Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch đồng đội cờ tướng thái bình năm 2017
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    114
    Post Thanks / Like

    Mặc định Giải vô địch đồng đội cờ tướng thái bình năm 2017

    20171026_094429_HDR by van van, on Flickr
    20171026_094408_HDR by van van, on Flickr

    “Quần Hùng dậy sóng”

    Năm nay, anh em kỳ hữu Thái Bình một lần nữa lại có cuộc đọ sức tại giải vô địch đồng đội cờ tướng tỉnh Thái Bình diễn ra vào ngày 29/10/2017. Đơn vị tổ chức: Nguyễn Huy Hoàng, Mỗi đội gồm 3 kỳ thủ mạnh đến từ thành phố và các huyện: Thành Phố: Vũ Văn Bắc, Phạm Quang Tiến, Nguyễn Quốc Văn; Lão Tướng: Tống Văn Tuyền, Nghiêm Tất Tín, Lương Ngọc Tiêm; Tiền Hải: Vũ Quang Huy, Phan Quang Doanh, Hoàng Hiền; Kiến Xương: Hà Ngọc Mạnh, Phạm Quang Huy, Đỗ Duy Tùng; Đông Hưng: Vũ Quốc Toản, Phạm Ngọc Thịnh, Nguyễn Văn Hà; Quỳnh Phụ: Trương Văn Quyền, Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Phú Hùng; Thái Thụy: Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Trì, Triệu Quốc Vinh. Các kỳ thủ sẽ thi đấu 7 ván theo hệ thụy sỹ, mỗi bên có 20 phút để hoàn thành ván cờ, không tích lũy thời gian sau mỗi nước đi, áp dụng theo luật cờ tướng Việt Nam hiện hành. Đội thành phố với lực cờ đồng đều, sẽ là vật cản không nhỏ cho bất cứ đội nào muốn chạm tới đỉnh vinh quang. Vừa trở về từ giải người cao tuổi ở Quảng Ninh, các lão tướng đều có huy chương, tuổi cao, phong độ tràn trề, lấy giải lần này cũng không phải là điều bất ngờ. Đội Tiền Hải, tâm lý rất thỏa mái, ở giải lần này sẽ là đội tranh chấp huy chương bởi họ luôn có thành tích thi đấu tốt từ trước đến nay, phong trào cờ tướng Tiền Hải phát triển mạnh. Đội Thái Thụy lần này cũng rất mạnh ở 2 cái tên Nguyễn Văn Khánh- Lãnh đội và Nguyễn Văn Trì thuộc câu lạc bộ Cờ Thăng Long Chess trở về. Đội Quỳnh phụ rất đáng gờm, đi theo là một đội quân cổ vũ đông đảo. Đội Đông Hưng là một ẩn số, ngoài lãnh đội Vũ Quốc Toản được nhiều anh em kỳ hữu biết đến, 2 cái tên còn lại là Phạm Ngọc Thịnh và Nguyễn Văn Hà sẽ được anh em kỳ hữu kiểm nghiệm tại giải đấu lần này, nhưng hy vọng lấy cờ của lãnh đội Vũ Quốc Toản sẽ lớn hơn bao giờ hết. Liệu kỳ thủ Kiến Xương có gây nên được bất ngờ. Một nước cờ sai lầm có thể quyết định cả cuộc chơi, mọi toan tính của các đội chưa thể nói lên điều gì khi cuộc chơi chưa kết thúc. Đây là một giải đấu rất hấp dẫn, những quyết định mang tính sống còn phụ thuộc rất nhiều vào tâm lý thi đấu của các kỳ thủ. Trước giải đấu, Văn chúc các kỳ thủ tự tin, tâm lý thi đấu thật tốt để giành được những kết quả tốt nhất!!!
    "Mặc vinh nhục, kệ thị phi
    Ung dung, điềm đạm ăn thì sống lâu"

  2. Thích huytuong, ToanVit, phuong, TuyenNinhBinh, anhhung, trung_cadan đã thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2017
    Bài viết
    37
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ông kiếm triệu quốc vinh bên tàu vế đội thái thụy à.tiền hải tôi có lý bỉnh hiền ơng ạ.gay cấn đây

  4. Thích tranbinhphong123 đã thích bài viết này
  5. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    114
    Post Thanks / Like

    Mặc định Bế mạc giải vô địch đồng đội cờ tướng Thái Bình năm 2017

    20171029_080225_HDR (1) by van van, on Flickr
    IMG_1509325997780_1509326355154 by van van, on Flickr
    22894658_1603634609754912_1179516897_n by van van, on Flickr
    IMG_1509325784061_1509326400072 by van van, on Flickr
    23030802_1603636233088083_1098466718_o by van van, on Flickr
    22901408_1603636119754761_509904980_n by van van, on Flickr
    kq by van van, on Flickr

    “Quyết chí vượt sông, Phan Quang Doanh trên đường mơ bá nghiệp
    Dốc lòng qua núi, Vũ Quốc Toản cạn sức bỏ cơ trời”


    Giải vô địch đồng đội cờ tướng Thái Bình năm 2017 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Nhận định trước giải đấu không có nhiều khác biệt. Vô địch là đội Tiền Hải, điều làm nên sự tuyệt vời này, công lớn thuộc về Phan Quang Doanh, anh đã có một ngày thi đấu xuất sắc, quá ải trảm tướng, ngồi đầu trên bảng xếp hạng cho tới vòng đấu cuối, cùng với 2 trợ công thi đấu kiên cường là Vũ Quang Huy và Ngô Văn Tám. Tiền Hải đã có một ngày đẹp trời. Về Nhì là đội Đông Hưng, tổng vị trí xếp hạng với 7 điểm kém hơn. Sự thi đấu xuất sắc làm nên thành công của đội ở 2 cái tên Phạm Ngọc Thịnh và lãnh đội Vũ Quốc Toản, quyền tự quyết ở ván đấu cuối cùng thuộc về Vũ Quốc Toản trong vị trí tranh chấp ngôi đầu cá nhân, nhưng ở 1 ván đấu đi tiên, Quốc Toản lại bị Phan Quang Doanh cầm chân. Về 3 là đội Quỳnh Phụ với sự nỗ lực của Trương Văn Quyền và Nguyễn Phú Hùng. Thành phố bị hụt hơi trong việc tranh chấp top đầu khi chỉ xếp ở vị trí thứ 4, điều đơn giản là sự tập luyện chưa nghiêm túc của các kỳ thủ. Xếp sau là đội Thái Thụy, sự mệt mỏi về sức khỏe trong thi đấu ở các giải cờ sân gần đây đã ảnh hưởng nhiều đến chất lượng các ván đấu tại giải lần này của lãnh đội Nguyễn Văn Khánh, sự xuất sắc của cá nhân Nguyễn Văn Trì là chưa đủ mặc dù anh ở vị trí thứ 2. Xếp thứ 6 là đội Kiến Xương, điều này không bất ngở, một mình Hà Ngọc Mạnh kéo điểm là không đủ. Ví như Lão tướng Hoàng Trung, Ông Nghiêm Tất Tín cũng không thể làm gì hơn, vị trí thứ 7 thuộc về đội Lão Tướng. Sự tổng hòa của niềm đam mê, trách nhiệm của ban tổ chức và lãnh đội cùng các kỳ thủ, các nhà tài trợ, sự động viên của người xem, Thái Bình chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh sân chơi để phát triển phong trào cờ tướng tỉnh nhà. Ngoài giải đồng đội, Ban tổ chức còn trao nhiều giải cá nhân để động viên tinh thần thi đấu của các kỳ thủ. Giải đấu lần sau sẽ có người ghi biên bản. Các kỳ thủ gửi biên bản để Văn post trên diễn đàn.
    Bình luận 1 ván đấu cho xuân: Bàn 6- Ván 5: Nguyễn Quốc Văn (Thành phố) Tiên thắng Nguyễn Văn Bài “Quyết chí vượt sông”





    Mục tiêu lấy về thêm 1 điểm cho đội thành phố, Văn mở màn cho cuộc chiến bằng thế trận khởi binh, tiện đây nói thêm, anh Nguyễn Văn Bài hiện đang sinh sống và chơi cờ ở Nam. Sóng gió bắt đầu nổi lên ngay ở nước thứ 3, Văn quyết định đóng trung pháo châm ngòi cho cuộc chiến. Phương án chậm khai xe được Văn chuẩn bị tạo nên sự bất ngờ cho đối thủ, dương đông kích tây, mục tiêu tấn công không phải là trung lộ mà ở bên phía cánh trái của bên đen, khi con mã lộ 3 của bên đen khó phát triển, điều này thấy rõ hơn ở nước thứ 9 khi bên đỏ có nước P5-7. Mã đen lên hà rồi chẳng lẽ lại không lấy binh, đỏ nhẹ nhàng nâng P8 lấy ngựa, sau khi đấu cây xong, bên đỏ đã có hình cờ đẹp hơn. Điểm yếu của con mã 3 bên đen cũng chưa được giải quyết, bên đen quyết nâng P2.4 quá hà để sau này bình vào lấy thêm ngựa chiến, thôi thì cứ thế mà đi, trước thì xuất xe, sau này đè ngựa, cho thêm 2 chốt quá giang, Lúc này Văn mới yên tâm hơn cho một chiến thắng, “nhất chốt quá hà, bán xa chi lực” một chốt xé tan hàng phong ngự của bên đen, sự hy sinh của chú tốt này thôi thì cũng đáng. Vấn đề trở nên dễ hơn, sau một số nước đi quân, anh Nguyễn Bài đã buông cờ chịu thua.
    Kết thúc giải đấu, anh em đã có bữa liên hoan thân mật. Ban tổ chức chúc các kỳ thủ sức khỏe, kỳ nghệ ngày càng thăng tiến!!! Hẹn ngày tái ngộ, thân ái!!! Trưởng Ban tổ chức: Nguyễn Huy Hoàng.
    "Mặc vinh nhục, kệ thị phi
    Ung dung, điềm đạm ăn thì sống lâu"

Giải vô địch đồng đội cờ tướng thái bình năm 2017

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68