Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Clb Kỳ Phong - Sinh hoạt chuyên đề !!!
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 29
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    tp hcm
    Bài viết
    140
    Post Thanks / Like

    Mặc định Clb Kỳ Phong - Sinh hoạt chuyên đề !!!

    Ngày chủ nhật 26/03/2017 vừa qua, anh em câu lạc bộ Kỳ Phong đã có buổi sinh hoạt chính thức đầu tiên với nội dung cùng nhau thảo luận và tìm hiểu về Đặc cấp quốc tế đại sư Trềnh A Sáng dưới sự hướng dẫn của Thầy Bùi Văn Hiếu.

    Buổi thảo luận diễn ra trong không khí tươi vui và đầm ấm với sự tham dự của gần 20 thành viên đầu tiên của câu lạc bộ. Tại buổi thảo luận, Thầy Bùi Văn Hiếu đã điểm lại những thông tin hấp dẫn của làng cờ trong tháng qua và những sự kiện nổi bật sẽ diễn ra trong tháng 4 này. Trong tháng 4, chắc chắn mọi người yêu cờ cả nước sẽ rất nôn nao chờ đợi giải đấu đỉnh cao Kỳ Vương PTSC Marine 2017 quy tụ gần như đầy đủ những kỳ thủ hay nhất hiện tại, được ví như là giải Ngũ Dương Bôi danh giá của Việt Nam.

    Tiếp theo đó, các anh em đã cùng nhau nhìn lại những mốc son chói lọi trong suốt cuộc đời kỳ nghiệp của Đặc cấp quốc tế đại sư Trềnh A Sáng - người đang giữ kỉ lục vô địch quốc gia nhiều nhất. Các thành viên đã cùng nhau thảo luận, tìm hiểu về phong cách kỳ nghệ của Trềnh đại sư qua ván đấu với Đặc cấp đại sư Lưu Điện Trung của Trung Quốc tại giải vô địch thế giới năm 2005 khi mà lúc ấy kỳ nghệ của Trềnh A Sáng đang ở đỉnh cao phong độ.

    Khi phân tích ván cờ, ban đầu các anh em vẫn còn nhiều ái ngại vì lần đầu tham gia thảo luận chung nhưng dần vào sâu mọi người càng vui vẻ, nhiệt tình hơn với nhiều tranh luận đầy thú vị. Đây là điều mà Ban chủ nhiệm Kỳ Phong mong muốn khi thành lập câu lạc bộ để tạo ra một nơi anh em có thể giao lưu vui vẻ hàng tuần, tất cả mọi thành viên đều có thể chia sẻ những vấn đề với nhau, cùng học tập để tiến bộ hơn.

    Buổi sinh hoạt đầu tiên đã thành công tốt đẹp, anh em Kỳ Phong lại trở về với công việc và gia đình, chúng ta lại cùng nhau hẹn gặp ở tuần sau với những chủ đề mới, những ván cờ mới và cùng gặp gỡ những người bạn mới...


    Lần sửa cuối bởi hungmap0090, ngày 10-08-2017 lúc 12:23 AM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    tp hcm
    Bài viết
    140
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thảo luận chuyên đề (3): "Khai thác điểm yếu Mã nhập cung"

    Chủ nhật 23/04/2017, câu lạc bộ Kỳ Phong sẽ sinh hoạt chuyên đề: "Khai thác điểm yếu Mã nhập cung". Mã nhập cung là một trong những nước biến hay gặp trong trung cục thực chiến. Dân gian cũng có nhiều thành ngữ vui nói về Mã nhập cung như: "Mã nhập cung, Tướng lùng bùng", "Mã nhập cung, Tướng Sĩ nổi khùng"... Vậy, Mã nhập cung mang lại hiêu quả và tác hại ra sao? Cách để khai thác Mã nhập cung như thế nào?

    Mời các anh em yêu cờ gần xa nếu có hứng thú hãy đến tham gia sinh hoạt cùng anh em Kỳ Phong để tìm hiểu về chuyên đề này. Rất hân hạnh đón chào!

    Lần sửa cuối bởi hungmap0090, ngày 10-08-2017 lúc 12:28 AM.

  3. Thích trung_cadan, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  4. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    tp hcm
    Bài viết
    140
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thảo luận chuyên đề (3): "Khai thác điểm yếu Mã nhập cung"

    Buổi thảo luận chuyên đề: "Khai thác điểm yếu Mã nhập cung" cuối tuần qua đã diễn ra rất sôi nổi và hấp dẫn. Dù số lượng thành viên tham gia không đông đủ bằng các buổi thảo luận trước nhưng các anh em đều nhiệt tình xây dựng và đóng góp ý kiến khiến không khí rất tươi vui.

    Buổi thảo luận bắt đầu bằng việc cùng đánh giá lại tác dụng cũng như tác hại của việc sử dụng Mã nhập cung. Tác dụng của Mã nhập cung thông thường là dùng để chuyển quân, khi dùng Mã nhập cung thì nên chủ động thoát ra khỏi cung khi cần thiết. Ngược lại, nếu Mã nhập cung mà bị bao vây, khó thoát dễ bị đối phương công kích rất nguy hiểm. Sau đó, các anh em cùng nhau phân tích, thảo luận các ví dụ cụ thể từ những ván đấu thực chiến của các danh thủ. Điều thú vị là có những ví dụ, các danh thủ khi đánh biến chính thì lại thua nhanh, trong khi thảo luận thì xuất hiện thêm các biến phụ mà đánh hoài vẫn không ưu thế được. Mỗi người mỗi ý kiến cứ thế chỉnh sửa rôm rả cho đến tận cuối giờ mới tạm hài lòng tất cả.

    Tuần này, Kỳ Phong nghỉ lễ. Tuần sau, các anh em sẽ trở lại với một chuyên đề thảo luận thú vị khác. Mời các bạn cờ gần xa có cùng sở thích đến tham gia chung vui nhé!



    Lần sửa cuối bởi hungmap0090, ngày 10-08-2017 lúc 12:35 AM.

  5. Thích chienxahanoi, trung_cadan, TuyenNinhBinh, convit đã thích bài viết này
  6. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    tp hcm
    Bài viết
    140
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thảo luận chuyện đề (4): "Những chiến đối lập phần 1: Quân và Thế"

    Cờ tướng là trò chơi trí tuệ mô phỏng lại trận chiến ngoài đời thực. Vì thế, lý luận chiến đấu trong cờ tướng cũng có nhiều nét tương đồng với lý luận quân sự ngoài đời. Đây cũng là một trong những đặc trưng rất thú vị của bộ môn cờ tướng.

    Đa số, các người chơi phong trào khi bước đầu chơi cờ đều mong muốn mình trở thành một đại cao thủ, chỉ cần nhìn vào một hình cờ bất kỳ là có thể biết sẽ diễn tiến tiếp theo ra sao, giành chiến thắng thế nào. Tuy nhiên, điều giản đơn đó lại chính là thước đo để đánh giả trình độ của một kỳ thủ, là cả một quá trình tập luyện và thi đấu tích lũy qua nhiều năm.

    Buổi thảo luận chuyên đề cuối tuần vừa qua của anh em Kỳ Phong đã tập trung nói về những lý luận, phân tích về cách đánh giá Quân và Thế - hai khái niệm cơ bản thường gặp nhất - đã phần nào giúp cho anh em hiểu thêm về các lý luận trong thực chiến khi đánh giá một hình cờ. Qua sự hướng dẫn của Thầy Bùi Văn Hiếu, các anh em đã tìm hiểu sâu về Quân, khái niệm vật chất trên bàn cờ. Quân không chỉ đơn giản là tượng trưng cho các thành phần tham gia trong trận đấu mà còn ở những khía cạnh như giá trị quân, kết cấu các quân.

    Khi được hỏi về Thế, hầu hết vẫn còn xa lạ về khái niệm khá trừu tượng và mênh mông này mặc dù thường ngày đánh cờ mọi người vẫn hay dùng các từ như: Thế pháo đầu, thế tam tử đồng biên...

    Nhiều câu trả lời thú vị pha lẫn chém gió tạo nên tiếng cười giòn như: " Thế là đòn, đòn cũng là Thế", hay như anh Tiến Tuân - một thành viên rất nhiệt tình của Kỳ Phong - đã phát biểu rất hình tượng cụ thể qua việc miêu tả về bộ môn khiêu vũ, ngực tấn công mông phòng thủ cũng là một ví dụ về Thế!!! :lolz

    Cuối cùng, Thầy Bùi Văn Hiếu đã tổng hợp lại các ý kiến và rút ra kết luận cuối cùng. Thế bao gồm sự hình thành giữa hai khái niệm vật chất trên bàn cờ là: các quân tham gia và vị trí trọng yếu (các điểm, lộ dọc, đường ngang...). Thế và Quân là hai khái niệm thường đi đôi với nhau, tuy nhiên đôi khi cũng đối lập với nhau về lợi ích. Chẳng hạn như, đôi lúc có thể phế quân để giành thế, giành nước tiên. Nhưng cũng có những khi cần phải bảo vệ quân, không nên hi sinh bữa bãi khi chưa tạo Thế, chưa có ý đồ công sát rõ ràng.

    Chủ nhật tuần này, ngày 14/05/2017, câu lạc bộ Kỳ Phong sẽ có buổi thảo luận chuyên đề: "Tìm hiểu về Đặc cấp đại sư Hồ Vinh Hoa". Một trong những kỳ thủ nổi tiếng nhất thế giới, người đã dành cả đời đóng góp cho nghệ thuật cờ tướng rất nhiều giai thoại, kiến thức chuyên sâu và là nguồn cảm hứng cho nhiều giấc mơ trở thành cao thủ của những kỳ thỉ nhí. Kính mời các bạn yêu cờ gần xa cùng đến chơi!






    [/CENTER]

    [/CENTER]
    Lần sửa cuối bởi hungmap0090, ngày 12-08-2017 lúc 11:58 PM.

  7. Thích nguyenvananh, chienxahanoi, trung_cadan đã thích bài viết này
  8. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    tp hcm
    Bài viết
    140
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thảo luận chuyên đề (5): "Tìm hiểu về đặc cấp đại sư Hồ Vinh Hoa"

    Đặc cấp đại sư Hồ Vinh Hoa là một tên tuổi hàng đầu trong lịch sử phát triển môn cờ tướng. Ông đã giành cả đời nghiên cứu nghệ thuật kỳ nghệ và góp phần đưa cờ tướng đến gần hơn với mọi người. Trong số những người biết chơi cờ, hầu như ai cũng đã từng nghe qua tên tuổi ông và nhiều người tuy chưa gặp ông lần nào nhưng vẫn luôn kính trọng và tự nhận mình như là môn sinh của ông.

    Những gì Hồ Vinh Hoa làm được cho cờ tướng quả thật là rất lớn lao nên chỉ trong một buổi thảo luận vài ba tiếng là chưa đủ để nói hết về ông. Mặc dù vậy, trong buổi thảo luận cuối tuần vừa qua, anh em Kỳ Phong cũng đã có một cái nhìn khá đầy đủ về sự nghiệp của ông qua phần tóm tắt của Phó chủ nhiệm Trần Thế Hùng. Hồ Vinh Hoa 8 tuổi học đánh cờ từ cha, tuy gia đình lao động không muốn hướng con đến cờ vốn không có tương lại nhưng ngay từ nhỏ Hồ Vinh Hoa đã tỏ ra ham thích và có năng khiếu lạ thường. Hồ Vinh Hoa tiến bộ chóng mặt, lại vô cùng đam mê học hỏi và giao lưu với các danh thủ tại các sới cờ gần nhà.Năm 13 tuổi, Hồ Vinh Hoa lần đầu xuất chiến tại giải thiếu niên Thượng Hải đã giành được ngôi quán quân, sau đó được chọn vào đội tuyển cờ tướng Thượng Hải. Năm 15, trong lần đầu tham dự giải vô địch cá nhân toàn quốc cùng với các danh thủ nổi tiếng khắp nơi trên đất nước đã tạo nên kì tích lịch sử giành ngôi Kỳ Vương danh giá, qua đó mở ra thời kỳ xưng hùng trên khắp kỳ đàn với chiến tích "Thập liên bá" vô tiền khoáng hậu.

    Hồ Vinh Hoa đạt được những thành tích phi thường ngoài thiên tư và niềm đam mê mãnh liệt còn nhờ vào lòng say mê học hỏi, tìm tòi và luôn cố gắng thay đổi, hoàn thiện hơn qua từng ngày. Phong cách kỳ nghệ của ông rất táo bạo, thường ít chọn kết quả hòa khi giao chiến mà chủ động nắm bắt ý đồ đối thủ, đưa vào những thế trận đối công cực kỳ phức tạp rồi nhờ mưu sâu tính kỹ mà giành phần thắng. Tâm lý thi đấu cực kì tự tin, không dao động cũng là một điểm hơn người của Hồ Vinh Hoa. Giai thoại Hồ Vinh Hoa ngồi trầm tư suy nghĩ gần 10 phút để đi nước cờ đầu tiên trong ván đấu cực kì nổi tiếng "Thuận Pháo tranh vương" năm 1979 với Phó Quang Minh là một ví dụ cho thấy sự khác biệt, quái lạ của Hồ đại sư so với các kỳ thủ khác. Nhờ những nghiên cứu của Hồ Vinh Hoa mà lý thuyết cờ có nhiều sự đổi mới, nhiều lý luận khai cuộc cũng từ đó mà phát triển. Các khai cuộc nổi tiếng như: phi tượng cục, phản cung mã, uyên ương pháo, thuận pháo... đều có những sáng tạo của Hồ đại sư trong đó. Hồ Vinh Hoa là người đã góp công và nâng tầm đội cờ Thượng Hải lên hàng ngũ những đội tuyển mạnh nhất Trung Quốc khi đào tạo nhiều học trò xuất sắc như: Vạn Xuân Lâm, Tạ Tịnh, Vạn Xuân Lâm...


    Để tìm hiểu nét đắc sắc của kỳ nghệ Hồ Vinh Hoa, các anh em bắt đầu thảo luận về một hình cờ trung cuộc của Hồ Vinh Hoa - Lý Lai Quần để thấy được sự tinh tế trong cách chơi trung cuộc của Hồ đại sư. Cuối cùng, mọi người cùng bàn luận và phân tích về ván cờ: "Pháo mã xưng hùng", một trong những ván đấu hay nhất của Hồ Vinh Hoa. Ván này Hồ Vinh Hoa đánh với đại sư Triệu Quốc Vinh vào năm 1982, khi Triệu Quốc Vinh vẫn còn rất trẻ và chưa lên ngôi vô địch Trung Quốc. Bằng nội lực trung tàn tuyệt diệu cùng với tâm lý thi đấu vô cùng tinh xảo, biết nắm bắt ý đồ đối phương, Hồ Vinh Hoa đã cống hiến một ván cờ cực hay và nghệ thuật bằng pháo và mã.

    Tuần này, câu lạc bộ Kỳ Phong tạm nghỉ để nhường chỗ cho giải đấu tập của đội tuyển năng khiếu quận 3 diễn ra vào hai ngày chủ nhật 21 và 28/5/. Đầu tháng 6, Kỳ Phong sẽ sinh hoạt lại với buổi thảo luận chuyên đề: "Những cạm bẫy thường gặp trong khai cuộc".




    Hình cờ trung cuộc trong ván đầu của Hồ Vinh Hoa - Tiên thắng - Lý Lai Quần
    Lần sửa cuối bởi hungmap0090, ngày 13-08-2017 lúc 12:15 AM.

  9. Thích trung_cadan, convit đã thích bài viết này
  10. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    tp hcm
    Bài viết
    140
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thảo luận chuyên đề (6): "Những sai lầm thường gặp trong khai cuộc"

    Sau 2 tuần vắng bóng nhường chỗ cho giải đấu tập khóa 40 của đội tuyển năng khiếu Quận 3, chiều mai lúc 14h30, câu lạc bộ Kỳ Phong sẽ sinh hoạt định kỳ trở lại với buổi thảo luận chuyên đề: "Những sai lầm thường gặp trong khai cuộc". Kính mời các bạn yêu cờ gần xa có cùng sở thích ghé chơi và giao lưu cùng với anh em Kỳ Phong!

    Lần sửa cuối bởi hungmap0090, ngày 13-08-2017 lúc 12:18 AM.

  11. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  12. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    tp hcm
    Bài viết
    140
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thảo luận chuyên đề (7): "Tìm hiểu về Đặc Cấp Đại Sư Nguyễn Thành Bảo"

    Cuối tuần này, vào chiều chủ nhật ngày 9/7/2017, anh em câu lạc bộ Kỳ Phong sẽ có buổi thảo luận chuyên đề: "Tìm hiểu về ĐCĐS Nguyễn Thành Bảo", một danh thủ khét tướng của cờ tướng Việt Nam trên đấu trường quốc gia và quốc tế. Cho đến tận bây giờ, mặc dù không còn tham gia thi đấu tại các giải đấu đỉnh cao nhưng ĐCĐS Nguyễn Thành Bảo vẫn là kỳ thủ được đông đảo khán giả yêu mến bởi tài năng xuất chúng của mình.

    Kính mời các bạn yêu cờ gần xa hâm mộ danh thủ Nguyễn Thành Bảo cùng đến tham dự sinh hoạt với anh em Kỳ Phong vào lúc 14g30 chiều ngày chủ nhật 9/7/2107 tại Câu lạc bộ Hồ Xuân Hương Quận 3. Rất vui được chào đón mọi người!

    Lần sửa cuối bởi hungmap0090, ngày 12-07-2017 lúc 12:54 AM.

  13. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  14. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    tp hcm
    Bài viết
    140
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thảo luận chuyên đề (7): "Tìm hiểu về Đặc Cấp Đại Sư Nguyễn Thành Bảo"

    Nhắc tới danh thủ Nguyễn Thành Bảo là nhắc tới một trong những vị Kỳ Vương kiệt xuất của cờ tướng Việt Nam trong vòng 20 năm qua...

    Từ một anh hùng xuất thiếu niên lần đầu ra mắt giành HCV U18 trẻ toàn quốc với cái biệt danh Bảo Thái Bình cho tới những danh hiệu chấn động làng cờ thế giới như tấm HCV trẻ châu á năm 1998, tấm HCB thế giới năm 2009.

    Từ một danh thủ đã từng chinh chiến từ bắc vào nam, trong những sòng cờ bình dân nhất cho đến những giải đấu mang đẳng cấp hàng đầu thế giới.

    Một danh thủ được đông đảo khán giả mến mộ không chỉ vì tài năng kỳ nghệ xuất chúng mà còn là một phong cách rất lãng tử, phong trần không thể lẫn vào đâu được.

    Và rồi đó là cả sự tiếc nuối, chờ đợi khi người ta không còn thấy anh trên những sàn đấu đỉnh cao, không còn thấy những ván cờ đẳng cấp một thời từng khiến quần hùng nghiêng ngả...

    Nguyễn Thành Bảo vẫn luôn bí ẩn như thế, như thể những quân cờ luôn biến hóa vô biên....


    Mời các bạn yêu cờ cùng thưởng thức một trong những ván cờ lịch sử của cờ tướng Việt Nam, ván đấu đã mang về tấm HCV cờ tướng ngay trên đất Trung Quốc mà cho tới nay vẫn chưa có ai tái hiện được:

    Nguyễn Thành Bảo (Việt Nam) - Tiên thắng - Hồng Trí (Trung Quốc)

    Giải cờ tướng vô địch châu Á năm 1998 tại Giang Tô, Trung Quốc



  15. Thích thanhgianggas, chienxahanoi, TuyenNinhBinh, Vui99, yeuchem, trung_cadan đã thích bài viết này
  16. #9
    Ngày tham gia
    Dec 2014
    Bài viết
    527
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hungmap0090 Xem bài viết
    Nhắc tới danh thủ Nguyễn Thành Bảo là nhắc tới một trong những vị Kỳ Vương kiệt xuất của cờ tướng Việt Nam trong vòng 20 năm qua...

    Từ một anh hùng xuất thiếu niên lần đầu ra mắt giành HCV U18 trẻ toàn quốc với cái biệt danh Bảo Thái Bình cho tới những danh hiệu chấn động làng cờ thế giới như tấm HCV trẻ châu á năm 1998, tấm HCB thế giới năm 2009.

    Từ một danh thủ đã từng chinh chiến từ bắc vào nam, trong những sòng cờ bình dân nhất cho đến những giải đấu mang đẳng cấp hàng đầu thế giới.

    Một danh thủ được đông đảo khán giả mến mộ không chỉ vì tài năng kỳ nghệ xuất chúng mà còn là một phong cách rất lãng tử, phong trần không thể lẫn vào đâu được.

    Và rồi đó là cả sự tiếc nuối, chờ đợi khi người ta không còn thấy anh trên những sàn đấu đỉnh cao, không còn thấy những ván cờ đẳng cấp một thời từng khiến quần hùng nghiêng ngả...

    Nguyễn Thành Bảo vẫn luôn bí ẩn như thế, như thể những quân cờ luôn biến hóa vô biên....


    Mời các bạn yêu cờ cùng thưởng thức một trong những ván cờ lịch sử của cờ tướng Việt Nam, ván đấu đã mang về tấm HCV cờ tướng ngay trên đất Trung Quốc mà cho tới nay vẫn chưa có ai tái hiện được:

    Nguyễn Thành Bảo (Việt Nam) - Tiên thắng - Hồng Trí (Trung Quốc)

    Giải cờ tướng vô địch châu Á năm 1998 tại Giang Tô, Trung Quốc


    Đúng là quốc thủ, lối tấn Công khủng khiếp ko cho đối phương cơ hội, cả thế giới cờ tướng phải ngưỡng mộ.

  17. Thích hungmap0090, tamthaplucke, ToanVit, trung_cadan, chienxahanoi đã thích bài viết này
  18. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    tp hcm
    Bài viết
    140
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thảo luận chuyên đề (8): "Chiến thuật thí quân"

    Sau một tuần tạm nghỉ cho giải trẻ Mai Thanh Minh năm 2017, cuối tuần này câu lạc bộ Kỳ Phong sẽ sinh hoạt trở lại với buổi thảo luận chuyên đề : "Chiến thuật thí quân" do thành viên Nguyễn Hoàn Đức hướng dẫn. Anh Đức là một thành viên thường trực của câu lạc bộ, anh rất nhiệt tình và đam mê với cờ. Với vốn kiến thức và kinh nghiệm lâu năm, buổi thảo luận do anh Đức hướng dẫn chắc chắn hứa hẹn nhiều thú vị và hấp dẫn.

    Kính mời các anh em kỳ hữu gần xa nếu cùng yêu thích đến tham dự với anh em Kỳ Phong vào lúc 14g30 - 17g chiều ngày 23/07/2017 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, Quận 3.


  19. Thích tinhlahan702, hduc2012, thanhgianggas, trung_cadan đã thích bài viết này
Clb Kỳ Phong - Sinh hoạt chuyên đề !!!
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68