước lã đâu!

trần công danh
16/08/2011 19:10
Tôi rất đồng ý với những ý kiến của các bạn! Việc cần làm ngay lúc này là phải kỷ luật thật nặng đối với những ai có hành động ngăn trở tài năng đất nước phát triển.

ngọc hùng
16/08/2011 21:21
Cứ giữ mãi cái sự độc quyền, độc đoán của văn hóa cục bộ địa phương thì liệu còn ai mặn mà theo sự nghiệp thể thao nữa chứ. Nếu cơ quan chủ quản của Lý Huynh biết quí trọng nhân tài thì phải biết lắng nghe sự trải lòng của Huynh, và đáp ứng điều kiện cần ấy nếu có thể. Còn nếu như không đáp ứng được yêu cầu của Huynh, tốt nhất hãy để Huynh ra đi. Đó mới là cốt cách của người lãnh đạo, một khi chiếc áo quá chật thì chớ nên gò bó tấm thân. Việc trù dập, cản đường tiến thân của Huynh bằng việc cấm thi đấu quốc gia là việc làm tiểu nhân và phi nhân tính. Mong cơ quan chủ quản của Huynh đừng vì chút sỉ diện hảo mà làm thui chột một nhân tài.

Mặc dù không dám khẳng định một điều gì, nhưng cá nhân tôi, nhận thấy rằng: "Xem ra, ăn bát cơm của quan cũng không sung sướng gì"

6789
19-08-2011, 04:42 PM
Chung quy lại người thiệt thòi là chúng ta , những người hâm mộ đam mê và kì vọng vào kì thủ trẻ tuổi đầy triển vọng, đội tuyển quốc gia giờ này thiếu vắng 1 nhân tài thực sự, còn Huynh bị kỉ luật không được thi đấu cũng rất khát khao muốn cống hiến....Tất cả chỉ vì 1 quyết định có phần hơi cứng nhắc... Phải xét Huynh là tài sản quốc gia mới thấy cái thiệt thòi của đội tuyển cờ tướng và người hâm mộ giờ này!

Cơm áo không đùa với khách thơ, đúng thật.
Tôi muốn làm khách thơ? Cũng còn phải qua cái hàng rào cơm áo đã !

Câu này thấy sao nghiệt ngã...

quangthanhtv
19-08-2011, 05:02 PM
Thử làm một bài toán so sánh quá khập khiễng

Lê Quang Liêm Cờ Vua giang hồ đồn là thu nhập 3 tỷ / 1 năm. Sau khi thẩm lại còn 800 triệu / 1 năm.

Lại Lý Huynh Cờ Tướng lương 4 triệu / 1 tháng, nghĩa là 48 triệu / 1 năm. (4 triệu 1 tháng ở Sài Gòn = 3 triệu ở Hà Nội = 2 triệu ở các tỉnh lẻ).

800/48 = 16,66 lần (he he)

Tất nhiên, may mà gia đình Lê Quang Liêm có điều kiện kinh tế, bỏ tiền túi lo cho con mình lúc ban đầu.

Không biết điều kiện kinh tế của gia đình Lại Lý Huynh thế nào.

Bất kỳ ai, nếu đã làm việc ở 1 công ty, khi chuyển công tác hẵn đã thấm thía cái cảm giác bị gây khó dễ: Không đồng ý cho chuyển công tác, không cho chuyển bảo hiểm, không trả lại bằng gốc, người lao động (cửa dưới) luôn là người thua thiệt. (kể cả xin nghỉ việc đúng luật như có đơn xin nghỉ việc trước 45 ngày .... )

quangthanhtv
19-08-2011, 05:08 PM
Đâu phải ai cũng có điều kiện và bản lĩnh như ngôi sao nữ quần vợt Lina này đâu:

Trích:
Thành công của tay vợt 29 tuổi xuất phát từ việc dám nghĩ và dám làm những điều mà mình tin là đúng. Cụ thể, năm 2002 Li Na từng bất ngờ ngưng tham dự các giải đấu để tập trung cho việc học đại học. Đồng thời cô dành nhiều thời gian hơn để rèn luyện các kỹ năng đánh bóng trong thời gian hai năm và sau đó mới trở lại thi đấu.
Đặc biệt, Li Na đã dám phản kháng “chế độ bảo trợ” của Liên đoàn Quần vợt Trung Quốc (CTA) để giành quyền độc lập trong những lựa chọn của mình. Chẳng hạn, cô đã đấu tranh để tách khỏi sự quản lý của CTA và giành quyền quyết định tham dự những giải đấu, tự chọn HLV, sắp xếp lịch luyện tập và hưởng tiền thưởng từ các giải đấu. Điều này đã tạo nên bước tiến thần tốc cho Li Na dù phải mang tiếng là “kẻ cứng đầu”.
Cách đây không lâu, Li Na đã gây sốc khi sa thải HLV kiêm phu quân Jiang Shan để mời đội trưởng tuyển quần vợt nữ Đan Mạch Michael Mortensen làm HLV cho mình. Nguyên nhân là do cô cảm thấy “cần phải thay đổi bởi đã đánh mất sự tự tin”. Sự quyết đoán đó đã mang đến cho Li Na thành công vang dội ở Giải Pháp mở rộng.
QUỐC THẮNG
Li Na lên ngôi ở Paris - Thể thao - Tuổi Trẻ Online

mtuan2
19-08-2011, 05:08 PM
Kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo cũng đã từng bị cấm tham gia A1, A2 (và do vậy không tham gia thi đấu quốc tế) khi chuyển cơ quan chủ quản vài năm trước đây. Tuy khi đó sức cờ của Thành Bảo cũng rất cao, nhưng không hề có sự nhân nhượng hay du di nào cho kỳ thủ này. Tuy vậy Thành Bảo đã chủ động lo cho cuộc sống của mình và sau vài năm anh lại trở lại với kỳ đàn trong nước một cách ngoạn mục nhất như chúng ta đã thấy.

Trình độ cờ của các kỳ thủ Việt Nam là khá gần nhau. Ngoại trừ Nguyễn Thành Bảo liên tục vô địch các giải gần đây và tỏ ra không có đối thủ ở các giải trong nước, các vị trí từ 2-10 liên tục thay đổi hàng năm. Điều này chứng tỏ nếu thiếu Lại Lý Huynh thì các kỳ thủ được thay thế cũng ngang ngửa về trình độ.

Sau thời gian bị cấm thi đấu, kỳ thủ Lại Lý Huynh vẫn có thể thi đấu tại các giải A2 và A1 để khẳng định sức cờ của mình, như đàn anh Nguyễn Thành Bảo đã làm trước kia. Hy vọng là như vậy.

kymoc
19-08-2011, 05:14 PM
Nói tóm lại là do cái cơ sờ chế nó trói. Chán cái cách quản lý của các bố lãnh đạo nhà mình lắm.

quangthanhtv
19-08-2011, 05:20 PM
Kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo cũng đã từng bị cấm tham gia A1, A2 (và do vậy không tham gia thi đấu quốc tế) khi chuyển cơ quan chủ quản vài năm trước đây. Tuy khi đó sức cờ của Thành Bảo cũng rất cao, nhưng không hề có sự nhân nhượng hay du di nào cho kỳ thủ này. Tuy vậy Thành Bảo đã chủ động lo cho cuộc sống của mình và sau vài năm anh lại trở lại với kỳ đàn trong nước một cách ngoạn mục nhất như chúng ta đã thấy.

Trình độ cờ của các kỳ thủ Việt Nam là khá gần nhau. Ngoại trừ Nguyễn Thành Bảo liên tục vô địch các giải gần đây và tỏ ra không có đối thủ ở các giải trong nước, các vị trí từ 2-10 liên tục thay đổi hàng năm. Điều này chứng tỏ nếu thiếu Lại Lý Huynh thì các kỳ thủ được thay thế cũng ngang ngửa về trình độ.

Sau thời gian bị cấm thi đấu, kỳ thủ Lại Lý Huynh vẫn có thể thi đấu tại các giải A2 và A1 để khẳng định sức cờ của mình, như đàn anh Nguyễn Thành Bảo đã làm trước kia. Hy vọng là như vậy.

Cả Việt Nam cũng chỉ có 1 Nguyễn Thành Bảo thôi, Lại Lý Huynh thì có lẽ cũng 8 đến 10 người đổ lại là cùng.

Vậy thì những kỳ thủ còn lại (cũng là tương đối xuất sắc), nếu với mức lương 4 triệu, có lẽ cũng phải cam chịu, bởi với năng lực chỉ ở mức tương đối xuất sắc, liệu có thể khẳng định sức cờ như Nguyễn Thành Bảo được không, có lẽ là không thể.

Đứng ở góc độ cá nhân, đương nhiên Lại Lý Huynh phải tự thân vận động, tự cứu lấy mình mà thôi.

Đứng ở góc độ quản lý chung, thì xem ra nền cờ Tướng nước nhà còn rất nhiều lỗ hổng.

Dương Quỳnh Như
19-08-2011, 05:24 PM
Lúc còn nhỏ khó khăn, xin xỏ để tham gia, để vào CLB vào tuyển địa phương, để lấy tiền thuế của dân địa phương để mưu sinh. Chưa kết thúc hợp đồng mà muốn dứt áo ra đi , tệ thật.
Xin các anh chị em hãy thử nghĩ đặt địa vị mình là chủ quản xem sao. Nếu LLH là người thật sự hiểu rõ luật lao động thì phải chờ hết hợp đồng lao động, hết thỏa thuân mới nên đòi ra đi.

xuan2009
19-08-2011, 05:28 PM
Đọc các bài trên mà cảm thấy buồn. Tôi không muốn nói về tài năng, tôi chỉ muốn nói về Con người.
21 tuổi là quá trẻ. Đừng đòi hỏi 1 người 21 tuổi phải chín chắn như tuổi ông “Tạ Hoàng Hiện, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau” mà chắc gì ông này đã chín chắn. Tôi nghỉ những người lớn tuổi không nên đối sử với 1 người 21 tuổi như vậy. Cái kiểu “tận diệt” thì tổ tiên ta cũng không làm với cả quân thù.
Bẻ 1 cây măng dĩ nhiên là dễ hơn uốn nó huống hồ chi việc uốn nắn 1 con người. Buồn thay họ lại chọn cách bẻ măng để răn đe con người.
Đây chỉ là những suy nghỉ của tôi, nhưng càng suy nghỉ càng thấy xấu hổ. Không hiểu cái vụ kỳ luật 1 công dân VN này có làm cả ngàn ông nhập cư và lao dộng bất hợp pháp ở Cà mau kia sợ không ta?? Buồn thật.
Xin lỗi các bạn nếu như điều tôi viết trên làm các bạn không hài lòng, nhưng đó chính là suy nghỉ và sự xấu hổ của tôi. CHÀO.

hnmoi
19-08-2011, 05:35 PM
Rõ ràng là họ ích kỷ quá và hành động như vậy là ko hay tí nào. Nếu là tôi sẽ tạo điều cho LLH ra đi và hy vọng là sau khi anh hết thời thì quay về làm huấn luyện cho các kỳ thủ trẻ còn hơn.

hyh2
19-08-2011, 05:53 PM
Các bạn nghĩ như nào khi tất cả các Sở đều không đầu tư tiền để đào tạo VĐV trẻ nữa, cứ nhòm xem tỉnh bạn trả lương VĐV này bao nhiêu thì ta trả tăng lên 1 tý, thế nào nó cũng về khoác áo tỉnh ta. Đúng là rẻ chán.

phanphuctruong
19-08-2011, 06:05 PM
Đứng trên quan điểm Lại Lý Huynh thì có những ý sau:
- Tôi đã cống hiến cho anh nhiều năm liền, giờ là lúc tôi ra đi, tìm thử thách mới.
- Tôi cần có chế độ đãi ngộ phù hợp với đẳng cấp của tôi.
- Tôi cần có một chổ dựa vững chắc để tôi yên tâm cống hiến.
- Tôi cần được tạo nhiều điều kiện hơn để tôi nâng cao khả năng chuyên môn, vì tôi không muốn dừng lại ở đó hay tụt lại.

Quan điểm của Cơ quan chủ quản:
- Anh phải cống hiến cho tôi vì nơi của chúng tôi đã đào tạo anh.
- Địa phương còn nhiều khó khăn, nên tôi không thể đáp ứng những nhu cầu về tài chính của anh. Những nhu cầu của anh chúng tôi cần phải tiến hành theo một lộ trình.
- Anh ký hợp đồng với tôi thì anh phải phục vụ cho tôi, nếu đi sang đơn vị khác mà không có phí chuyển nhượng thì bất công đối với tôi, anh "nối giáo cho giặc" à!

Quan điểm của Bộ môn cờ (thầy Nguyễn Thanh Khiết và tôi):
- Cảm thông với những đòi hỏi của Lý Huynh vì những người có tài năng như Huynh là hiếm, Lý Huynh chính là một "tài sản quý hiếm" của thể thao Cà Mau nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.
- Cách xử sự của Huynh có phần không thoả đáng, không chấp hành nội quy tập luyện và thi đấu của cơ quan chủ quản, tự ý rời khỏi đội, thiếu tinh thần thiện chí trong thương lượng hợp đồng. Điều đó không chỉ làm ảnh hưởng đến Lý Huynh mà còn làm ảnh hưởng trực tiếp đến bộ môn cờ tướng Cà Mau.
- Cơ quan còn khó khăn, không thể tạo điều kiện tài chính ngay lập tức cho Lý Huynh được, tất cả phải theo một lộ trình. Nhưng cơ quan và bộ môn đã làm hết sức khả năng để phát triển tài năng Lại Lý Huynh.
- Tại sao Lại Lý Huynh không nói những bức xúc về chế độ, nhu cầu của mình với cơ quan, cơ quan triệu tập nhưng vắng mặt Lý Huynh, việc gì liên quan quyền lợi của mình thì phải làm rõ ràng, gặp gỡ lãnh đạo cùng bàn bạc, thương lượng và đi đến thống nhất. Dẫn đến vấn đề kỷ luật Lại Lý Huynh, làm cho Lý Huynh không còn thi đấu cho đội tuyển quốc gia, phát sinh nhiều luồng dư luận trái chiều, làm ảnh hưởng đến chuyên môn của chính Lý Huynh, ảnh hưởng đến cơ quan chủ quản và bộ môn.

mtuan2
19-08-2011, 06:07 PM
Không nên bán VĐV khi chưa được giá.

Bóng đá có cơ chế chuyển nhượng chuyên nghiệp hơn. Khi ký hợp đồng cầu thủ sẽ bị trói vào đội bóng với một giá chuyển nhượng hoặc giải phóng hợp đồng rõ ràng trong một thời hạn nhất định.

Đội bóng mới sẽ phải mua cầu thủ của đội bóng cũ với giá hai bên cùng thỏa thuận. Lương của cầu thủ tại đội bóng mới sẽ do thỏa thuận giữa cầu thủ đó và đội bóng mới.

hnmoi
19-08-2011, 06:23 PM
Tôi nghĩ cờ tướng thì ko thể làm cái vụ chuyển nhượng như bóng đá được rồi! Và chuyện đầu tư vào cờ tướng ko thể áp dụng như trong bóng đá được. Bóng đá có thể sinh lợi bằng tiền khi bạn đầu tư còn đầu tư cho cờ tướng mà để sinh tiền thì ko ổn rồi.

hnmoi
19-08-2011, 06:38 PM
Đứng trên quan điểm Lại Lý Huynh thì có những ý sau:
- Tôi đã cống hiến cho anh nhiều năm liền, giờ là lúc tôi ra đi, tìm thử thách mới.
- Tôi cần có chế độ đãi ngộ phù hợp với đẳng cấp của tôi.
- Tôi cần có một chổ dựa vững chắc để tôi yên tâm cống hiến.
- Tôi cần được tạo nhiều điều kiện hơn để tôi nâng cao khả năng chuyên môn, vì tôi không muốn dừng lại ở đó hay tụt lại.

Quan điểm của Cơ quan chủ quản:
- Anh phải cống hiến cho tôi vì nơi của chúng tôi đã đào tạo anh.
- Địa phương còn nhiều khó khăn, nên tôi không thể đáp ứng những nhu cầu về tài chính của anh. Những nhu cầu của anh chúng tôi cần phải tiến hành theo một lộ trình.
- Anh ký hợp đồng với tôi thì anh phải phục vụ cho tôi, nếu đi sang đơn vị khác mà không có phí chuyển nhượng thì bất công đối với tôi, anh "nối giáo cho giặc" à!

Quan điểm của Bộ môn cờ (thầy Nguyễn Thanh Khiết và tôi):
- Cảm thông với những đòi hỏi của Lý Huynh vì những người có tài năng như Huynh là hiếm, Lý Huynh chính là một "tài sản quý hiếm" của thể thao Cà Mau nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.
- Cách xử sự của Huynh có phần không thoả đáng, không chấp hành nội quy tập luyện và thi đấu của cơ quan chủ quản, tự ý rời khỏi đội, thiếu tinh thần thiện chí trong thương lượng hợp đồng. Điều đó không chỉ làm ảnh hưởng đến Lý Huynh mà còn làm ảnh hưởng trực tiếp đến bộ môn cờ tướng Cà Mau.
- Cơ quan còn khó khăn, không thể tạo điều kiện tài chính ngay lập tức cho Lý Huynh được, tất cả phải theo một lộ trình. Nhưng cơ quan và bộ môn đã làm hết sức khả năng để phát triển tài năng Lại Lý Huynh.
- Tại sao Lại Lý Huynh không nói những bức xúc về chế độ, nhu cầu của mình với cơ quan, cơ quan triệu tập nhưng vắng mặt Lý Huynh, việc gì liên quan quyền lợi của mình thì phải làm rõ ràng, gặp gỡ lãnh đạo cùng bàn bạc, thương lượng và đi đến thống nhất. Dẫn đến vấn đề kỷ luật Lại Lý Huynh, làm cho Lý Huynh không còn thi đấu cho đội tuyển quốc gia, phát sinh nhiều luồng dư luận trái chiều, làm ảnh hưởng đến chuyên môn của chính Lý Huynh, ảnh hưởng đến cơ quan chủ quản và bộ môn.

Trình độ văn hóa của LLH thì ai cũng biết rồi. Tại sao những vị lãnh đạo thể thao Cà Mau ko tìm gặp LLH để giải thích, thuyết phục, nói cho LLH biết cái ý của họ, họ sẽ làm gì để LLH phát triển, họ sẽ có chế độ đãi ngộ gì ... Nếu tôi là lãnh đạo ngành TT Cà Mau thì khi mới xảy ra chuyện thì sẽ gặp riêng LLH thuyết phục LLH rồi. Nói cho LLH biết cờ là môn thể thao trí tuệ và LLH là niềm hãnh diện dân của Miền Tây, của Cà Mau. Phải làm cho LLH hiểu được cái đó. Nếu ngân sách tỉnh ko đủ thì đi vận động các mạnh thường quân. Chuyện này thì tôi thấy các vị lãnh đạo TT chưa làm được.

song_huong
19-08-2011, 06:41 PM
Đứng trên quan điểm Lại Lý Huynh thì có những ý sau:
- Tôi đã cống hiến cho anh nhiều năm liền, giờ là lúc tôi ra đi, tìm thử thách mới.
- Tôi cần có chế độ đãi ngộ phù hợp với đẳng cấp của tôi.
- Tôi cần có một chổ dựa vững chắc để tôi yên tâm cống hiến.
- Tôi cần được tạo nhiều điều kiện hơn để tôi nâng cao khả năng chuyên môn, vì tôi không muốn dừng lại ở đó hay tụt lại.

Quan điểm của Cơ quan chủ quản:
- Anh phải cống hiến cho tôi vì nơi của chúng tôi đã đào tạo anh.
- Địa phương còn nhiều khó khăn, nên tôi không thể đáp ứng những nhu cầu về tài chính của anh. Những nhu cầu của anh chúng tôi cần phải tiến hành theo một lộ trình.
- Anh ký hợp đồng với tôi thì anh phải phục vụ cho tôi, nếu đi sang đơn vị khác mà không có phí chuyển nhượng thì bất công đối với tôi, anh "nối giáo cho giặc" à!

Quan điểm của Bộ môn cờ (thầy Nguyễn Thanh Khiết và tôi):
- Cảm thông với những đòi hỏi của Lý Huynh vì những người có tài năng như Huynh là hiếm, Lý Huynh chính là một "tài sản quý hiếm" của thể thao Cà Mau nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.
- Cách xử sự của Huynh có phần không thoả đáng, không chấp hành nội quy tập luyện và thi đấu của cơ quan chủ quản, tự ý rời khỏi đội, thiếu tinh thần thiện chí trong thương lượng hợp đồng. Điều đó không chỉ làm ảnh hưởng đến Lý Huynh mà còn làm ảnh hưởng trực tiếp đến bộ môn cờ tướng Cà Mau.
- Cơ quan còn khó khăn, không thể tạo điều kiện tài chính ngay lập tức cho Lý Huynh được, tất cả phải theo một lộ trình. Nhưng cơ quan và bộ môn đã làm hết sức khả năng để phát triển tài năng Lại Lý Huynh.
- Tại sao Lại Lý Huynh không nói những bức xúc về chế độ, nhu cầu của mình với cơ quan, cơ quan triệu tập nhưng vắng mặt Lý Huynh, việc gì liên quan quyền lợi của mình thì phải làm rõ ràng, gặp gỡ lãnh đạo cùng bàn bạc, thương lượng và đi đến thống nhất. Dẫn đến vấn đề kỷ luật Lại Lý Huynh, làm cho Lý Huynh không còn thi đấu cho đội tuyển quốc gia, phát sinh nhiều luồng dư luận trái chiều, làm ảnh hưởng đến chuyên môn của chính Lý Huynh, ảnh hưởng đến cơ quan chủ quản và bộ môn.

Tôi có cảm giác bạn được đào tạo hết sức bài bản về cờ tướng cũng như lý luận để làm công tác quản lý. Thật tình nói thì rất dễ nhưng làm thì rất khó. Tôi có cảm giác chữ lộ trình ở đây sao nó chung chung và mơ hồ quá. Cái lộ trình đó đến bao giờ đi mới đến ?. Sao không nghĩ đến một hướng tích cực hơn ?
Chẳng lẽ đào tạo một VĐV xong là dùng suốt đời sao ? Sao không hiểu theo nghĩa hiền tài là nguyên khí của quốc gia ?
Chỉ có vài ý kiến đóng góp vậy thôi. Tôi từ xưa giờ chưa từng tham gia vào các tranh luận. Đây có lẽ lần đầu và cũng chỉ 1 thôi.
Các ý kiến trong topic này có lẽ cũng nói lên được vấn đề này như thế nào rồi. Bản thân tôi thì thấy ý kiến của Bác xuan2009 rất nhân văn và sâu sắc.
Chào bạn

phanphuctruong
19-08-2011, 06:54 PM
Tôi có cảm giác bạn được đào tạo hết sức bài bản về cờ tướng cũng như lý luận để làm công tác quản lý. Thật tình nói thì rất dễ nhưng làm thì rất khó. Tôi có cảm giác chữ lộ trình ở đây sao nó chung chung và mơ hồ quá. Cái lộ trình đó đến bao giờ đi mới đến ?. Sao không nghĩ đến một hướng tích cực hơn ?
Chẳng lẽ đào tạo một VĐV xong là dùng suốt đời sao ? Sao không hiểu theo nghĩa hiền tài là nguyên khí của quốc gia ?
Chỉ có vài ý kiến đóng góp vậy thôi. Tôi từ xưa giờ chưa từng tham gia vào các tranh luận. Đây có lẽ lần đầu và cũng chỉ 1 thôi.
Các ý kiến trong topic này có lẽ cũng nói lên được vấn đề này như thế nào rồi. Bản thân tôi thì thấy ý kiến của Bác xuan2009 rất nhân văn và sâu sắc.
Chào bạn

Bạn cần phải đứng trên nhiều quan điểm để đưa ra những nhận định xác đáng và sâu sắc. Như tôi đã nói, giữa Lý Huynh và cơ quan chủ quản có vướng mắc thì tại sao Lý Huynh không thương lượng cùng cơ quan chủ quản? Nếu các bên cùng ngồi lại với nhau bàn bạc thì có thể đi đến thồng nhất, làm đẹp lòng cả đôi bên. Đằng này việc Lý Huynh tự ý ra đi là gây ra rất nhiều khó khăn cho các bên: Lý Huynh không được thi đấu, Cà Mau mất đi nhân tài, Bộ môn gặp khó khăn...

Lộ trình là tăng theo năm, và tôi nghĩ bất cứ cái gì cũng phải suy tính và thực hiện đúng đắn sao cho phù hợp với điều kiện của mình bạn à!

Mong bạn suy nghĩ kỹ và có sự cảm thông sâu sắc cho các bên bạn nhé!

tunica
19-08-2011, 06:56 PM
Nếu như Huynh đề đạt nguyện vọng của mình (ví dụ 1 mức lương khá hơn) nhưng mức lương đó không nằm trong khả năng của TT TDTT Cà Mau thì đơn vị chủ quản có để cho Huynh đi không? Tôi nghĩ vấn đề nằm ở chỗ hợp đồng, đơn vị chủ quản đã bỏ công đào tạo thì phải cống hiến là hợp lý, tuy nhiên thời hạn là bao nhiêu năm. Theo tôi đơn vị chủ quản đầu tư cho 1 VDV chủ yếu là phát hiện là đầu tư bước đầu (giai đoạn trẻ) chứ khi lên đến đỉnh cao thì chủ yếu phải là tự thân VDV vận động tìm cách thức tập luyện riêng, bộ môn chỉ hỗ trợ cho thi đấu nhiều hơn thôi.

6789
19-08-2011, 07:03 PM
...Tôi có cảm giác chữ lộ trình ở đây sao nó chung chung và mơ hồ quá. Cái lộ trình đó đến bao giờ đi mới đến ?

Haizz, Lại Lý Huynh cứ chịu khó làm đơn xin tăng lương thế nào cũng được, nhưng xen giữa 2 từ đơn và được là từ đợi.... đó chính là lộ trình đó bác song_huong ơi..

Nhiều nơi người ta đãi ngộ bằng cách : Luôn và ngay cho nóng còn chẳng ăn ai nữa là đợi cái lộ trình của các bác quan trên.

song_huong
19-08-2011, 07:10 PM
Haizz, Lại Lý Huynh cứ chịu khó làm đơn xin tăng lương thế nào cũng được, nhưng xen giữa 2 từ đơn và được là từ đợi.... đó chính là lộ trình đó bác song_huong ơi..

Nhiều nơi người ta đãi ngộ bằng cách : Luôn và ngay cho nóng còn chẳng ăn ai nữa là đợi cái lộ trình của các bác quan trên.

Mình đồng cảm với bạn. Mình đã nói trong bài trước là không tranh luận nên chỉ có ai đồng cảm thì mình chia sẻ thôi.
Mình thừa hiểu chữ lộ trình ấy quá rồi. Ngôn từ của lãnh đạo mà. Chuyện xưa như trái đất vì vốn dĩ mình cũng là lãnh đạo. Ông bà ta có câu : " Người khôn ăn nói nửa chừng. Để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo". Chữ lộ trình đó cũng tựa tựa như trong các báo cáo tổng kết " Một số không ít các cán bộ..." hay :" Một bộ phận không nhỏ các...". Cái này mình rành 6 câu.
Cảm ơn bạn 6789 vì đã có những chia sẻ đồng cảm. Thân

mtuan2
19-08-2011, 07:41 PM
Tôi nghĩ cờ tướng thì ko thể làm cái vụ chuyển nhượng như bóng đá được rồi! Và chuyện đầu tư vào cờ tướng ko thể áp dụng như trong bóng đá được. Bóng đá có thể sinh lợi bằng tiền khi bạn đầu tư còn đầu tư cho cờ tướng mà để sinh tiền thì ko ổn rồi.

Bạn nói đúng khi chỉ ra việc đầu tư vào cờ tướng không sinh lời như đầu tư vào bóng đá. Nhưng các Sở TDTT đầu tư vào môn Cờ tướng không để sinh lời mà để đua thành tích.

Giống như nuôi con vậy, nếu tính theo kinh tế thì bạn lỗ sặc tiết. Nhưng bạn vẫn sẵn sàng đầu tư cho con mình, đế so sánh thành tích của con mình với con ông hàng xóm.

Việc Lại Lý Huynh có thành tích tốt tại các giải quốc gia chính là lời lớn của Sở TDTT Cà Mau, và tương lai sẽ là lời lãi của một Sở TDTT khác nơi Lại Lý Huynh sẽ tới đầu quân.

Sở TDTT Cà Mau không chịu mất món lời này nên mới đề nghị giữ Lại Lý Huynh không cho thi đấu. Cà Mau không ăn được lời thì cũng chả cho ai được lãi từ món hàng Lại Lý Huynh.

Một cơ chế chuyển nhượng vận động viên cần được xây dựng và áp dụng càng sớm càng tốt trên phạm vi toàn quốc. Không thì hàng năm sẽ có hàng loạt kỳ thủ như Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Đào Cao Khoa, Nguyễn Hoàng Lâm, Hoàng Hải Bình sẽ lại bỏ cơ quan chủ quản và chạy đến chỗ mới có đãi ngộ cao hơn.

themgaidep
19-08-2011, 09:58 PM
Sở VHTT & DL Cà Mau phát hiện ra tài năng của Lại Lý Huynh bồi dưỡng kịp thời để Huynh có thể theo đuổi con đường chuyên nghiệp thi đấu đỉnh cao, Tuy nhiên có lẽ đơn vị chủ quản cho rằng mình "có công lớn" nên đã bỏ quên công tác "đãi ngộ".

Đến khi Huynh dứt áo ra đi thì Cà Mau mới cuống lên câu chuyện "đàm phán", mà Huynh sao đủ trình độ mà đàm phán với mấy bác ở Cà Mau cơ chứ. Mục tiêu của đơn vị chủ quản là giữ Huynh ở lại cùng với một số lời hứa!

Tài năng đến độ chín chắc Huynh ý thức được giá trị của mình, nếu nhận lời với đơn vị khác ngoài chế độ lương bổng hơn hẳn có khi còn được khoản "lót tay " lớn mà nếu ở Cà Mau thì đến già Huynh cũng chẳng có được. Không những thế chắc nếu ra đi Huynh cũng sẽ đậu bến một đơn vị nào đó để có thể đem đến cho Huynh những danh hiệu cao quý tầm cỡ Quốc Gia và Quốc Tế, thứ mà Cà Mau chưa thể mang lại cho Huynh.


Đơn vị nào muốn chiêu mộ Huynh tốt nhất hãy ra mặt đàm phán với Cà Mau về khoản tiền "phí đào tạo và phát triển tài năng" là hay nhất hoặc Cà Mau ra giá, bởi Cà Mau và Huynh đang trong tình trạng "lành làm gáo, vỡ làm môi" sẽ khiến cả hai bên đều thiệt.

Chứ nếu Cà Mau áp dụng phương pháp "mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng" tức là triệt hạ Huynh thì e rằng ngày càng nhiều người hâm mộ đứng về phía Huynh bởi Cà Mau chính là đơn vị đã cản trở Huynh vào ĐTQG, điều mà người hâm mộ không bao giờ chấp nhận. Niềm hy vọng của cờ tướng Việt Nam không thể vắng mặt ở ĐTQG, Huynh có nghĩa vụ và quyền lợi đối với đông đảo người yêu cờ cả nước trong việc chinh phục những đỉnh cao Quốc tế.

badboy_2006
19-08-2011, 10:24 PM
mình hoàn toàn đồng tình với ý kiến cho rằng Sở VH-TT-DL Cà Mau đã hành xử quá cục bộ cá nhân trong tình huống này. Nếu họ đã hiểu thể thao chuyên nghiệp là phải chấp nhận chuyện nhân tài của mình ra đi để tìm môi trường mới tốt hơn. Còn về công sức đào tạo, bồi dưỡng, họ có thể thỏa thuận với nơi mà Lý Huynh có ý định đầu quân. Theo mình nghĩ, đoàn Cà Mau sợ rằng không có Huynh thì thành tích cờ tướng của Cà Mau sẽ yếu kém, họ cho rằng thành tích của Cà Mau là quan trọng hơn thành tích của cá nhân Huynh và cả thành tích của đội tuyển quốc gia chăng. Tạo sao Sở VH-TT-DL Cà Mau không nghĩ rằng cờ tướng là môn thể thao mang tính cá nhân hơn là tính đông đội, họ không tìm cách đào tạo, bồi dưỡng VDV mới mà chỉ dựa vào việc giữ Lý Huynh bằng mọi giá thì e rằng đây là cách làm thể thao của thập niên 90 rồi.......

mtuan2
19-08-2011, 10:25 PM
Vấn đề không phải ở Lại Lý Huynh hay ở Sở TDTT Cà Mau, mà là ở Liên đoàn Cờ VN khi thiếu một cơ chế minh bạch về chuyển nhượng vận động viên.

Trước Lại Lý Huynh đã có các kỳ thủ nam Nguyễn Thành Bảo, Đào Cao Khoa, kỳ thủ nữ thì có Hoàng Hải Bình đã chuyển các cơ quan chủ quản, và thậm chí không chỉ một lần. Và sau Lại Lý Huynh sẽ có các kỳ thủ khác nữa.

Cần giải quyết những chuyện như thế này rốt ráo để cờ tướng VN phát triển, tránh tạo căng thẳng không cần thiết cho các VĐV.

Hy vọng Liên đoàn cờ Việt Nam sớm có nước đi hợp lý để giải ván cờ thế này.

ninhru1987
19-08-2011, 10:52 PM
Dù bất kể lí do gì đi chăng nữa thì việc thiếu vắng Lại LÝ Huynh là tôn thất rất lớn.

whitelotos
20-08-2011, 01:26 AM
Mình nghĩ thiếu LLH cũng chả sao cả, dân VN tự hào về bản thân lắm cơ mà, đa phần chúng ta đều tự nhận là tai giỏi, thiếu 1 người chắc không sao. Hiện giờ đội tuyển VN đứng trước khả năng vắng cả NTB và LLH. Bao nhiêu kỳ thủ vẫn thường tự đánh giá mình không kém ai, h là cơ hội để họ chứng tỏ đấy.
Còn về vấn đề giữa LLH và Sở VH CM là vấn đề muôn thuở.
Thực ra, vấn đề thi đâu thể thao, như cờ tướng nói riêng, chúng ta đã quá quen tai khi nghe rằng thi đâu để mang về vinh quang cho Tổ quốc, tự hào dân tộc... Cái đấy chỉ là cái hão danh!!!
Tiền thuế của nhân dân để chăm lo cho đời sống nhân dân, hãy lấy tiền đấy lo cho những người ở vùng sâu, xa thiếu ăn, xem ra có vẻ còn thiết thực hơn.
Thể thao chỉ là để giải trí, giao lưu, thể hiện khả năng của cá nhân, chả liên quan gì đến vinh quang, tự hào của Tổ quốc. Như Mỹ, Pháp,.. có tên nào vô địch cờ tướng đâu, nhưng đố ai dám nói dân tộc họ không có vinh quang, không có j tự hào.
Thể thao chuyên nghiệp là phải tự kiếm được tiền để nuôi mình, kô có chuyện bao cấp j cả!!!

cuongsym
20-08-2011, 02:03 AM
Không biết LLH và các lãnh đạo TDTT tỉnh Cà Mau có đọc được những phân tích này.

tamthaplucke
20-08-2011, 11:14 AM
Nếu không biết rõ về điều lệ, hợp đồng giữa Lại Lý Huỳnh với Sở VH-TT-DL Cà Mau thì làm sao biết được bên nào đáng trách cũng như tìm ra biện pháp giải quyết hả mấy bác? (5 cents) ;--)

thailawer
20-08-2011, 11:19 AM
=((Hai chữ lộ trình của Phan Phúc Trường là không ổn rồi! chuyện của LLH thực hư chưa rõ, Báo nói là lương, Trường nói là suy nhược thần kinh, nếu hiểu như Trường cũng không ổn!=(( vậy vấn đề là chế độ cho LLH? Vấn đề này chỉ ông Giám đốc và phó giám đốc phụ trách thể thao của Sở VH TT & DL Cà Mâu giải quyết được, nếu 02 ông này yêu cờ, hiểu cờ thì chế độ đối với LLH không thành vấn đề, ngược lại 02 ông này chỉ làm công tác chuyên môn đối với trường hợp của LLH thì đề nghị anh em hiến kế cho LLH ra đi tìm bến mới:-t. Lãnh đạo nào thể thao đó?<):)

:-tNhư thế này được không các bạn? thầy Khiết và anh Trường (phụ trách bộ môn cờ) trao đổi với LLH về mức chế độ, sau đó thuyết phục 02 vị lãnh đạo Sở thống nhất chế độ cho LLH yên tâm ở lại Cà Mâu?@};-

Mình cũng không biết chế độ có phải là nguyên nhân không nữa? Chỉ đoán bừa thôi!

dethichoo
20-08-2011, 12:57 PM
Vê chuyện của LLH sở VH-TT Cà Mau, chắc chắn ta sẽ không được biết rỏ, vì các thông tin sẽ không đưa lên. Vì sao?

Các hợp đồng với LLH, LLH không còn giữ- đây là điểm chung của các vận động viên trẻ-, các điều khoản bất lợi cho LLH sẽ được cài sẳn với các ngôn từ pháp luật mà LLH không thể ngờ tới. Như vậy khả năng thắng trong tranh chấp của LLH rất thấp.

Các quan chức độc tài sẳn sàng thí chốt để uy hiếp làm gương các vận động viên trẻ. câu hứa lộ trình chỉ là cái bánh vẽ đủ sức trói LLH với Cà Mau tới hết thời sung mãn.Tôi sẽ tăng lương cho anh: cứ 6 tháng đến một năm tăng vài trăm ngàn, thì vẫn tăng đấy thôi. Các bạn khuyên LLH chờ, nhưng chờ bao lâu? lộ trình như thế nao? Đúng là ẩn số?Chỉ tội cho LLH!

Và vì cái "lộ trình " khó nói nên sự im lặng, sự nhập nhằng là chắc chắn!

Có một điều cũng cần nghĩ tới đó là lấy tấn công thay phòng thủ: cơ hội để LLH kiện lại sở VV-TT Cà Mau, hay chính xác hơn là vị lãnh đạo độc đoán nào đó có cao không?

phanphuctruong
21-08-2011, 04:09 PM
Thực sự là tôi và thầy Khiết nắm rất rõ tình hình của Lại Lý Huynh vì chúng tôi đang làm việc cho bộ môn Cờ Tướng thuộc Trung tâm Thể dục Thể thao Cà Mau. Những bài viết tôi không mang tính chất tranh luận mà chỉ nhằm mục đích đưa ra những thông tin sát với vấn đề nhất. Có nhiều người không nắm rõ hay tìm hiểu kỹ thông tin mà post bài với nội dung suy đoán và có những nhận định không thoả đáng cho lắm.

Nội dung vấn đề có thể tóm tắt một cách rõ ràng như sau:

Sau khi tham dự giải Vô địch Cờ Tướng Đại hội TDTT Toàn quốc năm 2011, Lại Lý Huynh có làm đơn xin nghỉ tập với lý do là suy nhược thần kinh. Trong đơn xin nghỉ tập của Lý Huynh thì Lý Huynh nói mình là Hướng dẫn viên (nhưng thực chất Lý Huynh là VĐV).

Sau đó, làm việc tại Bộ môn, Lý Huynh trình bày hoàn cảnh khó khăn và đưa ra yêu sách là 10tr đồng/tháng và kèm theo điều kiện là cấp nhà ở và đất ở.

Bộ môn làm việc với Cơ quan chủ quản, cơ quan đã họp và có biên bản cuộc họp về vấn đề của Lại Lý Huynh.

Tại giải Cờ tướng Đại hội TDTT khu vực ĐBSCL và giải A1 2011, Lại Lý Huynh không tham gia thi đấu.

Cơ quan chủ quản tiến hành kỷ luật Lại Lý Huynh vì không chấp hành sự điều động của cơ quan, vi phạm kỷ luật trong thi đấu.

Lại Lý Huynh không tập luyện tại Cà Mau và tập luyện tại Sài Gòn chứ không phải đi dạy cờ như Báo Ngưởi Lao Động đã nêu.

phanphuctruong
21-08-2011, 04:19 PM
Sự ra đi của Lại Lý Huynh khi mọi việc chưa được giải quyết rõ ràng thực sự đã gây ra khó khăn cho nhiều phía.

Khi nhận giấy triệu tập giải quyết vấn đề hợp đồng thì Lý Huynh không thực hiện.

Vấn đề, theo tôi rất rõ ràng nếu như xem xét kỹ hợp đồng của Lý Huynh:

- Nếu hợp đồng còn thời hạn thì đơn vị nào muốn có Lý Huynh phải trực tiếp liên hiện cơ quan chủ quản Lý Huynh thương lượng về chuyển nhượng.

- Nếu hợp đồng hết hạn thì Lý Huynh hoàn toàn có quyền đi đơn vị khác, hình thức kỷ luật xem như vô hiệu.

- Lý Huynh cần gặp gỡ Ban giám đốc bàn bạc rõ những nhu cầu của mình, xem Ban giám đốc có đồng ý hay không? Nếu không thì có thể trực tiếp nêu ra yêu cầu thanh lý hợp đồng.

- Các bên không ngồi lại với nhau thì chỉ làm khó cho nhau.

hehehe
21-08-2011, 04:27 PM
Chung quy cuối cùng thì có Lại Lý Huynh thiệt nhất thôi

Dương Quỳnh Như
21-08-2011, 06:56 PM
Các anh em toàn nhìn từ dưới nhìn lên ( nhìn từ góc độ lao động )
Nếu tăng lương cho LLH thế thì anh em kiếm, võ thuật, bóng bàn.... ở Cà Mau sẽ không đòi tăng à! Nếu tăng đều thì các ngành nghề khác sẽ không kêu à!
Nếu các bác từng làm quản lí thì sẽ rõ. Lương là cứng, phần mềm kèm theo thành tích đạt được theo từng giải, theo nhà tài trợ.
Các bác suy nghĩ theo cảm tính thật!
Các bác hãy giả sử các bác là Giám đốc Sở quản lí nhiều bộ môn thể thao thì các bác mời hiểu được bài toán trả lương bằng tiền ngân sách.

mtuan2
21-08-2011, 09:03 PM
Mình muốn xem ván cờ Lại Lý Huynh - Sở TDTT Cà Mau theo kiểu cờ sáng chứ không phải cờ úp như tình thế hiện nay.

Bạn phanphuctruong có thể post photocopy bản hợp đồng lao động của Lại Lý Huynh hiện đang lưu trữ trong văn thư của Sở TDTT Cà Mau cho mọi người cùng xem thì tốt quá.

tinh-landiep
21-08-2011, 09:11 PM
theo tôi khi người ta không muốn ở thì có giữ cũng không được
chi bằng để cho đi để giữ hòa khí

lehoanganh
21-08-2011, 09:23 PM
các bố lãnh đạo trên bộ trên sở làm ăn ....(sory các đồng chí nhưng vì em thấy bức xúc quá thôi).Mk,một nhân tài thế mà bị vùi dập thì hỏi ai dám theo các môn cờ thường coi là bạc bẽo này chứ.lúc thắng thì tung hê người ta rồi tự nhận là mình có công vì ..chỉ đạo tài tình sáng suốt,lúc thua thì đổi lỗi đủ mọi đằng.thi đấu trong nước thì có cấm em huynh 10 năm cũng mặc nhưng ra đấu trường c1 quốc tế mà ko có chân tài thực học như bảo,huynh thì bọn tàu khựa nó cười Vn thối mũi.lúc đó nó chẳng nghĩ thầm trong bụng là Vn mang tiếng là cường quốc cờ tướng chỉ sau đại lục mà cử mấy cha nội trình còi này đi thì nó khinh ta ra sao.huynh nó nói đúng.lương 4 củ 1 tháng sống ở SG thì em nói thật đíu bằng mấy cha nội chạy bàn lăng xăng chỗ em quản lý(cả ăn+luơng tính sơ sơ 200k/1 ngày).

phanphuctruong
22-08-2011, 08:25 AM
các bố lãnh đạo trên bộ trên sở làm ăn ....(sory các đồng chí nhưng vì em thấy bức xúc quá thôi).Mk,một nhân tài thế mà bị vùi dập thì hỏi ai dám theo các môn cờ thường coi là bạc bẽo này chứ.lúc thắng thì tung hê người ta rồi tự nhận là mình có công vì ..chỉ đạo tài tình sáng suốt,lúc thua thì đổi lỗi đủ mọi đằng.thi đấu trong nước thì có cấm em huynh 10 năm cũng mặc nhưng ra đấu trường c1 quốc tế mà ko có chân tài thực học như bảo,huynh thì bọn tàu khựa nó cười Vn thối mũi.lúc đó nó chẳng nghĩ thầm trong bụng là Vn mang tiếng là cường quốc cờ tướng chỉ sau đại lục mà cử mấy cha nội trình còi này đi thì nó khinh ta ra sao.huynh nó nói đúng.lương 4 củ 1 tháng sống ở SG thì em nói thật đíu bằng mấy cha nội chạy bàn lăng xăng chỗ em quản lý(cả ăn+luơng tính sơ sơ 200k/1 ngày).

Nếu bức xúc thì các bạn đã bức xúc nhiều rồi, nhưng tôi muốn các bạn hiểu kỹ càng rồi hãy bức xúc nhé:

- Lại Lý Huynh khi tập trung đội tuyển được hưởng 2 đầu lương: lương đội tuyển và lương ở Cà Mau.
- Lại Lý Huynh làm đơn xin nghỉ với lý do suy nhược thần kinh nhưng thực chất là xin nghỉ để đầu quân cho đơn vị khác.
- Lại Lý Huynh hoàn toàn có thể rời Cà Mau một cách hợp lý nếu như đơn vị nào muốn có Huynh liên hệ trực tiếp với đơn vị chủ quản thương lượng.
- Nếu hợp đồng của Huynh hết hạn, thì Huynh hoàn toàn có quyền đánh cho đơn vị nào mình thích.

Mình luôn thấu hiểu ý của các bạn, nhưng cái nào cũng rất rõ ràng, Lý Huynh đang thật sự là người muốn làm khó chứ không phải ai khác đâu bạn nhé!

themgaidep
22-08-2011, 09:49 AM
Chúng ta có thể bày tỏ quan điểm cá nhân nhưng themgaidep phản đối một số thành viên có biểu hiện quá khích, dùng từ ngữ thô tục.

TheLastGame
22-08-2011, 10:03 AM
Theo quan điểm của tôi thì những sự việc thế này thường giải quyết theo trình tự như sau:
- Bước đầu là thỏa thuận giữa VĐV và cơ quan chủ quản: dù sao thì hai bên cũng có một quá trình làm việc tương đối dài với nhau, cũng nên ngồi lại với nhau để bàn bạc xem có đạt được thỏa thuận mà 2 bên có thể chấp nhận được hay không.
- Nếu không thỏa thuận được thì cứ theo luật, hợp đồng đã ký mà làm.

Nếu những gì bạn phanphuctruong mô tả diễn biến sự việc là đúng thì tôi nghĩ Sở VHTT Cà Mau đã xử lý vụ việc rất đúng trình tự, tuy nhiên tôi có thắc mắc nhỏ là Sở VHTT Cà Mau có đủ quyền để cấm VĐV của mình tham dự các giải quốc tế không?

phanphuctruong
22-08-2011, 11:17 AM
Rất tán đồng ý kiến của themgaidep và TheLastGame!

Sở VH-TT-DL Cà Mau không có thẩm quyền cấm thi đấu Lại Lý Huynh thi đấu Quốc tế nhưng khi triệu tập lực lượng phục vụ do tuyển QG thì Liên đoàn Cờ VN có công văn xin ý kiến của Cà Mau về việc triệu tập Lại Lý Huynh, dĩ nhiên là Cà Mau có công văn phúc đáp là không chấp nhận vì Lý Huynh đang trong chịu hình thức kỷ luật của Cà Mau.

dethichoo
22-08-2011, 12:01 PM
Nói chung theo tôi trình độ quản lý của các bác lãnh đạo sở VH_TT Cà Mau là vịt, vì quản không được thì triệt cho sợ, lấy răn đe làm vũ khí, không hề có sử dụng tình người hay quyền lợi đất nước. Là một quản lý phải biết mức lương (theo nghĩa là thu nhập) không đủ sống thì anh phải động viên, rồi tìm nhà tài trợ để tăng thu nhập, nếu không có tài thì nghĩ đi để người khác làm!

Có một tài năng không phải là dễ, nhưng sẳn sàng "đì" cho nó sợ, nó phải khuất phục mình, rồi theo sự chỉ bảo của mình đó là không đủ trí. Một con người không có nhân , không có trí, làm lãnh đạo không thể đưa phong trào đi lên. Nên chăng lãnh đạo tỉnh cà Mau cần xem xét năng lực của các vị lãnh đạo này?

dethichoo
22-08-2011, 12:17 PM
Một sự thực thường gặp là các lãnh đạo thường là dân Văn Hóa, nên ít để ý tới Thể Thao, và rất nhiều vị chẳng ham mê gì cờ nên nói tài năng cờ thì các vị này cũng xem như cỏ thôi, tội cho LLH không gặp lãnh đạo tốt!

mtuan2
22-08-2011, 03:02 PM
Đi một nước mà đánh cho kỳ thủ Lại Lý Huynh phải bó tay, vậy lãnh đạo Sở TDTT tỉnh Cà Mau cũng là người đánh cờ cao đấy chứ.

dethichoo
22-08-2011, 03:05 PM
Sức mạnh của Sở như con xe, sức mạnh của LLH như con chốt, xe thắng chốt là bình thường mà!

quangthanhtv
22-08-2011, 03:26 PM
Bẩy của Sở Cà Mau là bẫy trong bẫy, Lại Lý Huynh muốn thoát được bẫy của Sở Cà Mau giăng ra, may chăng phải học kế Giả điên của Tôn Tẫn, kết hợp với kế Kim thiền thoát xác, cuối cùng là phải dùng kế thứ 36 trong Tam thập lục kết thì mới có thể tránh được Sát cục của Sở Cà Mau.

Hoặc giả, phải dùng công phu Lạy lục quyền, kết hợp với Van xin quyền, cộng với kế: Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn (dịch sang tiếng Việt là bôi trơn) thì mới tránh được họa sát thân.

quangthanhtv
22-08-2011, 03:30 PM
Sự ra đi của Lại Lý Huynh khi mọi việc chưa được giải quyết rõ ràng thực sự đã gây ra khó khăn cho nhiều phía.

- Nếu hợp đồng còn thời hạn thì đơn vị nào muốn có Lý Huynh phải trực tiếp liên hiện cơ quan chủ quản Lý Huynh thương lượng về chuyển nhượng.
- Nếu hợp đồng hết hạn thì Lý Huynh hoàn toàn có quyền đi đơn vị khác, hình thức kỷ luật xem như vô hiệu.

- Lý Huynh cần gặp gỡ Ban giám đốc bàn bạc rõ những nhu cầu của mình, xem Ban giám đốc có đồng ý hay không? Nếu không thì có thể trực tiếp nêu ra yêu cầu thanh lý hợp đồng.

- Các bên không ngồi lại với nhau thì chỉ làm khó cho nhau.




Các đơn vị muốn mua LLH chờ có dại mà thò đầu ra trong thời điểm này, hiện tại LLH trên răng dưới dép mà đang còn bị hành cho thừa sống thiếu chết, nay lại có một ông nhảy vào muốn mua LLH thì tiền đâu cho lại.

Tốt nhất là đợi thanh lý hợp đồng, rồi hãy thò mặt ra.

LLH nên rút kinh nghiệm khi ký hợp đồng mới.

quangthanhtv
22-08-2011, 03:32 PM
Lại Lý Huynh với kinh nghiệm giang hồ Nam chinh Bắc chiến, đã từng so đọ công lực với các tướng Tàu khựa, những tưởng các đòn phép đã thuộc làu. Không ngờ gặp đòn của Sở Cà Mau vẫn phải thốt lên: "Sát chiêu cao".

thailawer
22-08-2011, 06:56 PM
Sau đó, làm việc tại Bộ môn, Lý Huynh trình bày hoàn cảnh khó khăn và đưa ra yêu sách là 10tr đồng/tháng và kèm theo điều kiện là cấp nhà ở và đất ở.

Bộ môn làm việc với Cơ quan chủ quản, cơ quan đã họp và có biên bản cuộc họp về vấn đề của Lại Lý Huynh.



Với chế độ như trên để có 01 vận động viên đẳng cấp như Huynh, thiết nghĩ cũng thỏa đáng. Thử hỏi với chi phí gấp đôi, gấp ba Sở Văn hóa thể thao và du lịch Cà Mâu có thể mang được thành tính như Huynh về cho tỉnh nhà không? Nên đồng ý yêu sách của Huynh, các môn khác mà mang được thành tính như vậy về cho tỉnh thì cũng hưởng chế độ như vậy. Đúng không ta?

scholes
22-08-2011, 07:47 PM
Thực sự là tôi và thầy Khiết nắm rất rõ tình hình của Lại Lý Huynh vì chúng tôi đang làm việc cho bộ môn Cờ Tướng thuộc Trung tâm Thể dục Thể thao Cà Mau. Những bài viết tôi không mang tính chất tranh luận mà chỉ nhằm mục đích đưa ra những thông tin sát với vấn đề nhất. Có nhiều người không nắm rõ hay tìm hiểu kỹ thông tin mà post bài với nội dung suy đoán và có những nhận định không thoả đáng cho lắm.

Nội dung vấn đề có thể tóm tắt một cách rõ ràng như sau:

Sau khi tham dự giải Vô địch Cờ Tướng Đại hội TDTT Toàn quốc năm 2011, Lại Lý Huynh có làm đơn xin nghỉ tập với lý do là suy nhược thần kinh. Trong đơn xin nghỉ tập của Lý Huynh thì Lý Huynh nói mình là Hướng dẫn viên (nhưng thực chất Lý Huynh là VĐV).

Sau đó, làm việc tại Bộ môn, Lý Huynh trình bày hoàn cảnh khó khăn và đưa ra yêu sách là 10tr đồng/tháng và kèm theo điều kiện là cấp nhà ở và đất ở.

Bộ môn làm việc với Cơ quan chủ quản, cơ quan đã họp và có biên bản cuộc họp về vấn đề của Lại Lý Huynh.

Tại giải Cờ tướng Đại hội TDTT khu vực ĐBSCL và giải A1 2011, Lại Lý Huynh không tham gia thi đấu.

Cơ quan chủ quản tiến hành kỷ luật Lại Lý Huynh vì không chấp hành sự điều động của cơ quan, vi phạm kỷ luật trong thi đấu.

Lại Lý Huynh không tập luyện tại Cà Mau và tập luyện tại Sài Gòn chứ không phải đi dạy cờ như Báo Ngưởi Lao Động đã nêu.


Mình thấy phanphuctruong là người biết nhiều nhất trên diễn đàn về vụ việc và những thông tin bạn đưa ra có thể cũng rất khách quan, mình không dám kết luận ai đúng ai sai vì mình cũng như phần lớn các ban trên đây đều không biết gì hoặc biết rất ít về việc này;theo cá nhân tôi, trên góc độ đối nhân xử thế nếu thông tin của phanphuctruong nêu ra là đúng thì quả thật Lại Lý Huynh đã hành xử thiếu khôn ngoan, mềm dẻo, vừa thấy anh đại gia Bình Dương (hay 1 anh nào đó) đẹp trai , tiền nhiều giang tay mời gọi, sẵn sàng tặng nhà lầu, xe hơi khi LLH ngả vào vòng tay, liền lập tức LLH quay sang so bì , đòi hỏi với anh hai lúa Cà Mau, nhưng anh hai lúa Cà Mau thì không thể đáp ứng được vậy là LLH không niệm tình cũ bao nhiêu năm nay mà muốn dứt áo ra đi để được đến với đại gia ngay lập tức ,điều này khiến anh hai lúa vô cùng tức giận, công anh đào ao thả cá bấy lâu chả lẽ để thằng khác nhảy vào câu mất cá dễ dàng vậy sao[-X, trong lúc quá quẫn bách anh Cà Mau đã cho LLH nguyên 1 ca Axit vào mặt , điều này đã làm cho tất cả đều buồn , Cà Mau buồn , LLH buồn mà những người hâm mộ thì sẽ không được thấy vẻ đẹp toát ra từ LLH trong 1 thời gian dài~X(

xuan2009
22-08-2011, 09:34 PM
, trong lúc quá quẫn bách anh Cà Mau đã cho LLH nguyên 1 ca Axit vào mặt , điều này đã làm cho tất cả đều buồn , Cà Mau buồn , LLH buồn mà những người hâm mộ thì sẽ không được thấy vẻ đẹp toát ra từ LLH trong 1 thời gian dài~X(

“ trong lúc quá quẫn bách anh Cà Mau đã cho LLH nguyên 1 ca Axit vào mặt” Chà! Nghe sao mà nó man rợ quá. Nhửng người nhiều tuổi và có chức quyền mà chơi vậy thì trách gì chú bé 21 tuổi.
Còn “Cà Mau buồn ” hình như chưa chuẩn xác lắm, cũng có những người rất mừng chứ (Vì họ đạt được ý muốn) đây nè

Rất tán đồng ý kiến của themgaidep và TheLastGame!

Sở VH-TT-DL Cà Mau không có thẩm quyền cấm thi đấu Lại Lý Huynh thi đấu Quốc tế nhưng khi triệu tập lực lượng phục vụ do tuyển QG thì Liên đoàn Cờ VN có công văn xin ý kiến của Cà Mau về việc triệu tập Lại Lý Huynh, dĩ nhiên là Cà Mau có công văn phúc đáp là không chấp nhận vì Lý Huynh đang trong chịu hình thức kỷ luật của Cà Mau.


Nội tình giữa Sở Thể thao văn hóa du lịch tỉnh Cà Mau và kỳ thủ Lại Lý Huynh thực hư như thế nào, với vai trò là người thứ 3, quả thực là không dám võ đoán do không xác thực được các thông tin.

Tuy nhiên, ai cũng có chủ quan riêng, nên cảm thấy rằng, giang hồ rộng lớn, mà tìm được một nơi trú chân cho Lại Lý Huynh, thấy khó ghê.

Tôi đã vào trang gốc của bài báo, NLD.com.vn, đọc trực tiếp bài viết của phóng viên Thọ Trung, đối chiếu với bài phản ánh của thành viên Phan Phúc Trường, quả là có sự sai khác, bây giờ không biết phải tin ai. Thôi thì xin trích 1 vài ý kiến của các độc giả khi đọc bài viết nói về Lại Lý Huynh trên trang Web NLD.com.vn;

Quang Vinh
16/08/2011 08:16
Cần xem xét lại tất cả các hợp đồng giữa các đơn vị chủ quản và các VĐV. Hợp đồng không thể là hợp đồng bán thân, suốt đời lệ thuộc vào đơn vị chủ quản dù họ hành xử như thế nào. Như một vị GĐ nói : biết thế không cho đi, giữ lại đề đày. Hiền tài là nguyên khí quốc gia, là tài sản của quốc gia. Cần kiểm tra tính hợp pháp của các đơn vị chủ quản các VĐV để họ phải có trách nhiệm với tài sản quốc gia, không thể phung phí tài sản quốc gia nhằm thỏa mãn nhu cầu cục bộ của riêng mình. Tổng cục nên có quan điểm độc lập để nền thể thao nước nhà phát triển.

Mặc dù không dám khẳng định một điều gì, nhưng cá nhân tôi, nhận thấy rằng: "Xem ra, ăn bát cơm của quan cũng không sung sướng gì"
Tôi không là người trong cuộc nên không dám khẳng định điều gì chỉ nói lên ít suy nghỉ của mình. Sai tất nhiên là phải trị nhưng trị và triệt là 2 khái niệm khác nhau. Tôi rất ghét những kẻ vong ơn bội nghĩa nhưng cũng ghét không kém những kẻ có tí công mà suốt ngày lãm nhảm kể công, dùng tí công lao đó để bắt kẻ chịu ơn làm nô lệ cho mình.
Thôi! Đằng nào thì cũng “nguyên 1 ca Axit vào mặt” rồi.
Mong rằng 21 tuổi đừng mất đi niềm tin về cờ, cũng đừng mất hết lòng tin về con người vì nếu như những thứ này mà 21 tuổi đánh mất thì 21 tuổi đã thua thêm “ván” nữa. Về chuyện này 21 tuổi nên học tập Bảo.
Có người rất vui mừng trước gục ngã của bạn nhưng không phải ai cũng thế.
Nếu chú bé này là con 1 ông nào cở GĐ sở thì sự việc có sảy ra thế này không ta ???
Thôi không bàn về chuyện này nữa. Nếu có điều gì không khoái lỗ tai mong các bạn bỏ qua.

HOA THƯỜNG HAY HÉO, CỎ THƯỜNG TƯƠI
CHÀO.

Anduong
22-08-2011, 10:36 PM
Có 1 cầu thủ bóng đá tên là Bốt xờ nam thì phải ( tôi ko nhớ chính xác ) đã cãi nhau với đội chủ quản và bi cấm thi đấu vĩnh viễn. Từ đó Fifa phải ra luật mang tên Anh về việc chuyển nhượng cầu thủ ......

Hic , luật đó nói rõ : Con người không phải là một tên nô lệ hay con lừa kéo xe suốt đời cho những tên bạo chúa....

Đó là ở những đất nước văn minh đã áp dụng , còn xứ sở này , luật lệ chỉ là những từ ngữ hoa mỹ che đậy những tâm hồn xôi ....thịt. Thử hỏi khi đi đấu giải quốc gia , ai là ngừoi hưởng lợi nhiều hơn ? Thày hay Trò.

Nhất trí ủng hộ Lại lý Huynh ! Chú em cờ cao nhưng đòn còn non lắm... nhưng không sao cứ đi bụi vài năm cờ giang hồ cũng có cái hay ! Chỉ nhớ 1 điều là " Bút sa thì gà chết " cho lần ký hợp đồng sau nhé !

Chúc chú em sức khỏe và tình yêu với cờ Tướng bất diệt !

An dưỡng

mtuan2
22-08-2011, 11:57 PM
Trong không khí sôi sục cách mạng tháng 8 và kỷ niệm Quốc khánh 2-9, xin đọc lại những câu đầu tiên trong Tuyên ngôn Độc lập khai sáng dân tộc Việt Nam cách đây 66 năm

Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc

9n1TNfx9LaQ

quangthanhtv
23-08-2011, 08:55 AM
Sau tất cả những ý kiến tham gia của các thành viên, đặc biệt là thành viên Phan Phúc Trường có vẻ là nắm rõ nội tình nhất, mạn phép tổng hợp lại như sau:
+ Mâu thuẫn giữa LLH và Sở Cà Mau là có thật, điều này xuất phát từ việc LLH xin chuyển công tác, nhưng Sở Cà Mau không đống ý cho chuyển.
+ Để có cơ sở để bàn tiếp, theo tôi, cần thống nhất một số điểm tiên quyết sau:
1. Vấn đề mưu sinh kiếm sống, mưu cầu hạnh phúc là quyền chính đáng và hợp pháp của con người, là quyền bất khả xâm phạm.
2. LLH là người biết lo xa, nếu không lo xa thì sẽ buồn gần, hiện H đang còn trẻ, nếu nhịn đói 1 vài ngày thì cũng chưa chết được, khi cần, có thể vay tạm, hoặc ăn ké bạn bè, mặc dù hơi nhục nhưng cũng chưa vấn đề gì.
Tuy nhiên, tương lại, H vẫn phải lấy vợ, sinh con, vợ đau nằm bệnh viện thì tiền đâu, con đói con khát thì lấy tiền ở đâu, lúc đó, nhẹ thì ngửa tay vay tiền bạn bè, xin tiền bố mẹ, nặng thì bán máu lấy tiền, lừa đảo cướp giật để kiếm tiền lo cho vợ con, cũng có thể xảy ra.
3. Việc LLH quay lại với Sở Cà Mau, gần như 99% là không thể thực hiện nữa, LLH nhất quyết phải ra đi.
- Căn cứ vào một số điểm tiên quyết nêu trên, có thể đưa ra các đối sách sau:
1. Hạ sách: Giở hợp đồng ra, căn cứ theo các điều khoản đã kí để thanh lý hợp đồng. Chấp nhận nộp phạt (nếu có) để đổi lấy tự do. Tất cả những bằng khen, huân huy chương có tên LLH, lấy lại hết.
2. Trung sách: Chiến thuật dền dứ, chịu nhục, đến khi ông Phó Sở Cà Mau hết tức giận, kết hợp với quà cáp, biếu xén,..., để họ cho chuyển.
Lưu ý rằng: Gầm trời Việt Nam, cũng na ná nhau cả thôi, liệu mà sống, biết chấp nhận thua thiệt.
3. Thượng sách: Không có

tinh-landiep
23-08-2011, 11:47 AM
tôi không bít nhà ở cà mau như thế nào chứ ở hà nội mà đòi cấp nhà thì ông phải là bộ trưởng

NguyenToan
23-08-2011, 12:46 PM
Rất tán đồng ý kiến của themgaidep và TheLastGame!

Sở VH-TT-DL Cà Mau không có thẩm quyền cấm thi đấu Lại Lý Huynh thi đấu Quốc tế nhưng khi triệu tập lực lượng phục vụ do tuyển QG thì Liên đoàn Cờ VN có công văn xin ý kiến của Cà Mau về việc triệu tập Lại Lý Huynh, dĩ nhiên là Cà Mau có công văn phúc đáp là không chấp nhận vì Lý Huynh đang trong chịu hình thức kỷ luật của Cà Mau.


Một kiểu nói huề vốn và mang tính trù dập.

hao nam dong
23-08-2011, 12:52 PM
-Thiết nghĩ tranh luận mãi vấn đề này cũng không đi đến đâu,tôi chỉ quan tâm không biết khi nào thì LLH sẽ được thi đấu tiếp,cấm LLH không thi đấu trong bao lâu ai biết không chỉ giùm?

dethichoo
23-08-2011, 01:28 PM
Đúng , nếu cấm thì cấm bao lâu: có thời hạn hay vô thời hạn?

Nếu ông phó giám đốc sở VH-TT Cà Mau muốn giở sát chiêu với LLH, thì xin anh em Cà Mau yêu mến LLH chú ý ông này, ổng có gì bậy bạ quăng ngay nên mạng, mình không tin ông này không có bê bối. Làm vài lần ông sợ ngay: chính khách mà thấy nguy cơ về vườn là sợ ngay. Ít nhất ông ra đường nhìn ai cũng phải sợ, có vậy mới đỡ cho bà con! Trước mắt chỉ cần hình ảnh, xe cộ, nhà cửa, con cái với bài viết khen nhà ông này cái! Xin cám ơn trước!

Dương Quỳnh Như
23-08-2011, 01:36 PM
Tôi có mấy ý sau:
+ Chuyện của LLH cứ theo luật mà làm
+ Các anh em khác trước khi kí hợp đồng hãy đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng để đừng rơi vào tình huống như LLH
+ Các gia đình có con, em nhỏ tuổi tham gia các tuyển trẻ thì phải tư vấn vấn sâu xa cho các cháu.
+ Giả sử vụ này mọi người can thiệp giúp được cho LLH thoát khỏi án phạt thì bộ môn cờ tướng của Cà Mau coi như cũng bị xóa sổ trở thành không có như một số Tỉnh khác. Nếu LLH ở lại thì cờ tướng CM còn tên tuổi, còn được đầu tư và tài trợ, LLH mà ra đi rồi thì khà khà bộ môn cờ tướng Cà Mau sẽ trở thành cafe - cờ tướng giải trí.

alibaba10
26-08-2011, 10:30 PM
Ai scan giúp cái H Đ lao động của Huynh và CM lên cho anh em xem tí nhỉ. xem là ra ngô khoai ngay thôi

mtuan2
28-08-2011, 09:43 AM
Ai scan giúp cái H Đ lao động của Huynh và CM lên cho anh em xem tí nhỉ. xem là ra ngô khoai ngay thôi

Bản Hợp đồng chính là nước đi quyết định của bàn cờ thế này.

Bạn phanphuctruong, bác Nguyễn Thanh Khiết và Sở TDTT Cà Mau đang găm hàng nóng, chờ con gà béo Lại Lý Huynh tới nộp mạng. :-w

thaidico
06-09-2011, 01:34 PM
LLH đã mang lại cho Cà Mau nhiều thành tích, như thế là đủ rồi, cơ quan chủ quản CM đừng cố vắt thêm chanh nữa. Chán cái cung cách quản lý cửa quyền, vô cảm, lương 4 Tr mà ép người ta cống hiến. Có thực mới vực được đạo.

dethichoo
06-09-2011, 04:56 PM
Mình đồng ý là LLH đã mang nhiều thành tích về cho Cà Mau,mà chỉ chi cho vận động viên đỉnh cao 4 triệu một tháng thì sao an tâm thi đấu.Không hiểu ngân sách chi cho thể thao Cà Mau là bao nhiêu ? Có quá ít không hay là bị lạm chi vô việc khác rối?


Chỉ tiết cho LLH đã lỡ ký hợp đồng rồi ! Chẳng lẽ các vận động viên luôn chịu thiệt thòi vậy sao? Chẳng lẽ thế cờ này tuyệt sát không thể cứu được?

trumanchot
06-09-2011, 06:42 PM
Người ta nói: Sống phải có lý, có tình thì thiên hạ mới phục.

Nói thẳng ra: ở VN hiện nay, chẳng có 1 chổ nào có đủ chất lượng để đào tạo ra các kỳ thủ có trình độ như LLH và NTB hay cố danh thủ Mai Thanh Minh, Nguyễn Vũ Quân cả... Sở thể dục thể thao Cà Mau cũng không là một ngoại lệ. Các kỳ thủ trên có được trình độ cờ là do họ tự lăn lóc, va chạm giang hồ rồi mới có được trình độ đó.

Phân tích ra SỞ TDTT có tội hơn là có công, xử sự như thế chẳng có chút tình nào cả. Không giữ được thì tạo điều kiện cho người ta phát triển. Đòn răn đe này chắn chắn bị phản tác dụng

Các quản lý của ngành TDTT VN nói chung và trường hợp này nói riêng chán phèo. AI cũng biết cả rồi, nhắc lại thấy chán.

Quan sự việc này, nói thật nghe 2 chữ TDTT Cà Mau là hết muốn bình luận.

tientungtt
07-09-2011, 09:18 AM
Sáng nay mình cũng đọc một bài báo nói về VDV cầu lông số 1 VN Nguyễn Tiến Minh, anh em vào đây:Nguyễn Tiến Minh Ở nơi khác tôi đã có biệt thự, xe hơi - The thao (http://hcm.24h.com.vn/the-thao/nguyen-tien-minh-o-noi-khac-toi-da-co-biet-thu-xe-hoi-c101a402091.html) mà tham khảo xem sao, Hix nghĩ mà hơi buồn cho thể thao VN nói chung, chính sách thu hút nhân tài còn chưa thỏa đáng nên VDV chưa thể toàn tâm toàn lực được, chung quy cũng chỉ vì....[-(

giolong
07-09-2011, 09:29 AM
Chung quy cũng tiền nhà nước thôi,mấy ông đó có tốn tiền để đào tạo nào đâu,với lại Lại Lý Huynh có đi khỏi Việt Nam đâu.Chán bỏ xừ!!!!!

themgaidep
07-09-2011, 09:29 AM
Mấy bác quan chức trong ngành chỉ biết kiếm bằng được Huy Chương để lên chức, còn mấy anh em VDV thì "ráo mồ hôi hết tiền".

hao nam dong
07-09-2011, 09:32 AM
-Giải A2 tới tổ chức tại Đà Nẵng không biết LLH có được tham gia không nhỉ?

FGYan
07-09-2011, 09:52 AM
Chắc không được rồi anh ơi, trừ khi Cà Mau cho phép. Ngày xưa Nguyễn Thành Bảo cũng bị cấm thi đấu tới 3-4 năm ở tất cả các giải quốc gia mà, khiến Bảo phải vượt biên sang tận TQ chơi cờ độ để nâng cao kỳ nghệ và kiếm sống.

quangthanhtv
07-09-2011, 10:01 AM
Mấy bác quan chức trong ngành chỉ biết kiếm bằng được Huy Chương để lên chức, còn mấy anh em VDV thì "ráo mồ hôi hết tiền".

Có thể là nếu ngành thể thao có nhiều huy chương, và có vận động viên cấp quốc gia, sẽ được rót nhiều vốn ngân sách, các bác tha hồ chia chác.

Blue Bell
07-09-2011, 11:47 AM
LLH mà đi rồi thì chắc chẳng có ai biết đến Ca Mau có phong trào cờ tuớng hay không nữa ? lúc đó các bác ..lộ trình ...tha hồ ngồi chơi với nhau

dethichoo
07-09-2011, 01:50 PM
Mới nhìn là phải thấy lương mấy pác sở VH-TT đâu có cao, thấp hơn LLH mà còn sống tốt , tại sao LLH không sống được. Thực ra thu nhập của mấy pác đâu phải từ lương, chỉ cần kiểm tra quãng cáo, karaoke,... là phơi phới rồi,có pác nào bị kỷ luật vì LLH không đem huy chương về cho tỉnh đâu? Túm lại LLH không có cửa ra.

Có điều mấy pác mà thấy hình mình lên mạng là ngại ngay, rủi gặp làm việc xấu sao? Thực ra hiện nay có khá nhiều quan chức chỉ lo giữ ghế để hưởng lộc. Phải làm như mấy hôm nay báo đưa tin về CSGT mãi lộ thì mấy pác mới sợ. Nói chung mình có quyền mà không sử dụng hết quyền nên mấy pác vô trách nhiệm mới sống được

whitelotos
07-09-2011, 02:21 PM
Sáng nay mình cũng đọc một bài báo nói về VDV cầu lông số 1 VN Nguyễn Tiến Minh, anh em vào đây:Nguyễn Tiến Minh Ở nơi khác tôi đã có biệt thự, xe hơi - The thao (http://hcm.24h.com.vn/the-thao/nguyen-tien-minh-o-noi-khac-toi-da-co-biet-thu-xe-hoi-c101a402091.html) mà tham khảo xem sao, Hix nghĩ mà hơi buồn cho thể thao VN nói chung, chính sách thu hút nhân tài còn chưa thỏa đáng nên VDV chưa thể toàn tâm toàn lực được, chung quy cũng chỉ vì....[-(

Cái này chả liên quan gì đến chính sách của nhà nước. Ớ đấy cũng nói rõ là do họ năng động và quen biết, kiếm được tài trợ của các tập đoàn kinh tế, nhà nước không can thiệp mấy vụ này. :)):)):))
Ở đâu cũng thế thôi.
Nếu nhà nước đầu tư mạnh mấy vụ này, nhà lầu xe hơi biệt thự cho tất cả mấy người này, có khi kon em chúng ta bỏ học đi đánh cờ và các môn thể thao khác hết, vừa khỏe vừa vinh quang, vừa nhiều tiền :)):)):)):)):))

quangthanhtv
07-09-2011, 02:45 PM
Theo mình thì các vận động viên cờ nói chung, cờ Tướng nói riêng cũng nên thích nghi với thực tại để mà sống thôi.

Trong diễn đàn này, đã từng có một bài viết so sánh giữa các cầu thủ bóng đá và các kỳ thủ cờ Tướng, có tới hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người hâm mộ bỏ tiền ra mua vé để được xem bóng đá, và bóng đá mới là nguồn thu lớn của các nhà đầu tư, các nhà tài trợ. Chứ cờ Tướng thì khó lắm.

Chẳng qua, các thành viên trong diễn đàn này, đều có chút đam mê cờ, và đa phần là có những cảm thông cho các kỳ thủ cờ Tướng, nên muốn cho các kỳ thủ này có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vẫn phải nói lại rằng, các kỳ thủ nên thích nghi cuộc sống cho nó dễ sống.

xiangqi_newbie
07-09-2011, 09:56 PM
Mấy bác toàn bàn chuyện trên trời, Huynh vẫn bị cấm thi đấu! Đúng là nói thì dễ, làm được mới khó...

uminhgiaochu
08-09-2011, 04:01 PM
Liên đoàn thì họ bênh vực cho đơn vị chủ quản chứ họ không bênh VDV đâu. Đã là VDV - đặc biệt là VDV cờ Tướng - thì lại càng dễ bị chèn ép. Thôi thì vì niềm đam mê, hy vọng em Huynh có đủ nghị lực vượt qua chuyện này, bỏ ngang thì VN lại mất một nhan tài cờ rồi.

scholes
11-09-2011, 10:38 PM
LLH mà đi rồi thì chắc chẳng có ai biết đến Ca Mau có phong trào cờ tuớng hay không nữa ? lúc đó các bác ..lộ trình ...tha hồ ngồi chơi với nhau

Đúng là không biết bao lâu nữa Cà Mau mới đào tạo được 1 kỳ thủ trẻ tài năng như LL Huynh, chiều nay mình vừa gặp danh thủ Khiết Cà Mau dắt theo 1 đệ tử ( chắc đi đánh độ, rèn luyện bản lĩnh giang hồ ) vào CLB ở đường Mậu Thân; khi mình vs bs Phước đánh chừng được 10 nước thì mình thấy chú Khiết đi vào cùng 1 thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi , sau đó danh thủ ngồi cạnh anh Phước còn cậu đệ tử ngồi cạnh mình, chắc chú Khiết có quen biết anh Phước từ trước nên thấy 2 người nói vs nhau gì đó mà nhỏ quá mình không nghe rõ; khi ván cờ sắp kết thúc danh thủ có hỏi mình :
- em ở đâu?
- em ở đây ông thầy ơi - tôi nói
- anh có đánh vs em chưa ?
- chưa đâu , em sao đánh lại ông thầy
- Tý anh em mình dợt vài ván , bàn một hai trăm - danh thủ nói
- tý em phải đi liền , em không có thời gian để đánh độ mà em sao đánh lại - tôi cười nói
Sau ván cờ vs anh Phước kết thúc , tôi đứng dậy chuẩn bị đi thì danh thủ lại nài :
- anh chấp em 1 tiên , bàn 1 trăm
nhưng tôi chỉ cười rồi lắc đầu vì đã đến giờ tôi phải đi công chuyện, ra khỏi CLB tôi nghĩ càng thấy buồn cho những người mưu sinh bằng cờ tướng, 1 người đã đào tạo ra 1 kỳ thủ hàng đầu cho đất nước mà vẫn cứ phải lang thang đi đánh độ
-

nhanchankhanh
27-01-2012, 06:15 PM
ehehehe Cứ nghe cái cách bạn Phan Phúc Trường nói thì rõ. Huynh thi đấu cho đội tuyển quốc gia mà Cà Mau vẫn trả lương. Bạn Trường nói cứ như là ân huệ vậy. Thế theo bạn cần phải trừ lương (4 triệu, nhiều quá hihihi) khi Huynh đánh cho tuyển quốc gia hả ??
Mình nói thật nhé, ở cái nơi mà các quan đi đánh cờ độ 5 tỉ đồng một ván, và trả lương cho Huynh 4 triệu ... 1 tháng thì ai cũng hiểu chỉ có các quan và Trường không chịu hiểu. Có lẻ mỗi lần đánh xong 1 trận Huynh phải đứng dậy khúm núm "nhờ sự bồi dưỡng, phát triển của lãnh đạo tỉnh em mới được thế này, em xin ra sức phấn đấu để xứng đáng với ...." hihii cái hình ảnh đó thấy ... ghê quá.

Giận thì nói thế, chứ cũng không làm được gì, cái cơ chế nầy nó thế, bao nhiêu người nói cũng thừa, thằng nào trúng đòn thì chết thôi. Chỉ còn biết chúc Huynh thêm kiên trì, luyện tập, kỳ nghệ thăng tiến rồi tái xuất giang hồ, đánh cho thật hay, cái đó chính là câu trả lời cho lãnh đạo Cà Mau và mấy người bạn cỡ như Phan Phúc Trường ! Cố lên Huynh nhé.

vodich
27-01-2012, 07:49 PM
tóm lại có ai biết Anh Huynh bao giờ được trở lại thi đấu xin cho người hâm mộ đươc biết.Xin cám ơn!

VNWin
28-01-2012, 04:14 AM
Ở Mỹ và các nước pháp quyền, nghiêm minh, kỷ luật cao thì Cà Mau đã kiện Lại Lý Huynh vì tội vi phạm hợp đồng chứ ko phải chỉ là cấm thi đấu. Khi anh ký 1 hợp đồng thì anh phải tuân thủ hợp đồng đó cho tới khi hợp đồng đó hết hạn. Đơn giản vậy thôi. Không có chuyện ông ký hợp đồng 4 năm, chưa hết 4 năm ông đòi hủy hợp đồng đi đầu quân cho thằng khác. Ko có nước văn minh, kỷ luật nào trên thế giới đi chấp nhận luật rừng kiểu đó. Ở Mỹ chính phủ cũng ko trả 1 xu nào cho bạn chơi cờ, dù là cờ gì, tất cả đều là tư nhân tài trợ, tự thân vận động.

Hồi xưa Nguyễn Thành Bảo cũng có sai phạm tương tự, chưa xong hợp đồng với Gia Lai đã ký hợp đồng với Bà Rịa - Vũng Tàu, kết quả bị cấm thi đầu. Sau này Bảo đã biết mình sai và sửa chữa, trở thành 1 kiện tướng hàng đầu VN. Tôi là người động viên Bảo vượt qua giai đoạn khó khăn đó trong lúc Bảo cứ đòi đi Mỹ. Hy vọng Lại Lý Huynh cũng noi gương Bảo mà phất lên trở lại. Huynh bây giờ thuận lợi hơn Bảo hồi đó rất nhiều, có kỳ đài, có các giải đấu địa phương, chất lượng của các cao thủ đánh độ cũng cao hơn nhiều so với hồi xưa do sự phát triển của SW và học cờ máy tính, tài liệu trên internet. Chứ ko phải bôn ba sang Quảng Tây đánh độ và rèn luyện như Bảo hồi xưa.

VNWin
28-01-2012, 06:21 AM
Lưu ý anh Nguyễn Thanh Khiết, HLV đội tuyển Cà Mau, 1 trong những lãnh đạo của STDTT Cà Màu, là người 1 tay xây dựng nên phong trào cờ tướng Cà Mau hiện nay, chính là thầy gần 20 năm gắn bó với Lại Lý Huynh, góp phần lớn đào tạo nên kỳ tài Lại Lý Huynh ngày nay ngay từ lúc Lại Lý Huynh còn bé. 2 người thân như cha con. Nhưng ngay cả anh Khiết cũng ko phản đối, và phải đồng tình với quyết định cấm thi đấu đệ tử ruột của mình. Vì quá rõ ràng, luật pháp, hợp đồng, giấy tờ, chữ ký rành rành ra đó. Nếu tha là coi nhẹ luật pháp và tạo tiền lệ xấu để cứ mãi vi phạm hợp đồng như thế này, người này thấy người kia làm đc mà ko bị gì rồi cứ thế mà bắt chước, và mãi mãi bế tắc trong 1 vòng lẩn quẩn kiểu đó.

Tất cả những ý kiến bênh vực LLH, chửi STDTT Cà Mau chủ yếu là dựa trên cảm tính và lợi ích thành tích trước mắt chứ không dựa trên luật pháp và lợi ích lâu dài, chắc chắn của 1 nền thể thao chuyên nghiệp, 1 nền cờ tướng chuyên nghiệp, ngay ngắn, nề nếp, kỷ cương đâu ra đó. Theo đó tất cả kỳ thủ khi ký hợp đồng thì phải biết tìm hiểu luật pháp, tìm hiểu hợp đồng cho kỹ, tôn trọng những gì mình đã ký kết. "Bút sa gà chết" thì phải cẩn thận. Chứ còn chỉ biết nhìn ngắn thì ko phải là phong cách của 1 người chơi cờ.

nhanchankhanh
28-01-2012, 01:38 PM
Hehehe bác VNWin mới bảo Cà Mau kiệh Huynh vì vi phạm hợp đồng chứ không phải cấm thi đấu. Rồi ngay sau đó lại bảo anh Khiết đồng tình với quyết định cấm Huynh thi đấu. Nếu Huynh vi phạm hợp đồng thì bị kiện đó là theo luật lao động và luật dân sự chứ sao lại cấm thi đấu cho đội tuyển quốc gia ? hự.
Tôi không rõ cái bản hợp đồng giữa Huynh và Cà Mau thế nào nhưng tôi là người lao động thì tôi dùng luật này.

Theo khoản 3 Điều 37 Bộ luật Lao động năm 1994, được sửa đổi bổ sung năm 2002, người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, và phải báo trước cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày.

Tức là giữa người lao động và người sử dụng lao động đều có quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nhưng phải báo trước ít nhất 45 ngày. Xin nói rõ là chổ tôi biết theo luật lao động dành cho người lao động thường thôi, chứ trường hợp của kỳ thủ, vận động viên thì tôi không rõ, nếu ai biết cho tôi xin.

Nhưng dù sao, theo tôi Cà Mau không có quyền can thiệp vào đội tuyển Quốc gia để cấm thi đấu một vận động viên vì vấn đề muốn chấm dứt hợp đồng với câu lạc bộ.

nhanchankhanh
28-01-2012, 02:00 PM
Kế tiếp, chuyện nước Mỹ có gì mà phải đem vào đây anh VNWin. Hay ý anh bảo nước Mỹ không cho 1 xu và Cà Mau cho Huynh 4 triệu thế là cái ơn trời biển đó chăng !! Úi trời.
Tôi muốn nói là theo hợp đồng, (tôi không rõ nó thế nào vì tôi không có nhìn qua), thì ví dụ, ví dụ thôi nhé, là Huynh được lảnh 4 triệu và Huynh có quyền thi đấu cho đội tuyển quốc gia khi được triệu tập. Thì việc Cà Mau có trả Huynh tiền lương trong thời gian Huynh thi đấu cho đội tuyển là bình thường theo hợp đồng, chứ không phải là cái ơn như Anh Phan Phúc Trường có kể ra là khi thi đấu cho đội tuyển thì vẫn được lương.

Cái tâm lý ban ơn đó đáng sợ thật. Tôi không rõ các cầu thủ đá bóng về đá cho đội tuyển có trả lương trong thời gian đó không, hay đi cúp lương vì lý do mầy đá cho đội tuyển quốc gia ! nếu họ vẫn được trả lương thì Cà Mau đừng nên viện cái lý do đó ra như một cái kiểu ban ơn cho vận động viên.

Vận động viên nào cũng vậy, ai cũng có người thầy đầu tiên, câu lạc bộ đầu tiên, đó là nơi đã vun đắp cho họ để họ bay cao. Nhưng người thầy đầu tiên và câu lạc bộ đầu tiên đó phải có cái tâm độ rộng rãi, dạy học trò thì phải mong nó hơn mình, muốn nó bay cao bay xa hơn nữa, chứ ai lại đi kể ơn rồi ép vận động viên mình sống khổ để theo phò mình mãi !

Giáo sư Ngô Bảo Châu học từ Việt Nam nhưng nay giáo sư đã là người của thế giới, thì chính phủ có ganh tỵ, hay kèn cựa không ? trái lại còn vui mừng mong anh bay xa hơn nữa.

Nếu các quan Cà Mau có tâm, thì thay vì ép Huynh, lẻ ra họ phải nghĩ là họ không có khả năng trả lương Huynh đủ sống (4 triệu ???) thì nay Huynh có chổ khác tốt hơn, họ lẻ ra nên mừng cho Huynh và khuyến khích Huynh đi tiếp. Cà Mau mất Huynh nhưng VN lại được, Huynh lại có điều kiện tiến lên. Và tình cảm giữa Huynh và các quan ở Cà Mau sẽ rất đẹp.

Đằng này lại đi kèn cựa theo kiểu người ích kỷ, tôi không phục. Và Huynh cũng không phục. Bạn VNWin khuyên Huynh tự thân vận động. Đúng, Huynh đang tự thân vận động, và tôi cũng mong Huynh giữ phong độ, Huynh sẽ trở lại và chỉ có thành tích thực sự mới là câu trả lời.

Chỉ tiếc là Huynh đã rời Cà Mau, nhưng trong một tình cảm không đẹp, chính Huynh cũng tiếc, mà lẻ ra nó có thể vẫn đẹp như ban đầu nếu những người lảnh đạo bộ môn ở Cà Mau đừng có cái tâm lý ban ơn, cứ nghĩ là ta làm lảnh đạo thì nhân dân phải đời đời mang ơn ta !! tiếc cho Cà Mau.

nhanchankhanh
28-01-2012, 05:44 PM
Hehe, và tôi xin nói 1 câu nữa rồi sẽ không đề cập đến chuyện này nữa đâu.
Nhắn Lại Lý Huynh cố luyện cờ, bây giờ không có cà mau thì ta cà .... nhà.
Dân gian có câu
Cà nhà tuy nó đã già
Nhưng mà cà chậm hơn là cà.... Mau !!!
hihihihi Ai thích Cà Mau thì cứ Cà Mau ta cứ cà nhà cho nó chậm mà .... chắc !
Không tin cứ hỏi các anh lão tướng thì biết !!

hyh2
28-01-2012, 06:39 PM
Tôi đồng ý với ý kiến của bác VNWin, cái gì cũng phải nghĩ dài mới là dân cờ.
Mọi người cứ thắc mắc về lương 4 triệu không đỉ sống, thực tế 4 triệu là cái phần cứng chứ không phải là thu nhập. Tỉnh trả lương cho Huynh 4 triệu thời điểm cách đây 2 năm là một cố gắng không nhỏ. Mọi người nên lưu ý tôi biết có người bằng tiến sỹ ở nước ngoài về lương của họ cũng chỉ có vậy. Còn nói về lương thì thời điểm cách đây 2 năm lương thủ tướng Việt Nam cũng chỉ tầm 4 đến 5 triệu thôi (hệ số 10). Tóm lại đừng có mang chuyện lương đủ sống hay không ra mà lý luận.
Về lý thuyết thì khi anh tham gia đội tuyển quốc gia (bất cứ môn nào) thì thời gian tập trung nhà nước sẽ trả tiền, tỉnh không phải trả. Nhưng với một số VĐV mũi nhọn của tỉnh vẫn sẽ được tỉnh linh động cho hưởng mọi quyền lợi.
Còn tỉnh không cấm LLH thi đấu đội tuyển QG mà chỉ cấm tham gia các giải trong nước. Nhưng có một luật rất rõ ràng là các LĐ không bao giờ gọi một VĐV đang bị đơn vị chủ quản kỷ luật.

Lâm Đệ
28-01-2012, 07:55 PM
Cà nhà tuy nó đã già
Nhưng mà cà chậm hơn là cà.... Mau !!!
hihihihi Ai thích Cà Mau thì cứ Cà Mau ta cứ cà nhà cho nó chậm mà .... chắc !
Không tin cứ hỏi các anh lão tướng thì biết !!

Thơ hay và kinh nghiệm quá.Bội phục !

thongdoanvan
28-01-2012, 10:51 PM
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
Cũng không tự dưng gì mà người ta kỷ luật.
Vấn đề là có nên kỷ luật quá nặng không?
Âu đây cũng là bài học cho bản thân Lại lý huynh và các kỳ thủ trẻ khác.
Bác hồ có câu:
" Kẻ có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó
Kẻ có tài mà không có đức, thì không làm được việc gì"

phanphuctruong
04-02-2012, 01:11 PM
Đã lâu không lên TLKD hôm nay lên đọc lại topic này có đôi điều muốn chia sẻ cùng anh em về vấn đề này:

Tôi rất thông hiểu các bạn bênh vực cho Lại Lý Huynh là vì Lại Lý Huynh là một nhân tài mà nhân tài là nguyên khí của quốc gia. Lại Lý Huynh thi đấu quốc tế luôn là một chướng ngại vật khó vượt qua đối với các kỳ thủ nước ngoài, cờ Huynh đánh tương đối ổn định và sắc xảo và Huynh không thua kém Nguyễn Hoàng Lâm, Võ Minh Nhất ... mà chỉ hơi lép vế Nguyễn Thành Bảo một chút.

Từ cái sự xót xa khi nhân tài đang bị vướng mắc trong vấn đề hợp đồng và không được thi đấu trong nước cũng như quốc tế, mà các bạn có một cái nhìn không thiện cảm đối với các lãnh đạo Cà Mau nhưng nếu nhìn nhận thực tế rằng, không phải lãnh đạo Cà Mau muốn làm gì thì làm đâu các bạn à. Cái gì cũng có nguyên tắc, có kỷ cương luật pháp. Nếu như Sở TDTT Cà Mau làm sai thì có thanh tra và có những cơ quan cao hơn xử lý. Họ làm việc thì họ phải cố gắng hết sức trong khả năng của mình các bạn à. Các bạn cần biết là khi triệu tập Lại Lý Huynh vào thành phần đội tuyển quốc gia, thì LĐ Cờ có công văn xin ý kiến của Sở TDTT Cà Mau về việc có chấp nhận cho Lại Lý Huynh vào đội tuyển quốc gia hay không? Thì lãnh đạ Sở có công văn phúc đáp là không. Ở đây tất cả đều làm theo luật. Nếu LĐ cờ không xin ý kiến Sở mà đưa Lại Lý Huynh vào đội tuyển quốc gia thì khi đó Tổng cục TDTT sẽ xử lý LĐ Cờ thôi. Còn nếu như Lại Lý Huynh thấy mình bị ép có thể yêu cầu thanh tra hay gửi các văn bản đến các cơ quan quản lý trực tiếp để khiếu nại.

Các bạn cứ phê phán là TDTT Cà Mau làm việc bao cấp, cái gì cũng lộ trình và có phần ép Lý Huynh nhưng chắc chắn các bạn không biết được là: thứ nhất là hợp đồng giữa Lý Huynh và Sở TDTT Cà Mau, thứ 2 là các bạn chưa từng làm việc ở cơ quan nhà nước. Không phải bất kỳ cái gì mình đưa ra cũng phải giải quyết nhanh chóng đâu các bạn. vì khi các bạn đi làm việc nhà nước thì nhiệm vụ của bạn là phải hướng về lợi ích chung của cơ quan. Dù muốn làm những việc tốt đẹp nhưng mà phải thông qua các cấp cao hơn có thẩm quyền rồi chờ phê duyệt chứ không phải đùng một cái rồi giải quyết liền đâu các bạn. Thầy Nguyễn Thanh Khiết rất mong muốn là Lại Lý Huynh có con đường đi tốt đẹp cho tương lai tuy nhiên, khi thầy còn làm việc ở cơ quan thì thì thầy phải đứng về phía cơ quan và trong phạm vi trách nhiệm của mình, thầy làm một điều không mong muốn là trình lãnh đạo xem xét kỷ luật Lý Huynh. Thử hỏi, trong vai trò là thầy Khiết các bạn phải làm sao? Các bạn phải đứng trên lập trường của nhiều phía để tìm ra những cái lý của nhiều phía thì các bạn mới nhìn nhận sự việc khách quan hơn.

Và vấn đề của Lại Lý Huynh mà giải quyết có lợi cho Lý Huynh thì sẽ dẫn đến những cái tích cực: Lại Lý Huynh phát triển hơn, thành tích thi đấu quốc tế của Việt Nam ổn định hơn. Nhưng, điều đó sẽ gây ra một tác hại lâu dài là tạo ra một tiền lệ không tốt về sau. Nếu Liên đoàn Cờ Việt Nam chấp nhận cho Lý Huynh thi đấu thì chấp nhận cái tiền lệ ra đi không chuyển nhượng và các VĐV muốn đi thì đi là điều rất nguy hiểm trong công tác quản lý và điều hành. Trong bóng đá chuyên nghiệp ở những nền bóng đá phát triển thì các bạn cũng đã thấy rất rõ vấn đề mối quan hệ giữa CLB và cầu thủ rời đó, so lại với vụ này thế nào? Và một chi tiết quan trong nhất, Lại Lý Huynh là VĐV Cà Mau và Huynh đang chịu kỷ luật ở Cà Mau, giữa Sở TDTT Cà Mau và Huynh chưa có văn bản thanh lý hợp đồng nên vấn đề đi hay ở ở của Lý Huynh rất nhập nhằng. Nếu như không giải quyết cái nút thắt này thì càng lúc Lý Huynh sẽ càng bất lợi.

Do đó, mong các bạn xem và thấu hiểu vấn đề, hãy đứng trên lập trường nhiều phía và đưa ra những nhận định hợp lý.

nhanchankhanh
10-02-2012, 12:08 AM
hihihi Xem ý kiến của bạn Trường mình định có ý kiến 1 tí, nhưng chợt nhớ là mình có bảo là không ý kiến gì về chuyện bạn Huynh nữa, vì nó đã xong rồi, chuyện còn lại là do Huynh cố gắng phấn đấu thôi. Nhưng bạn Trường vô tình làm mình nhớ đến một câu chuyện không dính gì tới cờ tướng cả. Cách đây đã lâu ở Cà Mau (lại Cà Mau hihihi) xuất hiện một nhân vật rất dễ mến, có tài nữa. Tên chị là Nguyễn Ngọc Tư. Chị viết một truyện rất hay và chắc có nhiều bạn đã đọc, Cánh Đồng Bất Tận. Lúc đó tác phẩm gây tiếng vang rất lớn, bạn đọc rất yêu thích vì ngôn ngữ lạ lẫm và tính nhân bản của nó. Và đố các bạn còn nhớ ban lảnh đạo tỉnh Cà Chậm (quên , Cà Mau) đã làm gì ?

Họ đã kỷ luật, kiểm điểm nhà văn Nguyễn Ngọc Tư về cái tội viết văn .... xúc pham tỉnh nhà (hố hố ,,,). Báo chí lên tiếng, dư luận rất quí nhà văn. Và tất nhiên cũng có những tiếng nói kêu gọi ... giáo dục Nguyễn Ngọc Tư vì có tài ... mà không có đức !!

Sau một thời gian, Nguyễn Ngọc Tư nay là một nhà văn rất được yêu mến của đồng bằng sông Cửu Long. Viết rất đều tay, ngôn ngữ bình dị mà lấp lánh. Blog của nhà văn là "saurieng" các bạn có thể đến xem. Nhiều người yêu Cà Mau là nhờ đọc văn Nguyễn Ngọc Tư, nhiều người từ xa đến Cà Mau muốn gặp Nguyễn Ngọc Tư nhà văn họ yêu thích. Còn những kẻ đã từng kỷ luật Nguyễn Ngọc Tư ??? vẫn sống và ...bụng phệ !! Có điều chẳng viết được câu văn nào ra trò, có viết cũng chẳng ai thèm đọc, và có lẻ đang thăng quan tiến chức nữa (hố hố ....!!).

Đọc thơ chơi

Cà nhà tuy nó đã già
Nhưng mà cà chậm hơn là Cà Mau
Cà Mau sở dĩ đi sau
Là vì Cà ... nhắc... cái ao ... lộ trình !

Cà nhắc, là từ mình học của dân miền Tây đó, các bạn giải thích dùm nó nghĩa là gì ?

Kể tiếp, nhà văn Cà Mau, Nguyễn Ngọc Tư, nghe nhắc lại chuyện bị kỷ luật, nhà văn cười hí hí. Sẽ có một ngày, kỳ thủ Cà Mau Lại Lý Huynh nghe nhắc lại chuyện này cũng cười hí hí. Dù gì, Cà Mau vẫn đáng yêu, có lẻ nhờ có những người bị kỷ luật.

nguyentam7751
08-07-2012, 01:17 AM
lại vậy nữa rồi.???