Từ thập niên 80 đến 90, cờ tướng Trung Quốc phát triển nhảy vọt, trong thời gian này xuất hiện nhóm kỳ thủ đỉnh phong. Nếu nói thập niên trước là cục diện độc bá của Hồ vinh Hoa thì trong khoảng thời gian này "biến địa khai hoa", kỳ thủ vươn lên như nấm sau mưa như: Lữ Khâm, Hứa ngân Xuyên, Triệu quốc Vinh, Lý lai Quần, Liễu Đại Hoa, Từ thiên Hồng ngoài ra còn có các đại sư danh tiếng khác như Diêm văn Thanh, Trần hiếu Khôn. Trong cục diện này Lý lai Quần đoạt được 4 giải cá nhân toàn quốc, có thể thấy thực lực thâm sâu thế nào.
Lý lai Quần đặc trưng phong cách "miên lý tàng châm" (trong bông giấu kim), tính toán cẩn thận, xem như "Lưu thủy hành vân" (mây bay nước chảy), ám tàn sát cơ, xuất kỳ chế thắng (ẩn dấu sát cơ, bất ngờ chiến thắng).

Giải cá nhân 4 tỉnh năm 1979 tại Cáp nhĩ tân, Lý lai Quần lúc đó 20 tuổi, sức xuân phơi phới đấu với danh thủ vùng Đông Bắc Sài như Lâm