PDA

View Full Version : Những sự kiện và kỳ thủ tiêu biểu của cờ tướng Việt Nam năm 2014 !!!



trung_cadan
01-01-2015, 11:07 PM
Các bạn thân mến , như vậy 1 năm 2014 với rất nhiều hoạt động sôi nổi của cờ tướng nước nhà đã trôi qua với khá nhiều thành công xen lẫn thất bại , cùng Thăng Long Kỳ Đạo điểm qua những sự kiện nổi bật của cờ tướng Việt Nam năm 2014 , bài viết này cũng là lời tri ân của BQT diễn đàn gửi đến độc giả vì những sự ủng hộ và yêu mến trong thời gian dài vừa qua , chúc mọi người 1 năm mới tràn đầy sức khỏe , thành công và hạnh phúc ...


1- Kỳ thủ xuất sắc nhất : Trương Á Minh ( Thành phố Hồ Chí Minh ) .

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/01/02/01/04/3112993235_2097391758_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3112993235)

Một năm thực sự thành công của Bạch Mi Ưng Vương Trương Á Minh , vô địch giải đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2014 tại Cần Thơ , vô địch giải Kỳ vương PTSC tại Vũng Tàu , vô địch giải mở rộng cúp Dương Quan Lân 2014 tại Quảng Châu , Trung Quốc . Trong đó đặc biệt có chiến thắng rất thuyết phục trước cao thủ đại lục Tào Nham Lỗi ( người thi đấu trong màu áo đội tuyển MaCau ) đem lại niềm vui vô bờ bến cho các fan hâm mộ Việt Nam . Trong chuyến thi đấu tại nước Đức tại giải vô địch đồng đội thế giới , lão tướng đã kết hợp cùng với hai đồng đội trẻ là Lại Lý Huynh và Nguyễn Hoàng Lâm làm nên trận hòa mà như thắng trước những tên tuổi hàng đầu Trung Nguyên như Trịnh Duy Đồng , Triệu Hâm Hâm , Uông Dương . Cuối cùng đưa Việt Nam xuất sắc đoạt hạng nhì chung cuộc , khẳng định và bảo vệ vững vàng vị trí số 2 của chúng ta trên trường quốc tế .


2- Kỳ thủ ấn tượng nhất : Lại Lý Huynh ( Bình Dương )

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/01/02/00/53/3112992828_1664437184_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3112992828)

Có một chút băn khoăn của tôi khi đặt lão tướng Trương Á Minh ở vị trí kỳ thủ xuất sắc nhất trong năm bởi Âu dương công tử Lại Lý Huynh cũng vô cùng xứng đáng cho danh hiệu này . Nổi tiếng ở Việt Nam đã lâu , nhưng chỉ đến khi Lại Lý Huynh chuyển đến thi đấu cho đoàn Bình Dương thì kỳ thủ xuất sắc này mới thực sự như hổ thêm cánh . Vô địch quốc gia lần thứ 2 liên tiếp , hạng nhì cá nhân đại hội TDTT toàn quốc tại Quảng Ninh , hạng nhì giải đồng đội cờ tướng thế giới , hạng nhì đồng đội giải vô địch châu Á . Vô địch Tăng Nguyên Giai 2014 với thành tích bất bại , trong đó có ván thắng vô cùng thuyết phục trước Ngạc Châu Lưu Sư Trưởng Lưu Tông Trạch ( người liên tiếp gây ra những sóng gió trên kỳ đàn Việt Nam bằng các chuyến du đấu của mình ) .

Lại Lý Huynh cũng đang dần dần cải thiện được vị thế của mình trong lòng người hâm mộ , hình ảnh chàng trai trẻ tóc vàng có phần ngỗ nghịch đang được dần thay thế bằng 1 người đàn ông chững chạc và có tác phong thi đấu cực tốt . Những kỷ lục biểu diễn cờ mù , cờ đồng loạt đang được anh liên tục lập nên tại các địa phương trên toàn quốc . Trong đó nổi bật là chuyến thi đấu với 40 kỳ thủ nổi bật của Đà Lạt vừa kết thúc lúc chiều nay bên bờ hồ Xuân Hương nổi tiếng . Có thể nói , Lại Lý Huynh là kỳ thủ có đóng góp nhiều nhất đến phong trào cờ tướng nước nhà trong vài năm gần đây bởi những cuộc thi đấu cũng như biểu diễn vô tiền khoáng hậu của mình .


3- Kỳ thủ trẻ xuất sắc nhất : Hà Văn Tiến ( Bộ Công An ) :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/01/02/00/53/3112992827_430758011_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3112992827)

Được giang hồ yêu mến đặt cho cái tên Kinh thành thiếu hiệp . Hà Văn Tiến kết thúc năm 2014 rất đáng nhớ với chức vô địch U18 toàn quốc lần thứ 2 liên tiếp , anh sở hữu đường cờ cực kỳ chất lượng và chững chạc so với tuổi của mình , đứng thứ 4 tại Dương Quan Lân Bôi 2014 , thứ 4 tại giải kỳ vương PTSC 2014 khi phải thi đấu với toàn những kỳ thủ đàn anh đàn chú dạn dày kinh nghiệm . Vô địch cá nhân giải Ninh Bình Open 2014 trước hàng loạt các tên tuổi lớn của làng cờ miền Bắc . Đoạt hạng 3 tại giải vô địch châu Á trước các kỳ thủ trẻ nổi tiếng gốc Hoa trong thế mãnh hổ địch quần hổ . Chăm chỉ luyện tập và cực kỳ nhiều hùng tâm , nếu tiếp tục phát triển một cách ổn định trong thời gian sắp tới , Hà Văn Tiến được kỳ vọng sẽ có 1 tương lai xán lạn và từng bước trở thành kỳ thủ chủ lực của cờ tướng nước nhà trong thời gian sắp tới .


4- Kỳ thủ nữ xuất sắc nhất : Nguyễn Hoàng Yến ( Thành phố Hồ Chí Minh ) :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/01/02/00/53/3112992833_773100817_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3112992833)

Sở hữu những thành tích cao nhất tại Việt Nam ở cả các nội dung cá nhân và đồng đội , cô gái dễ mến này không ngừng trau dồi chuyên môn , chịu khó học hỏi , tham gia rất nhiều hoạt động từ phong trào đến chuyên nghiệp trên toàn quốc . Hoàng Yến mặc dù bận rộn vẫn tham gia các hoạt động giảng dậy để góp phần nâng cao trình độ cho các vận động viên trẻ của thành phố Hồ Chí Minh . Mới đây cô đã tham dự Trí vận hội quốc tế tại Bắc Kinh ( Trung quốc ) , lần lượt vượt qua các kỳ thủ nổi tiếng như Đường Tư Nam , Cổ Đan , Thường Hồng , đem lại chức vô địch vô cùng danh giá và đáng tự hào về cho tổ quốc .


5- Giải đấu có ý nghĩa nhân văn nhất : Giải tưởng niệm cố danh thủ Tăng Nguyên Giai , cup Chuanlican 2014 :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/01/02/00/54/3112992834_142652650_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3112992834)

Không thể không bầu chọn giải cờ tướng tưởng niệm Tăng Nguyên Giai tại Bình Dương là giải đấu có ý nghĩa nhất trong năm của cờ tướng Việt Nam . Cố danh thủ Tăng Nguyên Giai là 1 mạnh thường quân rất có lòng với cờ tướng mà những giải đấu , những sự giúp đỡ của ông khi sinh thời đều nhận được sự kính trọng cũng như lòng biết ơn của đại bộ phận người yêu cờ tướng nước nhà . Giải cờ tướng Tăng Nguyên Giai 2014 được sự quyết tâm và hỗ trợ của các nhà tài trợ mà nổi bật là vai trò của ông Nguyễn Văn Quỳnh ( Hội quán QQ ) đã gây được tiếng vang rất lớn trên kỳ đàn Việt Nam . Giải đấu quy tụ 142 kỳ thủ đến từ những địa phương có phong trào mạnh trên toàn quốc như Hà Nội , Đà Nẵng , thành phố Hồ Chí Minh , Bình Dương và cả kỳ thủ quốc tế ( Lưu Tông Trạch - ChiNa ) tranh đoạt quyết liệt , thi đấu cống hiến , cuối cùng đã đạt được thành công vang dội , làm nổi bật truyền thống yêu thể thao , uống nước nhớ nguồn của dân tộc .


6- Những lỗi hẹn đáng tiếc nhất : Trạng cờ Giáp Ngọ và cup Phương Trang .

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/01/02/00/54/3112992838_706137237_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3112992838)

Không thể phủ nhận được thành công quá lớn của Trạng cờ Quý Tỵ 2013 của đài truyền kình kỹ thuật số VTC . Lần đầu tiên tại Việt Nam , những người hâm mộ được tận mắt chứng kiến những kỳ thủ mà mình yêu mến biểu diễn những ván đấu chất lượng trong 1 khung cảnh thủy đình , hoa sen , tiên nữ rất lãng mạn và rất Việt Nam . Giải đấu thu hút được đông đảo khán giả và qua những ván đấu , những bình luận chuyên môn sâu sắc của đội ngũ bình luận viên tràn đầy đam mê đã truyền tải được quá nhiều lợi ích thiết thực đối với phong trào cờ tướng nước nhà . Đáng tiếc rằng với sự chuyển đổi cơ cấu của VTC và cả những khó khăn về kinh tế , Trạng cờ Giáp Ngọ đã lỗi hẹn với tất cả và chúng ta cùng hy vọng rằng với sự nỗ lực của những doanh nghiệp yêu cờ và của chính đài truyền hình KTS VTC , Trạng cờ sẽ quay trở lại trong năm mới , thỏa mãn với sự chờ đợi và nguyện vọng của những fan hâm mộ chân chính trên toàn quốc .

Cúp quốc tế Phương Trang 2014 không được tổ chức cũng là một nỗi thất vọng lớn lao với người yêu cờ , những tưởng với sự quay lại của chủ tịch liên đoàn cờ Việt Nam ông Nguyễn Hữu Luận tại giải A1 đầu năm tại Vũng Tàu , giải đấu quốc tế lớn nhất của chúng ta sẽ được tổ chức . Thế nhưng qua khoảng thời gian dài thì sự hồi âm của chính công ty Phương Trang ngày càng thưa thớt và cuối cùng thì bặt tăm . Những chuyến công tác của chính BQT diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo và lãnh đạo liên đoàn cờ Việt Nam tại Đà Nẵng đã không đạt được hiệu quả cần thiết . Phương Trang cup không hẹn ngày trở lại và chúng ta đành cùng hy vọng vào sự đổi khác tích cực hơn trong thời gian tới .


7- Gia đình tiêu biểu nhất : Nguyễn Anh Quân và Nguyễn Phi Liêm :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/01/02/00/53/3112992830_920870941_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3112992830)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/01/02/00/53/3112992831_550431198_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3112992831)

Chàng và nàng là 1 đội thanh mai trúc mã của làng cờ tướng Việt Nam , là đồng đội với nhau trong màu áo đội Bộ Công An từ rất nhiều năm trước , gần đây tuy Phi Liêm đã chuyển màu áo sang đội Hà Nội thế nhưng họ cũng đã kịp ký 1 hợp đồng trọn đời với nhau từ vài năm trước và thành quả tuyệt vời là 1 cô công chúa vô cùng xinh xắn và ngoan ngoãn . Nguyễn Anh Quân là kỳ thủ đặc biệt được tôn trọng bởi tư cách đạo đức tốt , năm nay anh xuất sắc đoạt HCĐ giải đấu thủ mạnh quốc gia trong khi Liêm Bún đã đoạt ngôi nhì giải vô địch châu Á được tổ chức tại Thạch Sư ( Trung Quốc ) cách đây chưa lâu . Có thể nói sự nghiệp cả hai đều đã có sự tiến bộ rõ rệt kể từ khi chuyển về chung tổ ấm và chúng ta cùng chúc gia đình này sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm mới 2015 .


8- Các hoạt động của Liên đoàn cờ Việt Nam có sự khởi sắc rõ rệt :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/01/02/00/54/3112992840_513171359_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3112992840)

Mặc dù trải qua không ít khó khăn ( đặc biệt về kinh tế ) thế nhưng liên đoàn cờ Việt Nam dưới sự chèo lái của tổng thư ký Nguyễn Phước Trung đã đạt được rất nhiều thành tích đáng trân trọng . Phối hợp chặt chẽ và sâu sát với các địa phương nên liên đoàn cờ đã cùng tổ chức thành công rất nhiều sự kiện lớn như kỳ vương PTSC , giải vô địch đồng đội Thăng Long Kỳ Đạo , cup tưởng niệm Tăng Nguyên Giai . Các đội tuyển của Việt Nam ở các môn cờ tướng , cờ Vua và cờ Vây đều đạt được những thành tích rất tốt , công tác tuyên truyền cũng đã dần được chú trọng khi liên đoàn tạo những điều kiện trong phạm vi có thể để các diễn đàn về cờ hoạt động đưa tin ở các giải đấu lớn mang tầm quốc gia và quốc tế . Trang thông tin chính thống Vietnamchess.com.vn rõ ràng đã có những bước phát triển ngoạn mục so với trước đây .

Liên đoàn cờ Việt Nam từng bước bổ sung các nội dung cờ nhanh và cờ chớp vào các giải đấu quốc gia , điều này đem lại sự phấn đấu nỗ lực của từng sở TDTT , số lượng huy chương tăng lên đồng nghĩa với cơ hội cho các đoàn nhỏ được mở rộng hơn , là điều kiện thúc đẩy sự lớn mạnh của phong trào cờ tướng nói riêng và các bộ môn cờ nói chung trên toàn quốc .

Đặc biệt công tác ngoại giao của liên đoàn cờ với các tổ chức quốc tế đã đem lại vị thế mới cho nền cờ Việt Nam . Rõ ràng những bước đi đúng đắn mang tính chiến lược đã đang và sẽ mang lại tiếng nói lớn hơn cho cờ Việt Nam trên trường quốc tế .


9- Thăng long kỳ đạo tiếp tục lớn mạnh và xứng đáng là lá cờ đầu về xây dựng phong trào trên toàn quốc :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/01/02/00/54/3112992842_1923947505_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3112992842)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/01/02/01/01/3112993136_1804980031_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3112993136)

Phát huy tiềm lực rất lớn khi kết hợp với VTC xây dựng Trạng cờ Quý Tỵ 2013 với những thành viên ưu tú nhất như Doãn Hữu Bình ( Repoter ) , Nguyễn Thế Trí ( Minh Ngọc ) , Phạm Thanh Trung ( trung_cadan ) . Năm nay Thăng Long Kỳ Đạo đã đạt được thành tựu đáng kể khi tiếp tục tổ chức giải đồng đội các clb khu vực phía Bắc lần thứ 6 liên tiếp , đặc biệt phối hợp tốt với những người làm phong trào thành phố khi tổ chức giải đồng đội khu vực phía Nam thành công tốt đẹp . Ở bất cứ giải đấu lớn và đáng chú ý trên bình diện quốc gia hoặc các địa phương có phong trào mạnh , Thăng Long Kỳ Đạo đều huy động mọi nguồn lực để cử những phóng viên chiến trường tốt nhất của mình nhằm mục tiêu đưa những tin tức nóng bỏng đến với người yêu cờ toàn quốc . Tiêu điểm lớn nhất là chuyến đi xuất ngoại chính thức đầu tiên với giải Dương Quan Lân bôi 2014 mà thành công của các danh thủ Việt Nam chắc chắn có 1 phần đáng kể đến từ sự ủng hộ về tinh thần của đông đảo quý kỳ hữu trên diễn đàn .

Xây dựng công tác đối ngoại và tranh thủ được sự ủng hộ mạnh mẽ của các địa phương và liên đoàn cờ Việt Nam , giữ quan hệ tốt với các kỳ thủ nổi tiếng , hết lòng vì phong trào cờ qua việc tổ chức thành công rất nhiều giải đấu và cấp độ , chú ý nâng cao công tác giảng dậy qua các lớp học bổ ích . Thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng như VTC , VTV , HTV , QPTV . Chắc chắn với sự giúp đỡ và tin yêu của kỳ hữu 3 miền cùng sự nỗ lực của BQT và các thành viên . Thăng Long Kỳ Đạo đã đang và sẽ trở thành thương hiệu số 1 về cờ trên bình diện quốc gia . Là nơi để tất cả cùng đoàn kết , ĐI TRONG ĐAM MÊ , hướng đến một nền cờ Việt Nam phát triển mạnh mẽ và vững bền ...

trung_cadan
02-01-2015, 01:30 AM
Bài viết này có tham khảo topic của bạn caoboi_ht87 , cám ơn bạn đã đóng góp chủ đề thú vị cho diễn đàn :

http://cotuong.thanglongkydao.com/threads/89824-Co-Tuong-Viet-Nam-nam-2014?p=496440#post496440

trung_cadan
02-01-2015, 09:31 PM
Bên Trung Quốc đã có bài viết bầu chọn 10 kỳ thủ tiêu biểu rồi , tối nay nếu sắp xếp được mình sẽ lược dịch dần để mọi người đọc dịp nghỉ lễ cho vui nhé !!!

trung_cadan
08-02-2015, 11:44 PM
Trung Hoa tượng kỳ nhân vật 2014 :

http://cotuong.thanglongkydao.com/threads/91080-Trung-Hoa-tuong-ky-nhan-vat-2014

duonggia77
09-02-2015, 09:28 AM
Cảm ơn anh Trung đã cho người hâm mộ cờ tướng một bức tranh khá tổng quát về cờ tướng Việt Nam trong năm vừa qua. Chúc anh cũng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn !

P/S Em xin phép dẫn link bài viết này lên Facebook để anh em bạn hữu được đọc cùng nhé.