Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch - CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2018 !!!
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 38 12311 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 378
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định Giải vô địch - CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2018 !!!

    LIÊN ĐOÀN

    CỜ TƯỚNG VIỆT NAM
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    –––––––––––––––
    ––––––––––––––––––––––––
    Số: _______/ĐL-LĐCTVN
    Hà Nội, ngày tháng năm 2018
    ĐIỀU LỆ
    GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2018


    Điều 1. Mục đích:

    – Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
    – Đánh giá trình độ chuyên môn của các kỳ thủ, qua đó xem xét tuyển chọn lực lượng vào đội dự tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các giải quốc tế trong năm 2019.

    Điều 2. Thời gian và địa điểm:

    – Thời gian: từ ngày 01 đến 9/12/2018.
    – Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
    – Họp kỹ thuật: lúc 18 giờ ngày 01/12/2018. Địa điểm họp và thi đấu chính tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

    Điều 3. Nội dung thi đấu:

    Tranh giải vô địch cá nhân nam, nữ nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp nhoáng.

    Điều 4. Đối tượng tham gia thi đấu:

    – Các kỳ thủ nam, nữ xếp hạng từ 1 đến 6 Giải Vô địch Cờ tướng các đấu thủ mạnh 2017 ở cả các nội dung.
    – Các kỳ thủ nam, nữ xếp hạng từ 1 đến 20 tại Giải Vô địch Cờ tướng toàn quốc năm 2018 ở cả 3 nội dung cờ chớp nhoáng, cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn.
    – Các kỳ thủ nam, nữ đạt danh hiệu kiện tướng, dự bị kiện tướng trong năm 2018.
    – Các kỳ thủ đạt huy chương từ nhóm tuổi 15-17-20 của giải Vô địch Cờ tướng trẻ toàn quốc 2018.
    – Đơn vị đăng cai được cử thêm 01 vận động viên nam và 01 vận động viên nữ tham dự giải ở mỗi nội dung thi đấu.
    – Đơn vị mới được cử thêm 2 vận động viên.

    Điều 5. Thể thức thi đấu và xếp hạng:

    5.1. Thể thức thi đấu:
    – Thi đấu theo hệ Thụy sĩ 9 ván. Nếu có 20 kỳ thủ trở xuống sẽ thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 7 ván. Nếu có 10 kỳ thủ trở xuống sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt. Ở ván cuối các kỳ thủ của cùng một đơn vị có trên 50% số điểm của tổng số ván đã thi đấu sẽ không gặp nhau.
    5.2. Xếp hạng:
    Lần lượt theo: tổng điểm; tổng điểm đối kháng giữa các đấu thủ đồng điểm; hệ số Bucholz bỏ một thấp nhất, hệ số Bucholz, số ván thắng; số ván cầm quân đen; số ván thắng bằng quân đen; nếu vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm để phân định thứ hạng. Kỳ thủ xếp thứ 4 được tính là đồng hạng 3.

    Điều 6. Quy định chuyên môn:

    – Áp dụng Luật thi đấu hiện hành.Sử dụng chương trình Swiss-manager để bốc thăm.
    – Xếp thứ tự hạt nhân theo: thứ hạng tại giải hạng nhất cờ tiêu chuẩn năm 2018 và theo vần tên ( a,b,c..).
    – Thời gian thi đấu chính thức:
    + Cờ tiêu chuẩn: mỗi bên được 40 phút cộng 30 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên.Các đấu thủ phải ghi biên bản trong suốt quá trình thi đấu.
    + Cờ chớp nhoáng: mỗi bên được 3 phút cộng 2 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên.
    – Các kỳ thủ bỏ cuộc liên tiếp 2 ván trong quá trình thi đấu sẽ bị loại khỏi giải.
    – Các kỳ thủ đến muộn khi ván đấu bắt đầu sẽ bị xử thua.
    – Các kỳ thủ tuyệt đối không được mang các thiết bị truyền thông, thiết bị điện tử, đồng hồ đeo tay có màn hình và tài liệu chuyên môn vào khu vực thi đấu. Ban trọng tài sẽ xử thua ngay khi phát hiện kỳ thủ nào vi phạm quy định này, kể cả khi đã hoàn thành ván cờ.

    Điều 7. Khen thưởng:

    – Các cá nhân nam, nữ xếp hạng nhất, nhì, ba cờ tiêu chuẩn, cờ chớp nhoáng được nhận huy chương vàng, bạc, đồng của Tổng cục Thể dục thể thao.
    – Các cá nhân nam xếp hạng nhất, nhì, ba và nữ xếp hạng nhất, nhì cờ tiêu chuẩn sẽ được xem xét tuyển chọn vào đội dự tuyển quốc gia tập huấn chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế trong năm 2019 với điều kiện khi tham dự giải hạng nhất quốc gia năm 2018 phải xếp hạng 1-10 ( đối với nam) và xếp hạng 1-6 ( đối với nữ). Trường hợp không thể tham dự giải hạng nhất 2018, đơn vị chủ quản của kỳ thủ này phải gửi thông báo bằng văn bản đến Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam xem xét và quyết định.

    – Cá nhân nam, nữ xếp đồng hạng ba ở cả 2 thể loại cờ được nhận huy chương đồng của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam.

    Điều 8. Đăng ký và lệ phí tham dự:

    8.1. Đăng ký:

    – Hạn đăng ký cuối cùng: trước ngày 15/11/2018.
    – Bản đăng ký dự giải gửi về Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, số 36 Trần Phú, Hà Nội và theo số (024) 62923131 hoặc đính kèm theo email: ldctvn2017@gmail.com.
    – Các đơn vị đăng ký theo đúng mẫu đã quy định. Ban Tổ chức không chấp nhận các bản đăng ký bằng viết tay.

    8.2. Lệ phí đăng ký:

    + Cờ tiêu chuẩn:300.000 đồng/ 01 kỳ thủ .
    + Cờ chớp nhoáng: 200.000đ/01 kỳ thủ.
    Lệ phí thi đấu nộp bằng tiền mặt tại buổi họp kỹ thuật, nếu đơn vị nào không nộp xem như không tham dự.

    Điều 9. Các quy định khác:

    – Các huấn luyện viên và kỳ thủ khi vào khu vực thi đấu phải có tác phong gọn gàng, trang phục lịch sự.
    – Bắt buộc các vận động viên mặc đồng phục của đơn vị hoặc đồng phục của nhà tài trợ (nếu có) tại lễ Khai mạc và Bế mạc giải.
    – Các đơn vị, cá nhân tham dự tự đảm bảo toàn bộ chi phí, tiền đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự giải, mua tài liệu chuyên môn và biên bản ghi các ván đấu.


    TM. BAN CHẤP HÀNH
    CHỦ TỊCH





    Phạm Hoàng Dương
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  2. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    890
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bình mới rượu cũ, khen thưởng bằng 0 nhưng lệ phí bằng hiện kim. Việt Nam đúng là nghèo thật.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Oct 2018
    Bài viết
    508
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chẳng lẽ liên đoàn mới lên không xoay sở được cho kỳ thủ một khoản thưởng nho nhỏ, ví dụ nhất 3 tr, nhì 2 tr ba 1 tr hay sao? Lại cứ chơi bài lệ phí thì đóng tràn mà thưởng thì chỉ cái huy chương + giấy khen, thế khác gì cái liên đoàn cũ mà các vị tách ra đâu?

    Thành phần tham dự cũng nên xem lại, lôm nhôm lem nhem vàng thau lẫn lộn, loại thiếu niên u15 u17 thì gọi gì là đấu thủ mạnh, còn top 20 loại nào thì chơi loại đấy, ai đời top một loại chơi cả 2 giải, thế giải phình ra tối đa đến 60 người mất, còn đâu là "đấu thủ mạnh". Giờ làm thế này mới xứng tên "đấu thủ mạnh": top 10 A1, vô địch U20 + chủ nhà 1 người, 12 người đánh vòng tròn, nhà vô địch dự giải thế giới, á quân dự giải châu Á năm sau, tiền thưởng đậm vào, thế thì mới mong đánh hết sức được
    Lần sửa cuối bởi Trần Văn, ngày 25-10-2018 lúc 08:16 AM.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Oct 2018
    Bài viết
    11
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Trần Văn Xem bài viết
    Chẳng lẽ liên đoàn mới lên không xoay sở được cho kỳ thủ một khoản thưởng nho nhỏ, ví dụ nhất 3 tr, nhì 2 tr ba 1 tr hay sao? Lại cứ chơi bài lệ phí thì đóng tràn mà thưởng thì chỉ cái huy chương + giấy khen, thế khác gì cái liên đoàn cũ mà các vị tách ra đâu?

    Thành phần tham dự cũng nên xem lại, lôm nhôm lem nhem vàng thau lẫn lộn, loại thiếu niên u15 u17 thì gọi gì là đấu thủ mạnh, còn top 20 loại nào thì chơi loại đấy, ai đời top một loại chơi cả 2 giải, thế giải phình ra tối đa đến 60 người mất, còn đâu là "đấu thủ mạnh". Giờ làm thế này mới xứng tên "đấu thủ mạnh": top 10 A1, vô địch U20 + chủ nhà 1 người, 12 người đánh vòng tròn, nhà vô địch dự giải thế giới, á quân dự giải châu Á năm sau, tiền thưởng đậm vào, thế thì mới mong đánh hết sức được
    Đi thi cờ giống như thi tuyển Đại Học nhỉ, rất nhiều Kỳ Thủ cũng từng là sinh viên,
    Thử so sánh cho vui chút nhé!
    1/ CHI PHÍ : Cả 2 đều tự túc 100% : Đóng lệ phí thi, giấy viết mang vào...
    2/ THÀNH TÍCH : Sinh Viên nhận giấy chứng nhận trúng tuyển- Kỳ Thủ nhận giấy khen..
    3/ Bằng Cấp/Thu Nhập : Kỹ sư hay cử nhân có cơ hội thu nhập cao và thăng tiến -Kỳ Thủ thất thu nặng với bằng ĐCQTĐS/QTĐS/KTQG vì không còn ẩn số làng cờ giang hồ.
    4/ Làm việc/thi đâu nước ngoài: SV công ty lo 100% + lương công tác - Kỳ Thủ tự lo ít nhât 50% + No lương.
    5/ Ghi nhận thành tích[/B] : Kỹ Sư được trân trọng/ vinh danh/thưởng tiền - Kỳ Thủ chỉ được thưởng tờ giấy A4 + 0 đồng

    NGHIỆP CỜ BẠC HƠN CẢ VÔI - KHÔNG VÌ ĐAM MỀ VÀ KHÁT VỌNG - KỲ THỦ SẼ LẦN LƯỢT BỎ CUỘC CHƠI THÔI...

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    567
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Đam Mê Xem bài viết
    Đi thi cờ giống như thi tuyển Đại Học nhỉ, rất nhiều Kỳ Thủ cũng từng là sinh viên,
    Thử so sánh cho vui chút nhé!
    1/ CHI PHÍ : Cả 2 đều tự túc 100% : Đóng lệ phí thi, giấy viết mang vào...
    2/ THÀNH TÍCH : Sinh Viên nhận giấy chứng nhận trúng tuyển- Kỳ Thủ nhận giấy khen..
    3/ Bằng Cấp/Thu Nhập : Kỹ sư hay cử nhân có cơ hội thu nhập cao và thăng tiến -Kỳ Thủ thất thu nặng với bằng ĐCQTĐS/QTĐS/KTQG vì không còn ẩn số làng cờ giang hồ.
    4/ Làm việc/thi đâu nước ngoài: SV công ty lo 100% + lương công tác - Kỳ Thủ tự lo ít nhât 50% + No lương.
    5/ Ghi nhận thành tích[/B] : Kỹ Sư được trân trọng/ vinh danh/thưởng tiền - Kỳ Thủ chỉ được thưởng tờ giấy A4 + 0 đồng

    NGHIỆP CỜ BẠC HƠN CẢ VÔI - KHÔNG VÌ ĐAM MỀ VÀ KHÁT VỌNG - KỲ THỦ SẼ LẦN LƯỢT BỎ CUỘC CHƠI THÔI...
    Bài so sánh của bác rất hay. Nhưng em nghĩ nghiệp cờ không phải nó bạc như vôi. Bạc là vì các bác coi nó là 1 nghề, chứ ko phải 1 môn giải trí đơn thuần. Ở VN bác ko thể coi đó là 1 nghề để kiếm sống được, bác phải đi làm việc khác chứ. Em nói chuyện với Ngô Tông Hàn, anh ấy là 1 người làm về tài chính chứ ko có lương của Singapo. Chắc đi đánh giải thì sẽ được tiền tập huấn. Cái này trái ngược với Việt Nam, phần rất tốn tiền là lương của kỳ thủ 1 số đơn vị phải căng sức ra lo thì có bao năm nay, còn tiền tập huấn đánh giải quốc gia, quốc tế vốn ít lắm lại ko có. Mà rất nhiều kỳ thủ lĩnh lương nhưng ko nhất thiết phải ngày tập 8 tiếng mà họ vẫn được đi làm việc khác, tự do. Thế thì mức lương dù chỉ 4tr mà 1 số đơn vị đang trả ko phải là thấp. Chính em đã từng được bảo rằng : vào A1 sẽ ký hợp đồng ít nhất 1 năm, lương 2,5tr/ 1 tháng, nhiệm vụ là đi đánh giải A2, A1, đấu thủ mạnh ( nếu được vào ) và 1,2 giải địa phương. Tính ra cũng được 30tr / 1 năm cho tầm 30 ngày thi đấu, chưa kể tiền tập huấn, thế thì cũng tính là sướng đấy chứ.
    Còn đã nói là đam mê và khát vọng thì phải chịu khổ thôi, mấy ai được như xuất sắc, nghiêm túc như Lại Lý Huynh mà thoải mái. Nghiệp dư thôi cũng vui, ko chơi được thì xem, kiếm tiền của mình, có giải thì đi đánh, va chạm với mấy vô địch quốc gia, QTĐS, đâm được 1 nhát thế là vui rồi. Thôi em dạy sớm đi cày đây, thực tại khổ bỏ mẹ lại còn cờ với cả quạt .

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ngày mai thì tôi và Chu Tuấn Hải sẽ có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để tham gia truyền thông cho giải , Hải sẽ đánh cho đoàn Bình Phước còn tôi và Nguyễn Phú Quốc sẽ đại diện TLKD đưa tin .

    Năm nay phóng viên lực lượng mỏng tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức , mong mọi người theo dõi và ủng hộ .

    Giải này Bình Phước thiếu vắng Thầy Cường ( bố ốm ) , Đặng Hữu Trang ( vợ đẻ ) , 2 ông này cho ở nhà dậy nhóm NGÔI SAO NHÍ chuân bị cho giải châu Á .

    Đội Hà Nội sẽ thiếu vắng rất nhiều kỳ thủ nam , lý do thiếu kinh phí ...

    Trân trọng !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  7. #7
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    157
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có coi các môn trong Đại Hội Thể dục Thể Thao toàn quốc, có môn cờ Vua mà không có môn cờ tướng kìa các Bác

  8. #8
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Điều 7. Khen thưởng:

    – Các cá nhân nam, nữ xếp hạng nhất, nhì, ba cờ tiêu chuẩn, cờ chớp nhoáng được nhận huy chương vàng, bạc, đồng của Tổng cục Thể dục thể thao.
    – Các cá nhân nam xếp hạng nhất, nhì, ba và nữ xếp hạng nhất, nhì cờ tiêu chuẩn sẽ được xem xét tuyển chọn vào đội dự tuyển quốc gia tập huấn chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế trong năm 2019 với điều kiện khi tham dự giải hạng nhất quốc gia năm 2018 phải xếp hạng 1-10 ( đối với nam) và xếp hạng 1-6 ( đối với nữ). Trường hợp không thể tham dự giải hạng nhất 2018, đơn vị chủ quản của kỳ thủ này phải gửi thông báo bằng văn bản đến Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam xem xét và quyết định.

    – Cá nhân nam, nữ xếp đồng hạng ba ở cả 2 thể loại cờ được nhận huy chương đồng của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam.


    Có điều này còn gì !

  9. Thích luongdangxuan, TuyenNinhBinh, ma_vinh, trung_cadan đã thích bài viết này
  10. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2017
    Bài viết
    282
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Rất thích xem Chu Tuấn Hải, hi vọng e nó sẽ đoạt thành tích cao

  11. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    258
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hóng thêm thông tin về giải. Chúc các phóng viên chiến trường nhiều sức khỏe để phục vụ anh em!

Giải vô địch - CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2018 !!!
Trang 1 của 38 12311 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68