PDA

View Full Version : Vương Thiên Nhất: Bài báo đó viết không đúng sự thật!!!



Việt Chù
26-04-2016, 12:35 AM
Bài báo đó viết không đúng sự thật

Sau khi bài báo “đội cờ tướng Quảng Tây mất tích” đăng trên Quảng Tây Nhật Báo được lan truyền rộng rãi, trong đó có rất nhiều điều không đúng sự thực, có ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của bản thân mình, vì vậy sau đây tôi có 1 vài điều bày muốn tỏ với mọi người.

Thứ nhất, trong bài báo đó có nói tôi chỉ chơi cho Quảng Tây ở 1 hạng mục là Giáp cấp liên tái, thiếu mất 2 hạng mục so với hợp đồng đã ký, mà thực tế đó là khi đăng ký cho các kỳ thủ tham gia thi đấu đầu năm nay, tôi đã hỏi ý kiến của tập đoàn Khóa Thế Kỉ Quảng Tây, hi vọng khi đại diện cho Quảng Tây tham gia Giáp cấp liên tái, đồng thời có thể chơi cho đơn vị khác ngoài Quảng Tây (danh sách đăng ký ban đầu là ở Thành Đô) ở các giải khác (không phải Giáp cấp liên tái).

Do là năm ngoái khi ký hợp đồng với Quảng Tây, đôi bên đã đồng ý lấy giải Giáp cấp liên tái là mục quan trọng nhất trong hợp đồng, vì vậy mà chủ tịch hội đồng quản trị là ông Hoàng đã chấp nhận thỉnh cầu của tôi. Nhưng trong quá trình đăng ký danh sách kỳ thủ, người phụ trách bên phía Quảng Tây đã không thông qua sự cho phép của tôi, đơn phương đăng ký tôi vào danh sách các kỳ thủ Quảng Tây, vì vậy mà xuất hiện đồng thời tên của tôi đăng ký ở 2 đơn vị khác nhau. Dựa theo qui định, bộ cờ tướng đã phán quyết danh sách của Quảng Tây là không có hiệu lực, tôi mới có thể đại diện cho phân viện cờ tướng Hàng Châu tham gia “Toàn quốc đoàn thể cẩm tiêu tái” năm nay. Cho nên, tôi là đại diện cho bên B sau khi được sự cho phép của bên A (Quảng Tây) đã tiến hành đăng ký tham gia 1 số giải và tôi không vi phạm hợp đồng.

Thứ hai, trong bài báo đó viết “nguyên nhân chủ yếu Quảng Tây bỏ quyền tham gia Giáp cấp liên tái là do không thống nhất được lương thưởng đối với Vương Thiên Nhất”, việc này không đúng sự thật, trong thời gian mà Giáp cấp liên tái tạm nghỉ, tôi cùng với các đồng đội mới thường xuyên trao đổi mật thiết và chặt chẽ rất nhiều vấn đề với nhà tài trợ, và cũng không thể tìm được tiếng nói chung với người phụ trách của Quảng Tây. Do tư cách tham gia Giáp cấp liên tái của Quảng Tây thuộc về trung tâm xã thể Khu tự trị, mà các hạng mục kỳ bài…là do người phụ trách phân quản, vì vậy vấn đề đăng ký danh sách kỳ thủ liên tục bị trì hoãn. Trong khoảng thời gian này, tập đoàn Khóa thế kỉ không thông báo tôi vi phạm hợp đồng hoặc là không điều chỉnh lại chế độ lương thưởng.

Trong buổi sáng ngày đăng ký cuối cùng của Giáp cấp liên tái (ngày 15-4), tôi nhận được điện thoại của người phụ trách đề cập đến việc tôi có hành vi vi phạm hợp đồng, sẽ bị giảm chế độ đãi ngộ, đồng thời cùng với cục thể thao, tập đoàn Khóa thể kỉ lập 1 bản hợp đồng bổ sung giữa 3 bên, tôi liền tham khảo ý kiến của tập đoàn Khóa thế kỉ, họ nói việc này không phải do họ đề xuất ra, việc này thuộc về hành vi cá nhân. Sau đó tôi đã cự tuyệt yêu cầu của họ, trong buổi tối tôi nhận được tin Quảng Tây sẽ không tham gia Giáp cấp.

Có thể thấy, phóng viên của bài báo đó đã không hiểu rõ cụ thể vấn đề, chỉ nghe từ 1 phía, đẩy trách nhiệm việc Quảng Tây từ bỏ tham gia Giáp cấp lên bản thân tôi.

Để mọi người hiểu rõ sự việc tôi phải lên tiếng.

Vương Thiên Nhất

20-4-2016

Nguồn - http://gdchess.com/