Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải cờ Tướng giữa 2 CLB
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 15
  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Đang ở
    Thanh Hóa
    Bài viết
    559
    Post Thanks / Like

    Mặc định Giải cờ Tướng giữa 2 CLB

    Dự kiến sáng chủ nhật tuần sau (9/10/2011), sẽ diễn ra giải thi đấu cờ Tướng đồng đội giữa CLB A&E Thanh Hóa và CLB Xe Pháo Mã.

    + Đội hình dự kiến mỗi bên (dự kiến đánh từ 4 đến 6 người):

    1. CLB A&E Thanh Hóa:

    + Bùi Ngọc Hòa

    + Nguyễn Văn Thành

    + Trịnh Duy Phong

    + Lưu Quang Thanh

    + Dương Tuấn Đại

    + Nguyễn Ngọc Dũng

    + Hoàng Xuân Lâm

    + Nguyễn Mạnh Dũng

    ......

    2. CLB Xe Pháo Mã:

    Hiện tại, CLB XPM mới chỉ có 3 thành viên: Anh Bình, Cường, Điệp, CLB dự kiến sẽ mời thêm 1 số nữa cho đầy đủ, thành phần tham gia giải bao gồm:

    + Nguyễn Văn Cường (Cường Tân An)

    + Nguyễn Văn Điệp (Điệp Phú Sơn)

    + Nguyễn Văn Xuân (Xuân hít)

    + Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Xây dựng)

    + Nguyễn Văn Lượng

    .........

    3. Thể thức thi đấu:

    + Đánh giá đồng đội, bao gồm 3 bàn Tướng và 3 bàn Tá (xếp Tướng, Tá trong tỉnh Thanh Hóa, hoặc xếp 3 bàn Tá + 3 bàn Úy, (để mọi người khỏi bắt bẻ)).
    + Tướng đấu với Tướng, tá đấu với tá, bốc thăm ngẫu nhiên, đánh 2 ván phân Tiên hậu, kết quả chung cuộc bằng tổng kết quả giữa các cặp đấu.

    4. Chi phí giải đấu:

    + Bằng số lượng kỳ thủ tham gia của 1 bên x 200 nghìn.

    5. Liên hoan sau giải:

    Không có. (CLB AE Thanh Hóa sẽ liên hoan riêng)

    Kính mời quý vị gần xa, thu xếp thời gian đến xem thi đấu, cổ vũ cho các kỳ thủ.


    Thay mặt Ban Chủ nhiệm CLB, xin thông báo cho các quý vị gần xa được rõ, thông báo cho toàn thể anh em trong CLB A&E Thanh Hóa nắm bắt để chuẩn bị tốt cho trận đấu.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    158
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hay quá,mình phải bố trí thời gian qua cổ vũ mới dc.Chúc CLB A&E mã đáo thành công.
    Sau cơn mưa trời lại sáng

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    351
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hôm nào CLB mình giao lưu với CLB Thanh Hóa được hông?

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    400
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    CLB xe pháo mã ...

    Sao lắm anh Nguyễn Văn... vậy trời ...

  5. #5
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    90
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi chim_zunzun Xem bài viết
    CLB xe pháo mã ...

    Sao lắm anh Nguyễn Văn... vậy trời ...
    Hình như họ hàng với nhau gì đấy thì phải ....

  6. #6
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Đang ở
    Thanh Hóa
    Bài viết
    559
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tuansafi Xem bài viết
    Hôm nào CLB mình giao lưu với CLB Thanh Hóa được hông?
    Hình như bạn tuansafi thuộc CLB Hải Phòng thì phải. Theo ý kiến bạn đưa ra, mình cũng xin có ý kiến, việc giao lưu giữa 2 CLB là việc nên thực hiện, bởi vì:

    1. 2 CLB hiện đang hùng cứ mỗi người một phương; 1 bên là anh tài đất Cảng, 1 bên là anh hùng xứ Thanh, cũng nên giao lưu, trao đổi chuyên môn, thêm bạn bè.

    2. Ngoài các CLB của Hà Nội, thì trong diễn đàn thanglongkydao, có 2 CLB thuộc khu vực miền Bắc + bắc miền Trung, có phong trào khá tốt, là CLB Hải Phòng và CLB A&E Thanh Hóa (Hải Phòng phát triển hơn Thanh Hóa một chút); vì vậy, với tiêu chí chung của diễn đàn, là phát triển cờ rộng khắp các vùng miền, dần dần đi vào chiều sâu; Thì trách nhiệm này 2 CLB cũng phải có một phần gánh vác, thúc đẩy, việc 2 CLB giao lưu với nhau cũng là một trong các bước để thực hiện mục đích của diễn đàn.

    3. Hiện tại, ngoài Giải nội bộ Bát hiền vương, CLB Hải Phòng còn tham gia giải A2 toàn quốc, quả thực rất là tốt; Còn CLB A&E Thanh Hóa, hiện đang tổ chức một vài giải nhỏ giữa các CLB trong thành phố.

    4. Sau khi các CLB giải quyết xong các việc riêng, Ban Chủ nhiệm CLB A&E sẽ chủ động liên lạc cho bác 6789 (Chủ nhiệm CLB Hải Phòng) bàn về vấn đề này, nội dung sơ bộ sẽ là:

    + Thời gian giao lưu gặp gỡ: Dự kiến tháng 12/2011
    + Số lượng kỳ thủ thi đấu mỗi bên: Tối thiểu từ 4 - 6 người, tối đa không hạn chế.
    và một số nội dung khác như bia bọt,....

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Đang ở
    Giang hồ
    Bài viết
    233
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác Thanh cho hỏi đợt này Thanh hóa có "thống nhất" được đội tuyển tham dự A2 toàn quốc k? Phong trào quần chúng, các ClB xứ THANH ngày càng nhiều về số đông không lẽ vẫn còn thiếu các yếu tố cần thiết khác để tham gia A2 là tiền đề cho việc nâng cao kỳ nghệ ở mức chuyên nghiệp.
    Lần sửa cuối bởi mysu0608, ngày 28-09-2011 lúc 10:05 AM.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    1,721
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình ao ước có một ngày được chứng kiến cuộc "luận kiếm" trên đỉnh Hoa Sơn giữa 2 câu lạc bộ HP vs TH (6 vs 6 hoặc 8 vs 8) thì hay quá!!!

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    351
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi quangthanhtv Xem bài viết


    Hình như bạn tuansafi thuộc CLB Hải Phòng thì phải. Theo ý kiến bạn đưa ra, mình cũng xin có ý kiến, việc giao lưu giữa 2 CLB là việc nên thực hiện, bởi vì:

    1. 2 CLB hiện đang hùng cứ mỗi người một phương; 1 bên là anh tài đất Cảng, 1 bên là anh hùng xứ Thanh, cũng nên giao lưu, trao đổi chuyên môn, thêm bạn bè.

    2. Ngoài các CLB của Hà Nội, thì trong diễn đàn thanglongkydao, có 2 CLB thuộc khu vực miền Bắc + bắc miền Trung, có phong trào khá tốt, là CLB Hải Phòng và CLB A&E Thanh Hóa (Hải Phòng phát triển hơn Thanh Hóa một chút); vì vậy, với tiêu chí chung của diễn đàn, là phát triển cờ rộng khắp các vùng miền, dần dần đi vào chiều sâu; Thì trách nhiệm này 2 CLB cũng phải có một phần gánh vác, thúc đẩy, việc 2 CLB giao lưu với nhau cũng là một trong các bước để thực hiện mục đích của diễn đàn.

    3. Hiện tại, ngoài Giải nội bộ Bát hiền vương, CLB Hải Phòng còn tham gia giải A2 toàn quốc, quả thực rất là tốt; Còn CLB A&E Thanh Hóa, hiện đang tổ chức một vài giải nhỏ giữa các CLB trong thành phố.

    4. Sau khi các CLB giải quyết xong các việc riêng, Ban Chủ nhiệm CLB A&E sẽ chủ động liên lạc cho bác 6789 (Chủ nhiệm CLB Hải Phòng) bàn về vấn đề này, nội dung sơ bộ sẽ là:

    + Thời gian giao lưu gặp gỡ: Dự kiến tháng 12/2011
    + Số lượng kỳ thủ thi đấu mỗi bên: Tối thiểu từ 4 - 6 người, tối đa không hạn chế.
    và một số nội dung khác như bia bọt,....
    Vâng, xin cảm ơn bác quangthanhtv. CLB chúng em cũng đã từng giao lưu với CLB AE ở trên HN vào hôm khai trương kỳ đài NOCKTEN. Em tin những lần giao lưu như vậy sẽ rất bổ ích và để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi con người yêu cờ.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Đang ở
    Thanh Hóa
    Bài viết
    559
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi mysu0608 Xem bài viết
    Bác Thanh cho hỏi đợt này Thanh hóa có "thống nhất" được đội tuyển tham dự A2 toàn quốc k? Phong trào quần chúng, các ClB xứ THANH ngày càng nhiều về số đông không lẽ vẫn còn thiếu các yếu tố cần thiết khác để tham gia A2 là tiền đề cho việc nâng cao kỳ nghệ ở mức chuyên nghiệp.
    Rất cảm ơn bạn mysu06 đã có những lời động viên đến anh em Thanh Hóa.

    Quả thực, việc tham gia A2 là hơi khó, thứ nhất là về thời gian, đa phần các kỳ thủ ở Thanh Hóa đều đi làm, Cầu đường, xây dựng, công an, công nhân, kinh tế, kế toán,... đều có cả. Chỉ thu xếp thời gian vào buổi tối, hoặc ngày nghỉ, giao lưu vài ván cờ thôi.

    Theo như chương trình Ban Tổ chức, thì giải A2 năm nay sẽ bắt đầu từ ngày 8/10, kết thúc ngày 16/10, nếutính thời gian đi về, thì mất khoảng 2 tuần, theo mình, chả ai có thể nghỉ việc 2 tuần để đi chơi cờ cả.

    Trong CLB Xe Pháo Mã, chỉ có anh Bình trước là A1, ngoài ra còn có Điệp và Cường, là có thể xem như kỳ thủ bán chuyên nghiệp, cuộc sống có liên quan rất nhiều đến cờ (đặc biệt là anh Bình), 3 người này có thể tham gia giải A2 sắp tới, còn lại chỉ là cờ giải trí thôi.

    Ngoài ra, chi phí sinh hoạt ăn, ở, đi lại, cũng là một vấn đề cần phải đặt ra.

    Nên anh em chỉ xác định chơi cờ phong trào thôi, một số cá nhân, muốn theo nghiệp cờ chuyên nghiệp, cần phải có sự đam mê, chấp nhận hy sinh nhiều thứ, và gia đình họ cũng phải đầu tư tiền bạc, thời gian nữa (Đến như Lê Quang Liêm ngày trước, Nguyễn Ngọc Trường Sơn hiện nay, gia đình còn phải đầu tư rất nhiều).

    Cá nhân tôi, nếu có anh em nào, có ý định theo chuyên nghiệp, thì tôi cũng khuyên họ nên từ bỏ.

    Mục đích của cờ chuyên nghiệp, cờ đỉnh cao là gì, nhằm phát triển phong trào thể thao cờ Tướng trên toàn quốc, vậy thì, chi bằng anh em Thanh Hóa đi tắt đón đầu, chủ động phát triển cờ tướng phong trào trên diện rộng, bạn nhỉ.

Giải cờ Tướng giữa 2 CLB
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68