PDA

View Full Version : Giải cờ vua đồng đội thế giới 2017



Caruri
29-05-2017, 08:39 PM
http://chess.ugramegasport.ru/wp-content/themes/sportevent/img/broadcast5.jpg

Giải vô địch đồng đội thế giới 2017 được tổ chức tại Khanty Mansyisk (Nga) vào tháng 6. Giải đấu này được tổ chức 2 năm một lần, vào các năm không có Olympiad. Mỗi nội dung (mở và nữ) có 10 đội tuyển tham dự. Đây là các đội tuyển giành thành tích cao tại Olympiad và vô địch châu lục.

Thể thức và thời gian thi đấu

Có 10 đội tuyển mỗi nội dung nên giải đấu vòng tròn một lượt gồm 9 vòng từ 17 đến 26 tháng 6, mỗi ngày một vòng, ngày nghỉ vào 22 tháng 6. Mỗi trận đấu gồm 4 bàn như Olympiad nên các đội tuyển thường có 5 kỳ thủ (4 vị trí chính thức và 1 dự bị) cùng một đội trưởng (HLV trưởng), người sẽ quyết định danh sách thi đấu từng ván, cũng như thứ tự bàn khi bắt đầu giải. Cá biệt có đội tuyển vì lý do gì đó thiếu người nên chỉ có 4, nhưng vẫn thành công như đội nữ nước ta tại Olympiad năm ngoái (hạng 7 chung cuộc).

Mỗi ván đấu gồm 90 phút cho 40 nước đầu tiên. Sau nước 40 được cộng thêm 30 phút cho đến hết ván. Mỗi nước đi được lũy tiến 30 giây từ nước đi đầu tiên.

Lịch đấu của đội nữ Việt Nam
Các vòng đấu diễn ra từ 15h (giờ địa phương), tức 17h (giờ Hà Nội). Riêng vòng cuối (vòng 9) thi đấu sớm 2 tiếng.
Vòng 1 (17/06): Ai Cập - Việt Nam
Vòng 2 (18/06): Việt Nam - Nga
Vòng 3 (19/06): TQ - Việt Nam
Vòng 4 (20/06): Ukraina - Việt Nam
Vòng 5 (21/06): Việt Nam - Azerbaijan
22/06: NGHỈ
Vòng 6 (23/06): Gruzia - Việt Nam
Vòng 7 (24/06): Việt Nam - Mỹ
Vòng 8 (25/06): Ấn Độ - Việt Nam
Vòng 9 (26/06): Việt Nam - Ba Lan

Đội xếp trước được cầm trắng ở bàn 1, lần lượt đổi màu quân các bàn còn lại (bàn 3 trắng, bàn 2 4 đen).

Một số liên kết hữu ích
Trang chủ giải đấu (http://chess.ugramegasport.ru/)
Trực tiếp trên chess24 (https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/world-womens-team-championship-2017/1/1/1)

Caruri
29-05-2017, 08:42 PM
Đội nữ Việt Nam nhờ vào hạng 7 Olympiad năm ngoái nên có suất tham dự. Các đội tuyển còn lại ở giải nữ là TQ, Nga, Gruzia, Ba Lan, Ấn Độ, Ukraina, Mỹ, Azerbaijan và Ai Cập.

Phân bố suất tham dự (theo luật FIDE):

Đương kim vô địch: Gruzia
Ba đội đứng đầu Olympiad: TQ, Ba Lan, Ukraina
Bốn nhà vô địch châu lục: Nga (châu Âu), TQ (châu Á), Mỹ (châu Mỹ), Ai Cập (châu Phi)
Chủ nhà: Nga
Khách mời: Azerbaijan

Do Nga và TQ có trùng suất nên theo quy định, suất được phân bổ cho các đội tuyển xếp hạng tiếp theo ở Olympiad 2016 mà chưa có suất, đó là Ấn Độ (hạng 5) và Việt Nam (hạng 7) (các đội hạng 4 và 6 lần lượt là Nga và Mỹ đã có suất).

So sánh với đội hình Olympiad năm ngoái, tuyển còn lại 3 kỳ thủ Bảo Trâm, Thảo Nguyên và Mai Hưng, lão tướng Thanh An nghỉ lần này, còn hai kỳ thủ mới là Kim Phụng và Phương Hạnh. HLV trưởng của tuyển nữ Việt Nam ở giải này là chuyên gia Mikhail Vasilyev.

Trong 5 giải đã tổ chức, tuyển nữ Việt Nam có vé tham dự 3 giải đầu tiên nhờ vào thành tích tốt ở giải châu lục. Kết quả cao nhất sau 3 giải là hạng 7/10.

Nhìn vào danh sách tham dự, TQ, Nga, Gruzia ở nhóm đầu cạnh tranh ngôi vô địch, Ba Lan, Ấn Độ, Ukraina ở nhóm hai có thể gây bất ngờ, còn Việt Nam ta ngang cơ Mỹ và nhỉnh hơn Azerbaijan một chút, ở nhóm ba với hai đội này. Ai Cập hẳn nhiên là đội lót đường. Do đó nếu đạt hạng 7 trở lên đã là thành công.

Về xếp đội hình, nếu mình là HLV vẫn tin vào kinh nghiệm đánh giải đồng đội của Nguyên nên xếp kỳ thủ này vị trí bàn đầu, bàn tiếp theo là Trâm, bàn thứ ba là Phụng còn Hưng nên giao cho bàn thứ tư, Hạnh vẫn còn khoảng cách với cả đội sẽ nhận vị trí dự bị.


https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/18527376_1534580126561471_4322134541795396538_o.jpg?oh=6ec58be7bab95b6f584cb1c0ebe80a88&oe=599FEDEC

sapa2015
29-05-2017, 09:18 PM
Em nghĩ Phụng đang đạt đến độ chín của sự nghiệp trong khi Thảo Nguyên đang chững lại

Caruri
30-05-2017, 06:44 PM
Giải đồng đội thế giới, như đã nói ở trên, dành cho các đội hạng cao ở Olympiad và các đội vô địch châu lục. Đội nam Việt Nam chưa từng vô địch châu Á (mới hai lần á quân vào các năm 2005 và 2009, hai năm vắng đội mạnh nhất châu lục TQ), cũng không có thành tích cao Olympiad nên chưa bao giờ được quyền tham dự giải đồng đội.

Trong khi đó đội nữ Việt Nam từng hai lần vô địch vào các năm trên, cùng nhiều lần đứng trên podium (xét về thực lực hiện tại là nền cờ hạng ba châu Á, chỉ sau TQ, Ấn Độ) nên đã có 3 lần được tham dự giải đồng đội thế giới.

Lần đầu tiên tham dự là năm 2007 tại Nga. Đây cũng là lần đầu tiên có giải đồng đội thế giới riêng cho nữ (trước thì đội nữ số một có một vài lần dự giải nam). Đội nữ Việt Nam tham dự với tư cách nhà vô địch châu Á 2005. Trong lần đầu tiên tham dự, với đội hình Thiên Kim, Thanh Tú, Bảo Trâm, Thanh An và Thảo Nguyên, đội đã xuất sắc giành hạng 7/10, đứng trên được Armenia (là một đội được đánh giá cao hơn), Cộng hòa Séc và Botswana (đại diện châu Phi, bao giờ cũng mặc định đội sổ). Đội thắng được 3 đội này và hòa 2 đội khác xếp ngay trên là Ba Lan và Đức, đạt 8 điểm trận.

Lần thứ hai tham dự là giải tiếp sau, 2009, tại TQ. Giải này thiếu hụt một số đội tuyển nên Việt Nam với tư cách hạng ba châu Á được mời tham dự bổ sung. Với đội hình Bảo Trâm, Thảo Nguyên, Như Ý, Phạm Bích Ngọc và Kim Phụng, đội xếp cuối bảng. Không có đại diện châu Phi lót đường, với các đối thủ mạnh, đội chỉ có được hai trận hòa, trước Mỹ và bất ngờ nhất trước nhà vô địch giải TQ, trận đấu mà thậm chí đội ta còn có cơ hội chiến thắng.


http://wwct2011.tsf.org.tr/images/phocagallery/round3/thumbs/phoca_thumb_l_round0307.jpg

Trận Việt Nam thắng Gruzia tại giải 2011

Lần thứ ba tham dự, năm 2011 tại Thổ Nhĩ Kỳ, với tư cách nhà vô địch châu Á 2009. Đội hình Thảo Nguyên, Bảo Trâm, Mai Hưng, Thanh An và Như Ý đã lặp lại thành tích lần đầu tham dự khi đứng hạng 7 chung cuộc. Tuy nhiên họ làm tốt hơn khi đạt 9 điểm trận qua 4 thắng 1 hòa. Chiến tích vẻ vang nhất là thắng Gruzia, đội thứ ba giải, với những kỳ thủ cứng cựa Dzagnidze, Javakhishvili, Khotenashvili mà cho đến nay vẫn làm nòng cốt đội tuyển Gruzia. Ba chiến thắng khác trước các đội xếp sau là Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Phi, những nền cờ yếu hơn.

Lần này là lần đầu tiên đội cờ nước ta được dự giải đồng đội thế giới bằng suất Olympiad chứ không phải suất châu lục.

Như vậy tổng kết sau 3 giải, đội cờ nước ta giành thành tích tốt nhất là hạng 7 và 9 điểm trận. Liệu giải lần này chúng ta có vượt mốc hạng 7 không, hãy chờ đón giải đấu sắp diễn ra.

Caruri
31-05-2017, 12:20 AM
Em nghĩ Phụng đang đạt đến độ chín của sự nghiệp trong khi Thảo Nguyên đang chững lại

Thảo Nguyên vào đến vòng 3 giải thế giới đầu năm, giải châu Á đánh cũng không tệ (tăng 6 elo), vừa rồi lại thắng Zhao, hòa Huang (những kỳ thủ mạnh của TQ) ở giải đồng đội của họ, vẫn nên tin tưởng vào Nguyên.

Caruri
02-06-2017, 04:25 PM
Thứ tự các đội tham gia nội dung nữ, xếp theo Elo trung bình của 4 kỳ thủ cao nhất (cách xếp hạt giống thông thường tại Olympiad). Elo mới nhất là Elo tháng 6, cũng là Elo được sử dụng tại giải. Trong ngoặc là thứ tự nền cờ đó trên BXH FIDE.

1 (1). TQ 2520
2 (2). Nga 2515
3 (4). Gruzia 2475
4 (5). Ấn Độ 2427
5 (7). Ba Lan 2427
6 (3). Ukraina 2422
7 (18). Việt Nam 2351
8 (9). Mỹ 2346
9 (14). Azerbaijan 2340
10 (60). Ai Cập 2054

Như vậy có thể thấy rằng cạnh tranh vị trí thứ 7 với hai đội cờ ngang ngửa trình độ Mỹ và Azerbaijan là vừa sức với đội ta.

Ba nền cờ trong top 10 không có suất tham dự là Đức (6), Hungary (8) và Pháp (10). Ngoài Azerbaijan là đội mời, Ai Cập đại diện cho khu vực cờ vua kém phát triển, có thể tự hào nói rằng Việt Nam là đội duy nhất ngoài top 10 trong các khu vực cờ vua phát triển có suất tham dự giải này.


http://en.chessbase.com/Portals/All/2017/_eng/events/khanty-wtcc/teams01-women.jpg

Caruri
10-06-2017, 12:18 PM
Đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch đồng đội thế giới tổ chức tại Khanty-Mansiysk, CH Liên bang Nga từ ngày 14 đến 27-6.


http://image.sggp.org.vn/w560/Uploaded/tkquocthuy/2017_06_08/h5c_SETS.jpg
Đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam (trái) thắng Estonia 3-1 ở giải Olympiad lần 42

Tiêu chuẩn tham dự giải đấu đỉnh cao này gồm 4 đội vô địch châu lục (Á, Âu, Mỹ, Phi) và 5 đội xếp hạng cao nhất ở giải Olympiad 2016 cùng nước chủ nhà. Do một số nước đang giữ ngôi vô địch châu lục như Nga, Trung Quốc… nằm trong tốp đầu Olympiad nên Việt Nam tuy chỉ xếp hạng 7 tại Olympiad 2016 đã được đôn lên thay thế, nên đến với cuộc đua tài đỉnh cao của giải đồng đội thế giới năm nay có 10 quốc gia.

Căn cứ vào thành tích của các kỳ thủ nữ Việt Nam ở các giải đấu gần đây, Tổng cục TDTT đã cử đội tuyển gồm: Võ Thị Kim Phụng (vô địch châu Á 2017, hạng 83 thế giới), Hoàng Thị Bảo Trâm (á quân giải khu vực 3.3, hạng 81 thế giới), Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Mai Hưng và Lương Phương Hạnh. Các đội sẽ thi đấu 9 ván cờ tiêu chuẩn với 4 kỳ thủ chính thức và 1 dự bị. Đây là vinh dự cho đội nữ Việt Nam vì ngay cả đội nữ Hungary hùng mạnh của nữ kỳ thủ Hoàng Thanh Trang cũng không có suất dự.

Giải vô địch đồng đội thế giới được Liên đoàn Cờ vua thế giới tổ chức từ năm 1985 đến năm 2007 thì tách riêng 2 giải: nam và nữ theo định kỳ 2 năm/lần. Trước đây, đội tuyển nữ Việt Nam từng 3 lần tham dự giải Vô địch đồng đội thế giới với tư cách 2 lần vô địch đồng đội châu Á và 1 lần hạng nhì đồng đội châu Á. Năm 2007, giải tổ chức tại Yekaterinburg (Nga), nữ Việt Nam xếp hạng 7; năm 2009 diễn ra ở Trung Quốc, nữ Việt Nam xếp hạng 9 và năm 2011 tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ, nữ Việt Nam xếp hạng 7/10.

Theo ông Đặng Tất Thắng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam, ở giải năm nay đội nữ Việt Nam chỉ khá hơn Ai Cập, ngang cơ với Mỹ nên khó có thể tranh chấp huy chương mà chỉ nỗ lực thi đấu hết mình. Không nặng áp lực thành tích, nếu giữ được vị trí thứ 7 hoặc lọt vào tốp 6 thì xem như thành công. Được biết, chi phí chuyến thi đấu lần này do HDBank tài trợ.


Nguồn: báo Sài Gòn Giải Phóng

Ghi chú của Caruri: những thành công của các nữ kỳ thủ thời gian qua (từ Olympiad cho đến Thảo Nguyên lọt vào vòng 3 giải thế giới, Kim Phụng vô địch châu Á) đã khiến báo giới quan tâm đến cờ vua hơn, tin này được đưa cách giải đấu 1 tuần. Theo mình đánh giá, hạng 7 là thành công, còn hạng 6 thì phải chờ cả may mắn nữa.

Caruri
15-06-2017, 06:40 PM
Đoàn kỳ thủ nước ta hôm nay đã bay sang Moskva, từ đó đổi chuyến bay để tới địa điểm thi đấu (Khanty Mansiysk).

Caruri
16-06-2017, 05:34 PM
Các nữ kỳ thủ ta đã đến Khanty an toàn và đã nhận phòng khách sạn, đang nghỉ ngơi để chờ khai mạc và mai bắt đầu thi đấu. Lịch đấu cụ thể sẽ đăng khi nào có.

Team bình luận là GM Miroshnichenko và IM Rudolf.

https://pbs.twimg.com/media/DCCdlOWXsAAy3KO.jpg

Caruri
17-06-2017, 04:35 AM
HLV Vasiliev đại diện đội Việt Nam lên bốc được số 7 trong lễ khai mạc. Do đó lịch đấu của đội ta như đã update trên post đầu tiên.


http://cdn.fide.com/wp-content/uploads/2017/06/ART_0413-1024x683.jpg

http://cdn.fide.com/wp-content/uploads/2017/06/ART_0417-1024x683.jpg

Caruri
17-06-2017, 03:11 PM
Một tiếng nữa trận đấu sẽ diễn ra. Danh sách bàn đúng như mình dự đoán (Nguyên Trâm Phụng Hưng Hạnh). Với đối thủ được đánh giá lót đường, hôm nay bàn một của Việt Nam (Nguyên) sẽ nghỉ dưỡng sức.

Danh sách bàn (bàn 1 3 của ta cầm đen, 2 4 cầm trắng)
1 WGM Wafa Shrook 2141 : WGM Hoang Thi Bao Tram 2380
2 WIM Moaataz Ayah 2020 : WIM Vo Thi Kim Phung 2378
3 WIM Elansary Eman 1887 : WGM Nguyen Thi Mai Hung 2301
4 WIM Ehab Tasneem 1750 : Luong Phuong Hanh 2208

Chúc các cô gái thi đấu tốt, đầu xuôi đuôi lọt.

coca
17-06-2017, 08:31 PM
Có bác nào biết kết quả thông báo
cho mọi người biết dùm.

Caruri
17-06-2017, 10:20 PM
Có bác nào biết kết quả thông báo
cho mọi người biết dùm.



http://cdn.fide.com/wp-content/uploads/2017/06/ART_1073-683x1024.jpg
Kim Phụng cầm trắng ván đầu

Việt Nam vừa thắng bàn cuối cùng, chúng ta thắng trắng cả 4 bàn trước đối thủ yếu.

Caruri
18-06-2017, 01:04 AM
Một vài hình ảnh vòng đầu tiên, đội nhà thắng áp đảo Ai Cập 4-0

Kết quả vòng 1
Mỹ 1,5-2,5 Ukraina
Ấn Độ 2-2 Gruzia
Ba Lan 3,5-0,5 Azerbaijan
Ai Cập 0-4 Việt Nam
Nga 3-1 TQ

Một số hình ảnh vòng 1




https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/19388434_1562956153723868_5471904046503103086_o.jpg?oh=5d70e5c0105ebbc549af0f9288c43ffc&oe=59CC507C

Đội tuyển vòng 1

https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/19243324_1562986347054182_7096633608324154495_o.jpg?oh=657244159903d8c99610d30fd89126f6&oe=59D5ED6B

Mai Hưng thắng ván 1

https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/19222682_1563006340385516_6807206996066737369_o.jpg?oh=2c874ee81eb7b3e583ed4c3ab4355260&oe=59DB3514

HLV Vasiliev theo dõi các học trò thi đấu

Caruri
18-06-2017, 06:12 AM
Clip lễ khai mạc giải. Đội cờ Việt Nam lên bốc thăm vào khoảng 34 phút 37 giây.


https://livestream.com/accounts/7928738/events/7507026/videos/158279947/player?width=640&height=360&enableInfo=true&defaultDrawer=&autoPlay=false&mute=false

Caruri
18-06-2017, 02:29 PM
Sau chiến thắng tuyệt đối hôm qua và xếp đầu bảng, hôm nay Việt Nam gặp ngay đối thủ mạnh nhất giải là đội chủ nhà Nga. Nga cũng đang có tinh thần rất cao sau khi thắng đối thủ chính đến ngôi vô địch TQ 3-1 ngày hôm qua.

Danh sách bàn (bàn 1 3 của ta cầm trắng, 2 4 cầm đen)
1 IM Pham Le Thao Nguyen 2344 : GM Kosteniuk Alexandra 2542
2 WIM Vo Thi Kim Phung 2378 : GM Lagno Kateryna 2539
3 WGM Nguyen Thi Mai Hung 2301 : GM Gunina Valentina 2499
4 Luong Phuong Hanh 2208 : WGM Goryachkina Aleksandra 2477

Đội nhà có Bảo Trâm nghỉ, trong khi đó Nga đưa 4 kỳ thủ chính ra đấu với Việt Nam, chứng tỏ họ muốn có một chiến thắng nữa. Một trận hòa là thành công với đội tuyển.

Xem trực tiếp
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/world-womens-team-championship-2017/2/2/1

sapa2015
18-06-2017, 04:29 PM
Em chỉ hy vọng Việt Nam thắng được 1 bàn, khả năng là Võ Thị Kim Phụng.
Hạnh còn non quá.

Caruri
18-06-2017, 04:30 PM
Em chỉ hy vọng Việt Nam thắng được 1 bàn, khả năng là Võ Thị Kim Phụng.
Hạnh còn non quá.

Phụng cầm đen gặp Lagno cũng gian nan lắm, dự bàn đó hòa là căng.

coca
18-06-2017, 07:06 PM
Với cục diện hiện tại, hy vọng chúng ta có một kết quả tốt trước đội Nga.

Caruri
18-06-2017, 09:50 PM
Với cục diện hiện tại, hy vọng chúng ta có một kết quả tốt trước đội Nga.

Điểm yếu của đội ta đã lộ ra khi 3 bàn đầu vẫn đang cân thì bàn Hạnh tròn là bàn thua đầu tiên. Sau đó Mai Hưng hết thời gian nên đánh không chính xác và team thua ván thứ hai, như vậy Nga ít nhất có 1 điểm trước chúng ta :D

Còn lại hai bàn Nguyên đang cân, còn Phụng có thế trận sáng sủa, để xem chúng ta có được điểm nào không?

No one
18-06-2017, 10:25 PM
Cửa thắng của Phụng là khá lớn. Nguyên khả năng hòa cao.

sapa2015
18-06-2017, 10:39 PM
Em chỉ hy vọng Việt Nam thắng được 1 bàn, khả năng là Võ Thị Kim Phụng.
Hạnh còn non quá.

Càng ngày em càng thấy phục em quá. Phụng có hòa ván này cũng là trên thế thắng.
Kể ra HLC cho Trâm cầm bàn 4 thì VN có thể hòa Nga với 1 chút may mắn

sapa2015
18-06-2017, 10:59 PM
Càng ngày em càng thấy phục em quá. Phụng có hòa ván này cũng là trên thế thắng.
Kể ra HLC cho Trâm cầm bàn 4 thì VN có thể hòa Nga với 1 chút may mắn

Gõ xong, quay ra thì thấy Phụng đi lỗi liền mấy nước, hòa đặc. Tiếc quá

Caruri
18-06-2017, 11:06 PM
Càng ngày em càng thấy phục em quá. Phụng có hòa ván này cũng là trên thế thắng.
Kể ra HLC cho Trâm cầm bàn 4 thì VN có thể hòa Nga với 1 chút may mắn

Trâm ở vị trí số 2 nên nếu có Trâm thì sẽ là Nguyên Trâm Phụng Hưng chứ không thể xuống đánh bàn 4 được.

Caruri
18-06-2017, 11:19 PM
Một vài hình ảnh vòng thứ hai, đội nhà thua Nga 1-3

Kết quả vòng 2
Ukraina 2-2 TQ
Việt Nam 1-3 Nga
Azerbaijan 4-0 Ai Cập
Gruzia 2-2 Ba Lan
Mỹ 1,5-2,5 Ấn Độ

Kết quả bàn
Thảo Nguyên 1/2 Kosteniuk
Lagno 1/2 Kim Phụng
Mai Hưng 0-1 Gunina
Goryachkina 1-0 Phương Hạnh

Phương Hạnh thua trước tiên, sau đó Mai Hưng do cạn giờ nên thua nhanh. Thảo Nguyên hòa là bàn thứ ba kết thúc, còn Kim Phụng để vuột chiến thắng đầy nuối tiếc trước Lagno, là trận đấu kết thúc muộn nhất vòng đấu.

Một số hình ảnh vòng 2




http://cdn.fide.com/wp-content/uploads/2017/06/ART_1311.jpg

http://cdn.fide.com/wp-content/uploads/2017/06/ART_1321.jpg

Ván của Thảo Nguyên là ván được đi nước khai mạc vòng đấu

http://cdn.fide.com/wp-content/uploads/2017/06/ART_1430.jpg

Kim Phụng để hòa trong một thế trận áp đảo

https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/19222862_1564051696947647_1375453159603531816_o.jpg?oh=21cc0e020a33a1d5f4c33df987448755&oe=59E24E4F

Sau khi bàn 4 thua, còn ba bàn đang thi đấu



Như vậy sau 2 vòng Nga là đội duy nhất toàn thắng, nhóm 3 điểm (1 thắng 1 hòa) có Ba Lan, Ấn Độ, Ukraina. Việt Nam xếp đầu nhóm 2 điểm. Trong nhóm này có cả ĐKVĐ Gruzia. Vô địch Olympiad TQ đang xếp hạng 8 với 1 điểm. Mỹ và Ai Cập là hai đội toàn thua, xếp cuối bảng.

huybaichay
19-06-2017, 03:27 PM
Giải này là giải Open thì phải, các ngôi sao vắng mặt hết

Caruri
19-06-2017, 03:54 PM
Giải này là giải Open thì phải, các ngôi sao vắng mặt hết

Bên giải Open do vướng hai giải Na Uy khóa đầu và GCT khóa đuôi nên vắng nhiều cao thủ.

Caruri
19-06-2017, 03:55 PM
Hôm qua Việt Nam thất bại trước Nga thì hôm nay gặp TQ cũng mạnh không kém. Nhà đương kim vô địch Olympiad với 2 trận mới có 1 điểm đang rất khát khao chiến thắng đầu tiên. Trong khi đó với đối thủ dù mạnh nhưng quen mặt và hòa 2-2 tại Olympiad, chúng ta không có gì phải e dè.

Danh sách bàn (bàn 1 3 của ta cầm đen, 2 4 cầm trắng)
1 GM Ju Wenjun 2583 : IM Pham Le Thao Nguyen 2344
2 GM Tan Zhongyi 2517 : WGM Hoang Thi Bao Tram 2380
3 GM Lei Tingjie 2488 : WIM Vo Thi Kim Phung 2378
4 IM Guo Qi 2417 : Luong Phuong Hanh 2208

Mai Hưng nghỉ, trong khi đó bên TQ có lẽ Zhao có phong độ không tốt (thua lãng xẹt ván đầu) và từng thua ta năm ngoái nên bị cất. Một trận hòa là thành công với đội tuyển.

Xem trực tiếp
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/world-womens-team-championship-2017/3/5/1
https://www.chessbomb.com/arena/2017-womens-world-teams-championship[

Caruri
19-06-2017, 11:40 PM
Một vài hình ảnh vòng thứ ba, đội nhà thua TQ 1,5-2,5

Kết quả vòng 3
Ấn Độ 1,5-2,5 Ukraina
Ba Lan 2-2 Mỹ
Ai Cập 0-4 Gruzia
Nga 2-2 Azerbaijan
TQ 2,5-1,5 Việt Nam

Kết quả bàn
Ju Wenjun 1-0 Thảo Nguyên
Bảo Trâm 1-0 Tan Zhongyi
Lei Tingjie 1-0 Kim Phụng
Phương Hạnh 1/2 Guo Qi

Trận đấu vòng 3 đội ta lại gặp một đội mạnh và thất bại không phải là điều đáng ngạc nhiên. Tuy vậy có điều tích cực là chúng ta ăn lại được 1 bàn. Phương Hạnh và đối thủ lặp 3 lần hòa nhanh, là ván kết thúc sớm nhất vòng đấu. Ở bàn 3 Kim Phụng bị Lei ép về không gian và dần mất thế trận, bị ép cả thời gian, chịu thua ở nước 36. Bàn đầu tiên nhà thách đấu Ju đã biến ưu nhỏ thành ưu lớn để vượt qua Thảo Nguyên. Lúc này đội ta đã thua, tuy nhiên Bảo Trâm vẫn chiến đấu với đương kim vô địch thế giới Tan vì hệ số phụ (điểm ván) và thành tích cá nhân. Và Trâm đã ghi được một điểm danh dự cho đội tuyển khi vần đối thủ thành công ở tàn tượng 2 tốt đấu 4 tốt. Kết quả đội nhà thua sát nút 1,5-2,5.
Ở các bàn khác, đội chủ nhà Nga bất ngờ bị Azerbaijan dẫn 2-1 và chỉ có chiến thắng ở bàn cuối mới giúp họ thoát một trận thua. Mỹ cũng bất ngờ cầm chân Ba Lan. Đây là 2 đội cạnh tranh vị trí thứ 7 với đội ta, vì vậy ta cần phải có những ván hòa các đội top trên, nếu không phải thắng trong các trận đấu với họ. Đối thủ ngày mai của ta, Ukraina, có trận thắng trước Ấn Độ.

Một số hình ảnh vòng 3



http://cdn.fide.com/wp-content/uploads/2017/06/ART_1608.jpg

http://cdn.fide.com/wp-content/uploads/2017/06/ART_1610.jpg

Thảo Nguyên thua Ju

http://cdn.fide.com/wp-content/uploads/2017/06/ART_1606.jpg

Bảo Trâm thắng nhà vô địch thế giới Tan

http://cdn.fide.com/wp-content/uploads/2017/06/ART_1605.jpg

Kim Phụng thua Lei

http://cdn.fide.com/wp-content/uploads/2017/06/ART_1609.jpg

Phương Hạnh hòa Guo


Như vậy sau 3 vòng không còn đội nào điểm tối đa. Nga và Ukraina dẫn đầu bảng với 5 điểm. là đội duy nhất toàn thắng. Đội ta đang đứng thứ 8, chỉ trên Mỹ (mới có 1 trận hòa) và Ai Cập lót đường chưa có điểm ván nào.

koyeu
20-06-2017, 12:57 PM
Mình chơi cờ gì cũng thua Trung Quốc

Caruri
20-06-2017, 04:53 PM
Hôm nay Việt Nam gặp Ukraina. Ukraina vừa thắng đối thủ đồng cân Ấn Độ hôm qua nên có tinh thần tốt, trong khi hôm qua ta thua. Dù không có chị em nhà Muzychuk nhưng với cựu nữ hoàng cờ Ushenina, vô địch châu Âu 2 lần Zhukova, đương kim vô địch thanh niên thế giới Buksa, Ukraina vẫn được đánh giá cao hơn. Một trận hòa là thành công với đội tuyển

Danh sách bàn (bàn 1 3 của ta cầm đen, 2 4 cầm trắng)
2458 Anna Ushenina (UKR) ⚪*⚫ Le Thao Nguyen Pham (VNM) 2344
2449 Natalia Zhukova (UKR) ⚫*⚪ Thi Bao Tram Hoang (VNM) 2380
2350 Iulija Osmak (UKR) ⚪*⚫ Thi Mai Hung Nguyen (VNM) 2301
2344 Nataliya Buksa (UKR) ⚫*⚪ Phuong Hanh Luong (VNM) 2208

Xem trực tiếp
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/world-womens-team-championship-2017/4/1/1
https://www.chessbomb.com/arena/2017-womens-world-teams-championship

lovehander82
20-06-2017, 09:52 PM
Hôm nay Việt Nam gặp Ukraina. Ukraina vừa thắng đối thủ đồng cân Ấn Độ hôm qua nên có tinh thần tốt, trong khi hôm qua ta thua. Dù không có chị em nhà Muzychuk nhưng với cựu nữ hoàng cờ Ushenina, vô địch châu Âu 2 lần Zhukova, đương kim vô địch thanh niên thế giới Buksa, Ukraina vẫn được đánh giá cao hơn. Một trận hòa là thành công với đội tuyển

Danh sách bàn (bàn 1 3 của ta cầm đen, 2 4 cầm trắng)
2458 Anna Ushenina (UKR) ⚪*⚫ Le Thao Nguyen Pham (VNM) 2344
2449 Natalia Zhukova (UKR) ⚫*⚪ Thi Bao Tram Hoang (VNM) 2380
2350 Iulija Osmak (UKR) ⚪*⚫ Thi Mai Hung Nguyen (VNM) 2301
2344 Nataliya Buksa (UKR) ⚫*⚪ Phuong Hanh Luong (VNM) 2208

Xem trực tiếp
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/world-womens-team-championship-2017/4/1/1
https://www.chessbomb.com/arena/2017-womens-world-teams-championship Bảo Trâm đã hoà,khả năng Phương Hạnh thắng là rất cao.2 trận còn lại dễ hoà(mặc dù Phuong Thao đang lép chút)
Like ! Cho Việt Nam Thắng vòng này

Caruri
20-06-2017, 10:34 PM
Bảo Trâm đã hoà,khả năng Phương Hạnh thắng là rất cao.2 trận còn lại dễ hoà(mặc dù Phuong Thao đang lép chút)
Like ! Cho Việt Nam Thắng vòng này

Phương Hạnh ép time mà đối thủ vẫn đỡ được, giờ thua ngược mất rồi. Hai bàn còn lại cũng không có gì sáng sủa. Team có lẽ sẽ thua 1-3.

Caruri
21-06-2017, 02:35 PM
Xếp cặp ván 5
5.5 7 VIETNAM – 8 AZERBAIJAN
1 WGM Hoang Thi Bao Tram 2380 : WGM Mamedjarova Zeinab 2289
2 WIM Vo Thi Kim Phung 2378 : WGM Mammadzada Gunay 2368
3 WGM Nguyen Thi Mai Hung 2301 : IM Mammadova Gulnar 2362
4 Luong Phuong Hanh 2208 : WIM Fataliyeva Ulviyya 2341

Link
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/world-womens-team-championship-2017/5/5/1

aircom
21-06-2017, 05:45 PM
kết quả sao rồi bác Cacuri ơi ?!

Caruri
21-06-2017, 08:44 PM
kết quả sao rồi bác Cacuri ơi ?!

Sau gần 3 tiếng đang căng, cả 4 bàn bên cầm trắng đều ưu. Như vậy bên nào đen đỡ được thì bên đó thắng.

onlylovenh
21-06-2017, 10:03 PM
Mai Hưng 95% Thắng, Phương Hạnh 80% thua, Kim Phụng cân cờ, Bảo Trâm từ hòa đến thắng. Dự VN thắng 2,5- 1,5

kyhiepCXQ
22-06-2017, 10:46 AM
Aze - Vie: Hoang, Thi Bao Tram Mamedjarova, Zeinab 1-0
Aze - Vie: Mammadzada, Gunay Vo, Thi Kim Phung ½-½
Aze - Vie: Nguyen, Thi Mai Hung Mammadova, Gulnar 1-0
Aze - Vie: Fataliyeva, Ulviyya Luong, Phuong Hanh 1-0

Caruri
22-06-2017, 02:06 PM
Việt Nam thắng trận thứ năm trước Azerbaijan 2,5-1,5 và tạm xếp hạng 7 với 4 điểm, cùng nhóm 4 điểm từ 6-9 có Mỹ, Gruzia và Azerbaijan.

Caruri
22-06-2017, 05:04 PM
Nửa giải đấu (5 vòng) đã qua, hôm nay là ngày nghỉ. Chúng ta cùng nhìn lại kết quả của đội nhà. Sau 5 vòng đấu, đội Việt Nam đạt 4 điểm (thắng 2 thua 3). Cả 3 ván thua đều trước những đội mạnh hơn là Nga, TQ và Ukraina. Nếu như hai trận thua Nga và TQ là xứng đáng về đẳng cấp và chiều sâu đội hình, thì trận thua Ukraina để lại tiếc nuối. Dù kết quả thua đến 2 bàn, nhưng nếu bàn 4 chúng ta không bị thua ngược khi đã ưu thế và bàn 1 tận dụng được cơ hội (duy nhất) chiếu lặp để cầu hòa thì chúng ta đã có 1 điểm.

Trong hai trận thắng, ngoài trận thắng đội lót đường Ai Cập không có gì để nói, thì trận thắng đối thủ ngang cơ Azerbaijan là quan trọng. Trước đối thủ tinh thần đang lên (hòa hai đội mạnh liên tiếp) còn ta thì đang xuống (thua đến 3 trận liền) nhưng các cô gái đã thắng sát nút để vươn lên cạnh tranh vị trí thứ 7.


http://cdn.fide.com/wp-content/uploads/2017/06/ART_2958-1024x683.jpg

Mai Hưng góp công trong chiến thắng vòng 5

Về cá nhân, Bảo Trâm là kỳ thủ thi đấu thành công nhất khi tăng đến 27 Elo và đang có live Elo 2407, vượt mức Elo tối thiểu để đạt danh hiệu IM (2400). Với 3,5/4, Rp hiện tại của Bảo Trâm còn vượt mức GM là 2685. Mai Hưng ở mức khá tốt, góp công vào trận thắng Azerbaijan với Rp 2370. Kim Phụng tròn vai với Rp 2354, một phần cũng vì toàn phải cầm đen. Thảo Nguyên chưa cho thấy sự yên tâm ở bàn 1 khi thua 2/3 với Rp 2255, còn dường như cuộc chơi này là quá sức Phương Hạnh khi chị đã thua đến 3/5 và Rp chỉ 2117.

Hiện tại chúng ta đang đứng ở nhóm 6-9 với Mỹ, Gruzia và Azerbaijan. Vậy vị trí nào là mục tiêu cuối giải? Theo mình hạng 7, thứ hạng như mình đã nói trước giải, là mục tiêu phù hợp. Đương kim vô địch Gruzia nằm "nhầm chỗ" đơn giản vì họ đã thua trước Nga, TQ và chưa gặp cả 3 đội còn lại trong nhóm. Ba trận đối đầu với 3 đối thủ kém về đẳng cấp này sẽ khiến họ lên nhóm trên. Ta đã vượt qua Azerbaijan, còn trận gặp Mỹ cũng rất quan trọng. Như Azerbaijan, Mỹ đã giành được 2 điểm trước các đội mạnh hơn, trong khi chúng ta chưa có điểm nào.

Chúng ta còn 4 trận, lần lượt gặp Gruzia, Mỹ, Ấn Độ và Ba Lan. Để đạt hạng 7, ngoài việc dốc toàn lực thắng Mỹ, trong 3 trận còn lại cũng phải cố gắng có được điểm. Ấn Độ là đối thủ quen thuộc, khả năng có 1 điểm là cao. Gặp Gruzia và Ba Lan, hòa được thêm 1 trận cũng là tốt. Ngoài ra còn cầu cho Mỹ hòa Azerbaijan, hai đội kìm chân nhau là tốt nhất với chúng ta. Điểm ván là hệ số phụ đầu tiên nên cần phải chắt chiu từng bàn, cày đến phút cuối, dù đội đã thua cũng không nên nản mà buông cờ.

Mong các cô gái đoàn kết và cố gắng hết mình vì danh dự Tổ quốc. Dù biết là hạng 5, hạng 7 hay hạng 9 cũng chả được Liên đoàn thưởng cái gì, so sánh với giải trẻ Đông Á chuyên môn một trời một vực mà lại có thưởng, nhưng mong các bạn đừng nản lòng, vì mục tiêu chung để đạt đến kết quả cao nhất có thể được, đem lại niềm vui cho người hâm mộ.

qtruong
22-06-2017, 11:47 PM
Bác Caruri ơi cho hỏi, xem 2700chess thấy elo mà có chữ i theo phía sau nghĩa là gì vậy. Như Liêm rapid là 2761 i

Caruri
23-06-2017, 03:15 AM
Bác Caruri ơi cho hỏi, xem 2700chess thấy elo mà có chữ i theo phía sau nghĩa là gì vậy. Như Liêm rapid là 2761 i

i = inactive (không hoạt động), có nghĩa trên 1 năm không đấu ván nào thì bị loại ra khỏi bảng xếp hạng FIDE. Tuy nhiên Elo giữ nguyên, khi thi đấu lại thì lại được tính tiếp. Do đó trên BXH rapid của FIDE không có tên Liêm trong top 100.

Caruri
23-06-2017, 01:41 PM
Xếp cặp ván 6
6.2 9 GEORGIA – 7 VIETNAM
1 GM Dzagnidze Nana 2533 : IM Pham Le Thao Nguyen 2344
2 IM Javakhishvili Lela 2447 : WGM Hoang Thi Bao Tram 2380
3 GM Khotenashvili Bela 2452 : WIM Vo Thi Kim Phung 2378
4 IM Melia Salome 2393 : WGM Nguyen Thi Mai Hung 2301

Link
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/world-womens-team-championship-2017/6/2/1

Caruri
23-06-2017, 01:41 PM
Hôm nay lần đầu tiên chúng ta có full team. Với đội hình này, dự đoán hòa 2 đều :D

Caruri
23-06-2017, 09:12 PM
Sau 3 giờ giao tranh, bàn 1 Thảo Nguyên đã hòa, hoàn thành nhiệm vụ cầm đen hòa đối thủ mạnh (đương kim vô địch châu Âu) hơn mình gần 200 Elo. Bàn 2 Bảo Trâm đang có ưu thế. Bàn 3 Kim Phụng đang cân còn bàn 4 Mai Hưng lép chút. Tình hình khá sáng sủa để có điểm trận.

daytoantienganh
23-06-2017, 09:52 PM
Bảo Trâm cũng đã hòa. Hưng đang lép, Phụng hơi ưu

Caruri
23-06-2017, 10:27 PM
Giờ Hưng lép, Phụng cũng hơi lép, nếu may mắn chúng ta hòa được.

daytoantienganh
23-06-2017, 11:11 PM
Phụng đã thua. Hưng cũng 99% bại. Thất bại đáng tiếc của các cô gái Việt Nam

Caruri
24-06-2017, 02:20 PM
Xếp cặp ván 7

Trận cầu đinh quyết định thứ hạng 7.4 7 VIETNAM – 1 UNITED STATES
1 IM Pham Le Thao Nguyen 2344 : IM Zatonskih Anna 2417
2 WGM Hoang Thi Bao Tram 2380 : WGM Foisor Sabina-Francesca 2331
3 WIM Vo Thi Kim Phung 2378 : WIM Yu Jennifer R 2319
4 WGM Nguyen Thi Mai Hung 2301 : FM Gorti Akshita 2240

Link
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/world-womens-team-championship-2017/7/4/1

coca
24-06-2017, 09:00 PM
Đến thời điểm này rất hy vọng đội thắng 3-1 hoặc 2.5-1.5. Hy vọng Thảo Nguyên và Kim Phụng tận dụng được ưu thế.

onlylovenh
24-06-2017, 09:22 PM
Bảo Trâm đã đấu Hậu và đang hơn 2 tốt, nhiều khả năng win. Kim Phụng đang hơn 1 mã nhưng kém 2 tốt. Hy vọng sẽ là 1 chiến thắng 2,5-1,5 cho Việt Nam. Giải này phong độ của Bảo Trâm rất ổn định và tuyệt vời.

onlylovenh
24-06-2017, 09:41 PM
Vừa nói xong thì Trâm đã bị mất xe, giờ còn xe mã 4 tốt đánh với 2 xe 3 tốt. Lành ít dữ nhiều rồi.

shinichi2812
24-06-2017, 09:43 PM
Kim Phụng thì gần như thua chắc. Bàn Mai hưng có vẻ hơn thế

onlylovenh
24-06-2017, 09:51 PM
Kim Phụng thì gần như thua chắc. Bàn Mai hưng có vẻ hơn thế

Phụng thua 95% rồi, hy vọng Trâm thủ hòa và Mai Hưng thắng thì hòa được trận này. Lúc nãy thấy các bàn đều ngon thế mà đánh 1 lúc thấy toàn kém cả.

shinichi2812
24-06-2017, 10:03 PM
Cờ Bảo Trâm tuy không có xe nhưng có cửa đó. K chắc thua đâu có khi thắng. 2 tốt có thể xuống rất nhanh

shinichi2812
24-06-2017, 10:13 PM
Mai Hưng sát cục phế xe trước ăn lại sau đẹp quá. Vậy là hòa 4-4

Caruri
24-06-2017, 11:35 PM
Kết quả ván 7

Trận cầu đinh quyết định thứ hạng
VIETNAM 2–2 UNITED STATES
1 IM Pham Le Thao Nguyen 2344 1/2 IM Zatonskih Anna 2417
2 WGM Foisor Sabina-Francesca 2331 1/2 WGM Hoang Thi Bao Tram 2380
3 WIM Vo Thi Kim Phung 2378 0-1 WIM Yu Jennifer R 2319
4 FM Gorti Akshita 2240 0-1 WGM Nguyen Thi Mai Hung 2301

Chỉ hòa ván này khiến mục tiêu ở hạng 7 khó khăn. Hiện tại đội hạng 8, bằng điểm Mỹ (kém nửa điểm ván) và hơn Azerbaijan 1 điểm. Vì Mỹ còn gặp Azerbaijan nên đội nào thắng trận đó (2 điểm trận thắng) sẽ nhiều khả năng chiếm vị trí thứ 7. Muốn có được hạng 7, ta phải có thêm điểm (thậm chí ít nhất 2 điểm, tức 1 thắng hoặc 2 hòa) ở hai trận cuối gặp hai đối thủ mạnh hơn là Ấn Độ và Ba Lan.

Caruri
25-06-2017, 02:28 PM
8.3 2 INDIA – 7 VIETNAM
1 GM Harika Dronavalli 2535 : IM Pham Le Thao Nguyen 2344
2 IM Tania Sachdev 2408 : WGM Hoang Thi Bao Tram 2380
3 IM Karavade Eesha 2388 : WIM Vo Thi Kim Phung 2378
4 IM Padmini Rout 2375 : WGM Nguyen Thi Mai Hung 2301

Trận này gặp đối thủ quen mặt ở giải châu Á. Đối phương giấu cái cô bàn dự bị kho điểm đi rồi, nói chung là căng!

Link
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/world-womens-team-championship-2017/8/3/1

Caruri
25-06-2017, 02:29 PM
Dự là hòa 2 đều.

onlylovenh
25-06-2017, 11:56 PM
Ván của Thảo Nguyên sao hòa nhỉ, tốt tấn 1 thành hậu rồi còn gì, hay cờ vua có luật gì khác nhỉ?

Caruri
26-06-2017, 12:24 AM
Ván của Thảo Nguyên sao hòa nhỉ, tốt tấn 1 thành hậu rồi còn gì, hay cờ vua có luật gì khác nhỉ?

Ở chỗ nào hả bạn, lúc cuối cùng Nguyên còn Tượng 2 tốt đấu Mã nhưng cờ đó chỉ hòa thôi, không thắng được.

Caruri
26-06-2017, 12:32 AM
INDIA 2,5 – 1,5 VIETNAM
1 GM Harika Dronavalli 2535 1/2 IM Pham Le Thao Nguyen 2344
2 WGM Hoang Thi Bao Tram 2380 1/2 IM Tania Sachdev 2408
3 IM Karavade Eesha 2388 1-0 WIM Vo Thi Kim Phung 2378
4 WGM Nguyen Thi Mai Hung 2301 1/2 IM Padmini Rout 2375

Ván thua duy nhất ở bàn 3 của Kim Phụng đã khiến đội ta thua vòng 8. Mai Hưng hòa sớm, sau đó Kim Phụng thua. Dù cuối trận có cơ hội nhưng hai bàn đầu chúng ta không dám mạo hiểm hoặc không tìm được đường thắng nên kết cục hòa cả hai ván. Tổng tỉ số Việt Nam thua 1,5-2,5.

Như vậy Việt Nam dậm chân ở vị trí thứ 8. Ván đấu trực tiếp giữa hai đối thủ cùng nhóm giữa Mỹ và Azerbaijan kết thúc hòa, khiến đội ta kém Mỹ một điểm và bằng điểm Azerbaijan (xếp trên do bằng điểm ván, hơn đối đầu). Ở các trận khác kết quả đáng chú ý là đương kim vô địch Gruzia đã gián tiếp giúp chủ nhà Nga lên ngôi vô địch, khi thắng đối thủ đang cạnh tranh với Nga là Ukraina.

Ván cuối cùng Việt Nam gặp Ba Lan, đối thủ chúng ta đã thua 1-3 tại Olympiad năm ngoái. Trong khi đó Mỹ gặp Gruzia còn Azerbaijan gặp Ấn Độ. Dự rằng cả hai đội này sẽ thua. Như vậy nếu ta hòa được Ba Lan và Mỹ thua đậm, hoặc ta thắng Ba Lan thì sẽ lên hạng 7, còn không sẽ trụ lại hạng 8, hoặc xấu hơn là tụt xuống hạng 9.

Caruri
26-06-2017, 01:54 PM
9.3 7 VIETNAM – 3 POLAND
1 IM Pham Le Thao Nguyen 2344 : GM Socko Monika 2485
2 WIM Vo Thi Kim Phung 2378 : WGM Zawadzka Jolanta 2426
3 WGM Nguyen Thi Mai Hung 2301 : WGM Kulon Klaudia 2381
4 Luong Phuong Hanh 2208 : WGM Majdan Joanna 2366

Link
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/world-womens-team-championship-2017/9/3/1

onlylovenh
26-06-2017, 08:32 PM
Thật ko hiểu nổi chiến thuật của đội Việt Nam kiểu gì nữa. Phương Hạnh đánh đâu thua đó càng đánh càng thua mà trận nào cũng cho đánh, trong khi những kì thủ khác phong độ và đẳng cấp hơn lại thay nhau nghỉ? Liệu có sự vô tư trong cách sắp xếp kì thủ thi đấu hay chiến thuật chấp đối thủ 1 ván trước khi ra trận?

Caruri
26-06-2017, 08:59 PM
VIETNAM 1,5–2,5 POLAND
1 IM Pham Le Thao Nguyen 2344 1-0 GM Socko Monika 2485
2 WGM Zawadzka Jolanta 2426 1/2 WIM Vo Thi Kim Phung 2378
3 WGM Nguyen Thi Mai Hung 2301 0-1 WGM Kulon Klaudia 2381
4 WGM Majdan Joanna 2366 1-0 Luong Phuong Hanh 2208

VN lại thua tiếp trận cuối và xếp hạng 8 chung cuộc, đồng 5 điểm với Azerbaijan nhưng hơn hệ số phụ (cả HSP 1 là điểm ván và HSP 2 là đối đầu). Kết quả team không như mong đợi (không đạt được hạng 7, không giành được điểm nào trước các đội mạnh hơn) nhưng có chút an ủi với việc Bảo Trâm vượt 2400 và có một chuẩn IM 7 ván

nobita107
27-06-2017, 01:02 PM
Thật ko hiểu nổi chiến thuật của đội Việt Nam kiểu gì nữa. Phương Hạnh đánh đâu thua đó càng đánh càng thua mà trận nào cũng cho đánh, trong khi những kì thủ khác phong độ và đẳng cấp hơn lại thay nhau nghỉ? Liệu có sự vô tư trong cách sắp xếp kì thủ thi đấu hay chiến thuật chấp đối thủ 1 ván trước khi ra trận?
Anh có theo dõi không, hay chỉ đơn giản là thấy thua thì chửi thôi?
Hạnh Tròn nghỉ liền 3 vòng 6,7,8 làm sao mà "trận nào cũng cho đánh"?
Hạnh chơi 5 ván, +1=1-3 với phần lớn các đối thủ hơn tới 100 Elo. Dù kết quả không phải tốt, nhưng theo anh phải thế nào? Cứ phải như thần đồng, đối thủ hơn 100-200 elo cũng phải nghiền nát mới thỏa lòng anh?
Kỳ thủ của người ta là đất, còn của anh phải là thần thánh hết?

onlylovenh
27-06-2017, 05:18 PM
Anh có theo dõi không, hay chỉ đơn giản là thấy thua thì chửi thôi?
Hạnh Tròn nghỉ liền 3 vòng 6,7,8 làm sao mà "trận nào cũng cho đánh"?
Hạnh chơi 5 ván, +1=1-3 với phần lớn các đối thủ hơn tới 100 Elo. Dù kết quả không phải tốt, nhưng theo anh phải thế nào? Cứ phải như thần đồng, đối thủ hơn 100-200 elo cũng phải nghiền nát mới thỏa lòng anh?
Kỳ thủ của người ta là đất, còn của anh phải là thần thánh hết?

Có lẽ cậu là người nhà hoặc là fan của Hạnh nên mới bức xúc như thế. Nhưng xin thưa Hạnh đánh 6 ván với 1 thắng 1 hòa và 4 thua chứ ko phải 3 nhé. Ván thắng trước kì thủ lót đường Ai Cập ko có gì đáng bàn. Vậy có thể thấy phong độ của cô ấy rất ko tốt vì Hạnh chỉ ngồi bàn 4 với kì thủ có elo gần như là thấp nhất của đối thủ. Tôi theo dõi giải này từ đầu và chỉ đang xét trên quan điểm kì thủ nào phong độ tốt hơn thì nên cho đánh, thế thôi.

phanthanhtucntt
27-06-2017, 05:40 PM
Có lẽ cậu là người nhà hoặc là fan của Hạnh nên mới bức xúc như thế. Nhưng xin thưa Hạnh đánh 6 ván với 1 thắng 1 hòa và 4 thua chứ ko phải 3 nhé. Ván thắng trước kì thủ lót đường Ai Cập ko có gì đáng bàn. Vậy có thể thấy phong độ của cô ấy rất ko tốt vì Hạnh chỉ ngồi bàn 4 với kì thủ có elo gần như là thấp nhất của đối thủ. Tôi theo dõi giải này từ đầu và chỉ đang xét trên quan điểm kì thủ nào phong độ tốt hơn thì nên cho đánh, thế thôi.
bác nói quá chuẩn :cut

nano28
27-06-2017, 06:02 PM
Có lẽ cậu là người nhà hoặc là fan của Hạnh nên mới bức xúc như thế. Nhưng xin thưa Hạnh đánh 6 ván với 1 thắng 1 hòa và 4 thua chứ ko phải 3 nhé. Ván thắng trước kì thủ lót đường Ai Cập ko có gì đáng bàn. Vậy có thể thấy phong độ của cô ấy rất ko tốt vì Hạnh chỉ ngồi bàn 4 với kì thủ có elo gần như là thấp nhất của đối thủ. Tôi theo dõi giải này từ đầu và chỉ đang xét trên quan điểm kì thủ nào phong độ tốt hơn thì nên cho đánh, thế thôi.

Đồng quan điểm với bác.

Caruri
27-06-2017, 07:05 PM
Nói về trường hợp của Phương Hạnh thì thế này:

Hạnh có Elo 2208, gặp 6 đối thủ đạt 1,5 điểm (thắng 1 hòa 1 thua 4), Elo trung bình đối thủ là 2292, và hiệu suất thi đấu Rp chỉ có 2090, mất 15 Elo sau giải.

Việc Rp thấp hơn Elo nhiều (2090 so với 2208, nghĩa là hơn 100 điểm) và mất Elo chứng tỏ Hạnh đánh không tốt ở giải này. Tuy nhiên cũng cần thông cảm Elo trung bình các đối thủ hơn đến 100 điểm, với 3 ván thua cầm đen đều trước các đối thủ hơn từ 150 đến 250 Elo. 3 ván cầm trắng thì ngoài ván thắng đối thủ Ai Cập, ván hòa nhanh đối thủ TQ vì hai bên không chịu đổi biến thì đáng tiếc là ván thua đối thủ Ukraina, thua ngược dù Hạnh có chút ưu trước khi cộng giờ, sau đó dần về cờ hòa rồi cuối cùng đổi quân bằng chất nhưng kém thế dẫn tới thua. Điều đó cho thấy thua cả vì trình độ thấp hơn và cả vì ít kinh nghiệm, ít được đi đánh với các đối thủ hàng đầu.

Thế còn tại sao Hạnh có suất ở tuyển, xin trả lời thứ nhất Hạnh giành được kết quả tốt ở các giải trong nước (ví dụ đương kim á quân quốc gia ở giải đấu diễn ra cách đây vài tháng), thứ hai là Thanh An, người thi đấu ở Olympiad năm ngoái đáng ra có suất thì bận làm HLV dẫn các cháu đi dự giải trẻ Đông Á cùng thời điểm. Do đó Phương Hạnh nhận vị trí dự bị.

Vài lời giải thích, mong các bạn có được cái nhìn khách quan.

nobita107
28-06-2017, 12:00 PM
Có lẽ cậu là người nhà hoặc là fan của Hạnh nên mới bức xúc như thế. Nhưng xin thưa Hạnh đánh 6 ván với 1 thắng 1 hòa và 4 thua chứ ko phải 3 nhé. Ván thắng trước kì thủ lót đường Ai Cập ko có gì đáng bàn. Vậy có thể thấy phong độ của cô ấy rất ko tốt vì Hạnh chỉ ngồi bàn 4 với kì thủ có elo gần như là thấp nhất của đối thủ. Tôi theo dõi giải này từ đầu và chỉ đang xét trên quan điểm kì thủ nào phong độ tốt hơn thì nên cho đánh, thế thôi.
Anh không nên quy kết kiểu tôi là fan hay người nhà, việc này không giúp ích gì khi tranh luận. Hơn chục năm trước, tôi có làm việc với Hạnh vài lần (ngoài cờ), tất cả chỉ có thế.
Hạnh đúng là chơi 6 ván, đồng ý là Hạnh có phong độ không tốt.
Vấn đề là thái độ của những người tự gọi là hâm mộ: thua là gào lên mà không cần nhìn thực tế:
- Hạnh có phong độ không tốt (đã thừa nhận)
- Hạnh có trình độ thấp hơn so với phần lớn đối thủ (xin tự tìm Elo trung bình của các đối thủ)
- Hạnh chơi ít nhất đội (6), so với: Phụng và Hưng (8), Nguyên và Trâm (7)
Cuối cùng là theo anh thì Trâm và Nguyên cần chơi cả 9 trận, Phụng và Hưng chơi 8 trận, còn Hạnh chơi 2 trận cho vui phải không?
Mà nếu quả thật HLV có làm như thế, anh có chắc là anh sẽ không chỉ trích HLV không cho Trâm, Nguyên nghỉ ngơi?
Và nếu anh chăm chỉ một tí, thì anh sẽ thấy người ngồi bàn 4 của tất cả các đội đều chơi 7-9 trận, ít nhất là 6.

onlylovenh
28-06-2017, 05:16 PM
Anh không nên quy kết kiểu tôi là fan hay người nhà, việc này không giúp ích gì khi tranh luận. Hơn chục năm trước, tôi có làm việc với Hạnh vài lần (ngoài cờ), tất cả chỉ có thế.
Hạnh đúng là chơi 6 ván, đồng ý là Hạnh có phong độ không tốt.
Vấn đề là thái độ của những người tự gọi là hâm mộ: thua là gào lên mà không cần nhìn thực tế:
- Hạnh có phong độ không tốt (đã thừa nhận)
- Hạnh có trình độ thấp hơn so với phần lớn đối thủ (xin tự tìm Elo trung bình của các đối thủ)
- Hạnh chơi ít nhất đội (6), so với: Phụng và Hưng (8), Nguyên và Trâm (7)
Cuối cùng là theo anh thì Trâm và Nguyên cần chơi cả 9 trận, Phụng và Hưng chơi 8 trận, còn Hạnh chơi 2 trận cho vui phải không?
Mà nếu quả thật HLV có làm như thế, anh có chắc là anh sẽ không chỉ trích HLV không cho Trâm, Nguyên nghỉ ngơi?
Và nếu anh chăm chỉ một tí, thì anh sẽ thấy người ngồi bàn 4 của tất cả các đội đều chơi 7-9 trận, ít nhất là 6.

Tôi đọc hết ý kiến của bạn nhưng vẫn ko thấy bạn nói tôi sai ở điểm nào? Bạn thừa nhận Hạnh phong độ ko tốt? Vậy phong độ ko tốt ván cuối tại sao vẫn đánh và cho Bảo Trâm nghỉ? Đồng ý tôi hơi bức xúc nhưng tôi vẫn thắc mắc liệu HLV có chiến thuật gì ở đây mà người bình thường như tôi ko hiểu? Nếu cậu có thể giải thích được thì ok tôi rất cám ơn. Còn ko với quan điểm của 1 người hâm mộ bình thường như tôi thì ai đánh tốt cho đánh, ko tốt cho nghỉ vì tôi đặc biệt ko thích kiểu bình quân chủ nghĩ. Thân!

nobita107
29-06-2017, 12:27 AM
Tôi đọc hết ý kiến của bạn nhưng vẫn ko thấy bạn nói tôi sai ở điểm nào? Bạn thừa nhận Hạnh phong độ ko tốt? Vậy phong độ ko tốt ván cuối tại sao vẫn đánh và cho Bảo Trâm nghỉ? Đồng ý tôi hơi bức xúc nhưng tôi vẫn thắc mắc liệu HLV có chiến thuật gì ở đây mà người bình thường như tôi ko hiểu? Nếu cậu có thể giải thích được thì ok tôi rất cám ơn. Còn ko với quan điểm của 1 người hâm mộ bình thường như tôi thì ai đánh tốt cho đánh, ko tốt cho nghỉ vì tôi đặc biệt ko thích kiểu bình quân chủ nghĩ. Thân!
Anh không sai về thông tin, anh chỉ la lối khi đội nhà ( và Hạnh) thua dù rằng anh thừa biết đội VN nói chung đã đấu (và giành vị trí) gần đúng với thực lực. Không có gì phải trách cứ cả.

Về việc cho Hạnh chơi trận cuối, tôi không phải là HLV nên không biết ông ta tính toán gì. Nhưng cũng cố hiểu theo ý mình như này, anh đồng ý hay không thì cũng không cần reply nữa:
- Mỗi thành viên cần được thi đấu tối đa, nhất là với đối thủ mạnh hơn. Nếu để Hạnh nghỉ nốt ván cuối, Hạnh sẽ chơi chỉ 5 ván. Như đã nói ở trên, không có bất cứ kỳ thủ nào trong cả giải đấu ít hơn 6 ván. Có thể hiểu đây là kiểu sắp xếp hoàn toàn bình thường của mọi HLV.
- Đội VN không còn mục tiêu phấn đấu, và Ba Lan là đội hơn hẳn VN.
- Hạnh cần chơi đủ 7 ván để lấy norm. Hạnh là kỳ thủ duy nhất ở giải này chưa có danh hiệu, dù đã 34 tuổi (Hạnh chơi cờ muộn). Rất tiếc là mục tiêu này không đạt được vì Hạnh đã phải nghỉ vòng 6-7-8.
- Ngược lại, để Trâm chơi khi đã có norm 7 ván có vẻ là ý tưởng ngớ ngẩn!!!
Tóm lại tôi thấy đấy là một quyết định bình thường, thậm chí có thể nói là hợp lý hơn là "bắt" Trâm chơi ván cuối.