Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tổng hợp hình ảnh giải cờ tướng Nho Quan OPEN 2018 - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 25 của 25
  1. #21
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chung cuộc, kỳ thủ Nguyễn Hồng Thắng của CLB cờ tướng Tràng An đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân giải cờ tướng Nho Quan Open 2018. Ngôi vị Á Quân thuộc về kỳ thủ Lương Quốc Hoàn của CLB cờ tướng Tam Điệp,ngôi vị Quý Quân thuộc về kỳ thủ Đặng Văn Tiên của CLB cờ tướng Tràng An. Ba kỳ thủ đạt giải khuyến khích là Chu Hoài Nam (Tràng An),Vũ Bá Trung (Tràng An), Vũ Đình Huân (Nho Quan). Xin chúc mừng các kỳ thủ
    Lần sửa cuối bởi Thaygiaolang, ngày 06-03-2018 lúc 09:24 AM.

  2. #22
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mr. Hoàng Văn Huế (chủ nhiệm CLB Nho Quan) trao giải cho các kỳ thủ đạt giải



    Từ trái qua phải: Vũ Đình Huân, Đặng Văn Tiên, Nguyễn Hồng Thắng, Lương Quốc Hoàn, Hoàng Văn Huế, Chu Hoài Nam, Vũ Bá Trung.

  3. #23
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi TaCauBai Xem bài viết
    Thật ngưỡng mộ phong trào cờ tướng tỉnh Ninh Bình,dù kỳ nghệ của các kỳ thủ trong tỉnh có chuyên nghiệp hay không thì cách tổ chức của các bạn rất chuyên nghiệp tạo hứng thú lớn cho những kỳ thủ được thi đấu tại đây.Là một người rất yêu bộ môn cờ tướng tôi chúc các kỳ thủ Ninh Bình Kỳ nghệ thăng tiến và Sẽ sớm có kỳ thủ lọt vào tốp hàng tướng để làm đầu tầu dẫn tắt,tạo sự tự tin cho các kỳ thủ đi lên!
    Rất cảm ơn TaCauBai đã cổ vũ cho phong trào của làng cờ Ninh Bình. Có kỳ thủ xếp vào hàng tướng sẽ là niềm vinh dự vô cùng to lớn của Ninh Bình nhưng để đạt được niềm vinh dự ấy thì cũng vô cùng khó khăn. Các kỳ thủ Ninh Bình cũng đang cố gắng tạo môi trường tốt nhất để có thể "khai sinh" được ít nhất một tướng trong tương lai.

  4. Thích TuyenNinhBinh, trung_cadan, TaCauBai, Tiểu Nhị, hoainam0210 đã thích bài viết này
  5. #24
    Ngày tham gia
    Jan 2017
    Bài viết
    3
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em thấy nhiều câu lạc bộ rất nổi tiếng với nhiều thành viên tham gia được diễn đàn thăng long kỳ đạo đưa tin ở các tỉnh thành như Nha Trang , Quảng Ninh , Ninh Bình ... Có cảm giác như Phong trào cờ tướng đang Hừng Hựng ở khắp mọi nơi , nhưng chỉ có một điểm chung đó là : giải thưởng cho quán quân thường khoảng 1 triệu vnd . Thực sự em cảm thấy hình như mọi người vẫn chỉ coi cờ tướng như một thú vui , "Của ít lòng nhiều " , em hy vọng mọi người hãy tăng giá trị tiền mặt bằng cách nào đó dơn giản là mỗi thành viên có thể đóng góp thêm một chút cho một giải cờ để người tham gia cảm thấy mình xứng đáng dành thời gian , tâm huyết và công sức luyện tập cho cờ tướng . Nếu đánh cờ chỉ để vui là "chính" thì cần gì phải "khổ công" tập luyện làm gì cho mệt vậy thì chất lượng của cờ tướng mãi chỉ như một thú vui tao nhã mà thôi . Đúng là cờ tướng mang lại một niềm vui , giải trí vô cùng lành mạnh trong cuộc sống , thế là đã đủ cho những người chơi cờ nghiệp dư chúng ta rồi , vì chúng ta còn công việc , gia đình , rất nhiều thứ khác nữa , nhưng nếu đã coi cờ tướng gắn với cuộc sống rồi , mỗi người hãy có trách nhiệm với nó , hãy cố gắng thêm một chút ví dụ thêm mỗi người 50k thôi , cái giải thưởng nó đã khác , nó đã mang một bộ mặt , một khí thế khác rồi , nhưng em thấy , có khi mọi người toàn dành tiền để đi ăn nhậu , tiền của giải tự thỏa mãn thế là được rồi : "Chơi cờ là để giao lưu rồi đi nhậu " em không nói thế là sai nhưng em khẳng định tưởng đó sẽ không đưa cờ tướng lên đến đỉnh cao thực sự được ! Kết Luận : mong mỗi cá nhân chúng ta hãy bỏ thêm một chút tiền ( vì đã bỏ thời gian công sức cho cờ rồi , còn một chút tiền nữa thôi , hãy lấy ra đưa cho ban tổ chức để họ làm cái giải cho nó có giá trị ) . À đến đây em chợt nhớ ra một lý do nữa khiến mọi người ngại không dám chi thêm tiền : " Ôi đóng thêm tiền làm gì , đằng nào chả vào tay người khác hoặc chắc gì giải đã vào tay mình " Em khẳng định có rất nhiều người có tư tưởng đó nếu vậy thì giải thưởng của câu lạc bộ đó không bao giờ mà cao mà có giá trị được !
    Mong mọi người cùng chia sẻ và cho ý kiến , Xin cảm ơn !
    Lần sửa cuối bởi toctuyet, ngày 06-03-2018 lúc 10:33 AM.

  6. #25
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi toctuyet Xem bài viết
    Em thấy nhiều câu lạc bộ rất nổi tiếng với nhiều thành viên tham gia được diễn đàn thăng long kỳ đạo đưa tin ở các tỉnh thành như Nha Trang , Quảng Ninh , Ninh Bình ... Có cảm giác như Phong trào cờ tướng đang Hừng Hựng ở khắp mọi nơi , nhưng chỉ có một điểm chung đó là : giải thưởng cho quán quân thường khoảng 1 triệu vnd . Thực sự em cảm thấy hình như mọi người vẫn chỉ coi cờ tướng như một thú vui , "Của ít lòng nhiều " , em hy vọng mọi người hãy tăng giá trị tiền mặt bằng cách nào đó dơn giản là mỗi thành viên có thể đóng góp thêm một chút cho một giải cờ để người tham gia cảm thấy mình xứng đáng dành thời gian , tâm huyết và công sức luyện tập cho cờ tướng . Nếu đánh cờ chỉ để vui là "chính" thì cần gì phải "khổ công" tập luyện làm gì cho mệt vậy thì chất lượng của cờ tướng mãi chỉ như một thú vui tao nhã mà thôi . Đúng là cờ tướng mang lại một niềm vui , giải trí vô cùng lành mạnh trong cuộc sống , thế là đã đủ cho những người chơi cờ nghiệp dư chúng ta rồi , vì chúng ta còn công việc , gia đình , rất nhiều thứ khác nữa , nhưng nếu đã coi cờ tướng gắn với cuộc sống rồi , mỗi người hãy có trách nhiệm với nó , hãy cố gắng thêm một chút ví dụ thêm mỗi người 50k thôi , cái giải thưởng nó đã khác , nó đã mang một bộ mặt , một khí thế khác rồi , nhưng em thấy , có khi mọi người toàn dành tiền để đi ăn nhậu , tiền của giải tự thỏa mãn thế là được rồi : "Chơi cờ là để giao lưu rồi đi nhậu " em không nói thế là sai nhưng em khẳng định tưởng đó sẽ không đưa cờ tướng lên đến đỉnh cao thực sự được ! Kết Luận : mong mỗi cá nhân chúng ta hãy bỏ thêm một chút tiền ( vì đã bỏ thời gian công sức cho cờ rồi , còn một chút tiền nữa thôi , hãy lấy ra đưa cho ban tổ chức để họ làm cái giải cho nó có giá trị ) . À đến đây em chợt nhớ ra một lý do nữa khiến mọi người ngại không dám chi thêm tiền : " Ôi đóng thêm tiền làm gì , đằng nào chả vào tay người khác hoặc chắc gì giải đã vào tay mình " Em khẳng định có rất nhiều người có tư tưởng đó nếu vậy thì giải thưởng của câu lạc bộ đó không bao giờ mà cao mà có giá trị được !
    Mong mọi người cùng chia sẻ và cho ý kiến , Xin cảm ơn !
    Một ý kiến hết sức TUYỆT VỜI. Mình thực sự RẤT RẤT cảm ơn gợi ý rất hay, rất thiết thực và rất khả thi của bạn. Mỗi người chỉ thêm một chút, một chút thôi là đã làm tăng thêm chất lượng và số lượng giải thưởng, đã làm tăng thêm vị thế của môn cờ tướng, đã làm tăng thêm lòng tự hào của chúng ta khi đam mê môn thể thao trí tuệ này. Trong vai trò thường xuyên tham gia tổ chức các giải cờ tướng lớn nhỏ trong tỉnh Ninh Bình, mình tự tin là mình sẽ làm tốt ý tưởng mà bạn đã gợi ý. Xin được cảm ơn bạn thêm một lần nữa về ý tưởng tuyệt vời này.

  7. Thích laoxaocongio, trung_cadan, TaCauBai, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
Tổng hợp hình ảnh giải cờ tướng Nho Quan OPEN 2018
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68