Thầy bói hôm nay sai rồi nhé :D
Printable View
Thầy bói hôm nay sai rồi nhé :D
Xem những ván tàn của top đầu TQ mới thấy trình cờ tàn chênh lệch quá xa với VN. Nói không đùa chứ ván này đến nước 20 bằng nhau chằng chặn thế kia mà giả sử kỳ thủ VN cho dù là Huynh cầm xanh thì mình cá là Vương nó vần chết liền.
Trịnh Duy Đồng vẫn đẳng cấp, thắng thua là chuyện bình thường của binh gia,không nên vì 1 trận đấu mà nhận xét quá tiêu cực người thua cuộc. Cho dù có thua cũng phải thua cho đẹp,cũng phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, vẫn phải cố gắng xuất ra những nc cờ tốt nhất trong thế trận lép vế, đó là điều chúng ta cần học hỏi ở bậc kỳ vương.
sau 6 ván Nhất mà vô địch , chứng tỏ Đồng còn dưới 1 tý, đúng như bảng xếp hạng, còn Trùm Buôn Lậu cũng là người bình thường, cũng là fan Vương Thiên Nhát, tôi không fan ai cả.
tốt nhất mai đồng đóng pháo đầu, nhất bị ám mụ cờ ..., thì còn đấu tiếp, chứ mai đồng mà hòa ván tiên chắc cúp là riêng của nhất rồi
Đồng muốn hạ Nhất thì nên bắt chước Từ Siêu, lấy ra các khai cuộc cùng các biến mà 10 năm trước đã dùng để Nhất nó quên các biến, thì may ra còn có chút cơ hội, chứ các biến gần đây các kỳ thủ hay dùng thì Nhất nó thẩm cùng SW kỹ hết rồi, khó gây bất ngờ cho Nhất lắm
Phải thay biến vừa Lạ lại vừa Độc thì còn cơ hội
điển hình như ván ng anh hoàng và trần huỳnh si la sáng hôm qua,cờ anh hoàng thắng sớm hơn cả chục nước mà ko thấy,cứ vần hoài rồi cơ hội tháng lại đên cũng ko thấy nữa,nhưng do quá ưu,la ko làm gì được,nên cuối cùng anh hoàng vẫn thắng,mà lúc đó anh hoàng còn 12phut chứ có phải cạn giờ nên vội ko nhìn thấy đâu,
khoa học chứng minh rồi bác ơi, khai cuộc có hàng tỷ biến, người duy nhất trên đời nhớ được các biến là SW,còn lại con người siêu phàm cũng chỉ nhớ được vài biến chính mà thôi.
Kể cả cờ chậm nếu gặp biến lạ chưa gặp bao giờ mà đối thủ đã chuẩn bị trước thì coi như là đối thủ có lợi thế, lúc đó tỷ lệ thua là khá cao
Hồ Vinh Hoa đăng quang lần đầu năm 15 tuổi cũng nhờ đánh ván cuối với Lưu Ích Từ, ông xem rất kỹ Lưu Ích Từ những ván quá khứ và nhận ra bác Từ chưa gặp một khai cuộc lạ, ông đem khai cuộc đó ra nghiên cứu trước kỹ càng, lúc thi đấu quả nhiên cờ chậm mà bác Từ lúng túng xử lý kém ưu thế, với cao thủ, chỉ cần cho họ ưu thế thôi, ví dụ hơn chất nhẹ hoặc kém thế là thôi từ hoà đến thua nhất là khi họ có chuẩn bị trước
Đồng đánh bài bản chắc chắn thì chỉ thắng ai ít thuộc hơn mình, hoặc nôn nóng hơn mình, chứ riêng gặp Nhất thì dùng bài cũ khó có cơ hội lắm
Bạn nói rất có lý, hnay mình mạnh dạn dự đoàn ĐỒng lầy sẽ sử dụng thế trận TIÊN NHÂN CHỈ LỘ hoặc là PHÁO ĐẦU 3 BINH để đối phó với VTN, vì đây là ván bản lề cực kỳ quan trọng nên Đồng cực kỳ muốn gỡ trong sáng ngày hnay. Nếu sáng vẫn hòa dự báo Nhất đi tiên chiều lại nay dùng PHI TƯỢNG TRẤN BẢO SƠN :D