PDA

View Full Version : Tổng Kết giải vô địch đồng đội TQ sau 2 đợt diễn ra và tháng 8 này .....



HuaNganXuyen
10-08-2009, 01:07 AM
Ngày hôm nay chủ nhật anh em có vẻ quan tâm đến vụ danh thủ Lại Việt Trường xuống Vĩnh Phúc đánh độ quá .Nên để thay đổi chút ko khí tôi xin post tạm chút tổng kết về giải đồng đội Trung Quốc sau 2 đợt và cũng để hâm nóng lại cho anh em sau khi chuẩn bị đi tiếp đến đợt 3 hết sức quan trọng của cả mùa giải đồng đội bên đó :D. Sau khi trích dẫn tại 1 số nguồn ;))

hời gian thi đấu : Từ 19/6 đến 13/12/2009.
Địa điểm thi đấu : Vừa sân nhà, sân khách và sân trung lập ( thành phố Huệ châu tỉnh Quảng đông)
Áp dụng thời gian : mỗi bên 60', mỗi nước được cộng thêm 30".
Thành phần tham dự gồm 12 đội hạng A Trung quốc, thi đấu vòng tròn 2 lượt, tính điểm xếp hạng. Mỗi trận mỗi đội có 4 kỳ thủ thi đấu. Đội thi đấu trên sân nhà, còn gọi là đội tiên vì được đi tiên cả 4 ván. Đội thắng được 3 điểm, thua 0 điểm, hòa thì đội tiên 1 điểm, đội hậu 2 điểm. Đó là điểm trận. Điểm ván : thắng 2 đ, hòa 1 đ, thua 0 đ. Điểm ván dùng để tính thành tích khi 2 đội có cùng điểm trận và cũng dùng tính thành tích cá nhân. Thành viên mỗi đội 6 người, 4 chính thức và 2 dự bị. Cụ thể như sau :

1. Quảng Đông: Lữ Khâm, Hứa Ngân Xuyên, Trang Ngọc Đình, Lý Hồng Gia, Tôn Vĩnh Sinh, Trương Học Triều.
2. Hồ Bắc: Liễu Đại Hoa, Hồng Trí, Uông Dương, Lý Tuyết Tùng, Lý Trí Bình.
3. Chiết Giang: Vu Ấu Hoa, Triệu Hâm Hâm, Trần Hàn Phong,Trương Thân Hoằng, Trình Cát Tuấn, Trần Trác.
4. Thượng Hải: Hồ Vinh Hoa, Tôn Dũng Chinh, Tạ Tịnh ,Vạn Xuân Lâm, Tạ Vị.
5. Hắc Long Giang: Triệu Quốc Vinh, Đào Hán Minh ,Trương Hiểu Bình, Nhiếp Thiết Văn.
6.Giang tô: Từ Siêu, Trình Minh, Châu hiểu Hổ, Vương Bân, Lý Quần, Từ thiên Hồng.
7. Phố đông Thượng Hải:Triệu Vĩ, Trần phú Kiệt, Đổng húc Bân, Cát duy Bồ, Lâm hoằng Mẫn, Vũ Binh.
8.Bắc Kinh: Kim Ba, Trương Cường, Tưởng Xuyên, Đường Đan, Dương đức kỳ, Cận ngọc Nghiễn, Đổng tử Trọng.
9. Tứ Xuyên: Tài Dật, Tôn hạo Vũ, Lý thiếu Canh, Trịnh nhất Hoằng, Tạ trác Diễu, Trịnh duy Đồng.
10.Thẩm Dương: Vương thiên Nhất, Châu Đào, Tồng quốc Cường, Bốc phụng Ba, Khâu Đông.
11. Hà Bắc: Miêu lợi Minh, Trần Xung, Thân Bằng, Diêm văn Thanh, Vương thụy Tường, Lý lai Quần.
12. Hà Nam : Đảng Phỉ, Lục vĩ Thao, Vũ tuấn Cường, Triệu Lực, Lê đức Chí, Lý hiểu Huy.
Đáng chú ý trong danh sách là nữ danh thủ Đường Đan đại diện cho Bắc Kinh, từng là vô địch cá nhân nữ Trung quốc 2007, hiện nằm trong top 100 nam. Nữ danh thủ này đã xuất trận thay cho lão tướng Dương đức Kỳ sau khi lão tướng này thua liền 2 ván khi đi tiên (gặp Lý trí Bình và Châu hiểu Hổ ở 2 vòng trước đó). Hình trên là Đường Đan trong trận gặp danh thủ Đổng húc Bân (đại diện Phố đông Thượng hải) ván đấu 19 (vòng 3) phía dưới.

Giải còn có tên là giáp cấp liên tái, giáp cấp là hạng A (ất cấp là hạng B), liên tái là thi đấu liên kết với nhau, tức là đồng đội. Trong hệ thống thi đấu hiện nay của Trung quốc thì đây là giải có nhiều kỷ lục : Nhiều vòng thi đấu nhất (22 vòng), tổ chức ở nhiều địa phương nhất (12 thành phố sân nhà các đội), thời gian kéo dài nhất (6 tháng). Giải sẽ được tổ chức theo từng đợt :
Đợt 1 : từ 19/6 đến 23/6/2009 tại thành phố Huệ châu, Quảng đông, thi đấu 4 vòng đầu.
Đợt 2 : từ 1/7 đến 29/7 trên sân các đội chủ nhà thi đấu các vòng 5-9.
Đợt 3 : từ 18/8 đến 21/8/2009 tại thành phố Huệ châu, Quảng đông thi đấu các vòng 10-13.
Đợt 4 : từ 9/9 đến 28/10/2009 trên sân các đội chủ nhà, thi đấu các vòng 14-18.
Đợt 5 : từ 9/12 đến 13/12/2009 tại thành phố Huệ châu, Quảng đông thi đấu các vòng 19-22.



Kết quả tạm thời sau 9 vòng :


STT Tên đội Trận Điểm trận Trận thắng Trận hòa Trận thua điểm ván ván thắng ván hòa ván thua
1 Quảng đông 9 24 8 0 1 47 15 17 4
2 Hồ bắc 9 22 6 2 1 44 11 22 3
3 Triết giang 9 15 4 2 3 36 8 20 8
4 Hà bắc 9 14 3 3 3 35 9 17 10
5 Giang tô 9 13 2 5 2 37 8 21 7
6 Thượng hải Kim ngoại than 9 13 2 4 3 37 6 25 5
7 Tứ xuyên 9 13 4 1 4 35 8 19 9
8 Bắc kinh 9 13 4 1 4 35 7 21 8
9 Há nam 9 13 3 3 3 35 7 21 8
10 Thẩm dương 9 11 2 4 3 33 5 23 8
11 Hắc long giang 9 10 2 2 5 34 6 22 8
12 Thượng hải Phố đông 9 1 0 1 8 24 2 20 14

Sắp tới sẽ vô cùng căng thẳng bởi đợt 3 này sẽ đánh liền 4 ván trong 4 ngày giữa tháng 8 tại thành phố Huệ Châu .Những đội tuyển đang dẫn đầu sẽ phải đụng nhau tóe lửa và ko ngoa khi nói ngôi vô địch sẽ được quyết định từ đây :D.Khi tại vòng 11 và 12 trong 2 ngày liên tục 2 đội tuyển dẫn đầu là Quảng Đông và Hồ Bắc lần lượt sẽ gặp nhau liên tiếp luân phiên Tiền đội, Hậu đội. Rất có thể hiểu được tầm quan trọng của giai đoạn nước rút của mùa giải . Danh thủ Lữ Khâm sẽ tái xuất giang hồ trong cả 4 vòng sắp tới .Nên những cuộc đọ sức giữa những kỳ phùng địch thủ là điều hoàn toàn có thể khi Lữ Khâm gặp Hồng Trí lẫn Uông Dương đều mang đến những ân oán giang hồ chồng chất .Cũng như ko thể ko nhắc đến khả năng 2 cao thủ hàng đầu Trung Quốc với mối thù hận sâu sắc như cặp Hứa Ngân Xuyên và Triệu Hâm Hâm .Trong các trận thứ 10 và 13 của mùa giải .Hứa hẹn những cuộc so đọ công lực thượng đỉnh của những anh hùng nổi tiếng bậc nhất hiện nay trên kỳ đàn Trung Quốc .Hay những cuộc đua trụ hạng của 1 đội tuyển danh tiếng lâu năm nay đang rất chật vật như Hắc Long Giang và còn nhiều nhiều nữa ....
Tháng 8 này, tháng của rằm Trung Thu của đêm phá cỗ với khuôn mặt ánh lên niềm vui của những đứa bé như giúp ta thật trẻ để thêm phấn chấn và động lực cùng sự sảng khoái với niềm tin vào cuộc sống mới thật muôn mầu .Sau khi đã xua tan mọi lo âu mệt mỏi của những tháng hè oi ả .Phóng tầm mắt ra tận trời Âu xa xôi tại xứ xương mù ,Premier League giải đấu bóng hấp dẫn nhất hành tinh đã trở lại với những vòng quay bất tận .Ngược dòng lên Địa Trung Hải bên bờ biển Adriatic đẹp đến mê hồn như vẫn hiện hữu trong đôi mắt các chàng trai các cô gái nơi đây .Serie A trở lại và như muốn sưởi ấm lên lòng nhiệt thành của các Tifosi vốn đã nguội lạnh về 1 giải đấu từng được đánh giá là hay nhất thế giới trong quá khứ và là niềm tự hào của chính họ .Thì cách đó ko xa cũng tại lãnh thổ Địa Trung Hải ở đất nước Tây Ban Nha xinh đẹp ,La Liga khởi tranh chính là nơi tốn nhiều giấy mực nhất của cánh báo chí năm nay bởi đơn giản họ đang đứng trên đỉnh vinh quang .Tương truyền rằng Tây Ban Nha dù ở trong lòng Địa Trung Hải nhưng vẫn mang sự phân hóa khí hậu vô cùng phức tạp .Khi Khí Hậu Địa Trung Hải trải dài từ đồng bằng Andalusia đến phía nam và vùng bờ biển phía đông chạy lên gần dãy núi Pyrenees, những phía núi chạy theo đường bờ biển, trong đó có thành phố Barcelona. Trong khi đó thủ đô Madrid lại khoác trên mình khí hậu lục đia. Phải chăng nó là tính cách đối lập để tạo nên những trận đấu siêu kinh điển Super Classico giữa Barca và Real Madrid nổi tiếng ngày nay ?.Tất cả đã đang và sẽ trở lại tiếp sức và khởi động lại trái tim của mỗi con người .Bất giác nhìn lại xung quanh tự hỏi lòng mình phải chăng cuộc sống đang dần hồi sinh ?
Không xa xôi mà lại rất gần Hà Nội đất Thăng Long , Đông Đô, Kinh Kỳ, Phố Hiến cái nôi của tinh hoa xứ Bắc đã và đang chuyển mình chuẩn bị chào đón sự kiện ngày 10-10-2010 kể từ ngày vua Lý Công Uẩn rời đô về Đại La và sau đó đặt tên kinh thành là Thăng Long đã ngót nghét cả ngàn năm với qua bao giai đoạn biến cố lịch sử và con người mà dường như Hà Nội ( Thăng Long) xưa như mới choàng tỉnh sau giấc mơ dài để đón ngày đại lễ . Với vai trò thủ đô lại tập trung nhiều công trình thể thao quan trọng và là 1 trong những đơn vị dẫn đầu về thể thao cũng như mọi mặt kinh tế, chính trị của cả nước.Nhưng có lẽ không môn chơi nào lại mang nhiều đến thế niềm tự hào cho thể thao Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng như cờ tướng .Chỉ với những trang bị thô sơ 1 bàn cờ, 32 quân cờ là con người ta có thể thỏa chí tang bồng tại bất cứ nơi đâu . Không dự án tiền tỷ, không những đầu tư đắt tiền về cơ sở vật chất và còn rất nhiều không nữa.... Nhưng thử hỏi đã có mấy môn thể thao mang lại cho Việt Nam những tấm huy chương đồng thế giới chưa ?đa phần ko ! Thì cờ tướng lại nói có ! Phải chăng bởi thế giải vô địch đồng đội cờ tướng Hà Nội sắp diễn ra tại đây để ngoài việc phổ biến và nâng cao hơn nữa thú chơi tao nhã đáng tự hào này thì việc quan trọng là thúc đẩy xã hội hóa môn cờ tướng .Qua đó nhằm khẳng định vị thế xứng đáng vốn có của cờ tướng trong làng thể thao nước nhà !
Vâng tháng 8 đã đến mang thêm nhiều sảng khoái và sinh lực để cùng tưới tắm cho những hy vọng của mạch nguồn cuộc sống .Để bắt đầu 1 chu kỳ hồi sinh bởi tháng 10-2010 đang đến thật gần rồi .....

internazionale
10-08-2009, 09:56 AM
Những trận đấu của 4 vòng tiếp theo mang ý nghĩa quyết định tới ngôi vô địch đồng đội Trung Quốc 2009.Quảng Đông và Hồ Bắc sẽ trực tiếp đối đầu với nhau.Ngoài ra Quảng Đông sẽ phải đấu với Chiết Giang,một đội rất mạnh khác.Sau 4 vòng,11,12,13 nhiều khả năng sẽ có thay đổi lớn trên BXH.Trước khi diễn ra hy vọng sẽ có bài viết đánh giá,phân tích về thực lực và khả năng của 2 đội Quảng Đông và Hồ Bắc

hochoi_cocao
14-08-2009, 10:39 AM
Với thực lực của 2 đội Quảng Đông – Hồ Bắc như sau:
1. Quảng Đông: Lữ Khâm, Hứa Ngân Xuyên, Trang Ngọc Đình, Lý Hồng Gia, Tôn Vĩnh Sinh, Trương Học Triều.
2. Hồ Bắc: Liễu Đại Hoa, Hồng Trí, Uông Dương, Lý Tuyết Tùng, Lý Trí Bình.

Xin mời các kỳ hữu, dự kiến kết quả 4 cặp đấu của 2 đội - Đợt 3 : từ 18/8 đến 21/8/2009 (giải vô địch đồng đội TQ) và phân tích, bình luận kết quả?

trantuanngoc
14-08-2009, 10:52 AM
2 tran dau giua ho bac va quang dong bat phan thnag bai]

Huy_Hp
14-08-2009, 02:01 PM
Hồ Bắc nằm xuống .

HuaNganXuyen
14-08-2009, 03:23 PM
Quảng Đông sắp tới sẽ gặp vô cùng nhiều sự khó khăn khi 4 vòng tới họ lần lượt gặp Chiết Giang vòng 10 , Hồ Bắc 2 vòng liên tục 11 và 12 và Chiết Giang vòng 13 .Khả năng mất điểm sẽ cực lớn còn Hồ Bắc sẽ chỉ gặp Thẩm Dương ở 2 vòng 10 và 13 .Nếu họ giành chọn 2 trận thắng với Thẩm Dương thì chính Hồ Bắc sẽ có nhiều cơ dẫn đầu nhất .Còn cuộc đối đầu sinh tử với Quảng Đông sắp tới tui nghĩ Hồ Bắc sẽ ko thua đâu đợi xem ;))

koleloi
14-08-2009, 03:35 PM
Quảng Đông có vẻ nhỉnh hơn :)

HuaNganXuyen
17-08-2009, 08:54 AM
he he hình như mai là đánh rùi thì phải :D !