PDA

View Full Version : chơi cờ thôi mà - có cần có kế hoạch không?



yeulam-bo-yeutiep
17-02-2015, 10:33 AM
Người ta thường nói, làm việc có kế hoạch thì sẽ hiệu quả, công việc sẽ hoàn thành tốt và được đánh giá đúng.
[1]. Vậy, chơi cờ có cần có kế hoạch không? tôi không biết trong số các kì thủ, những người mê cờ, đã có ai đặt câu hỏi này chưa? Vì vậy mạo muội lập topic này để bàn luận vấn đề này, nếu có thể làm sáng tỏ thì biết đâu có ích lợi gì đó cho việc tiến bộ cờ của những người chơi cờ.
Đầu tiên phải trả lời câu hỏi này đã.
Thường thấy, nhiều người chơi cờ phàn nàn "cờ cao nhà thấp" có người lại ân hận, nếu tôi không chơi cờ thì tôi đã thế này thế kia... (*)
Lại nghe, chơi cờ có ích cho rèn luyện trí tuệ, tính cách... nhưng còn thấy nhiều người chơi cờ mê muội vào việc săn độ, ghép độ rồi cuộc sống vẫn quẫn bách ích lợi kinh tế không được bao nhiêu, hơn nữa, trong cuộc cờ độ lại còn khiêu khích, thách thức, nóng nảy-tính cách cũng không thấy thay đổi theo xu hướng tích cực.
Thế thì, không lẽ tác dụng của chơi cờ lại bị phủ nhận ư? không rèn luyện tư duy, không tăng cường ý chí, không dĩ kỳ hội hữu ư?
Muốn khẳng định tác dụng tốt đẹp của việc chơi cờ, muốn "cờ cao mà nhà không thấp" tôi tạm khẳng định là có cần lập kế hoạch khi chơi cờ.
[2]. Vậy thì lập kế hoạch cho việc chơi cờ của mỗi người ra sao?
Trong việc lập kế hoạch cho công việc, cần biết một số dữ liệu sau:
- công việc đó là gì ? tôi lấy ví dụ công việc cụ thể của người lái xe, phải chở chuyến hàng từ địa điểm A đến địa điểm B. Người lái xe phải hiểu biết đoạn đường A-B đã, nếu đi lạc thì hỏng việc. Áp dụng vào cờ: phải dần dần tìm hiểu cờ là gi? quy luật tương đối của nó ra sao? Cái này mỗi người nghĩ mỗi cách, tôi mong dần dần sẽ có người trả lời được đầy đủ cho bản thân mình.
- mục đích thực hiện công việc là gì? Nếu là công việc lái xe chở hàng, thì mục đích đầu tiên là an toàn, đúng thời gian địa điểm, nếu nhầm lẫn thứ tự ưu tiên này mà đặt mục tiêu thời gian lên trước, có khả năng sẽ sai lầm mà chạy với nhiệm vụ của người lái xe đua, dễ bị tai nạn. Áp dụng vào cờ: nếu bạn chơi cờ lấy vui: sẽ dành thời gian giải trí cho cờ, không sa đà quá trớn mà hỏng việc chính, nếu bạn là kì thủ chuyên nghiệp, khẳng định là phải toàn tâm toàn lực cho luyện tập.
- Khả năng thực hiện công việc của bản thân thế nào ? Nếu là người lành nghề thì đi muộn chút cho thong thả, nếu chưa rành đưòng xá, chưa quen xe cộ, phải cố đi sớm, đi tà tà tránh tai nạn nguy hiểm, đảm bảo hoàn thành công việc. Áp dụng vào cờ: Nếu bạn thông minh sáng láng lại trẻ trung vô lo, thì có thể đặt mục tiêu cao, dần dần hoàn thành. Nếu bạn đã bận bịu nhiều lo toan cuộc sống, chắc là phải đặt mục tiêu dần dần, mỗi ngày bớt chút thời giờ mà thôi.
- Hiệu quả trông mong khi hoàn thành công việc.... Nếu đã chở chuyến xe ở mức độ A, bạn dự kiến tiền được trả là bao nhiêu ? nếu hoàn thành công việc ở mức độ thấp hơn, bạn dự kiến được trả bao nhiêu ? Áp dụng vào cờ: Nếu đầu tư một số A hoặc B thời gian tiền bạc, mà sức cờ không lên như dự kiến, bạn cần rút kinh nghiệm để lập kế hoạch khác chỉn chu hơn.

vân vân.....

...... Với suy nghĩ mong muốn áp dụng kế hoạch làm việc khoa học vào cờ, để khẳng định các tác dụng tốt đẹp của chơi cờ, tôi có suy nghĩ vấn đề này từ lâu, nhưng chưa được thấu đáo, tạm diễn giải hơi lủng củng như vậy. Chỉ với mục đích cùng mọi người bàn bạc về kế hoạch chơi cờ. nếu trong quá trình bàn bạc mà tôi rút được ra kế hoạch chơi cờ cho bản thân, thì rất cảm ơn các bạn đã tham gia bàn bạc.
Mong muốn lớn nhất của tôi, là sau này dần dần không còn bạn cờ nào phải than phiền về việc chơi cờ của mình như những câu nói ở phần [1](*)