Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch cờ tướng toàn quốc năm 2016 !!!
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 172 1231151101 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 1717
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định Giải vô địch cờ tướng toàn quốc năm 2016 !!!

    ĐIỀU LỆ GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC NĂM 2016


    Điều 1. Mục đích:

    – Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
    – Đánh giá trình độ chuyên môn của các kỳ thủ, qua đó xem xét tuyển chọn lực lượng vào đội dự tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các giải quốc tế trong năm 2016.

    Điều 2. Thời gian và địa điểm:

    – Thời gian từ ngày 14 đến 26/5/2016:
    + Từ ngày 15/5 đến 17/5/2016: thi đấu cờ nhanh và chớp nhoáng.
    + Từ ngày 18/5 đến 26/5/2016: thi đấu cờ tiêu chuẩn.
    – Địa điểm: Thành phố Cần Thơ.
    – Họp kỹ thuật: lúc 19 giờ ngày 14/5/2016. Địa điểm họp và thi đấu chính thức sẽ thông báo trên trang thông tin: http://vietnamchess.vn

    Điều 3. Nội dung thi đấu:

    Tranh Giải vô địch cá nhân nam và cá nhân nữ cả 3 nội dung: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và chớp nhoáng.

    Điều 4. Đối tượng tham gia thi đấu:

    4.1. Chính thức:
    a. Nội dung cờ tiêu chuẩn
    – Các kỳ thủ xếp hạng từ 1 đến 40 (nam) và từ 1-16 (nữ) tại Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2015.
    – Trường hợp có kỳ thủ trong nhóm trên vắng mặt sẽ bổ sung các kỳ thủ xếp hạng kế tiếp cho đủ số lượng trên, với điều kiện các kỳ thủ đó phải đạt từ 50% tổng điểm trở lên tại giải vô địch đồng đội toàn quốc.
    b. Nội dung cờ nhanh
    – Các kỳ thủ xếp hạng từ 1 đến 40 (nam) và từ 1-16 (nữ) Giải vô địch cờ tướng nhanh toàn quốc năm 2015.
    c. Nội dung cờ chớp nhoáng
    – Các kỳ thủ xếp hạng từ 1 đến 40 (nam) và từ 1-16 (nữ) Giải vô địch cờ tướng chớp nhoáng toàn quốc năm 2015.
    4.2. Đặc cách: (tham dự cả 3 thể loại cờ)
    – Các kỳ thủ đạt thứ hạng từ 1 đến 6 giải hạng nhất quốc gia năm 2015 đã không tham dự nội dung cá nhân giải đồng đội toàn quốc năm 2015.
    – Các kỳ thủ nam xếp hạng từ 1-10 và nữ từ 1 đến 6 Giải các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2015.
    – Các kỳ thủ xếp hạng nhất lứa tuổi 11, 13 và nhất, nhì, ba các lứa tuổi 15, 18 tại Giải cờ tướng trẻ, trẻ nhanh toàn quốc 2015.
    – Các kỳ thủ đoạt huy chương tại các giải quốc tế trong năm 2015.
    – Các kỳ thủ đạt danh hiệu kiện tướng trong năm 2015.
    – Đặc cách 01 kỳ thủ nam và 01 kỳ thủ nữ cho mỗi đơn vị đăng cai Giải hạng nhất năm 2016 và các giải quốc gia năm 2015.

    Điều 5. Trang phục thi đấu:

    – Các huấn luyện viên và kỳ thủ khi vào khu vực thi đấu phải có tác phong gọn gàng, trang phục lịch sự, không được mặc quần ngắn và mang dép lê.
    – Khuyến khích các kỳ thủ mặc đồng phục của đơn vị khi tham dự thi đấu, tuy nhiên không được sử dụng trang phục đội tuyển Việt Nam làm đồng phục của đơn vị.

    Điều 6. Thể thức thi đấu:

    Thi đấu theo hệ Thụy sĩ 11 ván nếu có trên 30 kỳ thủ tham dự. Thi đấu 9 ván nếu có từ 30 kỳ thủ trở xuống. Ở ván cuối, các kỳ thủ của cùng một địa phương có từ 50% số điểm trở lên trên tổng số ván đã thi đấu sẽ không gặp nhau.
    Xếp hạng căn cứ theo trình tự: Tổng điểm; tổng điểm đối kháng trong nhóm các kỳ thủ có cùng nhóm điểm; rating trung bình của đối phương (bỏ 1 đấu thủ thấp nhất); hệ số Buchholz bỏ 1 thấp nhất; hệ số Buchholz; số ván thắng; số ván đi sau; số ván thắng khi đi sau; Nếu tất cả vẫn bằng nhau thì bốc thăm.

    Điều 7. Quy định chuyên môn:

    – Áp dụng Luật thi đấu cờ tướng hiện hành.
    – Sử dụng chương trình Swiss-manager để bốc thăm; Xếp thứ tự hạt nhân theo: thứ hạng tại Giải hạng nhất quốc gia năm 2015 (cờ tiêu chuẩn); Giải vô địch cờ tướng nhanh và chớp nhoáng 2015 (cờ nhanh và chớp nhoáng); Giải vô địch cờ tướng đồng đội 2015; theo vần tên.
    – Thời gian thi đấu:
    + Cờ tiêu chuẩn: mỗi bên được 60 phút và được cộng 30 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên.
    + Cờ nhanh: mỗi bên được 15 phút và được cộng 10 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên.
    + Cờ chớp nhoáng: mỗi bên 3 phút và được cộng 2 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên.
    – Các kỳ thủ bỏ cuộc 2 ván liên tục trong quá trình thi đấu sẽ bị loại khỏi giải.
    – Các kỳ thủ không có mặt khi trọng tài tuyên bố bắt đầu ván đấu sẽ bị tính thua cuộc.

    Điều 8. Khen thưởng:

    – Các kỳ thủ nam, nữ xếp hạng nhất được nhận Cúp vô địch quốc gia 2016.
    – Các kỳ thủ nam, nữ xếp hạng nhất, nhì, ba được nhận huy chương vàng, bạc, đồng của Tổng cục Thể dục thể thao. Kỳ thủ xếp vị trí thứ tư được tính là đồng hạng ba nhận huy chương đồng của Liên đoàn Cờ Việt Nam.
    – Các kỳ thủ nam, nữ xếp hạng 1-6 được xét đặc cách tham dự Giải vô địch hạng nhất quốc gia 2017 nếu không tham gia Giải đồng đội năm 2016.
    – Các kỳ thủ nam, nữ xếp hạng 1- 20 được quyền tham dự chính thức Giải đấu thủ mạnh 2016.
    – Các kỳ thủ được xét phong cấp theo Tiêu chuẩn phong cấp Cờ tướng quốc gia hiện hành.

    Điều 9. Đăng ký và lệ phí tham dự:

    9.1. Đăng ký:
    – Hạn đăng ký: trước ngày 4/5/2016.
    – Bản đăng ký dự giải gửi về Liên đoàn Cờ Việt Nam, số 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc theo số fax (04) 38232471 hoặc đính kèm theo email gửi đến: office@vietnamchess.vn
    9.2. Lệ phí:
    – Lệ phí thi đấu cho 01 kỳ thủ: 300.000 đồng/ cờ tiêu chuẩn; 250.000đ/cờ nhanh; 150.000đ/cờ chớp nhoáng.
    – Các đơn vị đăng ký trễ thời gian quy định sẽ chịu phạt tăng thêm lệ phí tham dự là 100.000 đồng/01 kỳ thủ.
    – Lệ phí thi đấu nộp tại buổi họp kỹ thuật hoặc chuyển khoản về:
    + Tên tài khoản: Liên đoàn Cờ Việt Nam
    + Số tài khoản: 0011003995282
    + Ngân hàng: Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Hà Nội.

    Điều 10. Các quy định khác:

    Các đơn vị, cá nhân tham dự tự đảm bảo toàn bộ chi phí, tiền đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự giải, mua tài liệu chuyên môn và bản ghi các ván đấu./.
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  2. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    59
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thi đấu giải hạng nhất quốc gia cũng phải nộp lệ phí,chán quá...

  3. Thích ma_vinh, covit123, tungnx, trung_cadan đã thích bài viết này
  4. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    41
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Không nộp các thầy không có vé bay a ơi

  5. Thích 6789, trung_cadan đã thích bài viết này
  6. #4
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    122
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi PHam bong Xem bài viết
    Thi đấu giải hạng nhất quốc gia cũng phải nộp lệ phí,chán quá...
    Mà không thấy nói tiền thưởng bao nhiêu nhỉ?

  7. Thích quangmap, covit123, trung_cadan đã thích bài viết này
  8. #5
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    122
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi PHam bong Xem bài viết
    Thi đấu giải hạng nhất quốc gia cũng phải nộp lệ phí,chán quá...
    Mà không thấy nói tiền thưởng bao nhiêu nhỉ?

  9. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  10. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hongduyen87 Xem bài viết
    Mà không thấy nói tiền thưởng bao nhiêu nhỉ?
    Trích tuoitre.vn :

    FUTA đồng ý tài trợ tiền thưởng ở mỗi giải là: 60 triệu đồng cho chức vô địch, 10 triệu đồng cho á quân, hạng ba được 5 triệu đồng và hạng tư được 2 triệu đồng. Mức thưởng này áp dụng như nhau cho nội dung dành cho nam lẫn cho nữ ở cả hai giải cờ tướng và cờ vua. Như vậy, tổng tiền thưởng mỗi năm FUTA tài trợ là 308 triệu đồng.
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  11. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Danh sách thi đấu của đội Hà Nội :

    Huấn luyện viên :

    - Lê Minh Phương
    - Trần Viết Bảo

    Đội nam :

    - Vũ Hữu Cường
    - Lại Việt Trường
    - Nguyễn Khánh Ngọc
    - Phí Trọng Hiếu
    - Phí Mạnh Cường

    Đội nữ :

    - Phạm Thu Hà
    - Lê Thị Kim Loan
    - Kiều Bích Thủy
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  12. #8
    Ngày tham gia
    May 2015
    Bài viết
    54
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Anh Trung cho tôi hỏi giải này là cá nhân vậy việc xếp đội theo đơn vị như vậy có ý nghĩa gì ạ?

  13. Thích Tvsi, hongdoan, Tiểu Đông Tà, trung_cadan đã thích bài viết này
  14. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi khahuras Xem bài viết
    Anh Trung cho tôi hỏi giải này là cá nhân vậy việc xếp đội theo đơn vị như vậy có ý nghĩa gì ạ?
    Các VDV cùng đơn vị ván cuối không gặp nhau để tránh tiêu cực bơm điểm ...

    Nó còn là màu cờ sắc áo và nhiều thứ nữa , phải có đơn vị chủ quản ví dụ xảy ra kiện cáo hay họp kỹ thuật chứ bác ...
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  15. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    1,113
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giải thưởng chênh lệch quá, nhất nhì hơn nhau tới 50 củ

Giải vô địch cờ tướng toàn quốc năm 2016 !!!
Trang 1 của 172 1231151101 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68