Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
AIMAG 2017 - Liêm Sơn giành 3 HCV, Việt Nam nhì toàn đoàn cờ vua
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 6 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 55
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    785
    Post Thanks / Like

    Mặc định AIMAG 2017 - Liêm Sơn giành 3 HCV, Việt Nam nhì toàn đoàn cờ vua




    Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á 2017 (AIMAG 2017) được tổ chức ở Ashgabat (thủ đô Turkmenistan) gồm 45 quốc gia châu Á và lần đầu tiên có 19 quốc gia châu Đại Dương tham dự, khiến tổng cộng có 64 đoàn vận động viên. Cờ vua là một trong 21 bộ môn thi đấu tại giải này. Trong lịch sử, cờ tướng từng được đưa vào thi đấu, tuy nhiên lần gần nhất ở Việt Nam 2009. Hai lần gần đây, quốc gia tổ chức là Hàn Quốc (2013) và Turkmenistan (2017) không mạnh về cờ tướng nên không tổ chức môn này.

    Cờ vua ở đại hội gồm 10 bộ huy chương (nhiều hơn kỳ trước với chỉ 4 bộ), gồm: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh đội 2 người, cờ chớp đội 2 người, cờ nhanh U23 đội 2 người, cờ chớp U23 đội 2 người, nam nữ thi đấu riêng. Mỗi nội dung các quốc gia được cử tối đa 2 kỳ thủ một nội dung hoặc 1 đội 2 người.

    Danh sách cụ thể của đội Việt Nam
    Nam
    Cờ tiêu chuẩn: Quang Liêm, Thiên Hải
    Cờ nhanh: Quang Liêm, Trường Sơn
    Cờ chớp: Quang Liêm, Trường Sơn
    Cờ nhanh U23: Lê Tuấn Minh, Anh Khôi
    Cờ chớp U23: Lê Tuấn Minh, Anh Khôi

    Nữ
    Cờ tiêu chuẩn: Bảo Trâm, Kim Phụng
    Cờ nhanh: Thảo Nguyên, Thanh An
    Cờ chớp: Bảo Trâm, Thảo Nguyên
    Cờ nhanh U23: Mai Hưng, Vân Anh
    Cờ chớp U23: Mai Hưng, Vân Anh

    Giải đấu này môn cờ vua (và một số môn khác) địa phương tự túc kinh phí nên hai kỳ thủ Hà Nội là Trần Tuấn Minh và Văn Huy ban đầu có tên trong danh sách nhưng không tham dự được vì địa phương không chi trả.

    Lịch thi đấu
    21-24 tháng 9: 7 ván cờ tiêu chuẩn hệ Thụy Sĩ (2 ngày / ván, ngày cuối 1 ván, lần lượt 9 và 16 giờ giờ địa phương, tức 11 giờ và 18 giờ giờ HN)
    25-26 tháng 9: 5 ván cờ nhanh hệ Thụy Sĩ (cả tuyển và U23), sau đó 2 vòng bán kết và chung kết
    27 tháng 9: 5 ván cờ chớp hệ Thụy Sĩ (cả tuyển và U23), sau đó 2 vòng bán kết và chung kết
    Lần sửa cuối bởi Caruri, ngày 27-09-2017 lúc 04:41 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    785
    Post Thanks / Like

    Mặc định Điểm mặt đối thủ

    Cờ vua tại Ashgabat năm nay có tận 10 bộ huy chương nên các đối thủ cũng cử lực lượng mạnh đến tham gia chứ không phải "chuyên môn không cao lắm" như báo Hà Nội mới đăng hôm nào.

    1. TIÊU CHUẨN

    Ở nội dung được quan tâm nhất là cá nhân nam tiêu chuẩn, có 41 kỳ thủ tham dự. Quang Liêm là hạt giống số 1 với Elo 2739 và cũng là kỳ thủ 2700+ duy nhất. Hạt giống số hai là Wang Yue (2699), số 1 của tuyển TQ giành HCV Olympiad 2014. Ấn Độ cử đến hai kỳ thủ lão thành nhưng trình trong top 100 là Sasikiran (2676) và Ganguly (2665), người đã đánh bại Liêm năm ngoái ở ván cuối giải châu Á.Lu Shanglei (TQ, 2628) là hạt giống số năm. Ngoài ra còn những kỳ thủ hàng đầu của các quốc gia khác như Megaranto (số 1 Indonesia), Maghsoodloo, Idani (số 1, 2 Iran), Jumabayev, Kazhgaleyev (số 1, 2 Kazakhstan, anh thứ hai vừa hòa Ivanchuk cờ chậm tại WC), Sadorra (số 1 Philippines), Torre... Thiên Hải hơi lép vế khi chỉ là hạt giống số 15 về Elo.

    Cá nhân nữ tiêu chuẩn có 37 nữ kỳ thủ tham dự. Kỳ thủ số 1 Việt Nam Bảo Trâm (2408, hạt giống số 7 giải đấu) và đương kim vô địch châu Á Kim Phụng (2349, hạt giống số 12) khả năng khó giành huy chương hơn Quang Liêm bên nam. Nếu ta có vô địch châu Á thì họ có vô địch thế giới Tan Zhongyi (TQ, 2509), cựu vô địch thế giới Zhu Chen (Qatar, 2424). TQ lộ rõ mục tiêu giành HCV khi cử số 1 U20 thế giới Lei Tingjie Elo còn cao hơn cả Tan (2534). Iran có số 1 Khadem (2433) và cựu vô địch châu Á Hejazipour (2345). Ấn Độ có hai kỳ thủ vừa thi đấu tốt tại Giải đồng đội thế giới là Sachdev (2391) và Subbaraman (2358). Indonesia triệu gọi Sukandar (2397) từ Mỹ về, cùng số 2 Aulia (2375). Đương kim vô địch nữ HDBank Saduakassova (2444) và cô gái tóc bím Abdumalik (2428) đại diện cho Kazakhstan

    Theo đánh giá của mình, ở nội dung tiêu chuẩn nam Liêm sẽ có huy chương, nhưng HCV thì còn phải phụ thuộc vào may mắn và bản lĩnh cá nhân (ở những ván "phải thắng"), bên nữ thì với đối thủ mạnh vậy, cứ đánh với tinh thần thoải mái, không sức ép mới mong hiệu quả (như Kim Phụng ở giải châu Á năm nay), dự rằng ta sẽ có một huy chương nữ.

    2. NHANH CHỚP

    Điều đáng ngạc nhiên là trong khi ở nội dung tiêu chuẩn các vận động viên tham gia rất đông thì ở bốn nội dung nhanh chớp đồng đội lại ít đến thảm hại. Có lẽ họ chỉ cần đánh vòng tròn chứ không cần đánh tận 7 ván Thụy Sĩ như lịch dự kiến ban đầu.

    Nhanh nam có 6 đội (mỗi đội 2 kỳ thủ), chớp nam có 5 đội. Chúng ta thể hiện rõ mục tiêu nhắm đến huy chương vàng ở hai nội dung này khi cử Liêm Sơn tham dự. Dù có Philippines, Indonesia nhưng họ không phải đối thủ mà TQ mới là đối thủ lớn nhất. Đó là Wang Yue / Li Chao ở nhanh và Wang Yue / Yu Yangyi ở chớp. Chúng ta phần nhiều sẽ đánh chung kết với TQ ở cả hai nội dung.

    Nhanh nữ có 4 đội, Nguyên An tham dự, chớp nữ có nhõn 3 đội, Trâm Nguyên đăng ký. Tan / Lei (TQ) và Sukandar / Aulia (Indo) dự cả hai nội dung này, sẽ là đối thủ ngăn chúng ta đến HCV.

    Lạc quan cho rằng chúng ta có 2 HCV ở 4 nội dung nhanh chớp.

    3. NHANH CHỚP U23

    Nhanh nam U23 5 đội và chớp nam U23 6 đội. Đối thủ của Minh Khôi ở cả hai nội dung chỉ là TQ với Wei Yi / Xu Yinglun (từng là kỳ thủ không title có Elo cao nhất, tuy nhiên giờ đã là GM) nhanh và Wei Yi / Lu Shanglei chớp. Các đội khác không đáng gờm.

    Nhanh nữ U23 4 đội và chớp nữ U23 5 đội. Đối thủ của Hưng Vân Anh ngoài TQ Guo Qi (thành viên đội tuyển TQ) / Wang Jue còn có Indo và Philippines.

    Dự rằng chúng ta không có HCV ở các nội dung U23

    Không biết mục tiêu của đội cờ thế nào, nhưng theo đánh giá cá nhân nếu chúng ta có được 2-3 HCV trở lên từ cờ vua ở giải lần này đã là thành công.

  3. #3
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    785
    Post Thanks / Like

    Mặc định Vòng 1 - Quang Liêm cầm trắng

    Xếp cặp vòng 1 nam
    Quang Liêm (2739) - GM Odeev (Turkmenistan, 2408)
    IM Romesh Weerawardane (Sri Lanka, 2078) - Thiên Hải (2463)

    Hai ông đối thủ này một ông là GM già còn một ông IM chắc đặc cách chứ Elo thế này chắc trình còn kém GM 3000 ở group ta.

    Xếp cặp vòng 1 nữ
    Bảo Trâm (2408) - Sharmin Shirin Sultana (Bangladesh, 1978)
    Dasuni Hansika Mendis (Sri Lanka, 1746) - Kim Phụng (2349)

    Các đối thủ yếu thế này thì việc thắng là không phải bàn, chỉ có vấn đề là thắng nhẹ nhàng nhanh gọn thế nào để còn lấy sức đánh các vòng tiếp theo.

    Bắt đầu đánh 9h giờ địa phương, tức 11h giờ HN. Hôm nay đánh 2 vòng.

    Nếu có link xem sẽ cập nhật trong topic

  4. Thích luongdangxuan, anhhung, trung_cadan, hungmap0090, hongdoan, Freedom đã thích bài viết này
  5. #4
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    785
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cập nhật: Quang Liêm đã thắng ván đầu tiên trước đối thủ 45 tuổi chủ nhà


  6. Thích luongdangxuan, hungmap0090, trung_cadan, Freedom đã thích bài viết này
  7. #5
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    785
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cập nhật: không ngoài dự đoán 3 người còn lại cũng thắng.

    Để xem chiều nay được xếp gặp ai. Do Elo thấp nên Phụng sẽ gặp cao thủ, có thể Tan Zhongyi hoặc Sadu.

  8. Thích luongdangxuan, Freedom, trung_cadan đã thích bài viết này
  9. #6
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    324
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giải này có được tính Elo không hả bạn Caruri?

  10. #7
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    785
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi sapa2015 Xem bài viết
    Giải này có được tính Elo không hả bạn Caruri?
    Có trên lịch FIDE, lại thấy BTC toàn trọng tài FIDE (tức được FIDE công nhận là IA hay FA) nên chắc là có tính, nhưng lại chưa thấy đăng ký tính trên FIDE nên chưa rõ thế nào, đang tìm hiểu thêm.
    Lần sửa cuối bởi Caruri, ngày 21-09-2017 lúc 05:37 PM.

  11. Thích luongdangxuan, coca, sapa2015 đã thích bài viết này
  12. #8
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    785
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xếp cặp vòng 2:

    Annaberdiev, Meilis (Turkmenistan, 2496) - Quang Liêm
    Thiên Hải - Sasikiran, Krishnan (Ấn Độ, 2676)

    Kim Phụng - Lei, Tingjie (TQ, 2534)
    Gong, Qianyun (Singapore, 2255) - Bảo Trâm

    Phụng và Hải gặp cao thủ, dự rằng hai hòa là thành công. Liêm thì có duyên gặp chủ nhà, còn Bảo Trâm cũng gặp một đối thủ quen mặt ở ĐNA là Cung Thiến Vân. Dự là 2 thắng cho hai bàn đi sau này.

    Kết quả vòng 1
    Quang Liêm (2739) 1-0 Odeev (Turkmenistan, 2408)
    Romesh Weerawardane (Sri Lanka, 2078) 0-1 Thiên Hải (2463)
    Bảo Trâm (2408) 1-0 Sharmin Shirin Sultana (Bangladesh, 1978)
    Dasuni Hansika Mendis (Sri Lanka, 1746) 0-1 Kim Phụng (2349)



    Quang Liêm 1-0 Odeev

    Lần sửa cuối bởi Caruri, ngày 22-09-2017 lúc 05:51 PM.

  13. Thích luongdangxuan, Freedom đã thích bài viết này
  14. #9
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    3
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Coi thông tin giải đấu ở đâu vậy bác, có trực tiếp không?

  15. #10
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    785
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi taminhien Xem bài viết
    Coi thông tin giải đấu ở đâu vậy bác, có trực tiếp không?
    Thông tin trên trang chủ đại hội bạn ạ, nhìn toàn bàn điện tử mà không có link trực tiếp đâu cả, mọi người cũng đang tìm mà chưa thấy.

  16. Thích luongdangxuan đã thích bài viết này
AIMAG 2017 - Liêm Sơn giành 3 HCV, Việt Nam nhì toàn đoàn cờ vua
Trang 1 của 6 123 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68