Gửi bởi
mecotuong123
Chào quý anh em!
Vừa qua mình cũng được mời làm "trọng tài kỹ thuật" (tạm gọi như thế vì mình chỉ dùng máy tính sử dụng phần mềm swiss 46 ) trong một giải đấu "HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG " của một huyện.Các em học sinh từ lớp 3 đến 9 về dự cờ tướng cờ vua,cờ tướng rất đông.Đây là lần đầu tiên mình ứng dụng phần mềm,nhiều tình huống phát sinh nhưng ban trọng tài giải quyết êm xuôi.Có khối lớp 5 đăng kí đế 38 em,mà phần mềm chỉ giới hạn có 20 kỳ thủ?(phần mềm đó không biết có còn lệnh mở rộng thêm đấu thủ không nữa? và thế là mình chia thành 2 bảng A-B .Cuối cùng nhất A,nhất B tranh giải nhất nhì.Nhì A,nhì B tranh giải ba.
Kỳ thi thành công tốt đẹp.Tuy nhiên mình vẫn trăn trở về tính công bằng,về hệ số phụ,về số đấu thủ dự thi là số lẻ và luật quy định của ban tổ chức.
Mình sẽ gửi chi tiết vài khối lớp đấu cho quý anh ở đây xem dùm em coi có công bằng và có gì chỉ giáo thêm nhé! Em sẽ post ở bài kế tiếp.
Còn phần mềm Swiss Manager này thấy mê quá ,để xin về thử xem sao.Rất cảm ơn quý anh em.