PDA

View Full Version : Bảng xếp hạng FIDE hàng tháng



Caruri
02-01-2017, 12:43 AM
Topic này sẽ tập hợp những thông tin đáng chú ý của BXH FIDE mỗi tháng công bố một lần.

Caruri
02-01-2017, 01:28 AM
Bảng xếp hạng 2017 đánh dấu sự trở lại vị trí số 1 của Carlsen ở cả ba bảng tiêu chuẩn, nhanh và chớp.


http://www.thechessdrum.net/tournaments/WCC2016/photos/MCarlsen(champion).jpg

Carlsen trở lại vị trí số 1 cả ba bảng xếp hạng

Ở bảng tiêu chuẩn, tuy vẫn dẫn đầu nhưng khoảng cách giữa Carlsen với số 2 Caruana đã thu hẹp đáng kể. 4 Elo đạt được trong tháng 12 giúp Caruana chỉ còn kém Carlsen có 13 điểm (2827 so với 2840). Tháng 1 có hai giải lớn là Tata và Gibraltar (vắt sang tháng 2), mỗi người tham gia một giải. Ta sẽ biết liệu Carlsen có mất ngôi số 1 không vào đầu tháng sau.

Chức vô địch London giúp So chính thức có tên trong nhóm 2800+ (2808) và cũng có thứ hạng cá nhân cao nhất là hạng 4 thế giới. Ngược lại, Vachier-Lagrave out khỏi nhóm 2800+ và đổi chỗ cho So ở hạng 5. Phần còn lại top 10 cũng chỉ thay đổi về thứ tự chứ không có ai mới từ tháng trước lọt vào.


https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15781576_1393759733976845_4722565731662584786_n.jpg?oh=91d08b38a28f3ba47d8eacfa90c03b40&oe=59204591

Nhà vô địch GCT và London, So, là thành viên mới của CLB 2800+

Thành tích bết bát tại London khiến Topalov lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm 1995 (nghĩa là 22 năm) bắn ra khỏi top 20 với vị trí hiện tại 21.

Nhóm 2700+, cũng như top 100 không có ai là người mới vào lần đầu.

Tại Việt Nam, do các giải Webster và hai giải Philippines chưa cập nhật kịp (sẽ tính vào tháng sau) nên Quang Liêm và Trần Minh vẫn không thay đổi Elo. Live Elo của Quang Liêm hiện giờ là 2712,3 còn của Trần Minh là 2490,7. Các giải được tính có hai giải ở Malaysia, Hải Nam... Các kỳ thủ hàng đầu không thay đổi nhiều Elo nên nhìn chung Việt Nam không thay đổi thứ hạng. Với Elo trung bình của 10 kỳ thủ hàng đầu 2507, hiện tại Việt Nam hạng 39 thế giới, tụt một bậc so với tháng trước do Uzbekistan vượt mặt.

Các bảng nhanh chớp mới thực sự sôi động khi hai giải lớn là thế giới và châu Âu diễn ra trong tháng qua. Hai nhà vô địch thế giới Ivanchuk (nhanh) và Karjakin (chớp) đều đứng hạng hai thế giới ở hai bảng tương ứng. Carlsen thống trị hai bảng với 70 điểm hơn Ivanchuk ở bảng nhanh và 30 điểm hơn Karjakin ở bảng chớp. Ding Liren từ số 1 chớp tụt xuống hạng 3.


http://qatarchess2016.com/DohaChess2016/images/Awards%20Ceremony/dohachess2016_byEmelianova_FE4T0114.JPG

Ivanchuk (lúc này đang chơi cờ nhảy, hớt hải ra nhận cúp vô địch cờ nhanh) lên vị trí số 2 thế giới cờ nhanh

6 kỳ thủ Elo vượt 2800 nhanh: Carlsen, Ivanchuk, Mamedyarov, Grischuk, Nepomniachtchi và Dominguez.
10 kỳ thủ Elo vượt 2800 chớp: Carlsen, Karjakin, Ding, Nakamura, Vachier-Lagrave, Andreikin, Shkuro, Grischuk, Dubov và Caruana.

Như vậy ngoài Carlsen chỉ có mình Grischuk là có tên ở cả hai bảng, thể hiện trình độ cao và phong độ ổn định của kỳ thủ Nga này.

Ở hai bảng của nữ, Hou do trận thua Kramnik nên bị nhà vô địch kép Anna Muzychuk vượt mặt ở cả hai bảng xếp hạng. Hou bằng điểm Muzychuk ở bảng nhanh nhưng kém số ván, còn kém 4 Elo ở bảng chớp.


http://qatarchess2016.com/DohaChess2016/images/Rapid%20Day%201/dohachess2016_day1_r1_by%20Emelianova_4Y3A5129.JPG

Trường Sơn trở lại nhóm 2700+ cờ nhanh

Việt Nam có Quang Liêm (2761, hạng 15) và Trường Sơn (2721, hạng 31) có tên trong top 100 nhanh. Quang Liêm (2747, hạng 29) có tên trong top 100 chớp. Đáng chú ý bảng chớp trẻ có Trần Minh hạng 7 thế giới (2590).

Bên nữ có Thảo Nguyên (2401, hạng 37), Mai Hưng (2309, hạng 84) và Bảo Trâm (2291, hạng 95) trong top 100 nhanh nữ. Thảo Nguyên (2369, hạng 36), Như Ý (2340, hạng 56), Bảo Trâm (2294, hạng 92) trong top 100 chớp nữ.

Caruri
31-05-2017, 10:11 PM
BXH FIDE tháng 6 năm 2017 mới công bố hôm nay. Như dự đoán, Bảo Trâm Elo 2380 xếp hạng 81 còn Kim Phụng 2378 xếp hạng 83 thế giới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có tới 2 đại diện trong top 100 nữ thế giới.


http://vietnamchess.vn/media/jact/big/images/stories/chess/2017/kimphung_acc2017_airport.jpg

Thảo Nguyên 2344, chỉ còn cách top 100 khoảng 20 điểm, Mai Hưng thi đấu thành công ở giải châu Á đã trở lại nhóm 2300 với điểm số 2301, khiến nền cờ nữ nước ta lên hạng 18 thế giới.

Xin chúc mừng hai kỳ thủ trong top 100 nói riêng và làng cờ nữ nói chung!

https://ratings.fide.com/toparc.phtml?cod=454

Caruri
01-07-2017, 05:33 AM
Ngày cuối cùng tháng 6, như thường lệ FIDE công bố BXH tháng 7. Thành tích trong tháng vừa rồi của kỳ thủ Việt Nam có giải Đồng đội thế giới và giải trẻ Đông Á.


https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/19222920_1565063720179778_393388071163412160_o.jpg?oh=5086437f82e64b5906b5eed388d37ddd&oe=5A07F193

Bảo Trâm tại giải Đồng đội thế giới

Bảo Trâm là người tăng nhiều Elo nhất trong tất cả các kỳ thủ nữ ở giải Đồng đội. Chị tăng 28 Elo, lên 2408 và lên hạng 57 thế giới. Như vậy chị tiếp tục là kỳ thủ số 1 Việt Nam hiện tại. Elo vượt 2400 cũng giúp chị sẽ có được danh hiệu IM nếu giành đủ chuẩn. Thảo Nguyên cùng Mai Hưng tăng một chút Elo và lần lượt là kỳ thủ số 2 và số 4 Việt Nam. Ngược lại giải đấu không thành công đã khiến Kim Phụng rơi khỏi top 100 và tụt xuống số 3 quốc gia.

Giải trẻ Đông Á Anh Khôi, Minh Thắng đều mất Elo, trong đó Anh Khôi mất tới 23 Elo chỉ sau 8 ván, còn 2444, out top 100 trẻ. Trong các kỳ thủ hàng đầu của Việt Nam còn có hai kỳ thủ dự các giải lẻ là Trần Minh dự giải Voronezh và Đức Hòa ở Ấn Độ. Dù không giành huy chương nhưng trong nhóm đầu nên Trần Minh tăng 8 Elo lên 2549, vững vàng tiến đến mục tiêu 2600. Đức Hòa với hai chức vô địch liên tiếp ở Ấn Độ đã trở lại với 2499. Tháng 7 Quang Liêm sẽ xuất trận ở các giải quốc tế.


https://cdn.chess24.com/lMEPGPC_Tjq7_JIwE5LDdQ/original/wjcc2015-05-09-15-emelianova-002_web.jpg

Duda, lính mới của nhóm 2700+

Trên bình diện thế giới, sau giải Na Uy Carlsen Elo tụt xuống thấp nhất trong 6 năm qua (tháng 7 năm 2011, 2821), kể từ lúc anh liên tục giữ vị trí số 1 thế giới. Kramnik lên hạng 2 và rút ngắn được chút điểm trong cuộc đua Elo dự Candidates với Caruana. Aronian lên hạng 4 thế giới sau khi vô địch giải Na Uy, khiên nhóm 2800+ vẫn duy trì 6 người. Nhóm 2700+ đón thêm thành viên mới Duda. Quân số hiện tại lên gần 50 người, khiến danh hiệu không chính thức SGM xem ra ngày càng mất giá. Tuy nhiên đáng ngạc nhiên vị trí top 100 vẫn là 2654, không thay đổi nhiều trong vài năm qua, thậm chí còn tụt hơn so với một vài tháng trước.


https://www.europe-echecs.com/embed/img_d1558cccd99d12f15331f34747737d64_1000_0_0_649_428.jpg

Assaubayeva tại Giải vô địch châu Âu vừa qua

Bên nữ, nhờ thành công tại giải Đồng đội, Lei Tingjie đạt Elo đỉnh cao cá nhân là 2522, còn Girya lần đầu tiên vào nhóm 2500+ nữ với Elo 2502. Ở bên dưới cô bé 13 tuổi Assaubayeva (Nga kéo từ Kazakhstan về) với thành tích có chuẩn IM ở giải vô địch châu Âu đã tăng 141 Elo và lọt vào top 100 thế giới.