PDA

View Full Version : Những Sự Kiện Nổi Bật của Cờ Tướng Việt Nam năm 2015 !!!



trung_cadan
09-02-2016, 01:09 AM
1- Trạng cờ đất Việt trở lại và thành công rực rỡ :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/02/08/23/57/3203613052_1003905903_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3203613052)


Trạng cờ Quý Tỵ ra đời năm 2013 và gây được rất nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả yêu cờ toàn quốc , giải đấu lớn nhất vắng mặt năm 2014 để lại nhiều tiếc nuối vì không có kinh phí hoạt động . Trong năm 2015 , được sự ủng hộ của các nhà tài trợ và sự quyết tâm của BTC . Trạng cờ đất Việt đã chính thức trở lại với quy mô lớn mạnh và khâu tổ chức chuyên nghiệp . Các vòng đấu được tổ chức lần lượt tại Hà Nội , Thành Phố Hồ Chí Minh , Đà Nẵng đã thu hút được sự tham gia của khoảng 500 kỳ thủ ưu tú , tìm được 88 kỳ thủ mạnh nhất tranh đoạt vinh quang và được ghi hình , giới thiệu trên Today tivi , VTC 3 , diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo , hệ thống truyền hình , báo chí và được chia sẻ rộng rãi trên các kênh youtube của Thăng Long Kỳ Đạo và Sông Mã Ca với hàng chục triệu lượt theo dõi . Cùng với VCK toàn quốc vừa kết thúc cách đây ít ngày tại The Reed Hotel - Ninh Bình , 6 kỳ thủ xuất sắc nhất cùng với 2 kỳ thủ đại diện cho 2 nhà tài trợ đã cống hiến những ván cờ tuyệt vời đến hàng triệu khán giả xem truyền hình , trải qua các trận đấu căng thẳng và gay cấn , có chất lượng chuyên môn . Đương kim vô địch Việt Nam Túy Kỳ Tiên Trềnh A Sáng đã xuất sắc giành ngôi vô địch một cách vô cùng xứng đáng , chính thức khép lại một giải đấu có tiếng vang lớn nhất từ trước đến nay tại làng cờ đất Việt .


2- Các giải thuộc hệ thống quốc gia ngày càng chuyên nghiệp và có chất lượng chuyên môn cao :

Kỳ thủ trẻ Phí Mạnh Cường giành HCV A2 2015 - Thành phố Huế :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/02/08/23/57/3203613056_726278605_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3203613056)

Mặc dù vẫn còn tồn đọng một số thiếu sót , nhưng phải thừa nhận rằng 3 giải đấu A1 - A2 - Đấu thủ mạnh đã chứng kiến những bất ngờ thú vị và mang nhiều tính tích cực , đội tuyển Bình Phước lần đầu tiên lên ngôi vô địch đồng đội toàn quốc trước hàng loạt các đoàn mạnh khác như thành phố Hồ Chí Minh , Bình Dương , Đà Nẵng và việc kỳ thủ trẻ Phí Mạnh Cường xuất sắc giành HCV A2 cá nhân trước hàng loạt các đấu thủ tên tuổi khác . Tại giải đấu thủ mạnh quốc gia diễn ra tại thành phố Cần Thơ , kỳ thủ Tôn Thất Nhật Tân lần đầu tiên trong sự nghiệp lên ngôi vô địch trong vòng đấu cuối cùng vô cùng gay cấn và fair play . Bên cạnh công tác tổ chức đã được tiến hành một cách nghiêm túc và bài bản , việc liên đoàn cờ Việt Nam tạo điều kiện cho đội tuyển Thăng Long Kỳ Đạo tham gia giải đấu đã đánh dấu một trong những thay đổi mang tính chiến lược , phù hợp với mục tiêu xã hội hóa thể thao trên toàn quốc .

Có thể nói rằng , liên đoàn cờ Việt Nam đã có những điều chỉnh về công tác tổ chức tương đối thành công trong năm 2015 .


3- Đội tuyển quốc gia không thành công như kỳ vọng :

Trao giải đồng đội tại giải vô địch thế giới 2015 - Đức :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/02/08/23/57/3203613047_675251011_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3203613047)

Nhận được sự quan tâm của tổng cục TDTT , sự tạo điều kiện chăm lo của liên đoàn cờ Việt Nam cùng các địa phương đóng góp kỳ thủ tham gia đội tuyển . Đội tuyển cờ tướng Việt Nam tham gia 2 giải đấu quan trọng là giải vô địch châu Á và giải vô địch thế giới . Ngoài việc đội tuyển nữ khá thành công với 1 chiếc HCB cá nhân của Nguyễn Hoàng Yến , 1 HCĐ cá nhân của Hồ Thị Thanh Hồng thì đội tuyển nam gần như thất bại hoàn toàn với chỉ 1 chiếc HCĐ đồng đội ở giải thế giới với sự góp mặt của Lại Lý Huynh và Trềnh A Sáng . Trong khi nếu nhìn từ những năm trước chúng ta hầu như đều khẳng định vị trí thứ hai bên bảng Nam ( cá biệt có chức vô địch cá nhân châu Á năm 2012 của Nguyễn Hoàng Lâm và Ngô Lan Hương ) thì thời gian gần đây chúng ta đã tụt hạng và nhận được sự cạnh tranh quyết liệt đến từ các quốc gia khác như Singapore , Phi Líp Pin , Ma Cau , Hồng Công ... Điều này đến từ sự vắng mặt của Thiên Mã Vương Nguyễn Thành Bảo và sự xuống phong độ của hàng loạt các tên tuổi khác . Nếu không có định hướng hợp lý , không có kế hoạch tập huấn khoa học , không có sự công bằng trong thi đấu , không giải quyết được các liên minh ma quỷ , các bè phái do những kẻ có kinh tế đứng sau lũng đoạn theo kiểu quân anh quân tôi , chắc chắn rằng đội tuyển quốc gia Việt nam khó có thể có được những thành tích tốt trong năm 2016 và cả những năm sắp tới .


4- Ninh Bình trở thành điểm sáng phong trào với các giải đấu gây tiếng vang :

Người hâm mộ Ninh Bình theo dõi qua tường thuật trực tiếp màn hình lớn tại giải Ninh Bình Open 2015 :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/02/08/23/57/3203613057_2005818614_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3203613057)

Chỉ trong vòng hơn một năm trở lại đây , bắt đầu từ giải cờ tướng Tam Điệp mở rộng năm 2014 , cùng sự ra đời và phát triển của clb Tràng An năm 2015 . Ninh Bình ngay lập tức trở thành địa chỉ đỏ của làng cờ tướng Việt Nam khi tổ chức cực kỳ thành công giải Ninh Bình Open , đặc biệt nổi bật khi với định hướng của những con người có đầy đủ Tâm và Tầm nhưng ông Vũ Văn Tuyến ( BIDV Tam Điệp ) , ông Vũ Đức Thông ( The Reed Hotel ) , ông Đinh Quang Hải ( Eni Florence ) , giải cờ tướng Ngôi Sao Quốc Tế - Cup The Reed Hotel Ninh Bình năm 2015 đã được tổ chức thực sự chuyên nghiệp , thu hút sự tham gia của 15 kỳ thủ hàng đầu quốc gia và các kỳ thủ tuyển quốc gia SinGapore , tuyển quốc gia Malaysia và kỳ thủ Lưu Tông Trạch ( Trung Quốc ) . Ngôi Sao Quốc Tế 2015 cũng thu hút được sự quan tâm của đông đảo giới truyền thông bao gồm các đài truyền hình , các tờ báo thể thao nổi tiếng toàn quốc và cả giới truyền thông quốc tế khi phóng viên về cờ hàng đầu Singapore Ông Hok Seng có mặt tại giải đấu để cập nhật tin tức nóng bỏng của giải đấu ra toàn châu Á .

VCK Trạng cờ đất Việt 2015 được tổ chức thành công trong một không gian sang trọng và đầm ấm của The Reed Hotel cũng bắt nguồn phần lớn từ sự ủng hộ của các nhà tài trợ đến từ Ninh Bình ...


5- Giải tưởng niệm cố mạnh thường quân Tăng Nguyên Giai được tổ chức chuyên nghiệp và mang ý nghĩa nhân văn :

Đội tuyển Thăng Long Kỳ Đạo tham gia góp mặt năm 2014 :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/02/08/23/57/3203613048_706527753_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3203613048)

Giải cờ tướng tưởng niệm cố mạnh thường quân Tăng Nguyên Giai càng ngày càng được tổ chức quy củ và chuyên nghiệp hơn . Đây là giải đấu diễn ra vào ngày giỗ của Sò Mừng ( tên thân mật của ông Tăng Nguyên Giai ) và thu hút được sự tham gia của đông đảo các kỳ thủ mạnh từ khắp mọi miền đất nước góp mặt . Được sự ủng hộ về tài chính của công ty Chuan Lican , sự hết lòng của ông Nguyễn Văn Quỳnh ( Hội quán cờ tướng QQ ) , giải đấu này được coi là có ý nghĩa nhân văn nhất toàn quốc , thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn , là nén hương thành kính , tôn vinh và bày tỏ sự biết ơn với tấm lòng vì cờ tướng của cố mạnh thường quân Tăng Nguyên Giai cùng gia đình của ông .

trung_cadan
09-02-2016, 01:24 AM
6- Thăng Long Kỳ Đạo phát triển mạnh mẽ về công tác tổ chức và truyền thông , góp phần lớn vào công tác Xã Hội Hóa trong cờ tướng :

Các thành viên chủ chốt của Thăng Long Kỳ Đạo tại VCK trạng cờ đất Việt 2015 :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/02/08/23/57/3203613053_2068873152_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3203613053)

Trong năm 2015- Ất Mùi . Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo tự hào khi được sát cánh cùng hơi thở của làng cờ Việt , tự hào khi được có mặt tại mọi điểm nóng trên toàn quốc , nỗ lực đưa tin , bài chính xác và khách quan đến đông đảo những người yêu cờ trên toàn quốc và quốc tế .

Năm 2015 - Ất Mùi đánh dấu bước phát triển vượt bậc của diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo , ngoài việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ truyền thông , diễn đàn còn đứng ra phối hợp tổ chức hàng loạt giải đấu có chất lượng chuyên môn cao và có tiếng vang lớn , góp phần mạnh mẽ vào công tác phát triển phong trào rèn luyện và sinh hoạt cờ trên toàn quốc .

Hàng loạt các giải đấu lớn đã được diễn đàn tổ chức thành công như Trạng cờ đất Việt 2015 , Ngôi sao quốc tế - Cup The Reed Hotel - Ninh Bình 2015 . Giải vô địch đồng đội các clb khu vực miền Bắc ( Hà Nội ) , giải vô địch đồng đội các clb toàn quốc ( Bình Dương ), Ninh Bình Open 2015 , Hội An Open 2016 ... Có thể nói , từ 1 trang diễn đàn đơn thuần về thông tin , Thăng Long Kỳ Đạo đã chứng minh khả năng xuất sắc của mình trong việc vận động tài trợ , tổ chức , truyền thông , quan hệ công chúng ... Bên cạnh đó , Học viện Thăng Long Kỳ Đạo , kênh youtube chuyên biệt về cờ , web dữ liệu ván đấu của diễn đàn cũng thể hiện tiềm năng phát triển rất lớn . Góp phần quan trọng vào công tác xã hội hóa thể thao trên toàn quốc .

Đội tuyển cờ tướng Thăng Long Kỳ Đạo trong lần đầu tiên được có mặt tại giải đồng đội toàn quốc cũng gây tiếng vang lớn với 1 suất A1 của Lưu Khánh Thịnh cùng hàng loạt các ván đấu chất lượng của Nguyễn Hồng Thanh , Nguyễn Huy Tùng , Phan Thanh Giản , Trịnh Đăng Khoa , ngoài việc thi đấu quyết tâm và đam mê , Thăng Long Kỳ Đạo cũng gây ấn tượng tốt về mặt hình ảnh cũng như phong cách và thái độ thi đấu ...

Có được những thành công vượt bậc như trên , ngoài sự nỗ lực , quyết tâm của đội ngũ quản trị , sự thống nhất về định hướng phát triển của những con người có đầy đủ TÂM và TẦM . Sự ủng hộ của đông đảo các nhà tài trợ , sự đoàn kết của những con người yêu cờ và hừng hực ngọn lửa ĐAM MÊ . Không thể không kể đến sự tin yêu , ủng hộ , quan tâm theo dõi của gần 200.000 thành viên diễn đàn , cũng như hàng triệu người hâm mộ cờ trên khắp mọi miền .

Đối mặt với những cơ hội và thách thức mới trong năm 2016 , chắc chắn Thăng Long Kỳ Đạo sẽ còn mang đến cho phong trào cờ toàn quốc nhiều bất ngờ thú vị .


7- NGÔI SAO QUỐC TẾ - CUP THE REED HOTEL gây ấn tượng mạnh về sự chuyên nghiệp trong tổ chức và có chất lượng chuyên môn cao :

Đông đảo báo chí tham gia truyền thông tại giải cờ tướng Ngôi Sao Quốc Tế 2015 :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/02/08/23/57/3203613054_292272183_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3203613054)

Giải đấu quốc tế duy nhất tại Việt Nam trong năm 2015 thu hút sự tham gia của đông đảo các VDV có trình độ đỉnh cao trong nước và quốc tế , Ngôi sao quốc tế cũng là điểm sáng về truyền thông với sự góp mặt đưa tin của 5 đài truyền hình nổi tiếng , hơn 50 cơ quan báo đài trên toàn quốc và quốc tế . Ngôi sao quốc tế - The Reed Hotel 2015 là cợ hội cho các kỳ thủ hàng đầu Việt Nam trau dồi chuyên môn và tăng cường cọ sát , đồng thời giới thiệu thương hiệu của các nhà tài trợ , giới thiệu thiên nhiên tuyệt đẹp , con người hiền hòa của Ninh Bình đến với đông đảo quý khán giả trong nước và hải ngoại .

Có mức độ đầu tư và nền tảng tài chính vững mạnh , cơ sở vật chất tuyệt vời , công tác tổ chức chuyên nghiệp , chắc chắn rằng Ngôi sao quốc tế - The Reed Hotell Cup 2016 sẽ hứa hẹn nhiều khách mời chất lượng hơn nữa , nhằm nâng tầm giải đấu lên đẳng cấp hàng đầu châu Á và quốc tế trong tương lai .


8- Giải Kỳ Vương PTSC Marine đánh dấu bước phát triển vững mạnh qua nhiều lần tổ chức

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/02/09/00/22/3203613910_1969438597_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3203613910)


Thu hút sự tham gia của những kỳ thủ đã từng vô địch quốc gia cùng các kỳ thủ đạt phong độ cao , với giải thưởng hấp dẫn , được diễn ra nhân dịp kỷ niệm ngày giỗ tổ Hùng Vương . Giải cờ tướng Kỳ Vương PTSC Marine đã trở thành một trong những giải đấu đáng chú ý nhất trong năm của làng cờ Việt Nam . Tại giải 2015 , với phong độ đỉnh cao của mình , Âu dương công tử Lại Lý Huynh đã đánh bại hầu hết các đấu thủ tiềm tàng để giành quyền chơi trận chung kết , sau đó xuất sắc kích bại kỳ thủ trẻ cực mạnh Nguyễn Minh Nhật Quang của thành phố Hồ Chí Minh . Lần đầu tiên lên ngôi vô địch giải đấu danh giá và có giá trị giải thưởng cực cao do clb PTSC Marine đồng phối hợp cùng với các nhà tài trợ tổ chức .


9- Liên đoàn Cờ Việt Nam khóa V đã tổ chức Hội Nghị Ban Chấp hành lần thứ V - Nhiều khả năng Liên đoàn cờ tướng được thành lập :

Hội nghi ban chấp hành liên đoàn cờ Việt Nam :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/02/08/23/57/3203613049_1180850103_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3203613049)

Trong 2 ngày 7 và 8 tháng 11 năm 2015 Ban Chấp hành Liên đoàn Cờ Việt Nam khóa V đã tổ chức Hội Nghị Ban Chấp hành lần thứ V tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hội nghị đã thông qua 2 nội dung chính:

– Báo cáo hoạt động Ban chấp hành năm 2015 và chương trình hoạt động năm 2016.
– Chuẩn bị kế hoạch cho Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên đoàn Cờ Việt Nam lần thứ VI.

Theo báo cáo chung, hoạt động năm 2015 của Liên đoàn Cờ có nhiều điểm nổi bật, phong trào cờ từng bước phát triển và thành tích thi đấu của các vận động viên của cả 3 môn cờ được nâng cao. Công tác phát triển Hội viên được thực hiện từ đầu năm, bước đầu đã kết nạp được một số hội viên. Công tác Văn phòng cũng đã ổn định và thực hiện tốt việc làm đầu mối cho các hoạt động của Ban Chấp hành.

Trong năm 2016, dự kiến sẽ phối hợp với các đơn vị, tỉnh thành tổ chức thêm nhiều giải đấu, đặc biệt là các giải mở, phối hợp với các diễn đàn, câu lạc bộ. Hệ thống giải đấu quốc gia cũng có một số thay đổi nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác phát triển phong trào.

Hội nghị Ban Chấp hành cũng thống nhất ủy nhiệm cho Ban Thường vụ triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc trong quý I/2016. Trong đó bao gồm việc tìm nhân sự cho vị trí Chủ tịch và Tổng thư ký Liên đoàn nhiệm kỳ mới; Xây dựng đề án và vận động thành lập Liên đoàn cờ tướng tách ra từ Liên đoàn Cờ hiện tại.

Quan điểm của Thăng Long Kỳ Đạo về đề án thành lập liên đoàn cờ tướng Việt Nam là rất khả thi và đáng mừng , tuy nhiên việc thành phần lãnh đạo là ai , phương thức hoạt động có được cải tiến hay không , định hướng phát triển như thế nào vẫn là hàng loạt các vấn đề cần phải bàn bạc kỹ lưỡng và có lộ trình đầy đủ và bài bản .