PDA

View Full Version : Việt Nam lần đầu tiên vô địch giải cờ tướng cá nhân châu Á



m0ney
04-11-2011, 04:30 PM
Việt Nam lần đầu tiên vô địch giải cờ tướng cá nhân châu Á

Sáng nay 4/11, lần đầu tiên sau 31 năm lịch sử của giải vô địch cờ tướng cá nhân châu Á, kỳ thủ người TP HCM Nguyễn Hoàng Lâm đã đăng quang sau khi chiến thắng ở trận chung kết "toàn Việt Nam".

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a5/c2/f1/HoangLam1.jpg
Tân vô địch châu Á Nguyễn Hoàng Lâm (trái). Ảnh: CLB cờ tướng.

Danh thủ Nguyễn Hoàng Lâm đã trở thành tân vô địch của môn thể thao trí tuệ mà bao năm qua vẫn được cho là "quốc bảo", là độc tôn của người Trung Quốc. Bất ngờ đã đến khi cả hai kỳ thủ nam Việt Nam là Nguyễn Hoàng Lâm và Bùi Dương Trân thi đấu ấn tượng và dẫn đầu sau 5 ván vòng một, trong khi đó hai đại cao thủ của Trung Quốc là Lữ Khâm (5 lần vô địch thế giới) và Vương Dược Phi chỉ xếp thứ 5 và 6. Lần đầu tiên sau 31 năm, các kỳ thủ Trung Quốc không vào nổi vòng bán kết, dẫn tới một thất bại lớn đối với làng cờ tướng nước này.

Với phong độ cao, hai kỳ thủ Nguyễn Hoàng Lâm và Bùi Dương Trân đã biến trận chung kết của giải vô địch châu Á 2011 năm nay trở thành cuộc đối đầu nội bộ "toàn Việt Nam". Nguyễn Hoàng Lâm chiến thắng và lên ngôi vô địch. Dù lọt vào chung kết, nhưng Bùi Dương Trân phải xếp hạng theo thể lệ tính điểm và anh lùi xuống hạng ba, sau Mã Trọng Uy (Đài Loan) vì hệ số phụ kém hơn.

Ở bảng nữ, Đặc cấp quốc tế đại sư Ngô Lan Hương cũng vào tới trận chung kết nhưng không vượt qua được Trần Lệ Thuần (Trung Quốc), đành chấp nhận ngôi á quân.


Hữu Bình(vnexpress.net)

Minh Ngọc
04-11-2011, 04:39 PM
Nhà Báo Hữu Bình hình như nhầm thì phải.
Hương đứng thứ nhất còn anh Trân thứ nhì chứ.

reporter
04-11-2011, 05:02 PM
Thông tin ban đầu mình nhận được là Hương xếp sau Thuần. Mình mới điều chỉnh lại và gửi cho các đồng nghiệp.

reporter
04-11-2011, 05:15 PM
vnexpress.net đã điều chỉnh ngay thông tin rồi anh em nhé:

Việt Nam toàn thắng tại giải cờ tướng cá nhân châu Á 2011

Sáng nay 4/11, lần đầu tiên sau 31 năm lịch sử của giải vô địch cờ tướng cá nhân châu Á, kỳ thủ người TP HCM Nguyễn Hoàng Lâm đã đăng quang giải nam sau khi chiến thắng ở trận chung kết "toàn Việt Nam".

Tân vô địch châu Á Nguyễn Hoàng Lâm (trái). Ảnh: CLB cờ tướng.

Danh thủ Nguyễn Hoàng Lâm đã trở thành tân vô địch của môn thể thao trí tuệ mà bao năm qua vẫn được cho là "quốc bảo", là độc tôn của người Trung Quốc. Bất ngờ đã đến khi cả hai kỳ thủ nam Việt Nam là Nguyễn Hoàng Lâm và Bùi Dương Trân thi đấu ấn tượng và dẫn đầu sau 5 ván vòng một, trong khi đó hai đại cao thủ của Trung Quốc là Lữ Khâm (5 lần vô địch thế giới) và Vương Dược Phi chỉ xếp thứ 5 và 6. Lần đầu tiên sau 31 năm, các kỳ thủ Trung Quốc không vào nổi vòng bán kết, dẫn tới một thất bại lớn đối với làng cờ tướng nước này.

Với phong độ cao, hai kỳ thủ Nguyễn Hoàng Lâm và Bùi Dương Trân đã biến trận chung kết của giải vô địch châu Á 2011 năm nay trở thành cuộc đối đầu nội bộ "toàn Việt Nam". Nguyễn Hoàng Lâm chiến thắng và lên ngôi vô địch. Dù lọt vào chung kết, nhưng Bùi Dương Trân phải xếp hạng theo thể lệ tính điểm và anh lùi xuống hạng ba, sau Mã Trọng Uy (Đài Loan) vì hệ số phụ kém hơn.

Ở bảng nữ, Đặc cấp quốc tế đại sư Ngô Lan Hương cũng vào tới trận chung kết và vượt qua được Trần Lệ Thuần (Trung Quốc), giành tiếp tấm HC vàng thứ hai cho đội tuyển Việt Nam.

Hữu Bình


http://vnexpress.net/gl/the-thao/2011/11/viet-nam-toan-thang-tai-giai-co-tuong-ca-nhan-chau-a-2011/

reporter
04-11-2011, 05:18 PM
Tiếc rằng vnexpress.net có chỉnh lại nhưng chưa hết, tới thời điểm này còn sót chi tiết về Bùi Dương Trân. Chắc ít phút nữa họ sẽ cập nhật nốt.

tieunhulai
04-11-2011, 05:20 PM
Vẫn còn sai vị trí của Bùi Dương Trân hay sao đó.

Congaco_H1R5
04-11-2011, 05:29 PM
Vẫn còn sai vị trí của Bùi Dương Trân hay sao đó.

Đến bầy giờ (16h28) - Việt Nam toàn thắng tại giải cờ tướng cá nhân châu Á 2011 - VnExpress (http://vnexpress.net/gl/the-thao/2011/11/viet-nam-toan-thang-tai-giai-co-tuong-ca-nhan-chau-a-2011/) đã sửa lại , Bùi Dương Trân HCB

reporter
04-11-2011, 05:31 PM
Hy vọng với việc báo giới quảng bá rộng rãi thông tin về chiến thắng lịch sử này, cờ tướng VN sẽ được các giới chức hữu trách và xã hội quan tâm nhiều hơn! Chờ xem tối nay VTV đưa tin ra sao...

CXQ
04-11-2011, 05:43 PM
Hy vọng với việc báo giới quảng bá rộng rãi thông tin về chiến thắng lịch sử này, cờ tướng VN sẽ được các giới chức hữu trách và xã hội quan tâm nhiều hơn! Chờ xem tối nay VTV đưa tin ra sao...

anh reporter chắc báo cho bên VTV biết rồi nhỉ?

kynhan
04-11-2011, 05:43 PM
Dân trí cũng đã đưa tin ngay trang Nhất. Cảm ơn các nhà báo. Hy vọng mới cho làng cờ tướng nước nhà và các vận động viên tuyệt vời của chúng ta
Việt Nam soán ngôi “kỳ vương” của Trung Quốc - Thể thao - Dân trí (http://dantri.com.vn/c26/s26-534597/viet-nam-soan-ngoi-ky-vuong-cua-trung-quoc.htm)

zzz
04-11-2011, 06:15 PM
Vẫn còn sai vị trí của Bùi Dương Trân hay sao đó.

Chiến thắng tuyệt đối của đoàn VN tại giải châu Á đã kéo bác tieunhulai quay lại diễn đàn sau gần 1 năm vắng bóng

ntigger
04-11-2011, 08:03 PM
Biết đâu lại là kế bỏ trước lấy lại sau của Trung Quốc như trong môn Wushu. Rất mừng vì thành tích đáng tự hào của cờ tướng Việt Nam nhưng vẫn cần thận trọng.

thanghong
06-11-2011, 02:30 PM
Với thành công vang dội , chiến thắng tuyệt đối của đoàn cờ tướng Việt Nam tại Á châu Luận Kiếm 2011 khi thâu tóm toàn bộ Các danh hiệu:
Vô địch cá nhân nam : NGUYỄN HOÀNG LÂM (Hà Nội - VIỆT NAM)- QUANG MINH TẢ SỨ
Á Quân : BÙI DƯƠNG TRÂN (Hà Nội - VIỆT NAM)- HÙM XÁM HÀ THÀNH
Vô địch cá nhân nữ : NGÔ LAN HƯƠNG (TPHCM- VIỆT NAM)
Chiến thắng này về ý nghĩa sánh ngang với thành công của giáo sư Ngô Bảo Châu khi đoạt giải thưởng FIELD , Có phần hoành tráng hơn chiến tích của GM LÊ QUANG LIÊM
đã đạt được tại giải các Đại kiện tướng cờ vua DORTMUND...

Những gì -Lâm - Trân -Hương- đạt được đã khẳng định chỗ đứng của trí tuệ Việt Nam trên kỳ đàn Đại lục và thế giới ! Nó chấm dứt chuỗi 31 năm thống trị, thâu tóm và lưu giữ toàn bộ danh hiệu vô địch cờ tướng Á châu ở Trung Nguyên, Bộ ba "XE PHÁO MÃ " Việt Nam đã quy hoạch lại bản đồ cờ tướng Á châu với vị trí số một tuyệt đối toàn đoàn !
Mở ra thời kỳ huy hoàng của Cờ tướng nước nhà!
Chiến thắng làm nức lòng những trái tim Việt Nam trong và ngoài lĩnh vực cờ tướng!
Các Kỳ thủ đã Đem về vinh quang cho đất nước ,gây dựng niềm tự hào cho hai tiếng Việt Nam !
Nhớ lời BÁC ghi và dặn trước đây thật cảm thấy nghẹn ngào :
"Non Sông Việt Nam có được vẻ vang hay không ?
Dân tộc Việt Nam có được trở nên vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu hay không hay không ? "
Trong cả cuộc đời vì nước vì dân của mình Bác cũng không quên lưu bút đến cờ tướng :
"... Vốn trước hai bên ngang thế lực
Mà sau thắng lợi một bên giành
Tấn công phòng thủ không sơ hở
Đại tướng anh hùng mới xứng danh !"
( Học đánh cờ - Hồ Chí Minh)
Có thể thấy chiến thắng đầy nỗ lực này của các tuyển thủ cờ tướng Việt Nam rất thuyết phục-làm giá băng niềm hãnh diện lâu đời về trí tuệ cờ tướng của Trung Hoa dân quốc-là điều không một người quốc tịch "ChiNa" nào có thể tưởng tượng được khi đã là hiện thực trong ngày 04/11/2011 tại Ma Cao Chiến địa!

Chúc cho cờ tướng Việt Nam duy trì và phát huy được thành tựu đã đạt được ở giải thế giới sắp tới như truyền thống hào hùng vốn có lâu đời của dân tộc:

"Từ Triệu,Đinh, Lý, Trần ,Lê ...-Đã bao đời làm nên nền Độc Lập,
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh ... Mỗi bên hùng cứ một phương!"
Chiến thắng này lại càng thêm giá trị khi hầu như ai cũng hiểu rằng các tuyển thủ, huấn luyện viên cờ tướng trước đây và hiện nay rất khó khăn và hầu như đi từ tay trắng ,rất nhiều nỗi niềm ,nỗi lòng ... Nhưng vượt lên tất cả là sự kiên trì ,kiên cường, bản lĩnh của
trí tuệ mang thương hiệu Việt -đã thành danh trên kỳ đàn quốc tế .

CÁC TUYỂN THỦ CỜ TƯỚNG NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG CÔ ĐƠN KHI GIÀNH ĐƯỢC CHIẾN THẮNG VẺ VANG HÀO HÙNG CHO ĐẤT NƯỚC!
-ĐÂY LÀ ĐỈNH CAO SỰ NGHIỆP CỦA MÌNH KHI THẬM CHÍ NHIỀU NGƯỜI ĐÃ ĐÁNH ĐỔI BẰNG CẢ CUỘC ĐỜI !

SẼ CÓ RẤT NHIỀU TẤM LÒNG VIỆT NAM ĐỒNG HÀNH CÙNG CÙNG VỚI CÁC BẠN !


Nhiệm vụ sẽ muôn vàn khó khăn khi giữ được danh hiệu số 1:

"CÁC VUA HÙNG ĐÃ CÓ CÔNG DỰNG NƯỚC
BÁC CHÁU TA PHẢI CÙNG NHAU GIỮ NƯỚC !"

hehehe
06-11-2011, 07:06 PM
Sướng thì có đấy nhưng so sánh với Ngô Bảo Châu thì e rằng bác hơi quá, hihi. Giải thưởng của Ngô Bảo Châu là "nobel của toán học" đấy bác ơi. (:|

laototphilao
06-11-2011, 07:46 PM
Giải toán trị giá được hơn 1000$ hay sao đó, so với giải nobel 1 triệu $ hơi khập khiễng đó. bọn tay nó thực dụgn lắm cái gì tác độg đến công nghệ lợi ích nhiều thì $ nhiêu giải toán chưa tác động nào đến sự phát triển của côg nghệ thì cũng chả khác gì mấy cái giải olimpic giải trí chắc tôi ngu nên chi hiêu được có vậy he he mà các bro serch key log bằng tiếng Anh coi rất ít tt về cái giải này chắc bọn tay nó chả quan tâm, về mình thì nổ rầm trời hic

hehehe
06-11-2011, 09:21 PM
Hai nhà vô địch cờ tướng châu Á được đón chào nồng nhiệt - VnExpress (http://vnexpress.net/gl/the-thao/2011/11/hai-nha-vo-dich-co-tuong-chau-a-duoc-don-chao-nong-nhiet/)

aof_k42
06-11-2011, 09:46 PM
Sướng thì có đấy nhưng so sánh với Ngô Bảo Châu thì e rằng bác hơi quá, hihi. Giải thưởng của Ngô Bảo Châu là "nobel của toán học" đấy bác ơi. (:|

cho dù là noble toán học gì gì đó thì cũng không phải là trí tuệ VN còn huy chương vàng ở đây là 1 sự ghi nhận cho sự nỗ lực của trí tuệ VN trước nền cờ tướng Trung Hoa hùng mạnh :). cái nào quý hơn hả bác :D

CXQ
06-11-2011, 11:48 PM
Hai nhà vô địch cờ tướng châu Á được đón chào nồng nhiệt - VnExpress (http://vnexpress.net/gl/the-thao/2011/11/hai-nha-vo-dich-co-tuong-chau-a-duoc-don-chao-nong-nhiet/)

Mình đến đón đoàn thì chả thấy nhà báo nào PV hết. Chỉ thấy lo chụp hình lia lịa. Không biết cái này có thêm mắm muối vào không nữa ;))

trung_cadan
06-11-2011, 11:50 PM
Mình đến đón đoàn thì chả thấy nhà báo nào PV hết. Chỉ thấy lo chụp hình lia lịa. Không biết cái này có thêm mắm muối vào không nữa ;))


CXQ có quả hình nào không cho lên phát nào !!!

thangbayernhp
07-11-2011, 12:05 AM
Giải toán trị giá được hơn 1000$ hay sao đó, so với giải nobel 1 triệu $ hơi khập khiễng đó. bọn tay nó thực dụgn lắm cái gì tác độg đến công nghệ lợi ích nhiều thì $ nhiêu giải toán chưa tác động nào đến sự phát triển của côg nghệ thì cũng chả khác gì mấy cái giải olimpic giải trí chắc tôi ngu nên chi hiêu được có vậy he he mà các bro serch key log bằng tiếng Anh coi rất ít tt về cái giải này chắc bọn tay nó chả quan tâm, về mình thì nổ rầm trời hic

Cậu ................ [-(! Nếu không hiểu thì đừng phát biểu ..........., đọc chán lắm, quá thiếu IQ!

Chúc mừng cờ tướng Việt Nam đã có một chiến tích đáng tự hào!

cannho
07-11-2011, 01:28 AM
Theo vn express:
Hai nhà vô địch cờ tướng châu Á được đón chào nồng nhiệt - VnExpress (http://vnexpress.net/gl/the-thao/2011/11/hai-nha-vo-dich-co-tuong-chau-a-duoc-don-chao-nong-nhiet)
Tôi là một thành viên của Thang Long Kỳ Dạo tại nước ngoài. Biết rằng tiền Việt Đang mất giá, nhưng tôi hơi bất ngờ khi Liên Đoàn Cờ tặng thưởng bằng tiền đô. Tôi nghĩ đáng lẽ nên tặng vàng 9999 là công bằng nhất!!!

mrbomb
07-11-2011, 01:32 AM
Với thành công vang dội , chiến thắng tuyệt đối của đoàn cờ tướng Việt Nam tại Á châu Luận Kiếm 2011 khi thâu tóm toàn bộ Các danh hiệu:
Vô địch cá nhân nam : NGUYỄN HOÀNG LÂM (Hà Nội - VIỆT NAM)- QUANG MINH TẢ SỨ
Á Quân : BÙI DƯƠNG TRÂN (Hà Nội - VIỆT NAM)- HÙM XÁM HÀ THÀNH
Vô địch cá nhân nữ : NGÔ LAN HƯƠNG (TPHCM- VIỆT NAM)
[/COLOR]

Các bác cho em hỏi lại, Nguyễn Hoàng Lâm là VĐV của Hà Nội hay TP. HCM thế ạh???
Xin cảm ơn!

stopyra
07-11-2011, 01:47 AM
Các bác cho em hỏi lại, Nguyễn Hoàng Lâm là VĐV của Hà Nội hay TP. HCM thế ạh???
Xin cảm ơn!

Chú mày có não ko thế? Lâm tay dài là người gốc Xuân Đỉnh làm bánh mứt kẹo Hà Nội, đúng là cái loại bom nổ to vô hại

mrbomb
07-11-2011, 03:55 AM
Chú mày có não ko thế? Lâm tay dài là người gốc Xuân Đỉnh làm bánh mứt kẹo Hà Nội, đúng là cái loại bom nổ to vô hại

:D Lâm là người Xuân Đỉnh thì có ảnh hưởng gì đến não tôi nhỉ? Nhưng một số bài trong Diễn đàn lấy từ báo khác lại viết Lâm người TP. HCM đấy.
Các bác xem lại đi!

doccocuukiem
07-11-2011, 07:05 AM
Ai chả biết cờ chỉ là game thôi mà bác, vào diễn đàn là để chém gió, giải trí cho vui, có ai coi là chuyện nghiêm túc đâu. Vào đọc giải trí thư giãn đầu óc, có người viết cho xem là vui rồi, bác nghiêm túc quá làm mất hứng của anh em thi sĩ trên mạng.

laototphilao
07-11-2011, 11:03 AM
nick mất pass có post gì các mod xóa gùm nhé!

scholes
07-11-2011, 01:05 PM
Chiến thắng này về ý nghĩa sánh ngang với thành công của giáo sư Ngô Bảo Châu khi đoạt giải thưởng FIELD , Có phần hoành tráng hơn chiến tích của GM LÊ QUANG LIÊM
đã đạt được tại giải các Đại kiện tướng cờ vua DORMUN ...
Dù tôi cũng vui khi Việt Nam vô địch giải đấu, nhưng ông thanghong viết thế này mà thi nhau cảm ơn thì thấy mấy người cảm ơn thật là nông cạn. Giáo sư Ngô Bảo châu là ai, là người làm rạng danh nền giáo dục nước nhà, làm thế giới thay đổi cách nhìn về con người Việt Nam, giáo sư làm rạng danh trí tuệ Việt Nam, nghị lực con người Việt Nam ta. Công trình của giáo sư góp phần to lớn làm tiến bộ nền khoa học thế giới mà ông chân đất mắt toét đôi khi không hiểu hết. Thế mà đi so sánh với chiến thắng ở một giải đấu thể thao, so sánh này thể hiện sự nông cạn của người đi so sánh, và những kẻ cảm ơn so sánh này càng nông cạn hơn, trong đó có không ít người là thành phần tri thức. Thật buồn thay cho người Việt Nam mình, chiến thắng đó dù vinh quang, nhưng xét trên bình diện xã hội thì cũng nhỏ như cái kẹo thôi, cần nhìn vào sự thật này. Người ta nói trong thể thao phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi, mong các kỳ thủ và các cổ động viên hiểu cho điều đó. Mong các kỳ thủ của chúng ta luôn thi đấu hết mình và thành công trong các giải đấu.

Ông cứ phán như thánh tướng, có cái gì là tuyệt đối đâu, khi so sánh khi đứng ở góc độ này thì không đúng nhưng trên góc độ khác thì lại đúng thì sao; trong thập niên 60 của thế kỷ trước đã có lúc The Beatles tuyên bố họ còn nổi tiếng hơn cả chúa Jesus thì sao, nếu đứng trên phương diện những tín đồ thiên chúa giáo thì điều đó thật nực cười nhưng đứng trên phương diện của những người hâm mộ âm nhạc thì lại thấy có lý; trong cuộc đời này có cái quái gì là tuyệt đối đúng đâu, đừng có tự ảo tưởng về bản thân rồi phán là người này nông cạn người kia dốt nghe dị ứng lắm[-X[-X

PhaThienTram
07-11-2011, 05:55 PM
Chiến thắng này về ý nghĩa sánh ngang với thành công của giáo sư Ngô Bảo Châu khi đoạt giải thưởng FIELD , Có phần hoành tráng hơn chiến tích của GM LÊ QUANG LIÊM
đã đạt được tại giải các Đại kiện tướng cờ vua DORMUN ...
Dù tôi cũng vui khi Việt Nam vô địch giải đấu, nhưng ông thanghong viết thế này mà thi nhau cảm ơn thì thấy mấy người cảm ơn thật là nông cạn. Giáo sư Ngô Bảo châu là ai, là người làm rạng danh nền giáo dục nước nhà, làm thế giới thay đổi cách nhìn về con người Việt Nam, giáo sư làm rạng danh trí tuệ Việt Nam, nghị lực con người Việt Nam ta. Công trình của giáo sư góp phần to lớn làm tiến bộ nền khoa học thế giới mà ông chân đất mắt toét đôi khi không hiểu hết. Thế mà đi so sánh với chiến thắng ở một giải đấu thể thao, so sánh này thể hiện sự nông cạn của người đi so sánh, và những kẻ cảm ơn so sánh này càng nông cạn hơn, trong đó có không ít người là thành phần tri thức. Thật buồn thay cho người Việt Nam mình, chiến thắng đó dù vinh quang, nhưng xét trên bình diện xã hội thì cũng nhỏ như cái kẹo thôi, cần nhìn vào sự thật này. Người ta nói trong thể thao phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi, mong các kỳ thủ và các cổ động viên hiểu cho điều đó. Mong các kỳ thủ của chúng ta luôn thi đấu hết mình và thành công trong các giải đấu.

Thằng này nói chuyện thật sự thiếu i ốt. Tuy rằng sự so sánh là không được cân xứng nhưng đối với những người yêu cờ thì sự kiện trên là quá tuyệt vời, cũng làm cho cả châu Á phải công nhận trí tuệ Việt Nam, con người Việt Nam,ý chí Việt Nam. Mài bảo những người cảm ơn là thiếu nông cạn tức là mày đã xúc phạm rất nhiều người yêu cờ và hâm mộ Nguyễn Hoàng Lâm. Mài hiểu gì về Ngô Bảo Châu và giải thưởng đó,mài có biết là trên thế giới năm đó đã có bao nhiêu người đạt được danh hiệu như Ngô Bảo Châu,mài biết rằng tài năng của Ngô Bảo Châu sẽ giúp ích được gì cho nền giáo dục nước nhà không. Nếu mài nói là đẳng cấp là mãi mãi,thì khoa học hay toán học Việt Nam đẳng cấp đứng thứ bao nhiêu,đóng góp được bao nhiêu cho nền văn minh thế giới không? Ngu như mài tốt nhất cấm sủa bậy và xúc phạm nhiều người!

mianlien
07-11-2011, 10:45 PM
bao giờ mới được xem lại những ván đấu của nguyễn hoàng Lâm và bùi dương Trân nhỉ ?

nhachoaloiviet
07-11-2011, 11:37 PM
Xem biên bản hả ban? Vào 01xq là có ngay

trung_cadan
07-11-2011, 11:39 PM
Ông Mod này chán quá , biên bản xem ở đây (http://www.thanglongkydao.com/giai-dau-cap-quoc-te/9944-bien-ban-cac-van-dau-giai-vo-dich-co-tuong-chau-nam-2011-a-4.html#post174711) !!!

quangthanhtv
08-11-2011, 09:23 AM
Chiến thắng này về ý nghĩa sánh ngang với thành công của giáo sư Ngô Bảo Châu khi đoạt giải thưởng FIELD , Có phần hoành tráng hơn chiến tích của GM LÊ QUANG LIÊM
đã đạt được tại giải các Đại kiện tướng cờ vua DORMUN ...
Dù tôi cũng vui khi Việt Nam vô địch giải đấu, nhưng ông thanghong viết thế này mà thi nhau cảm ơn thì thấy mấy người cảm ơn thật là nông cạn. Giáo sư Ngô Bảo châu là ai, là người làm rạng danh nền giáo dục nước nhà, làm thế giới thay đổi cách nhìn về con người Việt Nam, giáo sư làm rạng danh trí tuệ Việt Nam, nghị lực con người Việt Nam ta. Công trình của giáo sư góp phần to lớn làm tiến bộ nền khoa học thế giới mà ông chân đất mắt toét đôi khi không hiểu hết. Thế mà đi so sánh với chiến thắng ở một giải đấu thể thao, so sánh này thể hiện sự nông cạn của người đi so sánh, và những kẻ cảm ơn so sánh này càng nông cạn hơn, trong đó có không ít người là thành phần tri thức. Thật buồn thay cho người Việt Nam mình, chiến thắng đó dù vinh quang, nhưng xét trên bình diện xã hội thì cũng nhỏ như cái kẹo thôi, cần nhìn vào sự thật này. Người ta nói trong thể thao phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi, mong các kỳ thủ và các cổ động viên hiểu cho điều đó. Mong các kỳ thủ của chúng ta luôn thi đấu hết mình và thành công trong các giải đấu.

Bạn boquangday1 à: Đoạn bôi đen viết rất hay, nhưng đoạn bôi đỏ có vẻ đụng chạm đến nhiều người, thôi thì mong bạn cứ nhẹ nhàng, thoải mái và trải nghiệm hơn.

thanghong
08-11-2011, 10:52 AM
Cờ tướng là 1 trong nhiều môn thuộc Bộ VH-TT-DL và TDTT chịu trách nhiệm quản lý và phát triển .Các môn khác VD như :
Cờ vua, Bóng ĐÁ, Bóng chuyền....
Toán Học là 1 trong nhiều môn thuộc Bộ Giáo dục quản lý.Các Môn Khác VD như : Lịch Sử ,Vật Lý, Hóa Học....
Như vậy khách quan mà nói thì giải thưởng cao nhất của môn thi nào đạt được về ý nghĩa đều phải sánh ngang nhau .
- Huống hồ là trong giải này chúng ta cộng cả 3 thành tích cao nhất của 3 tuyển thủ :Lâm, Trân ,Hương ( 3 cây chụm lại nên hòn núi cao !) Vậy 1 cái "ngọn núi cao"
Vừa đạt được mới chỉ "sánh ngang" với Cái " Núi non " mà Giáo sư Ngô Bảo Châu đạt được e còn khiêm tốn .
Còn thực tế mà nói: thì sự kiện nào mà được Người - Tổ chức có (ảnh hưởng lớn) chủ trương cho là quan trọng thì sẽ Là rất quan trọng .

(Nói thế có vẻ ra ngoài cờ rồi !)
Xin đính chính là Nguyễn Hoàng Lâm - Quê quán ( Hà Nội ) - Hiện là VDV (TPHCM)
Bùi Dương Trân Quê quán Hà Nội - Hiện Là VDV ( Bình Dương)

Người ta bảo " Làm tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại!"

Vậy là cổ động viên của những tuyển thủ thông minh tài năng này đâu có sao?
Chẳng bù cho môn bóng đá : thấy tài trợ đầu tư nhiều phí hoài vì đa số cầu thủ và liên quan chỉ toàn mất tín nhiệm!( đây kô nhận định về dại khôn của các cầu thủ bóng đá)

Boquangday1 :
Đấy nói năng có vẻ "sâu sắc" như "cơi đựng trầu" thôi!

Đây "nông cạn " kiểu "giếng khơi" đấy!

doccocuukiem
08-11-2011, 11:31 AM
Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Bác nên so sánh những cái gần nhau thì dễ hơn. Ví dụ cờ tướng thì so với cờ vua hoặc cờ vây. Tóan học thì nên so với vật lý hay hóa học gì đấy. Cùng chuẩn để đánh giá. Còn ý nghĩa giải thưởng thì tùy vào ý kiến chủ quan thôi, làm sao cào bằng dc. Ví dụ làm sao có thể so sánh chức vô dịch thế giới về đá cầu trinh, cầu mây hay wu shu so với chỉ vô dịch sea game thôi ở môn bóng đá dc.

tuanendo
08-11-2011, 12:36 PM
Sao lúc bác lâm thua be bét ko ai nói bác ấy người hà nội nhỉ, có thể bác ấy sinh ra ở hn, nhưng học cờ ở sài gòn và là vdv thuộc đội hcm. Ghi nhận công lao của đội tuyển tphcm. Tôi nói thế dù tôi là người hà nội.

trung_cadan
08-11-2011, 08:45 PM
Lại có vấn đề vùng miền , chúng ta đang cổ vũ đội tuyển quốc gia , đâu chả là người dân của nước Việt .

Em thông báo trước , cứ bác nào lôi cái vùng miền ra tranh cãi là em xoá bài và khoá nick , các bác thông cảm !!!

Minh Ngọc
08-11-2011, 10:58 PM
Sao lúc bác lâm thua be bét ko ai nói bác ấy người hà nội nhỉ, có thể bác ấy sinh ra ở hn, nhưng học cờ ở sài gòn và là vdv thuộc đội hcm. Ghi nhận công lao của đội tuyển tphcm. Tôi nói thế dù tôi là người hà nội.

Bạn này không đọc topic Lâm du đấu HN nên không rõ.
2 tuần trước, Lâm ra HN du đấu. Trong khi ngồi trò chuyện, Lâm tâm sự là Lâm vốn là người HN, nhà ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm.
Kể từ đó mọi người mới biết chứ.
Các danh thủ dù là HN, TP HCM hay ở các tỉnh thành khác đều được tôn trọng và quý mến cả.