Xin chào các bác , các chú, các anh chị em và các bạn thành viên diễn đàn thân mến !

Năm mới đã tới hơn 1 tuần, đánh dấu gần 10 năm tồn tại và phát triển của diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo, cũng từng đó năm mình gắn bó với nó.. Gần 10 năm khi bao tâm huyết, lúc chẳng bận tâm ngó nghiêng nhưng tựu chung thì vẫn là bao kỷ niệm..

Ngày hôm nay trở lại gõ phím viết bài sau một thời gian khá dài lên diễn đàn chỉ chém gió một hai câu.. Cũng là sau thất bại tại giải Thế Giới vừa qua tới giờ chỉ toàn chơi và những việc vô nghĩa.. Ngày hôm nay mình quyết định làm một việc gì đó có ý nghĩa một chút, đó là lập một topic chia sẻ những kinh nghiệm, những bí quyết để nâng cao trình độ cờ tướng của mỗi người. Rất mong các bạn ủng hộ bằng cách cùng thảo luận cũng như đưa ra những kinh nghiệm của bản thân, để cùng tôi trả lời cho câu hỏi " Làm sao để nâng cao trình độ cờ tướng ?" sao cho vừa lòng thật nhiều những người yêu cờ. Khi mà rất nhiều người quen tôi đều hỏi câu đó, mà câu trả lời thì thật khó để nói trong ngày một ngày hai được..

Trong topic này tôi sẽ thường xuyên đưa ra những ý kiến cá nhân, một số hình cờ ví dụ cụ thể để dẫn chứng cho sinh động. Mọi người có hứng thú cùng vào thảo luận cho xôm tụ nhé !

Thân ái ! <3