Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Vương Thiên Nhất: Phải có niềm tin vào giấc mơ vô địch Giáp Cấp Liên Tái
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2015
    Bài viết
    2,747
    Post Thanks / Like

    Mặc định Vương Thiên Nhất: Phải có niềm tin vào giấc mơ vô địch Giáp Cấp Liên Tái

    Vương Thiên Nhất: Phải có niềm tin vào giấc mơ vô địch Giáp Cấp Liên Tái


    Năm 2017 thực sự là một năm đáng nhớ đối với Vương Thiên Nhất, không chỉ trong giải đấu quốc nội là Giáp Cấp Liên Tái đạt tỉ lệ thắng vượt quá 90%, qua đó đoạt được giải thưởng kỳ thủ ấn tượng nhất của mùa giải. Hơn nữa trong tháng 11 còn xuất sắc giành được chức vô địch thế giới được tổ chức tại Philippins.

    Quay trở lại năm 2016, năm mà Vương Thiên Nhất vì vướng phải vụ việc liên quan đến hợp đồng với Quảng Tây mà mất đi tư cách tham gia Giáp Cấp. Đúng thời khắc quan trọng đó đội Hàng Châu xuất hiện và có lời mời Vương Thiên Nhất gia nhập đội.

    Tháng 3 năm 2018, phân viện Hàng Châu tuyên bố, Vương Thiên Nhất sau khi thận trọng suy nghĩ đã quyết định chính thức gia nhập đội, từ thân phận là 1 kỳ thủ hợp đồng, “Chiến Thần” của Giáp Cấp Liên Tái đã chính thức trở thành một kỳ thủ thành viên của đội cờ tướng Hàng Châu.

    Vương Thiên Nhất tiểu truyện

    Vương Thiên Nhất sinh năm 1989 tại Bắc Kinh, là 1 Đặc cấp đại sư của cờ tướng Trung Quốc.

    Năm 1995 bắt đầu học cờ, năm 2009 lấy tư cách là sinh viên của trường đại học Bắc Kinh tham gia giải đấu chuyên nghiệp Giáp Cấp Liên Tái. Từ năm 2014 trở đi liên tiếp chiếm ngôi bảo tọa trên bảng xếp hạng elo trong nước.

    Hàng Châu Nhật Báo: Có một số người cho rằng, sau Hồ Vinh Hoa và Hứa Ngân Xuyên, bạn đang là người thứ 3 tạo ra kỉ nguyên cho riêng mình, bạn thấy thế nào?

    Vương Thiên Nhất: Hiện tại tôi vẫn chưa đạt đến mức độ đó đâu, Giáp Cấp chơi theo thể thức cờ nhanh, hơn nữa quyền đi trước hay đi sau đều do các đội tự quyết định. Nếu xem xét ở góc độ rộng hơn, ví dụ như ở các giải đấu khác, tôi vẫn chưa thể sánh vai được với các bậc tiền bối.

    Hàng Châu Nhật Báo: Năm ngoái bạn ký hợp đồng với Hàng Châu, thành tích rất tốt, bạn thấy môi trường mới này thế nào?

    Vương Thiên Nhất: So với những trải nghiệm trước đây, tôi thấy cuộc sống ở đội Hàng Châu rất vui, họ rất quan tâm đến tôi, họ cũng rất chu đáo về phương diện chuẩn bị hậu cần sau giải đấu. Đây cũng là 1 trong những nguyên nhân vì sao tôi nguyện tiếp tục lưu lại Hàng Châu.

    Hàng Châu Nhật Báo: Với thành tích của bạn năm ngoái, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn 1 đội nào đó có thực lực tổng thể mạnh để hi vọng tranh đoạt chức vô địch, trong thời gian qua có đội nào mời bạn thi đấu cho họ không?

    Vương Thiên Nhất: Thực sự không có (cười), có khả năng người trong giới ý thức được việc tôi sẽ tiếp tục ở lại Hàng Châu vì vậy mà không muốn “đi đêm” với tôi.

    Hàng Châu Nhật Báo: Lần này vì sao bạn muốn nhập tịch vào kỳ viện Hàng Châu?

    Vương Thiên Nhất: Mấy năm trước có rất nhiều đội muốn tôi nhập tịch vào đội của họ, nhưng lúc đó tôi còn trẻ, thích tự do tự tại cho nên đã cự tuyệt nhiều lần. Tôi làm kỳ thủ tự do đã được gần 10 năm rồi. Với việc tiếp xúc với Giáp Cấp vào năm ngoái, tôi thấy các điều kiện ở Hàng Châu rất tốt, là lựa chọn tốt nhất để tôi ổn định lại. Lần này bên phía Hàng Châu có lời mời, tôi suy nghĩ một chút rồi quyết định đồng ý.

    Hàng Châu Nhật Báo: Hợp đồng và nhập tịch, 2 thân phận đối với cá nhân bạn, có gì thay đổi không?

    Vương Thiên Nhất: Kỳ thủ nhập tịch sẽ có mức lương cố định, cũng có cả bảo hiểm, nhưng tiền thưởng ở các giải đấu sẽ ít đi, có thể nói kỳ thủ hợp đồng sẽ có mức tổng thu nhập cao hơn một chút. Với tôi, sau khi nhập tịch tôi sẽ yên tâm chơi cờ hơn, tôi thấy lực chọn của mình là sáng suốt.

    Hàng Châu Nhật Báo: Lần nhập tịch này có liên quan gì đến Á Vận Hội Hàng Châu 4 năm sau không?

    Vương Thiên Nhất: Tôi nghĩ là có, nhưng sẽ không liên quan lắm. Đối với kỳ thủ, 4 năm là khoảng thời gian đủ để phát sinh rất nhiều thứ, đặc biệt là software sẽ liên quan đến quá trình luyện tập, trình độ các kỳ thủ trong nước sẽ nâng cao, tốc độ thay đổi cũng gia tăng, bạn hoàn toàn không thể dự đoán được 4 năm sau bản thân mình có còn giữ được trạng thái như lúc trước hay không. Tôi cũng biết rằng Hàng Châu rất muốn tại Á Vận Hội 4 năm sau môn cờ tướng sẽ có kết quả tốt, tôi đã là kỳ thủ của Hàng Châu rồi, vậy thì tôi sẽ nỗ lực hết mình.

    Hàng Châu Nhật Báo: Cuộc sống của bạn có biến đổi gì không?

    Vương Thiên Nhất: Tạm thời chưa có gì thay đổi, tôi chưa nghĩ đến việc mua nhà ở Hàng Châu, con gái tôi còn rất nhỏ, mới 3 tuổi, đợi cháu lớn hơn, tôi sẽ đưa con gái và vợ tôi đến Hàng Châu chơi, họ vẫn chưa lần nào đến Hàng Châu.

    Hàng Châu Nhật Báo: Nói một chút về dự định cho mùa giải mới đi.

    Vương Thiên Nhất: Sẽ cố gắng chơi tốt mỗi ván cờ. Năm ngoái ở giai đoạn Thường Qui Tái đứng vị trí thứ 3, Quí Hậu Tái vì sai lầm của tôi cuối cùng chỉ đứng ở vị trí thứ 5. Dựa theo thể thức thi đấu bây giờ, chuyện thắng bại rất khó đoán. Nếu giành được chức vô địch? Phải có niềm tin giành được chức vô địch chứ. Ngoài ra tôi sẽ dành chút thời gian bảo ban các kỳ thủ trẻ trong đội, giúp họ trưởng thành hơn.
    Hỏi Thế Gian, Tình Là Chi?

  2. #2
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    330
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Công nhận ngưỡng mộ thật,là Chiến thần mà không tự kiêu,thành tích thắng hơn 90% cả mùa,sai lầm 1 trận đã tự nhận trách nhiệm về mình.Nếu tự nhận kiểu đó thì tất cả thành viên trong team đều có lỗi vì các thành viên trong suốt giải cũng thua lung tung hết, chỉ riêng Vương Thiên Nhất dám nhận mọi lỗi lầm về mình!

  3. Thích tantayen, Tuank75, phieumien, chienadriano, hongdoan, trung_cadan đã thích bài viết này
Vương Thiên Nhất: Phải có niềm tin vào giấc mơ vô địch Giáp Cấp Liên Tái

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68