Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Nguyễn Thành Bảo (Việt Nam) Tiên thắng Hồng Trí ( Trung Quốc)
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Bài viết
    520
    Post Thanks / Like

    Mặc định Nguyễn Thành Bảo (Việt Nam) Tiên thắng Hồng Trí ( Trung Quốc)

    Nguyễn Thành Bảo (Việt Nam) Tiên thắng Hồng Trí ( Trung Quốc)... Chơi ngày 07/11/1998 tại Giải đồng đội Châu Á lần thứ 10 ở Giang Tô Trung Quốc

    ( Siêu phẩm này của Tây độc Nguyễn Thành Bảo phảng phất phong cách giang hồ của người người danh tá đến từ Bình Đà. Nên siêu phẩm này tôi xin được tặng riêng cho anh)

    P/S: Hoàn cảnh lịch sự của ván đấu:
    Tiếp sau những lần đại chiến vang danh với “Đông Bắc Hổ” Triệu Quốc Vinh thì “Tây Độc” Nguyễn Thành Bảo còn ghi dấu ấn lớn trong những lần đối đầu với “Lưu lãng kỳ vương” Hồng Trí.Năm 1998 có 1 sự kiện gây tiếng vang lớn trên kỳ đàn thế giới đó là việc lần đầu tiên Trung Quốc mất “vàng” ở một nội dung thi đấu quốc tế.Đó chính là nội dung cá nhân Nam trẻ tại Giải cờ tướng Châu Á lần thứ 10 năm 1998 diễn ra ở TP Thái Châu tỉnh Giang Tô (Trung Quốc).Năm đó đại diện của Trung Quốc là tuyển thủ trẻ tỉnh Hồ Bắc là Hồng Trí (sinh năm 1980),học trò cưng của “Đông Phương điện não” Liễu Đại Hoa,người được coi là 1 ngôi sao trẻ sáng giá thời bấy giờ,được xếp vào hàng ngũ “Tứ Tiểu Long” của kỳ đàn Trung Quốc.Về trình độ,kỳ vương Liễu Đại Hoa khi đó đánh giá Hồng Trí xấp xỉ các Tượng kỳ đại sư,thực lực rõ ràng là khá mạnh.

    Đoàn Trung Quốc cử đội hình rất hùng hậu gồm Lã Khâm,Hứa Ngân Xuyên,Lâm Hoành Mẫn và Vạn Xuân Lâm xuất chiến.Nữ thì có Vương Lâm Na còn đại diện trẻ là Hồng Trí.Trong khi đó Việt Nam ta đưa sang Giang Tô gồm cac cao thủTrần Văn Ninh,Trương A Minh,Mong Nhi,Mai Thanh Minh,Hoàng Hải Bình (nữ) và Nguyễn Thành Bảo.

    Khi đấy Nguyễn Thành Bảo thi đấu ở nội dung cá nhân Nam trẻ (anh sinh năm 1978) do HLV Hà Văn Đào chỉ huy.Bởi vì Nguyễn Thành Bảo đầu quân cho đội cờ trẻ của tỉnh Thái Bình do ông Đào làm HLV nên sau này khi ra giang hồ người ta biết đến biệt danh của anh là Bảo Thái Bình chứ thực ra quê gốc của Nguyễn Thành Bảo là ở huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định.Nguyễn Thành Bảo dù còn trẻ nhưng có lối chơi khác thường,tư chất tuyệt vời được xem là 1 thiên tài cờ tướng Việt Nam,như cách nói về Hồ Vinh Hoa bên Trung Quốc phải trăm năm mới xuất hiện một lần.Tuy nhiên dù rất có tài nhưng trong khoảng thời gian đấy anh cũng được xem như 1 “ngựa chứng” bất kham,ít khi được lòng các HLV.Thế nhưng cái khác người đó của Nguyễn Thành Bảo đặt trong 1 hoàn cảnh cụ thể lại đem đến một hiệu quả không ngờ.Tại nội dung trẻ Châu Á năm đó,Hồng Trí vẫn được coi là mạnh nhất dễ dàng giành 6 điểm sau 6 ván đầu tiên gần như nắm chắc chức vô địch trong tay.Nguyễn Thành Bảo được 5,5 điểm xếp hạng 2.Trước trận cuối cùng,Hồng Trí chỉ cần hòa là đủ để đăng quang.Cơ bản trên lý thuyết,xét về nhiều khía cạnh,Nguyễn Thành Bảo còn rất ít cơ hội trừ lợi thế duy nhất là được đi tiên.Có ai ngờ …

    Chơi ngày 07/11/1998 tại Giải đồng đội Châu Á lần thứ 10 ở Giang Tô

    Nguyễn Thành Bảo vào trận tâm lý đầy tự tin,ung dung thong thả áp dụng lối đánh “chẳng giống ai”,không dùng phương án phổ biến trong nhiều năm gần đây,cũng chẳng sử dụng 1 tuyệt kỹ phi đao gì mới mẻ mà lâm trận bằng 1 lối khai cục rất cũ,rất lạc hậu là - Pháo đầu Mã đội hoành Xe gần như đã thất truyền ở Trung Quốc.Lối đánh này có từ những thập niên 20 của thế kỷ trước mà đại diện tiêu biểu nhất phải kể đến “Cửu tỉnh kỳ vương” Hoàng Tùng Hiên một trong Tam Phượng,Tứ Vương của thành Quảng Châu khi xưa.

    Khai cục này có một thời vang bóng vì lối đánh tấn công mạnh mẽ,gấp rút của nó tuy nhiên sau này khi đòn Cấp tiến trung binh ra đời với công lớn thuộc về danh thủ Ba Cát Nhân trong cuốn Phản Mai Hoa nổi tiếng thì nó gần như đã trở thành dĩ vãng.Trong suốt nhiều năm ở kỳ đàn Trung Quốc thời kỳ hiện đại không thấy xuất hiện bao giờ chính vì lẽ đó,Hồng Trí có phần bị bất ngờ ứng phó rất bị động biểu hiện kinh nghiệm chưa phong phú.Kết quả sau 16 hiệp bên Đỏ Nguyễn Thành Bảo lập thế công Pháo đầu rực lửa.Tiếp theo khi đã vào mạch,Nguyễn Thành Bảo của Việt Nam bắt đầu thể hiện tài năng,phong vũ phiêu phiêu dồn ép đối phương vào chỗ chết.Đoạn xử lý trung cuộc từ nước thứ 17 của Nguyễn Thành Bảo trở đi cực kỳ đặc sắc.Sau này rất nhiều nhà nghiên cứu đã đưa kiệt tác này của Nguyễn Thành Bảo vào trong các ví dụ về xử lý trung cuộc hay trong các sách viết về cờ của Trung Quốc.Liên tục diễn đòn hay,khéo léo,tinh tế thể hiện cảm giác cực tốt về Sát cục,Nguyễn Thành Bảo đã buộc Hồng Trí phải nhận thua sau có 30 hiệp chóng vánh khiến BHL Trung Quốc vô cùng sửng sốt và choáng váng.

    Vậy là Nguyễn Thành Bảo của Việt Nam đã làm được điều xưa nay hiếm,trong 1 tình thế khó khăn,buộc phải chiến thắng,đã phát huy cao độ sở trường giang hồ đấu chiến của mình đánh nhanh diệt gọn,hạ được một tài năng trẻ của Trung Quốc,đoạt tấm HCV nội dung cá nhân Nam trẻ từ tay đối thủ một cách rất thuyết phục và xứng đáng.Đây chính là sự kiện gây chấn động nhất làng cờ năm 1998.Sau này đội tuyển Việt Nam với bộ Tứ: Mai Thanh Minh,Trần Văn Ninh,Trương A Minh,Mong Nhi thi đấu cực kỳ ấn tượng,khiến đội tuyển Trung Quốc phải hết sức vất vả,lần đầu tiên trong bao năm phải rất vất vả,khổ cực lắm mới giành về ngôi quán quân đồng đội.”Thập liên bá” Hồ Vinh Hoa lúc đấy đang giữ trọng trách HLV trưởng đội cờ Trung Quốc có bình luận với đại ý như sau: “Đội Trung Quốc hòa Việt Nam sau cả 3 ván,không lấn áp được gì,Hồng Trí thì để mất ngôi vô địch vào tay Nguyễn Thành Bảo,chưa bao giờ Trung Quốc lại cảm thấy nhiều áp lực và khó khăn như vậy trên đấu trường Châu Á,rõ ràng làng cờ Việt Nam đã có những bước tiến bộ vượt bậc.Lực lượng trẻ Việt Nam sau này sẽ rất hùng hậu”.

    Lời nhận xét đó sau này đã ứng nghiệm kể từ năm 2005 khi Nguyễn Vũ Quân (khi đó mới 22 tuổi) lần đầu tiên giành HCĐ thế giới và kể từ đó trình độ của chúng ta ngày càng tăng tiến.Những trận cờ giữa Việt Nam với Trung Quốc ngày càng trở lên quyết liệt,khoảng cách về trình độ đôi bên đã được thu hẹp dần hơn,các danh thủ hiện thời của Việt Nam như Nguyễn Thành Bảo,Nguyễn Hoàng Lâm,Lại Lý Huynh đang ngày một trưởng thành,chín chắn thêm và đã khiến kỳ đàn nước bạn xem trọng và e ngại hơn trong các cuộc đối đầu trực tiếp.Có lẽ nguồn cơn đã bắt đầu từ 1 ván cờ như trên ?

    Nguồn: kyhuu.com.vn

    Chúc AE luôn vui vẻ.
    Càng ở thế Hạ Phong, Càng phải cần Bình Tĩnh...

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    41
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ván đấu hay quá !
    Nhưng tiếc là bên mình thiếu nhân tài quá , lâu thật lâu mới xuất hiện được 1 nhân tài !Nhưng cũng chưa thấm thía gì so với Trung Quốc .^^ Hi vọng sẽ có tài năng kiệt xuất , chém top 10 TRUNG QUỐC rụng càng ! Xem cho đã mắt ..hii

  3. Thích Letuananh.1980, trung_cadan, hongdoan, daidangminh đã thích bài viết này
  4. #3
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Bài viết
    520
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ván đấu quá hay bạn ạ... Nó phản ánh đc cái tố chất Thiên Bẩm của Thành Bảo
    Càng ở thế Hạ Phong, Càng phải cần Bình Tĩnh...

Nguyễn Thành Bảo (Việt Nam) Tiên thắng Hồng Trí ( Trung Quốc)

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68