Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch đồng đội châu Á - Thượng Hải 2018 !!! - Trang 53
Close
Login to Your Account
Trang 53 của 54 Đầu tiênĐầu tiên ... 34351525354 CuốiCuối
Kết quả 521 đến 530 của 535
  1. #521
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    11
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giải A1,A2...thời điểm này chưa phản ảnh được chất lượng tuyển thủ, vậy nên chăng để HLV được tòan quyền lựa chọn VĐV mà họ cho là người mạnh nhất bất kể có xếp hạng cao ở A!,A2 hay không.Nó tương tự cách HLV bóng đá lựa cầu thủ vậy.

  2. Thích TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
    Không thích hongdoan, sieucuque, thixcotuong, gamegiangho không thích bài viết này
  3. #522
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    856
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi sông ninh cơ Xem bài viết
    Giải A1,A2...thời điểm này chưa phản ảnh được chất lượng tuyển thủ, vậy nên chăng để HLV được tòan quyền lựa chọn VĐV mà họ cho là người mạnh nhất bất kể có xếp hạng cao ở A!,A2 hay không.Nó tương tự cách HLV bóng đá lựa cầu thủ vậy.
    Nếu thế càng dễ xảy ra tiêu cực. Và bất công cho người quyết tâm đạt thành tích cao trong giải.

  4. #523
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,744
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi PhuongVinh Xem bài viết
    Đúng rồi bạn. Tuyển quân như đợt trước và tương đối hợp lý là 2 ngôi vô địch của A1 và Đấu thủ mạnh đương nhiên vào, 4 ông nhì ba của 2 giải quần chiến tiếp chọn thêm những suất tiếp theo.

    Năm nay đột nhiên Nguyễn Hoàng Kiên trúng giải 3 A1, nên đội tuyển cũng "đột nhiên" chọn theo kiểu 3 A1 + 1 ĐTM, thế là anh Kiên không phải tham gia thi đấu để chọn suất nữa. (Nếu có thi đấu thì xác suất cực cao là anh Kiên sẽ không vào được tuyển, vì như chúng ta đã biết, thực lực của anh chênh với các kỳ thủ còn lại khá nhiều).

    Lại thêm chuyện tiền bạc. Trước giải một thời gian, Liên Đoàn bắn tiếng sẽ không bỏ tiền ra, kỳ thủ nào muốn đi thi đấu lấy thành tích cho đất nước thì đơn vị chủ quản phải chi, hoặc bỏ tiền túi. Phía Bình Dương của Lại Lý Huynh thấy bất nhẫn, nên đã phản đối, và Huynh không vào tuyển lần này.

    Cho đến sát ngày, khi công văn chính thức của Tổng cục TDTT phối hợp với Liên đoàn cờ tướng VN thông cáo ra, mọi người mới ngả ngửa, là Liên đoàn có tài trợ vài người, trong đó có anh Nguyễn Hoàng Kiên, chính lại là đương kim trưởng ban tài trợ của Liên đoàn. Và Lại Lý Huynh cũng như nhiều người yên cờ đồng loạt lên tiếng.

    Ngay sau đó, một số cá nhân "thay mặt" Liên đoàn của như anh Hoàng Kiên mà thanh minh rằng tiền anh Kiên đi đấu là anh Kiên tự chi ra. Tuy nhiên cá nhân anh Kiên cũng như Liên đoàn không hề lên tiếng xác nhận.

    Đội tuyển VN rốt cục lên đường thi đấu, mà không có kỳ thủ mạnh nhất và cọ xát quốc tế nhiều nhất là Lại Lý Huynh, không có kỳ thủ trẻ đang phong độ đang rất cao là Hà Văn Tiến.... Kết cục là không thể giành nổi huy chương, mà lẽ ra với bộ môn cờ tướng thì vị trí số 2 là điều không hề năm ngoài tầm với.

    Đến đây người yêu cờ không khỏi tự đặt ra câu hỏi: tại sao vừa có Liên đoàn cờ tướng VN được thành lập hoành tráng như vậy thì ngay lập tức thành tích của tuyển Quốc Gia lại thảm hại đến không thể tin?
    - Bạn nói rất hay và rất có lý ... Nội bộ liên đoàn còn nhiều khuất tất và bất cập và với những vdv ko phải là tốt nhất, là mạnh nhất thì kết quả ko như ý nhiều người đã dự đoán trước giải cả rồi . Cờ tướng ko phải là bóng đá, ko cần kỳ thủ này phối hợp với kỳ thủ kia, đơn giản là cá nhân ai mạnh thì người đó thắng, qua đó góp phần lên thành tích chung của đoàn ...

  5. #524
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    890
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi PhuongVinh Xem bài viết
    Đúng rồi bạn. Tuyển quân như đợt trước và tương đối hợp lý là 2 ngôi vô địch của A1 và Đấu thủ mạnh đương nhiên vào, 4 ông nhì ba của 2 giải quần chiến tiếp chọn thêm những suất tiếp theo.

    Năm nay đột nhiên Nguyễn Hoàng Kiên trúng giải 3 A1, nên đội tuyển cũng "đột nhiên" chọn theo kiểu 3 A1 + 1 ĐTM, thế là anh Kiên không phải tham gia thi đấu để chọn suất nữa. (Nếu có thi đấu thì xác suất cực cao là anh Kiên sẽ không vào được tuyển, vì như chúng ta đã biết, thực lực của anh chênh với các kỳ thủ còn lại khá nhiều).

    Lại thêm chuyện tiền bạc. Trước giải một thời gian, Liên Đoàn bắn tiếng sẽ không bỏ tiền ra, kỳ thủ nào muốn đi thi đấu lấy thành tích cho đất nước thì đơn vị chủ quản phải chi, hoặc bỏ tiền túi. Phía Bình Dương của Lại Lý Huynh thấy bất nhẫn, nên đã phản đối, và Huynh không vào tuyển lần này.

    Cho đến sát ngày, khi công văn chính thức của Tổng cục TDTT phối hợp với Liên đoàn cờ tướng VN thông cáo ra, mọi người mới ngả ngửa, là Liên đoàn có tài trợ vài người, trong đó có anh Nguyễn Hoàng Kiên, chính lại là đương kim trưởng ban tài trợ của Liên đoàn. Và Lại Lý Huynh cũng như nhiều người yên cờ đồng loạt lên tiếng.

    Ngay sau đó, một số cá nhân "thay mặt" Liên đoàn của như anh Hoàng Kiên mà thanh minh rằng tiền anh Kiên đi đấu là anh Kiên tự chi ra. Tuy nhiên cá nhân anh Kiên cũng như Liên đoàn không hề lên tiếng xác nhận.

    Đội tuyển VN rốt cục lên đường thi đấu, mà không có kỳ thủ mạnh nhất và cọ xát quốc tế nhiều nhất là Lại Lý Huynh, không có kỳ thủ trẻ đang phong độ đang rất cao là Hà Văn Tiến.... Kết cục là không thể giành nổi huy chương, mà lẽ ra với bộ môn cờ tướng thì vị trí số 2 là điều không hề năm ngoài tầm với.

    Đến đây người yêu cờ không khỏi tự đặt ra câu hỏi: tại sao vừa có Liên đoàn cờ tướng VN được thành lập hoành tráng như vậy thì ngay lập tức thành tích của tuyển Quốc Gia lại thảm hại đến không thể tin?
    Cm này nói đúng vấn đề cốt lõi mà NHM thắc mắc và bất bình, còn khi thi đấu NHM luôn ủng hộ đội tuyển. Giờ xong rồi thì cũng nên làm rõ để tránh những người liên quan hiểu lầm.

    Thêm 1 vấn đề nữa mà NHM ko thể tin những cá nhân lên tiếng thay kì thủ, đó là trước khi giải khởi tranh mình có đọc được 1 số thông tin đội tuyển VN chỉ gồm đúng 3 người ko có dự bị vì a Kiên cũng ko đi. Thế nhưng đúng phút 90 thì thấy a có xuất hiện, chứng tỏ những thông tin hành lang thay mặt cho a cũng chỉ đọc cho vui mà thôi.
    Lần sửa cuối bởi onlylovenh, ngày 31-10-2018 lúc 09:45 AM.

  6. Thích TuyenNinhBinh, thixcotuong, hongdoan, gamegiangho, sieucuque đã thích bài viết này
  7. #525
    Ngày tham gia
    Nov 2017
    Bài viết
    52
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    giải châu á đã qua,moi người cũng hết chửi nhau rồi.bây giờ các quân sư quay sang hiến kế cho liên đoàn cờ tướng đây

  8. Thích TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
    Không thích gamegiangho không thích bài viết này
  9. #526
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    1,265
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi PhuongVinh Xem bài viết
    Đúng rồi bạn. Tuyển quân như đợt trước và tương đối hợp lý là 2 ngôi vô địch của A1 và Đấu thủ mạnh đương nhiên vào, 4 ông nhì ba của 2 giải quần chiến tiếp chọn thêm những suất tiếp theo.

    Năm nay đột nhiên Nguyễn Hoàng Kiên trúng giải 3 A1, nên đội tuyển cũng "đột nhiên" chọn theo kiểu 3 A1 + 1 ĐTM, thế là anh Kiên không phải tham gia thi đấu để chọn suất nữa. (Nếu có thi đấu thì xác suất cực cao là anh Kiên sẽ không vào được tuyển, vì như chúng ta đã biết, thực lực của anh chênh với các kỳ thủ còn lại khá nhiều).

    Lại thêm chuyện tiền bạc. Trước giải một thời gian, Liên Đoàn bắn tiếng sẽ không bỏ tiền ra, kỳ thủ nào muốn đi thi đấu lấy thành tích cho đất nước thì đơn vị chủ quản phải chi, hoặc bỏ tiền túi. Phía Bình Dương của Lại Lý Huynh thấy bất nhẫn, nên đã phản đối, và Huynh không vào tuyển lần này.

    Cho đến sát ngày, khi công văn chính thức của Tổng cục TDTT phối hợp với Liên đoàn cờ tướng VN thông cáo ra, mọi người mới ngả ngửa, là Liên đoàn có tài trợ vài người, trong đó có anh Nguyễn Hoàng Kiên, chính lại là đương kim trưởng ban tài trợ của Liên đoàn. Và Lại Lý Huynh cũng như nhiều người yên cờ đồng loạt lên tiếng.

    Ngay sau đó, một số cá nhân "thay mặt" Liên đoàn của như anh Hoàng Kiên mà thanh minh rằng tiền anh Kiên đi đấu là anh Kiên tự chi ra. Tuy nhiên cá nhân anh Kiên cũng như Liên đoàn không hề lên tiếng xác nhận.

    Đội tuyển VN rốt cục lên đường thi đấu, mà không có kỳ thủ mạnh nhất và cọ xát quốc tế nhiều nhất là Lại Lý Huynh, không có kỳ thủ trẻ đang phong độ đang rất cao là Hà Văn Tiến.... Kết cục là không thể giành nổi huy chương, mà lẽ ra với bộ môn cờ tướng thì vị trí số 2 là điều không hề năm ngoài tầm với.

    Đến đây người yêu cờ không khỏi tự đặt ra câu hỏi: tại sao vừa có Liên đoàn cờ tướng VN được thành lập hoành tráng như vậy thì ngay lập tức thành tích của tuyển Quốc Gia lại thảm hại đến không thể tin?
    Tui nghĩ cử đội hình Lại Lý Huynh , Tôn Thất Nhật Tân , Hà Văn Tiến đi là lụm gạo , còn đội hình vừa rồi chỉ mạnh ở VN chứ qua TQ thì thảm bại quá ...

  10. Thích langel, TuyenNinhBinh, thixcotuong, hongdoan, gamegiangho đã thích bài viết này
  11. #527
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    150
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi taipscode Xem bài viết
    Tui nghĩ cử đội hình Lại Lý Huynh , Tôn Thất Nhật Tân , Hà Văn Tiến đi là lụm gạo , còn đội hình vừa rồi chỉ mạnh ở VN chứ qua TQ thì thảm bại quá ...
    Cá nhân tôi cũng thấy thích đội hình Bắc, Trung, Nam này!

  12. Thích Thaygiaolang, BTNghiaktvn đã thích bài viết này
  13. #528
    Ngày tham gia
    May 2017
    Bài viết
    495
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi sông ninh cơ Xem bài viết
    Giải A1,A2...thời điểm này chưa phản ảnh được chất lượng tuyển thủ, vậy nên chăng để HLV được tòan quyền lựa chọn VĐV mà họ cho là người mạnh nhất bất kể có xếp hạng cao ở A!,A2 hay không.Nó tương tự cách HLV bóng đá lựa cầu thủ vậy.
    Hoàn toàn dc. Nếu HLV là người chịu trách nhiệm cuối cùng và cao nhất. Và chỉ có một cơ hội nếu đội tuyển ko đạt dc thành tích tưing sứng. Và khi đó thì phải dc thay thế bằng người khác.
    Lần sửa cuối bởi Lambpm, ngày 31-10-2018 lúc 05:02 PM.

  14. #529
    Ngày tham gia
    Apr 2015
    Bài viết
    9
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lambpm Xem bài viết
    Hoàn toàn dc. Nếu HLV là người chịu trách nhiệm cuối cùng và cao nhất. Và chỉ có một cơ hội nếu đội tuyển ko đạt dc thành tích tưing sứng. Và khi đó thì phải dc thay thế bằng người khác.
    Câu hay nhất trong ngày....

  15. #530
    Ngày tham gia
    Oct 2018
    Bài viết
    508
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi sông ninh cơ Xem bài viết
    Giải A1,A2...thời điểm này chưa phản ảnh được chất lượng tuyển thủ, vậy nên chăng để HLV được tòan quyền lựa chọn VĐV mà họ cho là người mạnh nhất bất kể có xếp hạng cao ở A!,A2 hay không.Nó tương tự cách HLV bóng đá lựa cầu thủ vậy.
    Chơi kiểu này khéo đội tuyển là full đội TPHCM.

  16. Thích Thaygiaolang đã thích bài viết này
Giải vô địch đồng đội châu Á - Thượng Hải 2018 !!!
Trang 53 của 54 Đầu tiênĐầu tiên ... 34351525354 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68