Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch cờ tướng đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2017
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 70 1231151 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 712

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,524
    Post Thanks / Like

    Mặc định Giải vô địch cờ tướng đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2017

    Giải vô địch cờ tướng đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2017

    Điều 1. Mục đích:

    – Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
    – Đánh giá trình độ chuyên môn của các kỳ thủ, qua đó xem xét tuyển chọn lực lượng vào đội dự tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các giải quốc tế trong năm 2018.

    Điều 2. Thời gian và địa điểm:

    – Thời gian: từ ngày 22 đến 30/11/2017.
    – Địa điểm: thành phố Bắc Giang.
    – Họp kỹ thuật: lúc 18 giờ ngày 22/11/2017. Địa điểm họp và thi đấu chính thức sẽ được thông báo sau trên trang thông tin http://vietnamchess.vn

    Điều 3. Nội dung thi đấu:

    - Tranh giải vô địch cá nhân nam, nữ nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp nhoáng.

    Điều 4. Đối tượng tham gia thi đấu:

    – Các kỳ thủ nam, nữ xếp hạng từ 1 đến 3 Giải Cờ tướng đấu thủ mạnh 2016 ở cả 2 nội dung cờ chớp nhoáng và cờ tiêu chuẩn.
    – Các kỳ thủ nam, nữ xếp hạng từ 1 đến 20 tại Giải vô địch Cờ tướng hạng nhất năm 2017 ở cả 3 nội dung cờ chớp nhoáng, cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn.
    – Các kỳ thủ nam, nữ đạt danh hiệu kiện tướng, dự bị kiện tướng trong năm 2017.
    – Đơn vị đăng cai được cử thêm 01 vận động viên nam và 01 vận động viên nữ tham dự giải ở mỗi nội dung thi đấu.

    Điều 5. Thể thức thi đấu và xếp hạng:

    5.1. Thể thức thi đấu:
    – Thi đấu theo hệ Thụy sĩ 9 ván. Nếu có 20 kỳ thủ trở xuống sẽ thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 7 ván. Nếu có 10 kỳ thủ trở xuống sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt. Ở ván cuối các kỳ thủ của cùng một đơn vị có trên 50% số điểm của tổng số ván đã thi đấu sẽ không gặp nhau.
    5.2. Xếp hạng:
    Lần lượt theo: tổng điểm; tổng điểm đối kháng giữa các đấu thủ đồng điểm; hệ số Bucholz bỏ một thấp nhất, hệ số Bucholz, số ván thắng; số ván cầm quân đen; số ván thắng bằng quân đen; nếu vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm để phân định thứ hạng. Kỳ thủ xếp thứ 4 được tính là đồng hạng 3.

    Điều 6. Quy định chuyên môn:

    – Áp dụng Luật thi đấu hiện hành.Sử dụng chương trình Swiss-manager để bốc thăm.
    – Xếp thứ tự hạt nhân theo: thứ hạng tại giải hạng nhất cờ tiêu chuẩn năm 2017 và theo vần tên ( a,b,c..).
    – Thời gian thi đấu chính thức:
    + Cờ tiêu chuẩn: mỗi bên được 60 phút cộng 30 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên.Các đấu thủ phải ghi biên bản trong suốt quá trình thi đấu.
    + Cờ chớp nhoáng: mỗi bên được 3 phút cộng 2 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên.
    – Các kỳ thủ bỏ cuộc liên tiếp 2 ván trong quá trình thi đấu sẽ bị loại khỏi giải.
    – Các kỳ thủ đến muộn khi ván đấu bắt đầu sẽ bị xử thua.
    – Các kỳ thủ tuyệt đối không được mang các thiết bị truyền thong, thiết bị điện tử, đồng hồ đeo tay có màn hình và tài liệu chuyên môn vào khu vực thi đấu.Ban trọng tài sẽ xử thua ngay khi phát hiện kỳ thủ nào vi phạm quy định này, kể cả khi đã hoàn thành ván cờ.

    Điều 7. Khen thưởng:

    – Các cá nhân nam, nữ xếp hạng nhất, nhì, ba cờ tiêu chuẩn, cờ chớp nhoáng được nhận huy chương vàng, bạc, đồng của Tổng cục Thể dục thể thao.
    – Các cá nhân nam xếp hạng nhất, nhì, ba và nữ xếp hạng nhất, nhì cờ tiêu chuẩn sẽ được xem xét tuyển chọn vào đội dự tuyển quốc gia tập huấn chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế trong năm 2018 với điều kiện khi tham dự giải hạng nhất quốc gia năm 2018 phải xếp hạng 1-10 ( đối với nam) và xếp hạng 1-6 ( đối với nữ). Trường hợp không thể tham dự giải hạng nhất 2018, đơn vị chủ quản của kỳ thủ này phải gửi thông báo bằng văn bản đến liên đoàn Cờ Việt Nam xem xét và quyết định.
    – Cá nhân nam, nữ xếp đồng hạng ba ở cả 2 thể loại cờ được nhận huy chương đồng của Liên đoàn Cờ Việt Nam.

    Điều 8. Đăng ký và lệ phí tham dự:

    8.1. Đăng ký:
    – Hạn đăng ký cuối cùng: trước ngày 30/10/2017.
    – Bản đăng ký dự giải gửi về Liên đoàn Cờ Việt Nam, số 36 Trần Phú, Hà Nội và theo số fax (04) 38232471 hoặc đính kèm theo email: office@vietnamchess.vn.
    – Các đơn vị đăng ký theo đúng mẫu đã quy định. Ban Tổ chức không chấp nhận các bản đăng ký bằng viết tay.
    8.2. Lệ phí đăng ký:
    + Cờ tiêu chuẩn: 250.000 đồng/ 01 kỳ thủ .
    + Cờ chớp nhoáng: 150.000đ/01 kỳ thủ.
    + Các đơn vị đăng ký trễ hạn sẽ đóng tăng thêm 100.000 đồng/1 kỳ thủ.
    Lệ phí thi đấu chuyển về tài khoản của Liên đoàn Cờ Việt Nam hoặc nộp bằng tiền mặt tại buổi họp kỹ thuật.
    + Tên tài khoản: Liên đoàn cờ Việt Nam
    + Số tài khoản: 0011003995282
    + Ngân hàng: Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Hà Nội.

    Điều 9. Các quy định khác:

    – Các huấn luyện viên và kỳ thủ khi vào khu vực thi đấu phải có tác phong gọn gàng, trang phục lịch sự.
    – Các kỳ thủ mặc đồng phục của đơn vị khi tham dự thi đấu.
    – Các đơn vị, cá nhân tham dự tự đảm bảo toàn bộ chi phí, tiền đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự giải, mua tài liệu chuyên môn và bản ghi các ván đấu.
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,524
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,524
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,524
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Như các bạn đã biết thì cả ngày hôm nay các kỳ thủ đã có một giải đấu rất khốc liệt tại Bắc Ninh , đánh từ 9h sáng đến khoảng 5h mới xong giải , sau lễ bế mạc trang trọng thì BTC đã chu đáo sắp xếp 1 xe 29 chỗ để các kỳ thủ thẳng tiến đến khách sạn Bắc Giang để kịp giờ họp kỹ thuật , nhóm phóng viên gồm tôi và Hoàng do mải đi kiếm quán ăn nên đã lỡ buổi họp này . Phòng ở của phóng viên như mọi khi ở ngay khu vực thi đấu để tiện cho việc đưa tin , do ở khu trung tâm nên có thể thấy khá là thuận tiện bởi hệ thống siêu thị cũng như khu bán các đồ lặt vặt cận kề ... Do khá mệt nên 2 anh em đi ngủ sớm và giờ này mới thức để có thể chuyển một số thông tin đến với mọi người , tặng mọi người vài cái ảnh và sáng mai 8h thi đấu chúng tôi sẽ cố gắng đưa tin được tốt hơn , trân trọng ...

    Xe đi từ Bắc Ninh đi Bắc Giang ( khoảng gần 30km ) :



    Phòng ở của 2 anh em :



    Bữa ăn của phóng viên chiến trường :



    Phút thư giãn trước trận đấu lớn :

    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,524
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giờ mới để ý danh sách , sau gần 30 năm gắn bó Lại Việt Trường khoác áo Cần Thơ , cả Phí Mạnh Cường lẫn Khánh Ngọc đều vắng mặt , đội nữ Thu Hà nghỉ còn mỗi Loan cháy tranh đấu cùng Hữu Cường , Hà Nội đến thời mạt rồi sao ???
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  6. #6
    Ngày tham gia
    Dec 2016
    Bài viết
    22
    Post Thanks / Like

    Mặc định thoáng buồn Hà Nội

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Giờ mới để ý danh sách , sau gần 30 năm gắn bó Lại Việt Trường khoác áo Cần Thơ , cả Phí Mạnh Cường lẫn Khánh Ngọc đều vắng mặt , đội nữ Thu Hà nghỉ còn mỗi Loan cháy tranh đấu cùng Hữu Cường , Hà Nội đến thời mạt rồi sao ???
    Hà Nội không hề mạt, Hà Nội đang rất hưng thịnh là khác. Hưng thịnh của những kẻ lạm quyển và bòn rút ngân sách, đặc biệt những kẻ bòn rút quỹ dành cho nền cờ tướng thủ đô.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    308
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Giờ mới để ý danh sách , sau gần 30 năm gắn bó Lại Việt Trường khoác áo Cần Thơ , cả Phí Mạnh Cường lẫn Khánh Ngọc đều vắng mặt , đội nữ Thu Hà nghỉ còn mỗi Loan cháy tranh đấu cùng Hữu Cường , Hà Nội đến thời mạt rồi sao ???
    Anh Trung ơi, làm thế nào để đội tuyển Hà Nội có thể thành lập lại được anh? Vấn đề nằm ở kinh phí hay về thủ thục gì ạ? Nếu về kinh phí để duy trì thì khoảng bao tiền 1 năm anh nhỉ?

  8. #8
    Ngày tham gia
    Mar 2017
    Bài viết
    324
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi heeeeeeeeee Xem bài viết
    Anh Trung ơi, làm thế nào để đội tuyển Hà Nội có thể thành lập lại được anh? Vấn đề nằm ở kinh phí hay về thủ thục gì ạ? Nếu về kinh phí để duy trì thì khoảng bao tiền 1 năm anh nhỉ?
    Cũng kha khá đấy, 1 VĐV cờ chuyên nghiệp cấp A1, kiện tướng quốc gia lương tháng ít ra cũng 4-5triệu, các VĐV hàng Top, QTĐS cũng 6-7triệu trở lên. Rồi 1 năm có 3 giải đấu là phải tham dự là A1, A2, ĐTM, tiền lệ phí thi, tàu xe khách sạn ăn ở tỉnh nhà cũng chịu hết. Các đơn vị mạnh về phong trào cờ tướng hiện nay như TP.HCM, Bình Phước luôn nuôi quân thường trực hàng tháng khoảng 10 VĐV trở lên, Bình Dương, Đà Nẵng thì khoảng 6-7 người. Chưa kể lương HLV, lãnh đạo, chi phí tập luyện...
    Tính ra cũng tiền tỉ.
    Tuy nhiên kinh phí môn cờ tướng tính ra là rất ít so với các môn khác. Đầu tư vào thể thao là đầu tư về mặt xã hội chứ không ai đầu tư để sinh lời, 1 tỉnh có quyền chọn những môn thế mạnh, phù hợp để đầu tư phát triển chứ ít ai phát triển toàn diện. Còn tuỳ vào lãnh đạo của tỉnh đó là ai, thích môn thể thao nào...
    Nói chung để cờ tướng phát triển là khá khó khăn, nếu không vì đam mê thì rất khó thấy được cái hay về mặt xã hội của môn này mà đầu tư.
    Việt Nam mình nên có nhiều những mạnh thường quân hơn nữa như a Quỳnh Bình Dương, ông chủ Phương Trang, câu lạc bộ PTSC Vũng Tàu.. Có đam mê, và có uy tín, tiềm lực kinh tế để huy động tài trợ tổ chức các giải đấu, thì mới phát triển hơn nữa nền cờ đang vốn "quá mạt" đối với sự hi sinh của các kỳ thủ

  9. #9
    Ngày tham gia
    Nov 2017
    Bài viết
    174
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dracubin Xem bài viết
    Việt Nam mình nên có nhiều những mạnh thường quân hơn nữa như a Quỳnh Bình Dương, ông chủ Phương Trang, câu lạc bộ PTSC Vũng Tàu.. Có đam mê, và có uy tín, tiềm lực kinh tế để huy động tài trợ tổ chức các giải đấu, thì mới phát triển hơn nữa nền cờ đang vốn "quá mạt" đối với sự hi sinh của các kỳ thủ
    Làng cờ nên có những người như anh Trungcadan thì các mạnh thường quân mới biết đến cờ tướng, mới thấy nó hay nó đẹp nó có ích, chứ bản thân người làng cờ không làm gì mà ngồi nói suông đợi tiền rơi vào đầu thì cả trăm năm nữa nền cờ vẫn lẹt phẹt thế này thôi. Ông PTrang giờ rút khỏi cờ tướng rồi bạn nhé, vì ông ấy thấy tốn tiền mà chả thu được cái lợi gì, tiền đổ vào lại còn bị bọn cấp dưới trong liên đoàn nó bòn mót một phần nhiều nên ông ấy chán rồi. Từ giờ không còn cúp phương trang hay giải a1 được thưởng 60 củ nữa đâu.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Mar 2017
    Bài viết
    324
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giải năm nay có nhiều cái lạ:
    Thứ nhất, đoàn Hà Nội bỗng dưng "rất yếu" nhưng đã được dự báo từ trước, khi mà rắn đã mất đầu. Buồn cho 1 nền cờ tướng được xem là cánh chim đầu đàn của đất Bắc.
    Thứ hai, rât nhiều VĐV "hàng tướng" đủ điều kiện tham gia nhưng không tham gia, hoặc do có việc riêng, hoặc do sức khỏe, và dĩ nhiên, hoặc do không được cấp kinh phí. Tính cạnh tranh sẽ giảm đáng kể
    Thứ ba, lạ nhất, đó là giải nam năm nay không khác gì giải A1 tổ chức lần 2. 1 giải Đấu Thủ Mạnh uy tín vậy mà có tới 40 kỳ thủ, nếu ghép thếm các kỳ thủ đủ điều kiện mà không tham gia nữa chẳng phải hơn 50 người, bằng với số lượng giải A1 sao? Trong khi đó có khá nhiều kỳ thủ cả 3 giải cờ tiêu chuẩn-nhanh-chớp A1 vừa rồi nằm ngoài top 30, thậm chí ngoài top 35-40 nhưng vẫn có tên tham gia, như TTT,NHL (HCM), NHK,LLN (Bình Phước)...
    Đoàn Bình Phước có tới 11 người... Giải Đấu Thủ Mạnh mà đông như vậy thì không biết chất lượng của giải đấu có đúng với tên gọi của nó không?
    Lần sửa cuối bởi dracubin, ngày 23-11-2017 lúc 01:49 AM.

Giải vô địch cờ tướng đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2017
Trang 1 của 70 1231151 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68