Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Liên đoàn cờ tướng Việt Nam thành lập - bài viết trên tạp chí thể thao !!!
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 14
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,448
    Post Thanks / Like

    Mặc định Liên đoàn cờ tướng Việt Nam thành lập - bài viết trên tạp chí thể thao !!!

    Từ Thăng Long Kỳ Đạo tới Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam

    16:42 - 02/05/2018
    Bóng đá được ví là “môn thể thao vua”, nhưng bạn có biết rằng số người chơi bóng đá ở Việt Nam chưa chắc đã so được với con số hàng chục triệu người Viết biết chơi và chơi thường xuyên cờ tướng? Nhu cầu và tiềm năng phát triển của Cờ tướng ở VN rõ ràng là rất lớn, nhưng thực trạng phát triển lại chưa hề tương xứng với tiềm năng ấy. Đó chính là lý do cần có sự ra đời của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam vào các ngày 5-6/5 tới!

    Thăng Long Kỳ Đạo: Nơi phát huy nguồn lực phát triển phong trào
    Đầu tháng 6/2009, từ sự chung sức của một số anh em yêu cờ, diễn đàn cờ lớn nhất Việt Nam mang tên Thăng Long Kỳ Đạo (www.cotuong.thanglongkydao.com) ra đời. Có thể xem đấy là một dấu ấn, một bước ngoặt lớn tạo nên đà phát triển vô cùng mạnh mẽ cho phong trào cờ tướng trên toàn quốc. Hàng loạt CLB ra đời, kéo theo đó là rất nhiều sân chơi, giải đấu lớn nhỏ, ban đầu ở Hà Nội, sau tới TPHCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước, được tổ chức theo hình thức huy động sự tự giác, đóng góp của những người đam mê môn thể thao trí tuệ này.
    Thăng Long Kỳ Đạo, từ vai trò của một diễn đàn, nơi cung cấp thông tin, giao lưu của người chơi cờ cả nước, dần được ví von như một “Liên đoàn cờ tướng không chính thống”, bởi đã phát huy rất tốt xu thế xã hội hóa, thậm chí còn trở thành đối tác của Đài kỹ thuật số VTC trong việc tổ chức Gameshow cờ tướng đầu tiên trên truyền hình (Trạng Cờ Quý Tỵ) vào năm 2013 và các kỳ Trạng Cờ Đất Việt 2015, 2016-17...
    Không những thế, TLKĐ còn được nhiều đối tác lựa chọn hợp tác truyền thông và tổ chức một số giải cờ tướng cả trong nước lẫn quốc tế (nổi bật là giải quốc tế tranh cúp The Reed Hotel Ninh Bình 2015); trực tiếp tạo nên những giải đấu hấp dẫn có sự tham gia của nhiều VĐV chính quy (ăn lương cờ của các địa phương) cũng như phong trào (chỉ coi tập luyện và thi đấu cờ như một thú vui).
    Giải cờ tướng đồng đội phía Bắc tranh cúp Thăng Long Kỳ Đạo tổ chức thường niên (từ 2009 tới nay) là một minh chứng. Thậm chí đã có năm, diễn đàn đứng ra tổ chức giải các CLB toàn quốc vô cùng chất lượng với sự góp mặt của nhiều VĐV cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư. Ngoài ra còn nhiều giải cá nhân, với nhiều thể thức đa dạng như cờ nhanh – cờ chớp, cờ đôi, cờ úp... được các CLB đứng ra tổ chức theo hình thức “góp tiền chơi” hoặc có sự tài trợ của một số Mạnh Thường Quân đam mê cờ tướng. Cũng nhờ sự phát triển mạnh mẽ của phong trào mà các giải cờ ở các lễ hội trên toàn quốc ngày càng có chất lượng cao hơn, giải thưởng cũng hấp dẫn hơn, qua đó trở thành những “điểm hẹn” thú vị cho anh em yêu cờ cả nước.
    Mặt khác, trong 9 năm qua TLKĐ cũng tạo các chuyên mục trao đổi chuyên môn, tài liệu, phần mềm tập luyện... vô cùng thú vị, góp sức cho sự tiến bộ của phong trào chung.
    Chính nhờ những công việc trên, mà các kỳ thủ phong trào có điều kiện giao lưu, học hỏi, cọ xát với các VĐV cờ chính quy một cách thường xuyên, lực cờ của nhiều người qua đó tiến bộ nhanh, một số đã vì được nuôi dưỡng niềm đam mê này, quyết định rẽ theo nghiệp VĐV và thành công (tiêu biểu có Đặng Hữu Trang – nhà vô địch cá nhân toàn quốc năm 2017).
    Nhắc tới Thăng Long Kỳ Đạo hiện tại là nói tới một nơi tập hợp trí tuệ, công sức, uy tín của hàng ngàn kỳ hữu trên khắp các miền Tổ quốc, với đủ các thành phần, ngành nghề, từ các VĐV chuyên nghiệp tới nghiệp dư, phong trào; từ bác sĩ tới công an, nhà báo, giáo viên, kỹ sư, dược sĩ, doanh nhân... học sinh, sinh viên. Tất cả có chung một tình yêu với cờ tướng!
    Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam: Sẽ tạo bước đột phá toàn diện?
    Nhưng Thăng Long Kỳ Đạo, dù có phát triển mạnh mẽ đến đâu cũng không thể làm thay được vai trò của một tổ chức xã hội chính thống – một Liên đoàn hay Hiệp hội quốc gia về cờ tướng. Bởi những định kiến của xã hội (rằng cờ tướng chỉ là một thú chơi, một trò tiêu khiển chứ không phải thể thao; hoặc cờ tướng chỉ là môn chơi của một vài nước phương Đông...), vị thế nhỏ bé trong cơ cấu quản lý và phát triển của ngành TDTT (việc cờ tướng không có trong thành phần các môn thi tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018, trong khi cờ vua vẫn được tổ chức ở Đại hội này là một minh chứng), thậm chí cả sự hờ hững của công luận (quá ít cơ quan báo chí quan tâm tới các sự kiện của cờ tướng), nên các VĐV, HLV cờ tướng chính quy trên khắp cả nước vẫn phải gánh chịu nhiều thiệt thòi. Một thực tế ai cũng thấy là mặc dù là một bộ phận trong cơ cấu và hoạt động của bộ môn Cờ (Tổng cục TDTT) và Liên đoàn Cờ VN bấy lâu nay, nhưng cờ tướng không được xem trọng như cờ vua (môn thể thao trí tuệ có sự phát triển tốt hơn trên thế giới).
    Trên thực tế, chất lượng của các giải đấu cấp quốc gia trong suốt 26 năm qua (kể từ giải VĐQG lần thứ nhất được tổ chức vào năm 1992) gần như không có nhiều tiến bộ đáng kể. Vẫn còn tồn tại nhiều bất cập trong cách thức tổ chức; còn đấy những vấn nạn, tồn nghi về tính trung thực của các giải đấu. Nguyên nhân chính được xác định là do cờ tướng VN thiếu định hướng phát triển một cách quy củ, quá thiếu các sân chơi chất lượng cao, chế độ đãi ngộ cho các VĐV – HLV chuyên nghiệp quá thấp so với công sức bỏ ra, công tác truyền thông quá èo uột.v.v.
    Bởi vậy, để thúc đẩy sự phát triển của Cờ tướng Việt Nam, việc thành lập một tổ chức xã hội có chức năng vừa quy tụ, vừa phát huy các nguồn lực xã hội là vô cùng cần thiết. Sự ra đời của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam vào cuối tuần này vì thế là sự kiện rất được hàng triệu người hâm mộ môn thể thao trí tuệ này trên toàn quốc chờ đợi.
    Theo dự kiến, Liên đoàn Cờ tướng VN sau khi ra đời (Đại hội tổ chức vào các ngày 5-6/5 tại Trung tâm hội nghị 37 Hùng Vương, Hà Nội) sẽ có tài khoản, con dấu, trụ sở riêng. Dự kiến có 1 Chủ tịch và 6 Phó chủ tịch phụ trách các mảng công việc. Ban chấp hành nhiệm kỳ 1 (2018-2023) sẽ có 39 ủy viên, được phân bổ vào các ban chức năng như: Chuyên môn, Tài chính – vận động tài trợ, trọng tài – luật, truyền thông, hợp tác quốc tế, phát triển và công tác HSSV, phong trào & hội viên, kiểm tra.
    Cũng theo kế hoạch, trong tương lai không xa, ngoài việc nâng chất các giải đấu quốc gia, tăng cường công tác truyền thông, tổ chức giải quốc tế, LĐ Cờ tướng VN sẽ thành lập Viện cờ tướng quốc gia, qua đó tạo điều kiện đào tạo chính quy, bài bản với chất lượng cao những lứa VĐV trẻ tài năng.
    Hãy cùng chờ đợi, và hy vọng!
    KỲ QUÂN
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,448
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  3. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Bài viết
    181
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nghe nói bầu Kiên của Kỳ Hữu là 1 trong các phó CT của liên đoàn. Chả biết thật hay tin vịt.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,448
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trinhson Xem bài viết
    Nghe nói bầu Kiên của Kỳ Hữu là 1 trong các phó CT của liên đoàn. Chả biết thật hay tin vịt.
    Nghe đồn có 6 phó chủ tịch anh ạ !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  5. #5
    Ngày tham gia
    Feb 2017
    Bài viết
    78
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nghe đồn anh Trung là một trong sáu PCT .Thực ra anh làm chủ tịch mới phù hợp

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,448
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Conan Xem bài viết
    Nghe đồn anh Trung là một trong sáu PCT .Thực ra anh làm chủ tịch mới phù hợp
    Không ạ , mình không có chức vụ gì cả ...
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  7. Thích Trương Mạnh Toàn, TuongLong, Thaygiaolang, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  8. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    102
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chỉ nên cơ cấu 1 Chủ tịch, 2 phó chủ tịch trong đó có 1 phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký, còn lại là các trưởng ban chức năng.

    6 Phó chủ tịch là quá quá quá nhiều!

  9. Thích huytuong, TuyenNinhBinh, trung_cadan đã thích bài viết này
  10. #8
    Ngày tham gia
    May 2018
    Bài viết
    2
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thấy liên đoàn phát triển vui quá.
    Lần sửa cuối bởi linhxu, ngày 03-05-2018 lúc 02:19 PM.

  11. Thích TuyenNinhBinh, trung_cadan đã thích bài viết này
  12. #9
    Ngày tham gia
    Sep 2016
    Bài viết
    41
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi PhuongVinh Xem bài viết
    Chỉ nên cơ cấu 1 Chủ tịch, 2 phó chủ tịch trong đó có 1 phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký, còn lại là các trưởng ban chức năng.

    6 Phó chủ tịch là quá quá quá nhiều!
    Cơ cấu chỉ là yếu tố phụ.Ban chuyên môn ngày trước gồm Quách Anh Tú, Lê Thiên Vị, Phạm Tấn Hòa đều có tâm huyết lẫn trình độ Chuyện cá nhân, vừa rồi mình có mua bô sách "Kể chuyện cờ tướng" của nhóm tác giả này trên tiki, mình mới biết thêm về thầy Hòa, mặc dù học cả năm cấp 2 mà chẳng biết thầy giỏi, chỉ nhớ mỗi câu chuyện nghe thầy kể "Thua cờ mất núi Hoa Sơn", nghĩ cũng xấu hổ thật.
    Cờ cao Đế Thích chấp 2 xe

  13. Thích minhpmt, philong2013, huytuong, trung_cadan, Thaygiaolang đã thích bài viết này
  14. #10
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    7
    Post Thanks / Like

    Lightbulb

    Ý KIẾN CÁ NHÂN (đừng ném đá ) : Người đam mê cờ tướng nhất VN, người phục vụ anh em làng cờ nhất VN, người sốt sắng, tận tình vì cờ tướng nhất VN, admin trang cờ đông thành viên nhất VN, admin trang cờ uy tín nhất VN, admin trang cờ lâu dài nhất VN, admin trang cờ tổ chức nhiều giải đấu nhất VN, anh em kỳ thủ yêu mến nhất con người này: PHẠM THÀNH TRUNG. Đề nghị anh Trung ứng cử phó chủ tịch liên đoàn cờ tướng VN
    Lần sửa cuối bởi LocGiaPhu, ngày 03-05-2018 lúc 05:09 PM.

Liên đoàn cờ tướng Việt Nam thành lập - bài viết trên tạp chí thể thao !!!
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68