PDA

View Full Version : Nguyễn Huỳnh Minh Huy dự giải Delhi mở rộng



Tommy
13-01-2017, 03:22 AM
Giải cờ vua Delhi mở rộng lần thứ 15 diễn ra từ ngày 9 đến 16 tháng 1 năm 2017 với 10 vòng đấu theo hệ Thụy Sĩ. Có tất cả 3 hạng đấu, trong đó hạng cao nhất (hạng A) có sự tham dự của hơn 250 kỳ thủ, đa phần là các kỳ thủ chủ nhà, trong đó có 24 GM. Nguyễn Huỳnh Minh Huy là kỳ thủ Việt Nam duy nhất tại giải đấu. Với Elo 2448 anh đứng hạt giống 22. Dẫn đầu là kỳ thủ Amonatov (Tajikistan, 2619), người từng giành chức vô địch giải cờ nhanh Á Âu. Một số kỳ thủ quen tên khác có Lalith Babu (Ấn Độ), David (Ý), Malakhatko (Bỉ)...

Minh Huy toàn thắng 4 vòng đấu trước các đối thủ yếu hơn. Hai ván đấu ngày 12 tháng 1 Minh Huy gặp các đối thủ ngang sức là Amonatov và Swayams (2491). Anh có được hai ván hòa. Sau 6 ván Minh Huy đạt 5 điểm, nằm trong nhóm thứ ba từ hạng 4-11. Dẫn đầu là kỳ thủ chủ nhà Karthikeyan thắng cả 6 ván.

Ván đấu thứ 7 Minh Huy sẽ cầm trắng gặp Horvath (Hungary, 2499).

Một vài hình ảnh


https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15873363_1173892265992800_1732833128597060049_n.jpg?oh=3d0180960550f700f328622237880106&oe=591340A8

Hội trường thi đấu rất đông đúc

https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15977684_1176315419083818_3234553988849488448_n.jpg?oh=1b0386e660261d6e73bea3b2012f468d&oe=58E0A509

Minh Huy gặp hạt giống số 1 Amonatov

Tommy
13-01-2017, 03:37 AM
Dẫn ra đây một ván thắng của Minh Huy: Nguyễn Huỳnh Minh Huy thắng Kurbonboeva (2248) vòng 3


https://media.giphy.com/media/l3q2SkohBYu3B9XRm/giphy.gif

Tommy
13-01-2017, 10:59 PM
Ván 7 Minh Huy tiếp tục có một ván hòa nhanh với đối thủ Horvath. Anh vẫn giữ được vị trí thứ 6 với 5,5 điểm / 7 ván. Ngày mai anh cầm đen gặp GM Sunilduth (2541).

Ở nhóm đầu bảng hạt giống số 1 Amonatov đã thắng kỳ thủ toàn thắng từ đầu giải Karthikeyan và chiếm luôn vị trí dẫn đầu của anh này với 6,5 điểm


https://media.giphy.com/media/26gs767Wusx0l4D3W/giphy.gif

Tommy
15-01-2017, 01:35 AM
Lại một ván hòa dưới 30 nước nữa của Minh Huy. Có cảm giác mấy ván hòa ở hai vòng gần đây Minh Huy chỉ để giữ Elo chứ không có tham vọng tranh đua top đầu. Hiện tại với 6 điểm, Minh Huy đã tụt dần xuống hạng 9. Tuy chỉ cách nhóm có huy chương (hạng 2 đến 8) có nửa điểm nhưng xem ra khó vươn lên nếu chỉ cứ hòa dưới 30 nước như bốn ván vừa qua.

Ngày mai Minh Huy cầm trắng gặp Sivuk (Ukraina, 2540).

Tommy
15-01-2017, 09:17 PM
Hôm nay Minh Huy tiếp tục có nửa điểm khi hòa Sivuk. Ván đấu này dài hơi hơn 4 ván hòa trước khi kéo qua đến thời gian cộng giờ (nước 41). Sau vòng này Minh Huy vẫn nằm trong top 10 (hạng 9).

Tuy khó còn cơ hội có huy chương (3 người dẫn đầu hơn anh ít nhất 1 điểm) nhưng vẫn còn cơ hội giành thứ hạng cao khi vòng cuối cầm đen gặp Movsziszian (Armenia, 2507). Hi vọng sẽ là một ván đánh cống hiến, thay vì hòa nhanh để kết thúc giải sớm.

Hạt giống số 1 Amonatov nhiều cơ hội vô địch khi đang độc chiếm ngôi đầu với 8 điểm, hơn nhóm thứ hai nửa điểm.

Tommy
16-01-2017, 11:15 PM
Minh Huy kết thúc giải bằng một ván hòa nhanh trước Movsziszian. Với 7 điểm / 10 vòng đấu, bất bại (4 thắng 6 hòa), Minh Huy xếp hạng 11 chung cuộc, Rp = 2534, tăng 14,2 Elo.

Tuy thành tích tốt (so với hạt giống ban đầu là 22) nhưng mình không ưng lắm tinh thần thi đấu khi có đến 5/6 ván hòa đều là hòa nhanh (chỉ ngoài 20 nước). Phải chăng vì sợ ảnh hưởng thành tích nên cứ hòa với đối thủ hơn Elo nếu có thể là đã hài lòng?

Do hai bàn đầu hòa vòng cuối nên ba vị trí đầu không thay đổi, Amonatov vô địch với 8,5 điểm, hơn nhóm thứ hai nửa điểm.

Sau giải này, Minh Huy tiếp tục tham dự giải Chennai mở rộng, cũng 10 vòng đấu từ 18 đến 25 tháng 1 năm 2017. Một số kỳ thủ dự giải Delhi tiếp tục qua giải này, một số thì không đấu tiếp nên Minh Huy từ hạt giống 22 lên hạt giống 14. Kết quả thi đấu của Minh Huy sẽ tiếp tục được thông tin trong các post sau.

Tommy
19-01-2017, 05:11 PM
Giải Chennai mở rộng 2017 diễn ra từ 18 đến 25 tháng 1 năm 2017 với 10 vòng đấu, tất nhiên là ở Chennai (Ấn Độ). Giải có sự đăng ký tham dự của 318 kỳ thủ (đông dân cũng là cái lợi, thảo nào nền cờ Ấn mạnh cả lứa lớn và lứa trẻ), trong đó có 16 GM.

GM Minh Huy của Việt Nam vừa dự xong giải Delhi khá thành công (hạng 11 chung cuộc, tăng 14 Elo) qua dự tiếp giải này (đánh xong về ăn tết là vừa đẹp). Liệu anh tiếp tục thành công như ở giải Delhi?

Ván 1 anh thắng một đối thủ nhẹ ký. Ván 2 hôm nay tiếp tục gặp một đối thủ nhẹ ký khác.